Loading...

NỮ PHỤ PHÁO HÔI ĐƯỢC NHẬN NUÔI
#4. Chương 4

NỮ PHỤ PHÁO HÔI ĐƯỢC NHẬN NUÔI

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ba đã làm xong mì Ý cùng mấy món ăn khác đủ màu sắc. Tôi chủ động chạy lại giúp bưng thức ăn lên bàn. Ai ngờ không cẩn thận vấp chân một cái, ngã sõng xoài trên mặt đất làm nước canh b.ắ.n tung tóe ra ngoài.

Tôi hoảng hồn ôm đầu ngồi thụp xuống liên tục xin lỗi :

"Xin lỗi , xin lỗi ... Tiểu Cửu không , không cố ý."

Ba bỏ cái xẻng nấu ăn xuống, vươn tay bế bổng tôi lên, nhanh chân đặt tôi lên ghế sofa. Ông không mắng tôi như viện trưởng mà nhíu c.h.ặ.t mày, hỏi:

"Có bị bỏng không ? Có đau không con?"

Ba nắm lấy ngón tay sưng đỏ của tôi , trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy lo lắng.

"Ba ơi, con không sợ đau đâu . Tiểu Cửu rất đặc biệt, đặc biệt không sợ đau."

Tôi nhớ chắc chắn viện trưởng đã đưa hồ sơ khám sức khỏe của tôi cho ba mẹ xem trước rồi . Họ cũng biết tôi có thể chất đặc biệt, không cảm nhận được nỗi đau, tại sao vẫn còn hỏi lại ?

Mẹ cũng xách hộp y tế vội vàng chạy tới, cẩn thận bôi t.h.u.ố.c cho tôi :

"Đồ ngốc này , con không sợ đau nhưng ba mẹ sẽ đau lòng. Sau này nếu không cẩn thận bị thương, nhớ là phải khóc , phải hét lên trước để mọi người biết . Con phải nhớ kỹ đấy."

Tôi cúi đầu:

" Nhưng , nhưng mà khóc nhè mất mặt lắm. Làm, làm người ta ghét."

"Ai bảo con thế? Khóc nhè không hề mất mặt. Ba con còn thường xuyên khóc trên giường kia kìa."

"Khụ khụ... Bà xã à ."

Ba mẹ lại liếc mắt đưa tình. Tôi bỗng cảm thấy chua xót trong lòng, từng đợt ấm áp như suối nước nóng chảy qua tim, nước mắt đọng đầy trong hốc mắt. Trước đây chưa từng ai nói với tôi như vậy . Hóa ra người không biết đau cũng có tư cách được khóc và kêu đau.

Hôm đó tôi đã được ăn món mì Ý ngon nhất trên đời và có một giấc mơ đẹp nhất từ trước đến nay.

"Chú ơi, ba mẹ và anh trai mọi người không ăn ạ?"

"Ba mẹ chỉ ăn qua loa vài miếng rồi lần lượt rời đi . Bệnh viện của phu nhân có bệnh nhân cần xử lý, ông chủ thì đi gặp khách hàng. Thiếu gia vẫn chưa tỉnh ngủ. Đại tiểu thư cứ tiếp tục dùng bữa đi ạ, không cần lo cho họ đâu ."

Tôi gật đầu, lẳng lặng nhét thịt cua vào miệng, hoàn toàn không hề nhận ra dưới chân có một con rắn nhỏ xinh đẹp lạnh lẽo bò tới. Nó nhẹ nhàng quấn lấy cổ chân tôi , chuẩn bị bò lên trên .

"Ngứa quá hả?"

Cổ chân tôi cọ cọ vào chân bàn hai cái, rồi tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng. Vậy mà vẫn thấy nhột, thậm chí còn hơi tê tê dại dại. Tôi tưởng mình bị say cua rồi , chân lại cọ vào cạnh bàn thêm hai cái nữa.

Lúc này , chú quản gia từ bếp đi ra bỗng hét lên thất thanh:

"Thiếu..."

Ông ấy muốn nói lại thôi. Con rắn nhỏ rít lên hai tiếng cảnh cáo ông ấy . Tôi không nghe thấy vì tiếng húp mì Ý sùng sục của tôi đã át hết mọi âm thanh rồi , và tôi đang bận chiến đấu với một cái càng cua nên chẳng hề phát hiện ra biểu cảm kỳ lạ của quản gia.

Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của ông ấy , tôi mới ngẩng đầu hỏi:

"Sao thế ạ?"

Quản gia nuốt nước bọt, gượng cười giải thích:

"Thiếu... thiếu mấy món. Để tôi vào bếp lấy thêm."

Ông ấy vội vàng rời đi . Chỉ một lúc sau , cảm giác lạnh lẽo nơi chân tôi biến mất không dấu vết. Tôi không để ý lắm, tiếp tục gặm càng cua.

Sau đó, mỗi đêm sau khi tôi ngủ, luôn có một con rắn nhỏ màu đen lén lút chui vào chăn của tôi , ngoạm lấy quần áo tôi vừa cởi ra rồi mang về giường của nó mà tôi hoàn toàn không hay biết gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-phao-hoi-duoc-nhan-nuoi/chuong-4

Hôm sau , tôi còn ngây ngô nói với quản gia là trong nhà có một tên trộm biến thái. Quản gia đỏ mặt bảo với tôi làm gì có , nói là mấy thứ đó chắc bị con chuột hư hỏng mà ba từng nuôi tha đi mất rồi . Sau đó ông ấy gọi điện bảo người ta mang vài trăm bộ quần áo về.

"Tiểu thư yên tâm, mấy trăm bộ này chắc đủ cho nó trộm cả năm đấy."

Tôi nhìn đống quần áo túi lớn túi nhỏ lấp đầy cả giường, nhất thời hoang mang.

"Chú quản gia, chúng ta thật sự không bắt nó lại sao ạ?"

"Không không không , con chuột này thông minh lắm, tôi chịu thôi."

Tôi thất vọng thở dài:

"Thôi được rồi . Hy vọng là con chuột hư hỏng đó biết tắm rửa sạch sẽ thơm tho trước khi leo lên giường tôi . Tôi rất thích bộ ga trải giường mẹ mua cho tôi , không muốn ai làm bẩn nó cả. Hừ hừ, đến cả con chuột cũng không được ."

Mấy ngày sau đó, bữa tối đều chỉ có mình tôi ngồi ăn, quần áo vẫn tiếp tục biến mất từng chút một, rất có quy luật. Cũng còn may, mỗi ngày chỉ bị mất một món thôi. Tôi do dự không biết có nên nói với ba mẹ không , nhưng họ thực sự rất bận. Người thì bận m.ổ x.ẻ cho bệnh nhân, người thì bận nổ s.ú.n.g vào kẻ xấu . Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho họ nữa nên im lặng.

Ngoại trừ thói quen hôn chào buổi sáng trước khi ra cửa và buổi trưa tranh thủ về nhà ăn cơm với tôi hai mươi phút thì những thời gian khác tôi đều không gặp họ.

Tối hôm nay, bữa tối là món mì Ý sốt kem nấm và cơm cà ri gà tây mà tôi thích nhất. Tôi chén sạch hai bát mì và một bát cơm, no căng cả bụng. Ăn nhiều tinh bột quá nên hơi ch.óng mặt, đầu óc quay cuồng đến mức khi đi về phòng, tôi hoàn toàn không phát hiện ra cửa phòng ngủ bên cạnh vốn luôn đóng kín, nay lại hở ra một khe nhỏ.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra . Trong phòng rất tối, ánh trăng soi sáng chiếc giường lớn. Trên giường chất đầy quần áo, hộp d.a.o phẫu thuật, s.ú.n.g lục và cả một đống kẹo.

"Mấy bộ quần áo kia nhìn quen mắt thế nhỉ?"

Tôi nheo mắt nhìn kỹ lại , một cái đuôi màu đen lấp lánh ánh nước đang nằm bên mép giường. Tôi dụi dụi mắt.

"Úi chu cha... Đó là đuôi rắn thật."

Tôi lập tức tỉnh cả ngủ. Giây tiếp theo, cái đuôi rắn bất ngờ lao về phía tôi , quấn c.h.ặ.t lấy eo tôi .

"Cô là ai?"

Một giọng nói xa lạ vang lên lạnh lẽo và khàn đặc. Cảm giác lạnh lẽo trơn trượt nơi thắt lưng ngày càng rõ rệt. Tôi quên cả thở.

Một đôi đồng t.ử dựng đứng đầy âm khí bất chợt hiện ra ngay trước mắt tôi . Mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt lạnh lùng, đôi ngươi mất tiêu cự đối diện với tôi .

"Là anh trai?"

Ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của anh . Đẹp quá, đẹp trai quá, đẹp c.h.ế.t đi được . Tôi cảm thấy mình cũng sắp c.h.ế.t rồi . Nếu mẹ biết tôi làm chuyện xấu ... ừm, nói thẳng ra là làm phiền anh trai, liệu có vứt tôi đi không đây? Hu hu hu.

Tôi cố nén nỗi sợ hãi, giả vờ bình tĩnh nhưng giọng lại run rẩy dữ dội:

"Anh ơi, em là Tiểu Cửu, là em gái của anh đây mà."

Dòng bình luận đã vắng bóng từ lâu, nay lại đột ngột xuất hiện. Chúng vẫn giữ thói quen chế giễu tôi , luôn canh đúng lúc tôi đối mặt với hiểm nguy hay cái c.h.ế.t để buông lời mỉa mai.

"Tới rồi , tới rồi . Màn xích cổ được mong chờ nhất cuối cùng cũng lên sóng. Không ngờ con nhỏ nữ phụ này mạng lớn thật, qua một tuần rồi mà vẫn chưa c.h.ế.t. Đúng là thể chất xui xẻo trời ban, đi nhầm phòng cũng được luôn. Lần này tiêu đời rồi , chuẩn bị thành bữa tối cho rắn đi . Rắn trong kỳ xây tổ là lúc yếu ớt nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất, gặp ai cũng sẽ c.ắ.n người đó. Nuốt chửng hết rộp rộp. Trước kia có người giúp việc không sợ c.h.ế.t, cứ nhất quyết đòi vào dọn dẹp, kết quả bị nhân vật phản diện c.ắ.n một phát c.h.ế.t tươi luôn."

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của NỮ PHỤ PHÁO HÔI ĐƯỢC NHẬN NUÔI – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Nữ Cường, Vả Mặt, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo