Loading...

NỮ VƯƠNG TRỞ LẠI, KẺ THÙ PHẢI TRẢ GIÁ
#7. Chương 7

NỮ VƯƠNG TRỞ LẠI, KẺ THÙ PHẢI TRẢ GIÁ

#7. Chương 7


Báo lỗi

Tập hồ sơ cũ nằm trên bàn làm việc của Thẩm Minh Châu. Ở cuối bản báo cáo được lập trước khi dữ liệu Thanh Hà bị chỉnh sửa, ngoài chữ ký của Thẩm Quang Hạo còn có tên Phó Cảnh Thâm.

Ba năm trước , chính người đàn ông ấy đã đứng nhìn cô bị buộc tội làm rò rỉ dữ liệu, sau đó quay sang lựa chọn Tô Nhã Khanh. Bây giờ nhìn thấy chữ ký quen thuộc, Minh Châu không còn đau đớn như ngày xưa, chỉ muốn biết anh ta đã tham gia sâu đến mức nào trong chuyện năm đó.

“Trợ lý Lâm, tạm thời giữ kín chuyện này . Hãy đối chiếu bản báo cáo với dữ liệu từ Cố thị, đồng thời xác minh ai đã yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ.”

“Vâng. Còn một việc nữa, Phó Cảnh Thâm vừa liên hệ với văn phòng, nói muốn gặp riêng cô. Anh ta nhấn mạnh rằng có chuyện cần giải thích về quá khứ.”

Minh Châu khép tập tài liệu lại , giọng bình thản. “Nếu anh ta muốn nói chuyện công việc, cứ yêu cầu gửi văn bản. Tôi không có nghĩa vụ gặp riêng người cũ.”

Thế nhưng, chưa đầy mười phút sau , điện thoại cô đã đổ chuông. Người gọi đến vẫn là Phó Cảnh Thâm.

“Minh Châu, anh biết em không muốn gặp anh , nhưng anh thật sự có chuyện quan trọng cần nói . Chúng ta gặp nhau một lần được không ? Anh chỉ xin em một khoảng thời gian ngắn.”

Cô nhìn màn hình, giọng không chút d/a/o động. “Chuyện anh muốn nói có liên quan đến Thanh Hà không ?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới đáp: “Không thể chỉ là chuyện giữa hai chúng ta thôi sao ?”

“Phó tổng, giữa chúng ta đã chẳng còn chuyện riêng nào cần giải quyết.”

Nói xong, Minh Châu kết thúc cuộc gọi.

Chiều hôm đó, Cảnh Thâm gửi cho cô một tin nhắn, nhắc đến món bánh ngọt cô từng thích và lời hứa mà anh ta còn nợ cô từ ba năm trước .

Minh Châu nhìn dòng tin nhắn, ký ức bất chợt quay về ngày cô bị đuổi khỏi Thẩm thị. Hôm ấy trời mưa lớn, cô ôm tập tài liệu đứng trước phòng họp, chờ Cảnh Thâm bước ra nói một câu tin tưởng mình . Nhưng anh ta chỉ xuất hiện cùng chiếc ô của Tô Nhã Khanh, khuyên cô tạm thời rời đi để tránh gây thêm tổn thất cho công ty.

Cô đã từng tin rằng anh ta sẽ giúp mình trở lại . Mãi đến khi phát hiện anh ta cùng Nhã Khanh sử dụng tài liệu do cô chuẩn bị để giành dự án, cô mới hiểu lời hứa ấy chẳng qua chỉ là cách để anh ta giữ cô im lặng.

Minh Châu trả lời tin nhắn: Bảy giờ tối, khách sạn Hoa Thành. Nếu anh muốn nói chuyện công việc, tôi sẽ đến.

Cô không đi vì còn lưu luyến. Cô muốn xem thử người đàn ông đang tìm cách níu kéo mình rốt cuộc muốn che giấu điều gì.

Bảy giờ tối, Minh Châu bước vào phòng riêng của khách sạn Hoa Thành. Cảnh Thâm đã đợi sẵn, trên bàn là bình hoa trắng và món bánh ngọt cô từng yêu thích.

“Anh không biết bây giờ em còn thích món này không , nhưng anh vẫn nhớ sở thích của em ngày trước .”

Minh Châu kéo ghế ngồi xuống, không chạm vào đĩa bánh. “Nếu anh muốn nói chuyện Thanh Hà, chúng ta bắt đầu ngay đi . Tôi còn việc phải làm .”

Cảnh Thâm nhìn người phụ nữ trước mặt, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên. Trước kia , chỉ cần anh ta dịu giọng vài câu, cô đã sẵn lòng nhượng bộ. Bây giờ, ngay cả một câu hỏi thăm xã giao cô cũng không muốn dành cho anh ta .

“Em nhất định phải xa cách với anh như vậy sao ? Chúng ta từng yêu nhau , từng chuẩn bị kết hôn. Anh biết mình đã làm sai, nhưng em có thể cho anh cơ hội giải thích không ?”

“Anh muốn giải thích chuyện gì? Vì sao anh đứng bên cạnh Tô Nhã Khanh khi tôi bị buộc tội, hay vì sao anh biết báo cáo có vấn đề mà vẫn để mọi trách nhiệm đổ lên đầu tôi ?”

Sắc mặt Cảnh Thâm cứng lại , nhưng anh ta nhanh ch/óng lấy lại bình tĩnh.

“Chuyện năm đó phức tạp hơn em nghĩ. Thẩm thị đang đứng trước nguy cơ mất một khoản đầu tư lớn, chú em muốn giữ quyền kiểm soát dự án, còn anh chỉ phụ trách một phần hồ sơ. Có những chuyện anh không thể tự quyết định.”

“Vậy anh định nói mình không có lựa chọn?”

“Anh không phủ nhận bản thân đã sai. Nhưng nếu anh phản đối ngay lúc đó, cả anh lẫn em đều có thể bị cuốn vào tranh chấp. Anh nghĩ chỉ cần em rời đi một thời gian, anh sẽ tìm cách giúp em quay lại .”

Minh Châu nghe xong, chỉ cảm thấy lời giải thích ấy quá quen thuộc. Anh ta luôn có lý do cho những lựa chọn của mình , nhưng chưa từng nghĩ đến việc cô phải trả giá thế nào.

Cô lấy bản sao báo cáo từ túi xách, đặt trước mặt anh ta .

“Vậy anh giải thích chữ ký này đi .”

Cảnh Thâm cúi xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-vuong-tro-lai-ke-thu-phai-tra-gia/chuong-7
Khi nhận ra đó là báo cáo cũ của dự án Thanh Hà, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Bản báo cáo được lập trước thời điểm dữ liệu bị chỉnh sửa, bên dưới có chữ ký xác nhận của anh ta và Thẩm Quang Hạo.

“Em lấy tài liệu này ở đâu ?”

“ Tôi đang hỏi anh , không phải đến đây để trả lời câu hỏi của anh .” Minh Châu nhìn thẳng vào mắt anh ta . “Anh đã kiểm tra nội dung trước khi ký, hay ký mà không biết bên trong có gì?”

Cảnh Thâm im lặng một lúc rồi mới đáp: “Anh ký xác nhận tiến độ theo yêu cầu. Phần dữ liệu chi tiết do bộ phận khác phụ trách, anh không biết sau đó có người thay đổi báo cáo.”

“Vậy anh có tài liệu chứng minh lời mình nói không ?”

Anh ta không trả lời.

Minh Châu đã đoán trước phản ứng ấy . Cô không cần anh ta lập tức nhận tội, bởi chỉ cần nhìn thái độ hiện tại cũng đủ biết Cảnh Thâm vẫn chưa định từ bỏ việc bảo vệ bản thân .

“Anh nói muốn giải thích, nhưng khi tôi hỏi đến những chuyện cụ thể, anh lại chỉ nói mình không biết . Phó Cảnh Thâm, anh cho rằng tôi vẫn là cô gái chỉ cần nghe vài lời dịu dàng của anh là sẽ tin tưởng anh sao ?”

Cảnh Thâm siết c/h/ặ/t t/a/y, giọng nói dần mất đi vẻ bình tĩnh.

“Anh thừa nhận mình đã chọn sai, nhưng anh chưa từng muốn em phải chịu nhiều tổn thương như vậy . Ba năm qua, anh vẫn luôn nhớ đến em. Khi thấy em trở về, thấy em không còn cần đến anh nữa, anh mới nhận ra mình đã đ/á/n/h mất thứ quan trọng nhất.”

Minh Châu nhìn anh ta , nhớ đến chiếc nhẫn đính hôn từng nằm trong hộp nhung đỏ và tin nhắn lạnh lùng anh ta gửi sau khi cô bị đuổi khỏi Thẩm thị: Đừng liên lạc với anh nữa. Chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi .

“Anh nhớ tôi , hay chỉ không cam lòng khi thấy tôi sống tốt hơn anh tưởng?” cô hỏi. “Anh từng có rất nhiều cơ hội để bảo vệ tôi , nhưng anh đã chọn bảo vệ vị trí của mình . Bây giờ anh muốn quay đầu, chẳng lẽ tôi phải đứng yên chờ anh sao ?”

“Anh có thể bù đắp cho em. Anh không mong em tha thứ ngay lập tức, chỉ cần em cho anh thời gian chứng minh mình thật sự muốn sửa sai.”

Minh Châu đứng dậy, cầm lấy túi xách.

“Anh không thể trả lại ba năm tôi đã mất, càng không thể xóa bỏ những chuyện đã xảy ra chỉ bằng vài lời xin lỗi . Mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc từ ngày anh chọn phản bội tôi . Anh không cần chứng minh mình còn yêu tôi , bởi chuyện đó không còn quan trọng nữa.”

Cảnh Thâm bước đến một bước, dường như vẫn muốn giữ cô lại .

“Nếu anh thật sự muốn sửa sai, hãy bắt đầu bằng việc nói ra sự thật về Thanh Hà. Còn nếu anh chỉ muốn tìm lại người phụ nữ từng yêu anh bất chấp mọi chuyện, anh đến nhầm nơi rồi .”

Minh Châu rời khỏi phòng, không quay đầu nhìn lại .

Vừa ra đến sảnh khách sạn, cô đã nhận được cuộc gọi của trợ lý Lâm.

“Thẩm tổng, bên luật sư vừa hoàn tất đối chiếu sơ bộ. Bản báo cáo cũ đúng là được lập trước khi dữ liệu bị chỉnh sửa, nhưng chúng ta vẫn cần xác minh ai đã yêu cầu thay đổi và ai trực tiếp thực hiện. Ngoài ra , có một việc cần cô quyết định.”

“Cậu nói đi .”

“Vĩnh Thịnh đã hoàn tất thủ tục mua lại cổ phần từ một cổ đông nhỏ của Thẩm thị. Theo tỷ lệ hiện tại, chúng ta có quyền tham dự cuộc họp cổ đông sắp tới. Nếu tiếp tục mua thêm phần cổ phần đang được chào bán, tiếng nói của cô tại Thẩm thị sẽ mạnh hơn.”

Minh Châu dừng bước.

Ba năm trước , Thẩm Quang Hạo đã dùng quyền lực trong tay đẩy cô ra khỏi công ty, tin rằng chỉ cần cô rời đi thì mọi chuyện sẽ được chôn vùi. Nhưng ông ta không thể ngăn cô trở lại bằng một thân phận khác.

“Gửi cho tôi danh sách cổ đông đang muốn bán cổ phần, cùng tài liệu về cuộc họp sắp tới.”

“Vâng. Còn một việc nữa, phía Thẩm thị vừa phát thông báo nội bộ. Ông Thẩm Quang Hạo dự định đưa ra nghị quyết liên quan đến quyền kiểm soát dự án Nam Thành trong cuộc họp cổ đông lần này .”

Ánh mắt Minh Châu lập tức thay đổi. Nam Thành có liên quan đến những giao dịch bất thường giữa Thịnh Hải và An Thịnh. Nếu Thẩm Quang Hạo đang tìm cách củng cố quyền lực vào lúc này , rất có thể ông ta đã nhận ra có người lần theo dấu vết cũ.

“Chuẩn bị hồ sơ cổ đông cho tôi . Tôi sẽ trực tiếp tham dự cuộc họp.”

Cô vừa kết thúc cuộc gọi thì một email mới xuất hiện trên màn hình. Người gửi là bộ phận pháp chế của Thẩm thị, tiêu đề ghi rõ:

Thông báo về tư cách cổ đông mới — Thẩm Minh Châu.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của NỮ VƯƠNG TRỞ LẠI, KẺ THÙ PHẢI TRẢ GIÁ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Nữ Cường, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo