Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Gã cầm s.ú.n.g nổi trận lôi đình, loạng choạng bò dậy, vừa chạm tay vào hông, trống không .
Con chồn họng vàng dùng hai chi trước ngắn ngủn ôm c.h.ặ.t báng s.ú.n.g, kêu chí ch.óe trên cành thông.
Hai gã còn lại c.h.ử.i thề, ra sức dụi mắt: "Mẹ kiếp, gặp quỷ rồi à ? Chồn sao mà biết cướp s.ú.n.g!"
Tôi tranh thủ lúc hỗn loạn kiểm tra Minh Trí Sơn Nhất Hào, thấy nó chỉ bị tiêm t.h.u.ố.c mê nên thở phào nhẹ nhõm.
Cái may trong cái rủi là đám săn trộm này quá tham lam.
Để giữ bộ lông nguyên vẹn, bán được giá cao, bọn chúng đã dùng hổ con làm mồi nhử hổ mẹ vào bẫy, chỉ dùng t.h.u.ố.c mê nên không gây ra vết thương nào khác.
Gã hút t.h.u.ố.c hung hăng quay sang nhìn tôi : "Mặc kệ mấy con súc vật đó đi , bắt lấy nó trước , đừng để nó báo cảnh sát!"
Một gã ôm sườn, một gã vặn vẹo cổ, lảo đảo lao về phía tôi .
Tôi vung s.ú.n.g điện cho mỗi đứa một phát.
Súng điện loại dùng cho thú hoang, uy lực thật, không uổng công mang theo!
Gã hút t.h.u.ố.c lê cái chân cà nhắc, quay đầu định chui ra ngoài hàng rào.
Tôi sốt ruột, nhưng đã không kịp bắt lấy hắn .
Một cơn gió rít lên bên cạnh, con báo Viễn Đông lao đến như mũi tên rời cung, phóng lên lưng gã hút t.h.u.ố.c, c.ắ.n vào cổ áo lôi hắn ngã sấp mặt xuống đất, rồi tặng cho hắn hai cú đ.ấ.m mèo phiên bản plus.
"Chính là mày khiến báo ông đây không được yên ổn hả?!"
Khi đoàn xe cảnh sát hú còi ập đến, bốn gã tội phạm đều đã ngủ rất bình yên.
Lâm Việt vẫn không ngắt máy bộ đàm, anh ấy báo cảnh sát ngay lập tức và giao đoạn ghi âm cuộc gọi cho họ.
Cảnh sát nghe tin tôi một mình chấp bốn thì kinh ngạc vô cùng.
Tôi vội vàng thanh minh: "Chủ yếu là nhờ có cáo, nai, rồi báo gì đó xông ra , vô tình thôi ạ."
Cảnh sát cảm thán: "Vạn vật đều có linh tính cả đấy. À, còn câu “chồn cướp s.ú.n.g” trong ghi âm... nghĩa là sao ?"
Tôi chột dạ liếc nhìn con chồn họng vàng đang bị Hồ Tam Thái Nãi bịt miệng trên cành cây: "Chắc bọn chúng bị tà ma nhập rồi , vùng núi này không sạch sẽ lắm đâu ạ."
Cảnh sát cười khẩy: "Hù tôi đấy à ?"
Minh Trí Sơn Nhất Hào dưới đất bất ngờ mở mắt, lật người đứng dậy.
Tất cả cảnh sát đồng loạt lên xe đóng cửa chỉ trong vòng 1 giây.
Vị cảnh sát vừa cười tôi nọ hé cửa ghế phụ: "Mau lên xe đi !"
Tôi cười khẩy một tiếng, ung dung bước đi , giấu công trạng vào lòng.
Công trạng thì không thể giấu được . Chiến tích của tôi được chú Cường viết thành phần quan trọng nhất trong báo cáo thường niên gửi lên cấp trên .
Không những đề nghị ghi công lớn cho tôi mà còn rành rành đen trắng yêu cầu thăng chức lên làm trưởng phòng.
"Thế này thì hơi quá, làm gì có ai mới một năm đã làm trưởng phòng chứ" Tôi kìm nén sự kích động nhắc nhở chú Cường.
Ông ấy thản nhiên xua tay: "Yên tâm, chẳng có ai rảnh rỗi mà tranh cái ghế trưởng phòng đi tuần này với cháu đâu ."
Đồn cảnh sát cũng đã chuyển hồ sơ vụ án tang chứng vật chứng đầy đủ này sang viện kiểm sát để khởi tố.
Đồng thời, có tin từ phía Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật truyền ra , vị lãnh đạo kia đúng là kẻ bảo kê cho bọn tội phạm này .
Đêm tôi tình cờ gặp Tình Tình, hắn gọi chú Cường đi chính là để vừa đe dọa vừa dụ dỗ bắt ông ấy "cùng làm giàu".
Chú Cường miệng thì đồng ý, nhưng quay lưng lại đã tố cáo hắn lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.
Cái Tết này , năm tên cặn bã đó có thể đoàn tụ trong tù rồi .
Bạn trai cũ đột nhiên nhắn tin chúc Tết
tôi
. Hắn
nghe
nói
về trải nghiệm t.h.ả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nui-minh-tri-co-ho/chuong-7
m thương khi
tôi
muốn
vào
tòa án mà cuối cùng
lại
bị
điều đến Đại Hưng An Lĩnh, nên hỏi
tôi
có
cần giúp chuyển về bộ phận nhàn hạ ở trung tâm thành phố
không
.
[Tinh Tinh, anh chia tay với em là do áp lực từ gia đình thôi, chúng mình vẫn làm bạn được mà, đúng không ?]
Tôi đáp trả ngay lập tức: [Trợ lý thẩm phán Vương, tôi cũng chúc anh năm mới vui vẻ. À, sau này vui lòng gọi tôi là Trưởng phòng Đỗ nhé, cảm ơn.]
Một tin nhắn chúc Tết khác đến từ cô bạn thanh mai trúc mã cũng là đối thủ không đội trời chung ở trại trẻ mồ côi của tôi .
Đoạn hội thoại của hai đứa vẫn dừng lại ở câu tôi cố gượng cười bảo công việc này chỉ cần xem camera, lướt điện thoại, rất nhàn nhã.
[Đỗ Tinh Tinh, tao tìm được công việc làm thêm trực đêm ở khu di tích lăng mộ hoàng gia, một ngày 1300 tệ đấy, có thèm không ?]
Tôi đã đọc nhưng không trả lời. Cái ca đêm này cứ trực đi , trực một cái là biết ngay ấy mà.
Khi làng và huyện dưới chân núi rực rỡ ánh pháo hoa, tôi vừa ăn xong bữa sủi cảo năm sáu loại nhân do chú Cường tranh thủ mang tới, còn cả bàn thức ăn đầy ắp do Lâm Việt trổ tài nấu nướng.
"Ngon không ? Ngon thì anh làm cho em ăn mỗi ngày." Anh ấy cười tủm tỉm nhìn tôi , tạp dề còn chưa kịp cởi.
Tôi ăn mà trong lòng thấy bất an, dạo này mấy con thú nhỏ không đứa nào ốm đau à ? Sao người này lại rảnh rỗi thế không biết .
Chú Cường đã hứa trước khi nghỉ hưu nhất định sẽ tuyển cho tôi một trợ thủ, mà phải là cậu trai trẻ vai rộng chân dài, cần cù dũng cảm cơ.
Chắc không phải định dùng gã bác sĩ trói gà không c.h.ặ.t này để lấp chỗ trống đấy chứ?
Tôi né ánh mắt của anh ấy , xách theo bộ ba bảo bối gồm đèn pin, máy gây choáng và chiếc điện thoại vô dụng lên.
Kiên quyết bước vào màn gió tuyết đêm giao thừa,
giả vờ như không nghe thấy câu “Dâu tây anh rửa sạch rồi , chờ em về ăn” của Lâm Việt.
Tuyết càng lúc càng rơi dày, khi tôi đến điểm chấm công, đất trời đã bị những bông tuyết to như lông ngỗng bao phủ trắng xóa.
Gió bắc cuốn theo bụi băng, tát vào mặt làm tôi không sao mở mắt nổi, một lúc lơ đễnh, tôi lại lạc vào lối mòn chẳng phân biệt nổi phương hướng.
Hừ, tôi giờ đâu còn là tân binh non nớt nữa.
Tôi hắng giọng một tiếng, rồi dõng dạc hô lớn: “Có hổ ở đây không ? Báo cũng được ? Thái Nãi, người có đó không ? Mấy bạn ăn cỏ với thú nhỏ thì đừng ra nha, an toàn là trên hết!”
Sau đó tôi đút tay vào túi áo, nhẩm đếm 10 giây…
Tèng teng~
Trong rừng lập tức sáng lên biết bao nhiêu chiếc đèn l.ồ.ng nhỏ.
Hôm nay người nhận đơn vẫn là Minh Trí Sơn Nhất Hào cùng hai cô con gái hổ của nó.
Hai đứa con trai quý t.ử còn lại bị hươu húc trầy da, đang được Lâm Việt xử lý băng bó rồi .
Anan
“Cảm ơn ngươi” Minh Trí Sơn Nhất Hào dùng cái đầu to lớn cụng nhẹ vào người tôi .
“Không có chi, vì nhân dân phục vụ mà”
Vì hổ là của nhân dân thì sao lại không tính là vì nhân dân cơ chứ.
“Hơn nữa, là tao phải cảm ơn mày mới đúng.” Tôi cũng đưa đầu cụng lại với Minh Trí Sơn Nhất Hào.
Trong dãy núi trùng điệp này , từng có thời điểm không còn bóng dáng một con hổ nào cả.
Khi các chuyên gia suýt chút nữa liệt kê chúng vào danh sách loài tuyệt chủng ở nước ta , thì chính một con hổ cái đã vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, sinh sôi nảy nở tại vùng đất này .
Khi tùng bách không còn bị c.h.ặ.t phá bừa bãi, tiếng s.ú.n.g săn cũng chẳng còn vang lên tùy tiện, sức sống tự nhiên sẽ lặng lẽ hồi sinh.
Hai chú hổ đực nhỏ cũng đã được Lâm Việt xử lý xong, đeo trên mình mấy chiếc nơ giống hệt tai thỏ, nhảy chân sáo biến mất vào sâu trong rừng rậm cùng với mẹ mình .
Dưới núi, pháo hoa rực rỡ bung nở, màn tuyết bay cũng bị ánh sáng nhuộm thành muôn màu vạn sắc.
Năm tới nhất định lại là một năm tốt lành.
----------(Đã hoàn thành)----------
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.