Loading...

NỮ PHỤ PHÁO HÔI ĐƯỢC NHẬN NUÔI
#5. Chương 5

NỮ PHỤ PHÁO HÔI ĐƯỢC NHẬN NUÔI

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Rõ ràng nanh độc của anh vẫn còn cách tôi một đoạn, chưa hề chạm vào da thịt, nhưng nước mắt tôi đã dàn dụa khắp mặt. Tiêu đời rồi , sắp được ngắm gà khỏa thân rồi . Mẹ đã dặn dò rất kỹ là không được làm phiền lúc anh trai ngủ, kết quả tôi đúng là đồ ngốc lại vào nhầm phòng.

Tôi vừa thút thít vừa run rẩy nhưng không dám khóc to, chỉ dám rên rỉ trong cổ họng.

"Khóc cái gì?"

Lưỡi rắn ấm nóng khẽ lướt qua đuôi mắt tôi .

"Em gái ngọt quá, có vị dâu tây."

Hu hu, đó là vì món tráng miệng tối nay là bánh kem dâu tây mà. Tôi muốn đẩy anh ra theo phản xạ, nhưng thiếu niên ấy lại quấn c.h.ặ.t lấy eo và đùi tôi một cách điêu luyện. Đôi đồng t.ử dựng đứng bất ngờ mở to, màu mắt trở nên u tối và đầy nguy hiểm.

"Đừng lộn xộn."

Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi , hít sâu một hơi .

"Ừm, là mùi hương anh thích."

"Anh ơi... Tiểu Cửu không , không ngon đâu , đừng ăn em."

Cảm giác ươn ướt lạnh lẽo truyền đến từ cổ. Chỉ vài giây sau , trước mắt tôi tối sầm lại . Tôi sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ.

Chẳng biết đã mê man bao lâu, tôi tỉnh dậy giữa một đống sách vở và quần áo lộn xộn. Số lượng quần áo trong phòng đã giảm đi thấy rõ, nhưng đầu óc tôi mơ màng nên chẳng nhớ nổi đã thiếu những món nào. Đập vào mắt tôi là gương mặt tuấn tú đang ngủ của anh trai.

Cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến. Anh trai đẹp trai quá hả? Anh ấy không ăn thịt tôi sao ? Tại sao chứ? Chẳng lẽ mấy dòng bình luận kia đều là l.ừ.a đ.ả.o? Vốn dĩ anh ấy không muốn làm hại tôi . Cả người tôi được ôm trọn trong vòng tay vững chãi của anh , ấm áp đến lạ thường.

Không phải người ta thường bảo rắn là động vật m.á.u lạnh sao ? Tại sao người anh trai lại nóng hầm hập thế này ? Một bàn tay to lớn ấm áp đặt hờ trên eo tôi . Cái đuôi rắn đêm qua đã biến mất tăm.

Màn hình bình luận lại được phen chấn động:

"Hả? Chuyện gì thế này ? Nữ phụ vẫn còn sống á? Hôm qua nhân vật phản diện đói đến phát điên rồi cơ mà, sao lại không ăn thịt nữ phụ? Chỉ c.ắ.n mấy cái lên cổ với tay thôi hả? Thế là thế nào? Chắc hắn chỉ thèm thôi. Tôi chịu rồi , phản diện gì mà yếu nhớt vậy ?"

Tôi giơ tay lên kiểm tra. Quả thật có vài dấu răng khá rõ, nhưng da không bị rách cũng chẳng chảy m.á.u. Sờ da sau gáy chỉ thấy hơi ươn ướt rinh dính.

Người bên cạnh bỗng lầm bầm trong mơ:

"Em gái thơm quá, ngọt ghê."

Giọng nói khàn khàn, vừa mềm mại lại vừa nũng nịu, đâu có chút nào đáng sợ như đám trong bình luận kia miêu tả đâu . Sợ anh tỉnh dậy lại đè tôi ra c.ắ.n tiếp, tôi nằm im thin thít không dám động đậy.

Kết quả anh tự sát lại gần, dùng đầu cọ cọ vào người tôi :

"Em gái, cho sờ một cái nha."

Cái gì vậy trời đất ơi... Đúng lúc này , cánh cửa phòng bật mở.

"Hứa Giặc, thằng ranh con này , buông em gái mày ra ngay."

Một bàn tay to lớn thẳng tay xách cổ áo anh trai lên. Là người ba lưu manh mặc áo vest của tôi . Mẹ nhanh ch.óng lao tới ôm tôi vào lòng, giọng đầy vẻ tức giận:

"Không phải kỳ xây tổ đã kết thúc từ tối qua rồi sao ? A Giặc, sao con còn c.ắ.n người lung tung thế hả? Cái tật xấu này sao mãi chưa sửa được ? Lỡ làm em bị thương thì sao ?"

Lúc này nhìn vào gương tôi mới thấy rõ trên cổ có một dấu răng nhỏ xíu đã đóng vảy từ bao giờ. Ba cầm một cây s.ú.n.g lục đen xì chĩa vào người anh trai rồi b.ắ.n ra hai tia nước. Anh trai bừng tỉnh, tóc mái ướt sũng rũ xuống, nước chảy dọc theo khuôn mặt trượt xuống l.ồ.ng n.g.ự.c, thấm ướt cả cổ áo.

Trông anh lúc này y hệt như mấy con yêu quái rắn có nhan sắc mê hoặc lòng người trong phim truyền hình. Tôi nhìn đến mức ngẩn ngơ.

Anh trai mở to đôi mắt dựng đứng , ngơ ngác nói :

"Tiểu Cửu ngọt lắm, con không nhịn được ."

Nhìn vào mắt anh , tôi chột dạ òa khóc nức nở:

"Mẹ đừng mắng anh , là lỗi của Tiểu Cửu, là Tiểu Cửu tối qua đi nhầm phòng. Hu hu... Mẹ ơi, con xin lỗi , con không cố ý làm phiền anh trai đâu . Mẹ đừng đuổi con đi , con biết lỗi rồi . Hu hu..."

Vì quá kích động, tật nói lắp của tôi bỗng dưng khỏi hẳn. Sợ lại bị vứt bỏ, tôi cứ thế vừa khóc vừa xin lỗi không ngừng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-phao-hoi-duoc-nhan-nuoi/chuong-5

Ba đứng một bên cầm điện thoại quay video, miệng cảm thán:

"Trời ơi là trời, sao con gái tôi lại đáng yêu thế này ? Khóc lên trông y như thỏ con ấy , tôi phải quay lại gửi cho lão ch.ó họ Giang kia mới được , cho lão tức nổ mắt chơi. Con gái lão ta suốt ngày cứ như bà đồng trẻ, lầm lầm lì lì, đừng nói là làm nũng, đến khóc thế nào cho ra hồn cũng không biết . Vẫn là con gái ba đáng yêu nhất."

Qua đó, hình như tôi biết lão ch.ó họ Giang mà ba nhắc tới là ai rồi .

Bình luận lại nhao nhao hả hê:

"Tiêu đời rồi . Nữ phụ không bị nhân vật phản diện ăn thịt nhưng lại phát hiện ra thân phận thật của nhân vật phản diện, chắc chắn sẽ bị c.h.ặ.t ra làm tám khúc cho rắn ăn. So với đứa con nuôi vài ngày, tất nhiên đứa con ruột nuôi bảy tám năm phải quan trọng hơn rồi . Khỏi cần đoán, người c.h.ế.t chắc chắn là nữ phụ pháo hôi. Nam chính còn chưa diễn xong cảnh hành hạ phản diện thì phản diện c.h.ế.t thế nào được ."

Vừa nghĩ đến việc phải rời xa chiếc chăn bông thơm tho mềm mại này , lại tưởng tượng sau này không còn được ăn đùi gà nướng, mì Ý, cơm cà ri gà, tôi càng khóc to hơn. Tiếng khóc vang dội cả phòng.

Bỗng nhiên, một cánh tay trắng trẻo chìa ra trước mặt tôi . Trong lòng bàn tay anh là một viên kẹo dâu tây. Giọng thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên:

"Cho em kẹo này , đừng khóc nữa. Xin lỗi là anh hư, anh c.ắ.n em đau rồi . Bây giờ cho em c.ắ.n lại đấy, em đừng khóc nữa được không ?"

Mẹ xoa đầu tôi , dịu dàng dỗ dành:

"Cái đầu nhỏ này lại suy nghĩ linh tinh gì đấy? Sao ba mẹ lại có thể không cần con chứ? Là lỗi của mẹ , mẹ bận quá nên quên mất chưa nói cho con biết chuyện của anh trai. Anh trai cũng không cố ý làm con bị thương đâu . Anh con là rắn hoa cải, không có độc, bị c.ắ.n cũng không c.h.ế.t được đâu , đừng sợ."

Anh trai ho khan vài tiếng, cố gắng vớt vát chút lòng tự trọng:

"Không phải rắn hoa cải, là Vương Cẩm Xà."

Ba phũ phàng:

"Vương Cẩm Xà thì chẳng là rắn hoa cải à ?"

Anh trai hừ hừ. Sao mẹ lại nói vậy ? Gì đây, gì đây... Ủa, trọng điểm là khúc này hả? Trọng điểm chẳng lẽ không phải là tại sao anh trai lại là rắn ư?

Hóa ra vào năm chín tuổi, anh trai được mẹ nhặt về nhà. Lúc đó ba đang bị thương nặng, nằm hôn mê bất tỉnh ở nhà. Mẹ lên chùa Linh Âm cầu phúc, tình cờ nhìn thấy anh trai mình đầy m.á.u, nằm co ro trong khu rừng phía sau chùa.

Lúc đó anh ấy rất hung dữ, còn muốn dọa mẹ sợ chạy đi để không ai phát hiện ra mình . Nhưng mẹ lại chẳng hề sợ hãi khi nhìn thấy anh trai với đôi mắt rắn và chiếc đuôi rắn dị thường, ngược lại , bà còn âm thầm ôm anh về nhà.

Trình độ y học của mẹ cực kỳ giỏi, cho dù bản thể của anh trai có đặc biệt thế nào, bà cũng chỉ mất vài ngày là chữa khỏi cho anh . Điều thần kỳ hơn là ngay ngày hôm sau khi anh trai được đón về, bệnh tình của ba cũng lập tức khỏi hẳn. Sau này tôi mới biết , chính m.á.u của anh trai đã chữa lành vết thương chí mạng cho ba.

Nỗi sợ bị anh trai ăn thịt trong tôi cũng dần tan biến. Bởi vì anh trai quá tốt , ngay lần đầu tiên gặp mặt, anh đã âm thầm muốn chữa khỏi bệnh nói lắp cho tôi . Chỉ là tôi ngốc quá, lỡ tay đập anh ngất xỉu trong cốp xe, cho đến đêm hôm đó anh mới để lại dấu răng trên cổ tôi .

Bình thường anh trai có thể duy trì hình người ổn định. Tuy nhiên những tập tính của loài rắn thì chẳng thay đổi chút nào. Cứ lặp đi lặp lại , kỳ xây tổ và kỳ ham muốn kéo dài đến tận hai tháng. Gần như ngày nào anh cũng trốn trong phòng, miệng không biết c.ắ.n phải cái gì mà lúc nào cũng rỉ m.á.u.

Đến ngày thứ năm của kỳ xây tổ, tôi lén trèo từ ban công vào phòng anh , chui tọt vào trong chăn.

"Anh ơi, Tiểu Cửu không sợ đau đâu , anh c.ắ.n em đi , đừng c.ắ.n thanh sắt nữa."

Anh trai đẩy tay tôi ra , giọng nói yếu ớt:

"Tiểu Cửu, đi xuống."

Tôi ôm c.h.ặ.t lấy cổ anh :

"Em không đi , em muốn ngủ cùng anh cơ."

Cuối cùng anh không thể kiềm chế được nữa. Anh nắm lấy ngón tay tôi , nhẹ nhàng l.i.ế.m mút rồi c.ắ.n nhẹ. Cứ c.ắ.n một cái lại hỏi một câu:

"Đau không ?"

"Anh ơi... Tiểu Cửu không sợ đau mà."

Anh ấy đâu có dùng chút sức nào. Giọng anh mơ hồ:

" Nhưng anh sẽ đau, anh sợ em đau."

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện NỮ PHỤ PHÁO HÔI ĐƯỢC NHẬN NUÔI thuộc thể loại Nữ Cường, Vả Mặt, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo