Loading...
Thông báo từ luật sư vẫn còn nằm trên màn hình điện thoại của Thẩm Minh Châu khi cô trở về Vĩnh Thịnh. Sau cuộc họp hội đồng quản trị, quyền phê duyệt một phần giao dịch của Thẩm Quang Hạo đã bị hạn chế, còn hồ sơ Thanh Hà chính thức được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xác minh.
Nhưng cái tên Phó Cảnh Thâm trong bản ghi email khiến cô không thể dừng lại . Nếu anh ta chỉ ký xác nhận tiến độ như lời khai trước đó, tại sao lại trực tiếp gửi tài liệu vào phòng quản lý dự án ngay trước thời điểm báo cáo bị chỉnh sửa?
“Trợ lý Lâm, tìm bản gốc của tệp đó. Tôi muốn biết nội dung, người nhận và những lần chuyển tiếp tiếp theo. Đừng chỉ dựa vào bản ghi hệ thống cũ, phải có dữ liệu đối chiếu.”
Lâm lập tức giao việc cho đội kỹ thuật. Đến cuối buổi chiều, họ khôi phục được một phần tệp đính kèm đã bị xóa khỏi máy chủ lưu trữ. Đó là bảng tổng hợp các hạng mục Thanh Hà, trong đó có những khoản chi phí tư vấn chưa được nghiệm thu đầy đủ. Phần ghi chú cuối tài liệu đề cập đến việc thay đổi người phụ trách dự án, kèm đề xuất chuyển một số hạng mục sang đơn vị đối tác mới.
Quan trọng hơn, lịch sử email cho thấy Cảnh Thâm đã gửi bảng tổng hợp này cho bộ phận quản lý dự án, sau đó chuyển tiếp bản sao đến văn phòng Quang Hạo. Vài giờ sau , hệ thống ghi nhận dữ liệu gốc bị chỉnh sửa và báo cáo cuối cùng quy trách nhiệm cho nhóm của Minh Châu.
“Vẫn chưa thể khẳng định ai trực tiếp sửa hồ sơ,” Lâm nhắc nhở. “ Nhưng việc anh ta gửi tài liệu và thời điểm chỉnh sửa đã có thể đối chiếu.”
Minh Châu gật đầu. “Cứ để cơ quan điều tra xác định phần còn lại . Chúng ta không được biến những gì mình nghi ngờ thành kết luận.”
Cô vừa yêu cầu luật sư bổ sung dữ liệu mới vào hồ sơ thì điện thoại nhận được tin từ một đối tác cũ của Thẩm thị. Người này cho biết Tô Nhã Khanh đang tìm cách liên hệ với những người từng tham gia dự án Thanh Hà, đồng thời âm thầm đổ trách nhiệm về phía Cảnh Thâm.
Minh Châu không bất ngờ. Khi bằng chứng bắt đầu xuất hiện, những người từng đứng chung một phía thường là người đầu tiên muốn chứng minh mình vô can.
Tại Phó thị, Cảnh Thâm cũng nhận được thông báo yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến Thanh Hà. Bản sao email cũ cùng chữ ký xác nhận của anh ta đã được đưa vào danh sách cần xác minh, khiến những lời giải thích trước đây không còn đủ sức thuyết phục.
Anh ta gọi cho Nhã Khanh liên tục nhưng không nhận được câu trả lời. Đến tối, cô ta mới xuất hiện tại văn phòng riêng của anh ta , vẻ mặt không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày.
“Anh đã nói những tài liệu đó không liên quan đến em. Tại sao bây giờ người ta lại truy ngược các khoản tiền qua công ty trung gian mà em từng làm việc cùng?”
Cảnh Thâm ném tập hồ sơ lên bàn. “Chính em là người nhận được hợp đồng sau khi Minh Châu rời khỏi Thẩm thị. Nếu không có em, những khoản tiền đó đã không chuyển đến các công ty liên quan.”
“Anh đừng đẩy hết trách nhiệm sang em!” Nhã Khanh siết c/h/ặ/t quai túi. “Người ký xác nhận tài liệu là anh . Anh cũng là người gửi bảng tổng hợp cho phòng quản lý dự án. Em chưa từng yêu cầu anh làm chuyện đó.”
“Em biết rõ kế hoạch chuyển giao hạng mục. Em còn nói với anh rằng chỉ cần Minh Châu rời khỏi vị trí, mọi việc sẽ được sắp xếp ổn thỏa.”
Nhã Khanh tái mặt. Câu nói ấy khiến cả hai cùng im lặng, bởi nó nhắc họ nhớ rằng những gì từng được giữ kín giờ đây có thể trở thành bằng chứng chống lại chính mình .
Cảnh Thâm nhìn cô ta , giọng lạnh hẳn. “Em đã nhận được lợi ích từ dự án, còn anh phải đứng ra ký những giấy tờ đó. Nếu em muốn phủi sạch trách nhiệm, anh cũng có thể nói hết những gì mình biết .”
Nhã Khanh bật cười , nhưng trong tiếng cười chỉ còn sự tức giận. “Anh tưởng mình có thể thoát sao ? Anh từng là vị hôn phu của Minh Châu, anh có quyền truy cập tài liệu và chính anh đã chuyển chúng đi . Đừng nghĩ chỉ cần khai ra em là có thể biến mình thành người bị hại.”
Cuộc tranh cãi kết thúc khi Nhã Khanh bỏ đi , mang theo bản sao một số chứng từ mà cô ta đã giữ từ trước . Cảnh Thâm ngồi lại trong văn phòng, lần đầu nhận ra người phụ nữ từng hứa sẽ cùng anh có được tất cả đã sẵn sàng bỏ mặc anh để tự cứu mình .
Sáng hôm sau , luật sư của Vĩnh Thịnh nhận được thông tin rằng hai bên đã bắt đầu cung cấp những lời khai trái ngược nhau cho cơ quan xác minh. Cảnh Thâm khẳng định Nhã Khanh biết về việc chuyển giao hạng mục, còn Nhã Khanh cho rằng anh ta mới là người trực tiếp xử lý tài liệu và che giấu những khoản thanh toán.
Minh Châu yêu cầu luật sư ghi nhận thông tin, không chủ động liên hệ gây sức ép với bất kỳ ai. Cô biết những lời buộc tội qua lại chưa đủ chứng minh điều gì, nhưng nếu được đối chiếu với chứng từ và dữ liệu gốc, chúng có thể giúp xác định những mắt xích còn thiếu.
Ba ngày sau , kết quả đối chiếu đầu tiên được gửi đến. Các khoản tiền chuyển qua An Thịnh trùng với những giao dịch được ghi nhận trong bảng thanh toán Thanh Hà, sau đó một phần được chuyển tiếp đến doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với công ty của Nhã Khanh. Thời điểm chuyển tiền nằm ngay sau khi Minh Châu bị đình chỉ công việc, cũng là lúc các hạng mục cô phụ trách bắt đầu được phân bổ cho những đơn vị khác.
Cùng lúc, một cựu nhân viên phòng quản lý dự án chủ động liên hệ với luật sư. Người này từng xử lý hồ sơ Thanh Hà và cho biết đã được yêu cầu thay thế một số tệp lưu trữ sau khi Minh Châu rời khỏi Thẩm thị. Anh ta không trực tiếp nhìn thấy ai sửa dữ liệu, nhưng nhớ rõ tài liệu được chuyển đến từ tài khoản của Cảnh Thâm, còn chỉ thị thay đổi hồ sơ được ban hành từ cấp quản lý.
Lời khai
được
ghi nhận theo đúng thủ tục, kèm những email và bản
sao
tài liệu mà
người
này
còn giữ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-vuong-tro-lai-ke-thu-phai-tra-gia/chuong-17
Cơ quan chức năng sẽ
phải
xác minh tính xác thực, nhưng lời khai
ấy
phù hợp với các dữ liệu
đã
được
khôi phục
trước
đó.
Minh Châu đọc báo cáo trong im lặng. Cô từng nghĩ chỉ cần tìm ra người trực tiếp sửa hồ sơ là có thể khép lại chuyện năm xưa, nhưng giờ đây, những gì xuất hiện cho thấy sự việc không chỉ nằm ở một thao tác trên máy tính. Có người cung cấp tài liệu, có người phê duyệt thay đổi, có người nhận lợi ích sau khi cô bị loại khỏi dự án.
“Luật sư đã gửi đủ hồ sơ chưa ?” cô hỏi.
“Đã gửi bản sao giao dịch, lịch sử email, báo cáo kiểm toán sơ bộ và thông tin người làm chứng. Bản gốc được niêm phong theo hướng dẫn để bàn giao khi có yêu cầu.” Lâm trả lời. “Cơ quan chức năng cũng đề nghị chúng ta không tự ý công bố danh tính nhân chứng trong thời gian xác minh.”
“Làm theo yêu cầu. Không ai được tiếp cận nhân chứng thay mặt Vĩnh Thịnh, kể cả để thuyết phục họ nói thêm.”
Minh Châu vừa dứt lời, điện thoại của cô hiện lên một cuộc gọi từ số lạ. Người ở đầu dây bên kia là Nhã Khanh.
“ Tôi muốn gặp cô.” Giọng cô ta khàn đi . “ Tôi có thứ có thể chứng minh Cảnh Thâm không nói hết sự thật.”
Minh Châu không đáp ngay. “Nếu cô có tài liệu liên quan đến vụ việc, hãy giao cho luật sư hoặc cơ quan đang xác minh. Tôi sẽ không hứa điều gì để đổi lấy nó.”
“Cô không muốn biết anh ta đã làm gì sao ?”
“ Tôi muốn biết sự thật, nhưng không có nghĩa tôi sẽ giúp cô thoát khỏi trách nhiệm của mình .”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi ngắt máy.
Lâm nhìn cô, có vẻ lo lắng Nhã Khanh sẽ tìm cách tiêu hủy chứng cứ hoặc tiếp tục tung tin bất lợi. Minh Châu chỉ yêu cầu anh lưu lại thông tin cuộc gọi và báo luật sư, không tìm cách theo dõi hay gây áp lực lên cô ta .
Chưa đầy một giờ sau , luật sư thông báo Nhã Khanh đã gửi một tập tài liệu qua kênh tiếp nhận chính thức. Trong đó có bản trao đổi giữa cô ta và Cảnh Thâm về việc chuyển giao hạng mục Thanh Hà, cùng một số thông tin liên quan đến doanh nghiệp nhận tiền sau khi Minh Châu rời khỏi Thẩm thị.
Một vài tin nhắn thể hiện Nhã Khanh biết việc thay đổi người phụ trách sẽ đem lại lợi ích cho công ty của mình . Tuy nhiên, nội dung vẫn cần được xác minh về nguồn gốc và tính toàn vẹn, nên luật sư chỉ đưa chúng vào danh sách tài liệu cần đối chiếu.
Minh Châu yêu cầu chuyển nguyên trạng toàn bộ dữ liệu cho cơ quan chức năng. Cô không muốn lựa chọn những phần có lợi cho mình rồi bỏ qua những phần bất lợi, càng không định dùng chúng để ép Nhã Khanh hay Cảnh Thâm phải thừa nhận điều gì.
Buổi chiều, Cảnh Thâm bất ngờ xuất hiện tại trụ sở Vĩnh Thịnh. Anh ta không được vào khu vực làm việc mà phải chờ ở sảnh tiếp khách, nhưng vẫn kiên trì đề nghị Minh Châu dành cho mình vài phút.
Cô xuống gặp anh ta cùng luật sư. Cảnh Thâm trông tiều tụy hơn lần cuối họ đối diện, cổ áo nhăn nhúm, ánh mắt không còn vẻ tự tin của người từng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi chuyện.
“Minh Châu, anh có thể giải thích.”
“Anh đã có nhiều cơ hội để giải thích.” Cô đứng cách anh ta một khoảng vừa đủ. “Những tài liệu cần thiết đã được chuyển cho cơ quan chức năng. Nếu anh có thông tin bổ sung, hãy trình bày với họ.”
“Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này . Anh chỉ ký xác nhận theo yêu cầu, còn việc chỉnh sửa hồ sơ không phải do anh trực tiếp làm .”
“Vậy anh hãy cung cấp bằng chứng chứng minh điều đó. Tôi không có quyền kết luận anh làm gì, nhưng cũng không có nghĩa vụ tiếp tục tin lời anh .”
Cảnh Thâm cúi đầu, hai bàn tay siết c/h/ặ/t. “Anh biết mình đã sai khi không bảo vệ em năm đó. Nhưng nếu em đồng ý nói rằng anh không biết chuyện sửa dữ liệu, có lẽ họ sẽ xem xét nhẹ hơn.”
Minh Châu nhìn anh ta , trong lòng không còn cơn giận dữ dữ dội như ngày cô bị đuổi khỏi Thẩm thị. Điều khiến cô lạnh lòng là đến tận lúc này , anh ta vẫn muốn cô gánh thêm một phần trách nhiệm để đổi lấy cơ hội cho mình .
“ Tôi sẽ không nói dối để cứu anh . Những gì anh làm , anh phải tự chịu trách nhiệm.”
“Em thật sự không còn chút tình cảm nào sao ?”
“Chuyện tình cảm đã kết thúc từ ngày anh chọn im lặng khi tôi bị đổ tội. Còn chuyện pháp luật, tôi không quyết định thay cơ quan chức năng.”
Luật sư nhắc Cảnh Thâm rằng mọi lời khai bổ sung nên được thực hiện theo đúng thủ tục. Anh ta cuối cùng cũng rời đi , nhưng trước khi bước qua cửa, anh ta quay lại nhìn Minh Châu như thể vẫn chờ cô đổi ý.
Cô không giữ anh ta lại .
Cuối ngày, hồ sơ tổng hợp được chuyển đến cơ quan chức năng, gồm báo cáo kiểm toán, lịch sử chỉnh sửa dữ liệu, chứng từ chuyển tiền, email của Cảnh Thâm, tài liệu Nhã Khanh cung cấp và lời khai của cựu nhân viên. Các nội dung còn chưa được xác minh được ghi rõ, tránh biến nghi vấn thành kết luận.
Minh Châu vừa ký xác nhận hoàn tất việc bàn giao thì trợ lý Lâm nhận được thông báo từ Thẩm thị. Hội đồng quản trị quyết định tổ chức cuộc họp bất thường để xem xét cơ cấu điều hành, quyền biểu quyết và những vị trí bị ảnh hưởng bởi kết quả kiểm toán.
Lâm đặt thông báo trước mặt cô. “Họ muốn cô tham dự với tư cách cổ đông. Nếu cơ cấu quản lý thay đổi, đây có thể là cơ hội để cô trở lại nắm quyền quyết định tại Thẩm thị.”
Minh Châu đọc hết nội dung, rồi yêu cầu chuẩn bị hồ sơ về những bộ phận đang hoạt động kém hiệu quả, các khoản chi cần tái kiểm tra và phương án bảo vệ quyền lợi của nhân viên không liên quan đến vụ việc.
“Chuẩn bị cho cuộc họp. Tôi sẽ trở lại Thẩm thị, nhưng lần này không chỉ để lấy lại vị trí của mình .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.