Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Không biết từ lúc nào, trong phòng đã phủ một tầng sương mỏng. Ánh mắt Cố Kỳ rơi xuống người Mục Thầm đang im lặng bên cạnh, rồi hắn “phụt” một tiếng bật cười .
Rồi lại nhìn về phía Khanh Cẩn Từ: “Trêu cậu thôi. Nếu thật là tôi g.i.ế.c, tôi có thể ngồi yên đây sao ?”
Ánh mắt Khanh Cẩn Từ có chút phức tạp, lúc nhìn Cố Kỳ, lúc nhìn Mục Thầm, cậu luôn cảm thấy hai con ma này đang ở ngay trước mặt mình úp mở, đ.á.n.h đố lẫn nhau , mà giữa họ dường như còn ẩn giấu rất nhiều chuyện cậu không biết .
Cố Kỳ huýt sáo một tiếng, nuốt viên châu trong tay vào bụng, cuối cùng vỗ vỗ tay, từ trong n.g.ự.c áo lấy ra một tờ giấy, lau lau. Hắn đảo mắt: “Thầm, ngươi chắc chắn muốn dẫn hắn vào địa phủ?”
“Ừ.” Mục Thầm mặt không biểu cảm, “Con rối của hắn đối với ta có ích, không thể thay thế.”
Khanh Cẩn Từ không hiểu sao , trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội. Cậu gỡ kính ở cổ áo xuống đeo lên mặt, khẽ mím môi.
Cậu đúng lúc lên tiếng: “Các ngươi đang nói gì vậy ?”
Ánh mắt hai con ma cùng lúc rơi xuống người cậu , Khanh Cẩn Từ không hiểu sao nổi hết da gà, rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói : “Các ngươi tiếp tục đi , không cần để ý ta .”
Cậu cảm thấy hai con ma trước mặt là tổ tông nhà mình , chen lời không chen vào được , lại không dám nhìn thẳng bọn họ.
Mục Thầm thu lại toàn thân âm khí: “Ngươi không phải muốn biết người trên phố c.h.ế.t thế nào sao ? Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có muốn không ?”
“Ngươi tốt bụng vậy sao ?” Khanh Cẩn Từ nhìn đôi đồng t.ử đỏ rực của hắn , theo bản năng xoa xoa cổ mình .
Cố Kỳ vỗ vỗ vai cậu : “Đương nhiên là trao đổi ngang giá rồi , nhưng ngươi không cần lo bọn ta sẽ hại ngươi, bọn ta là hai con ma tốt .”
Hắn cười như gió xuân, khiến Khanh Cẩn Từ không cảm thấy chút khó chịu nào, tính tình tốt hơn Mục Thầm chẳng biết bao nhiêu mà kể.
Cố Kỳ lại hỏi: “Ngươi chắc chắn muốn biết người đó c.h.ế.t thế nào sao ? Nói không chừng ngươi điều tra tiếp cũng sẽ mất mạng.”
“Pháp luật vẫn còn đó, mạng người đâu thể nói bỏ là bỏ. Tuy cô ấy không quen biết ta , nhưng ta không muốn cô ấy c.h.ế.t oan.” Khanh Cẩn Từ ngồi thẳng người , đôi mắt như hắc diệu thạch nhìn ra đường phố New York phồn hoa ngoài cửa sổ, “Mỹ và Trung Quốc vốn khác nhau . Chính phủ làm sai là chuyện của chính phủ, không thể vì thế mà trách cả người dân.”
Cố Kỳ sững người , nhưng rất nhanh hắn điều chỉnh cảm xúc trên mặt, khuyên nhủ: “Chuyện phía sau còn phức tạp hơn ngươi tưởng nhiều.”
Mục Thầm bên cạnh “chậc” một tiếng, nói với Cố Kỳ: “Để hắn tự chọn.”
“Thầm, ngươi làm vậy sẽ hối hận.” Cố Kỳ cúi người bên tai Mục Thầm, “Ngươi muốn lợi dụng hắn , ngươi chắc chắn có thể nắm được hắn ?”
Mùi oải hương nhạt đi một chút, Cố Kỳ tựa tay lên vai Mục Thầm, khóe môi nhếch lên, đôi mắt đen nhìn Khanh Cẩn Từ: “Đều là người Hoa cả, tâm tư của ngươi ta hiểu. Người phương Đông chúng ta xưa nay coi trọng nhất là đạo lý.”
Khanh Cẩn Từ gật gật đầu: “Các ngươi muốn ta làm gì cứ nói thẳng.”
“Dễ nói ,” Cố Kỳ một chưởng vỗ lên sau đầu Mục Thầm, “Ngươi nói hay ta nói ?”
Âm phong lại nổi lên, những con rối trong phòng đều động đậy. Rối dây giật giật đầu, kéo khóe miệng cười như không cười . Mục Thầm vung tay, không đáp lời Cố Kỳ, mà nói với Khanh Cẩn Từ: “Có thể thấy ngươi rất thích rối, ngươi có thể mang những thứ này vào địa phủ, vừa điều tra sự thật ngươi muốn , vừa tiện thể truyền bá văn hóa truyền thống của Trung Hoa.”
Cố Kỳ trợn to mắt nhìn hắn : “Ngươi điên rồi ?!”
Khanh Cẩn Từ lại có vẻ bất ngờ, không ngờ con ma c.h.ế.t tha hương lại yêu nước như vậy .
“Diêm Vương gần đây không phải thiếu hứng thú sao ? Vừa hay để tên quỷ ngoại bang kia mở mang kiến thức về văn hóa truyền thống thâm sâu của Trung Hoa.” Mục Thầm nghĩ đến gì đó, nói với Khanh Cẩn Từ, “Ta muốn dùng con rối trên người ngươi làm vài chuyện.”
Khanh Cẩn Từ nhíu mày, có chút cảnh giác: “Ngươi không định đốt rối của ta chứ?”
Nghe vậy , Cố Kỳ không nhịn được bật cười , hắn cảm thấy người trước mặt khá thú vị, ít nhất thú vị hơn Mục Thầm nhiều.
“Ngươi ngứa da rồi ?” Mục Thầm hơi nheo mắt, ánh mắt đỏ rực nhìn đến mức người ta kinh hồn bạt vía, “Nếu ngươi lại muốn ‘c.h.ế.t’ thêm lần nữa, ta cũng sẵn lòng thay ngươi.”
“Ơ… thôi.” Cố Kỳ sờ sờ ch.óp mũi, đứng bên cạnh im lặng.
Mục Thầm nhạt nhẽo liếc Khanh Cẩn Từ một cái: “Lật đổ địa phủ.”
Bốn chữ trong đầu Khanh Cẩn Từ mãi không tan, cậu suýt nghi ngờ mình nghe nhầm. Chỉ bằng mấy con rối này mà có thể lật đổ địa phủ sao ? Cậu ngơ ngác gật đầu, trong đầu không biết đang nghĩ gì.
“Đi ngay bây giờ?” Cố Kỳ nhấc cổ tay, nhìn Mục Thầm.
Mục Thầm gật đầu, thu tất cả rối trên tường vào túi nhỏ trong tay.
Khanh Cẩn Từ bên cạnh nhìn thấy lạ, túi đó chỉ to bằng bàn tay, rối nhét vào cũng không phồng lên. Quanh túi quấn vài sợi tơ vàng, điểm xuyết những mảnh lưu ly nhỏ.
Những con rối trong phòng như nhận được lệnh gì đó, tranh nhau chui vào túi, đến con rối cuối cùng chui vào , Mục Thầm mới thắt c.h.ặ.t túi, ném cho Khanh Cẩn Từ: “Đỡ lấy.”
Khanh Cẩn Từ giơ tay đón túi, trên tay không có trọng lượng gì, cậu tò mò quan sát vẻ ngoài túi. Bất ngờ một câu bay vào tai: “Túi bách bảo của ngươi cứ thế mà tặng cho hắn ?”
“Ơ?” Khanh Cẩn Từ kịp phản ứng, “Túi này ngươi không cần nữa?”
Mục Thầm giọng như thường: “Đã qua tay người khác, ta không dùng.”
Khanh Cẩn Từ: “…”
Cố Kỳ ghé đến trước mặt cậu , nhỏ giọng nói : “Hắn… ừm, có bệnh sạch sẽ.”
Thính lực không kém chút nào của Mục Thầm đương nhiên nghe được lời Cố Kỳ nói , chỉ là lười để ý hắn . Hắn có chút mất kiên nhẫn: “Còn đi hay không ?”
“Đi đi đi .” Cố Kỳ vỗ vỗ vai Khanh Cẩn Từ, “Soái ca, chuẩn bị sẵn sàng đi một chuyến đến địa phủ chưa ?”
Thấy Khanh Cẩn Từ gật đầu, Mục Thầm điều khiển chiếc nhẫn
trên
bàn, nhạt giọng
nói
: “Đưa tay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nua-dem-kinh-hon/chuong-3
”
Khanh Cẩn Từ không hiểu dụng ý của hắn , nhưng vẫn đưa tay ra .
Nhẫn đeo vào ngón giữa của cậu .
“Oa ô ô, bắt đầu lãng mạn rồi ?” Cố Kỳ bên cạnh xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, chậc chậc khen lạ.
Mục Thầm lạnh lùng liếc hắn một cái, nhưng không có tác dụng gì, Cố Kỳ vẫn cứ cười , hoàn toàn chẳng xem ánh mắt cảnh cáo kia ra gì.
Khanh Cẩn Từ lần đầu tiên cảm thấy da mặt mình vậy mà cũng có lúc mỏng đến thế, vành tai đỏ lên, giơ tay định tháo nhẫn, bị Mục Thầm ngăn lại .
Hắn lắc đầu: “Đừng tháo.”
Khanh Cẩn Từ không đoán được hắn rốt cuộc nghĩ gì, chậm rãi buông tay, nhìn đôi mắt đỏ rực kia . Cậu luôn cảm thấy trong mắt hắn chứa đựng nhiều cảm xúc, nhưng cậu không hiểu.
Cậu yếu ớt hỏi một câu: “Ngươi thật sự không thể nói cho ta biết ngươi làm sao … thôi bỏ đi .” Cậu cảm thấy con ma trước mặt sẽ không nói , nói không chừng bầu không khí tốt đẹp hiện tại cũng sẽ bị phá hỏng, cậu c.ắ.n c.ắ.n đầu lưỡi, nuốt lời lại .
Mục Thầm cũng không để tâm Khanh Cẩn Từ rốt cuộc muốn nói gì, tay hắn làm vài động tác khó hiểu.
Nghe Mục Thầm nói một câu “nhắm mắt”, cậu không kịp nghĩ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại .
Trong chốc lát âm phong bốn phía, đèn trong phòng tắt hết, trong mắt Khanh Cẩn Từ, đường phố New York như cũng tối đi theo căn phòng này .
Những đốm sáng xanh đen lơ lửng trong không trung, tiếng quạ kêu, xung quanh biến đổi. Rừng đen trước mắt cũng dần biến đổi, trên những thân cây khô đứng lặng vài con hạc tiên, sự thanh nhã ấy càng nổi bật giữa cảnh tượng âm u, tạo thành một vẻ tương phản kỳ lạ.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo một tia ấm áp. Màn đêm đỏ như m.á.u phủ lên khu rừng một tầng sắc màu kỳ dị.
Khi mở mắt lần nữa, chính là cảnh tượng như vậy .
Đường Hoàng Tuyền xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, nhưng lại không thể bước vào .
Hoa Bỉ Ngạn nở đầy cả con đường, phóng mắt nhìn xa, chỉ thấy biển hoa trải dài đến tận chân trời. Giữa đó còn có vài loài hoa Khanh Cẩn Từ không gọi được tên, nhưng chỉ nhìn chủng loại và phẩm tướng, cũng biết đó đều là những giống hoa cực kỳ quý hiếm.
Rực rỡ nhất là trên những đóa Bỉ Ngạn đỏ tươi có một ngọn đèn nhỏ, màu u lam. Trên mỗi ngọn đèn còn có quỷ ngồi xếp bằng, có chút mờ ảo, nhưng miễn cưỡng nhìn rõ mặt quỷ.
Âm thanh trống vang dài vang lên, người c.h.ế.t nghe như tiên nhạc, người sống nghe vào lại chỉ thấy rợn cả người .
“Vào phủ làm quỷ, quên tiền kiếp.” Cố Kỳ nháy mắt với Khanh Cẩn Từ, “Người sống che giấu sinh khí. Đừng quên, Thầm.”
Nói xong, oải hương bốn phía, mùi không như trước . Mùi nhạt bị gió quỷ thổi qua liền tan. Mùi tanh sắt biến mất không dấu vết, chỉ còn một trận hương thơm.
Khanh Cẩn Từ ngước mắt nhìn Mục Thầm, không đợi cậu nói , Mục Thầm ra hiệu cậu đừng nói . Âm phong lướt qua, áo gió của Khanh Cẩn Từ biến thành áo sơ mi trắng.
“Bộ y phục này có thể che giấu sinh khí của ngươi, lát nữa vào cửa địa phủ đừng nói gì, mọi việc nhìn ánh mắt ta mà làm .” Mục Thầm nói xong, đi trước mặt cậu .
Khanh Cẩn Từ gật đầu, nhưng phản ứng lại hắn không nhìn thấy, bèn đáp: “Ờ.”
Bước qua Hoàng Tuyền, càng đi sâu vào trong, những đóa Bỉ Ngạn hai bên đường càng hiện rõ. Cửa địa phủ nhìn thì tưởng như ở ngay trước mắt, nhưng đi mãi vẫn chưa tới.
Chữ lớn mạ vàng, ba chữ “Vong Sinh Môn” đập vào mắt.
Hai bên là Hắc Bạch Vô Thường, khóe môi đều kéo thành một nụ cười quỷ dị, gió quỷ xuyên qua thân thể hư ảo của chúng. Bạch Vô Thường trong tay cầm một cây roi, Hắc Vô Thường trong tay cầm một cành gai, trên đó còn có một đóa hồng khô.
“Mục đại nhân, ngươi cuối cùng cũng về rồi .” Bạch Vô Thường coi Khanh Cẩn Từ như không khí, nịnh nọt đứng trước mặt Mục Thầm, “Ngươi đi dương gian chơi những ngày này , Diêm Vương gia nổi giận lớn lắm.”
Ánh mắt trống rỗng của Hắc Vô Thường chăm chú nhìn Khanh Cẩn Từ phía sau , không nói thêm câu nào. Cành gai đ.â.m xuyên ngón tay hắn , như thể bàn tay đó không phải của hắn .
Khanh Cẩn Từ kinh hãi cúi đầu, không dám nhìn bọn họ nhiều.
“Ta hiểu rồi .” Mục Thầm vung tay, “Đây là bạn ta ở dương gian, mấy ngày này mới tìm được Hoàng Tuyền. Ta dẫn hắn đi đăng ký trước .”
Bạch Vô Thường không nghi ngờ gì, hắn vẫy tay, giọng uyển chuyển: “Ngẩn ra làm gì? Mau qua đây.”
Khanh Cẩn Từ ngước mắt liền thấy Bạch Vô Thường nhìn mình , bèn dời bước về phía đó. Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, trên mặt kéo ra một nụ cười , lại dùng cách xưng hô khách sáo ngày trước để đối phó với Mục Thầm: “Hai vị gia khỏe, đều tại ta quá ngốc, tìm không thấy Hoàng Tuyền, không thì cũng không cần Mục Thầm đích thân xuống dẫn ta đến.”
Hắc Bạch Vô Thường gật đầu, cũng không làm khó cậu , nhường một con đường, ra hiệu “mời”.
Ánh mắt Mục Thầm nhạt nhẽo, đôi đồng t.ử đỏ rực liếc qua Khanh Cẩn Từ, cất bước đi vào . Khanh Cẩn Từ theo sát phía sau .
Trong Vong Sinh Môn có phong vị riêng, không khác gì phố náo nhiệt. Quầy hàng bày đầy hai bên đường, đèn l.ồ.ng chiếu rọi.
“Ôi chao, Mục chưởng sự, ngươi cuối cùng cũng về rồi , Diêm Vương gia tìm ngươi đấy!” Quỷ người rắn đuôi đụng mặt Mục Thầm, ánh mắt rơi xuống sau lưng hắn , “Đây là?”
“Bạn.” Mục Thầm ngắn gọn, “Ngươi dẫn hắn đến phủ ta , ta đi một chút sẽ về.”
Hắn nhìn Khanh Cẩn Từ, ra hiệu cậu yên tâm, rồi âm phong từng trận, tia lửa bao bọc toàn thân hắn , Mục Thầm làm khẩu hình với cậu , sau đó âm phong theo tia lửa tan biến.
Trong điện Diêm Vương, Mục Thầm chậm rãi điều hòa hơi thở, nhịp tim cũng theo đó bình ổn lại .
“Ơ…” Ngọn lửa đột nhiên trút xuống như thác nước, bao phủ toàn thân hắn , cảm giác nóng bỏng, đau nhói toàn thân . Mồ hôi lạnh chảy ròng, sự t.r.a t.ấ.n này đối với hắn vẫn còn nhẹ, một trong những thú vui hiếm hoi của Diêm Vương chính là t.r.a t.ấ.n hắn , khiến hắn sống không được , c.h.ế.t cũng chẳng xong. C.h.ế.t rồi thành quỷ còn khổ hơn lúc sống.
“Gan cũng lớn lắm!” Giọng nói đầy từ tính vang lên, khiến Mục Thầm run rẩy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.