Loading...

Núi Minh Trí có hổ
#6. Chương 6

Núi Minh Trí có hổ

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chú Cường thu xếp lương thực thực phẩm mới mua, căn dặn tôi và Lâm Việt đủ điều, rồi mới xuống núi.

 

Tôi ăn tạm bánh mì với xúc xích vài miếng, rồi chuẩn bị ra ngoài tuần đêm.

 

Lâm Việt kinh ngạc: "Cô chỉ ăn mấy thứ đó thôi sao ?"

 

"Tiện mà" Tôi chộp lấy đèn pin, tìm cớ thoái thác.

 

Thực ra là tôi không biết nấu ăn. Hồi nhỏ ở trại trẻ mồ côi ăn nhà bếp, lớn lên đi học thì ăn cơm căn tin.

 

Chẳng có cơ hội cũng chẳng có hứng thú học nấu nướng.

 

Bạn trai cũ từng nửa đùa nửa thật nói rằng tôi là tiểu thư “mười ngón tay không chạm nước xuân”,  chỉ hợp để gả vào nhà hắn , nơi có bốn năm người giúp việc phụ trách từng loại món ăn riêng biệt. Giờ nghĩ lại , mọi chuyện cứ xa xôi như kiếp trước vậy .

 

"Ngoài trời lạnh thấu xương, cô ăn mấy thứ không chút dinh dưỡng đó sao được ." Lâm Việt nghiêm giọng, vừa nói vừa mở tủ lạnh lục tìm.

 

"Lát nữa tôi làm món thịt xào chua và thịt lợn xào, cô về là có ăn ngay."

 

Tôi trầm ngâm.

 

Tôi hiểu ra rồi , cái miệng của gã l.ừ.a đ.ả.o kia là do ai chiều hư rồi , nghĩ đến cảnh có món thịt xào đang đợi mình , bước chân leo núi hôm nay cũng trở nên nhanh nhẹn hơn hẳn.

 

Khi đứng ở điểm kiểm tra để nghỉ ngơi, tôi nhìn về phía sườn núi phía Bắc, vẫn còn một góc hàng rào chưa kiểm tra, thôi thì qua xem một chút, dù sao cũng đã lỡ đến đây rồi .

 

Từ xa, tôi quét đèn pin qua, mọi thứ vẫn bình thường.

 

Tôi vừa xoay người , bụi cây trước mặt bỗng lay động.

 

Tôi cảnh giác lùi lại một bước, ngón tay vừa chạm vào thiết bị phóng điện, bụi cây liền bị tách ra làm đôi, một con báo Viễn Đông đang chảy dãi, nhe ra cặp răng nanh sáng loáng, hạ thấp thân mình , chồm về phía tôi .

 

Lưng tôi va mạnh vào thân cây, không còn đường lui. May mắn là tôi không còn bủn rủn chân tay như lần gặp Minh Trí Sơn Nhất Hào mà đã kịp nắm c.h.ặ.t thiết bị phóng điện trong lòng bàn tay.

 

Con báo Viễn Đông gầm gừ đáng sợ, khoảng cách chỉ còn đúng một bước chân.

 

Ánh mắt nó dừng lại ở bảng tên trên n.g.ự.c tôi , rồi hung hăng nhe răng: "Ta muốn tố cáo! Muốn tố cáo!"

 

Tay đang cầm thiết bị phóng điện của tôi hơi khựng lại : "Cái gì cơ?"

 

Đến khi nhìn gần mới thấy rõ thứ trên mặt con báo không phải nước dãi, mà là nước mũi.

 

Chắc là phục kích ở điểm này lâu quá nên bị cảm lạnh rồi .

 

Tôi cất thiết bị phóng điện, rút khăn giấy lau mặt cho nó: "Mày từ từ nói xem, muốn tố cáo chuyện gì?"

 

Con báo Viễn Đông ấm ức như một con mèo mướp nặng 100 ký, gừ gừ nói : "Hàng xóm của ta ồn ào quá! Làm ban ngày ta ngủ không ngon, đêm đến con mồi cũng sợ chạy mất sạch"

 

Tôi đã hiểu, từ hôm qua nó có thêm hàng xóm mới là một con hổ mẹ kèm lũ con, bọn trẻ con cứ kêu ầm ĩ ảnh hưởng đến cuộc sống của nó.

 

"Ừm... Tranh chấp kiểu này thì tao khó can thiệp lắm. Mày đã thử trao đổi trực tiếp với hàng xóm mới chưa ?"

 

Tôi kiên nhẫn khuyên nhủ, dù sao thì báo Viễn Đông cũng là loài đứng đầu chuỗi thức ăn trong khu bảo tồn, thường chẳng mấy ai dám bắt nạt nó.

 

Đôi tai con báo cụp xuống: "Ta đã đến tận nơi rồi nhưng là một ổ hổ con, tôi chịu thua"

 

Thật sự cạn lời.

 

Tôi giật giật khóe miệng, chỉ vào bảng tên của mình : "Chẳng lẽ tao có cách à ? Mày nhìn xem tao có phải Võ Tòng không hả? Hay là mày cứ theo quy luật tự nhiên, đổi chỗ ở đi ?"

 

Tôi ghi chép sơ qua nội dung tố cáo, rồi ngậm ngùi đưa ra một lời khuyên vô dụng.

 

Đúng lúc đó, tiếng hổ con kêu lên dồn dập.

 

Con báo bực bội bịt tai lại : "Á á á, lũ hổ con phiền phức quá!"

 

Thế nhưng trái tim tôi bỗng thắt lại .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nui-minh-tri-co-ho/chuong-6

Anan

 

Hổ không có thiên địch, lũ con thường kêu theo bản năng tự nhiên, rất thoải mái.

 

Nhưng tiếng kêu bên tai lại vô cùng thê lương và cấp bách giống như chúng đang đối mặt với hiểm nguy lớn.

 

Tôi không chần chừ một giây, rón rén bước về phía phát ra âm thanh.

 

Sau những bóng cây chằng chịt, có một góc c.h.ế.t mà lúc nãy tôi dùng đèn pin quét không tới, trớ trêu thay , cũng là góc c.h.ế.t của camera giám sát.

 

Hàng rào ở đó bị phá một lỗ lớn, ba gã đàn ông vạm vỡ đang đứng cười cợt trước một cái l.ồ.ng sắt.

 

Trong l.ồ.ng là bốn chú hổ con đang run rẩy, bên ngoài l.ồ.ng là một con hổ trưởng thành đang nằm bất động.

 

Đồng t.ử tôi co rút lại , cả người như rơi xuống hố băng.

 

Nếu tôi không nhìn nhầm thì con hổ đang nằm đó chính là Minh Trí Sơn Nhất Hào.

 

Đừng hoảng, Đỗ Tinh Tinh, không được hoảng.

 

Bộ não tôi chạy hết công suất để nhớ lại các phương án khẩn cấp trong quy định, tay vội bấm nút đàm thoại trên bộ đàm.

 

Bộ đàm vừa kết nối, tôi liền đưa ống nghe lên miệng.

 

Một cánh tay bất ngờ vắt ngang qua cổ tôi , chiếc bộ đàm bị gạt văng đi .

 

"Đại ca, có con chuột nhắt ở đây này !" Gã khống chế tôi kéo mạnh tôi ra khỏi gốc cây. 

 

Ba luồng ánh sáng ch.ói mắt từ đèn pin đồng loạt chiếu thẳng vào mặt tôi .

 

Một tên đàn ông lập tức đặt tay lên báng s.ú.n.g đang lộ ra bên hông, nhưng bị một tên khác ấn xuống: "Lão già họ Lưu tuyển được một con nhóc đến nhận ca à ?"

 

Gã dụi tắt đầu t.h.u.ố.c lá, liếc nhìn bộ đồng phục của tôi rồi bật cười .

 

"Em gái đừng sợ, bọn anh chỉ mưu tài chứ không hại mạng" Gã bước về phía tôi , đá vào chân sau của Minh Trí Sơn Nhất Hào.

 

"Cái chân hổ này đáng giá gấp năm lần lương của cô đấy. Cô cứ mở một mắt nhắm một mắt đi , sáng mai trên bàn sẽ có một phong bao lì xì lớn."

 

Tên còn lại nhận thấy tôi là nữ giới, không có sức đe dọa nên cũng buông lỏng cảnh giác.

 

"Còn về chuyện trách nhiệm, cô càng không cần lo. Chỗ này là ngã ba biên giới, hổ qua lại thường xuyên là chuyện thường, mất một con cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ, phía trên chúng tôi còn có người ."

 

Hắn nháy mắt với tôi vẻ đầy dầu mỡ, rồi đổi giọng, vỗ vỗ vào khẩu s.ú.n.g bên hông: " Nhưng nếu cô không uống mời rượu thì đừng trách anh đây."

 

Đáng lẽ tôi phải sợ hãi mới đúng.

 

Đám người này rõ ràng là lũ liều mạng, dám ngang nhiên săn trộm ngay lúc cao điểm truy quét, để tôi phơi xác nơi hoang dã đối với bọn chúng cũng chỉ là tiện tay mà thôi.

 

Thế nhưng khi nghe câu "phía trên có người " kia , trong nháy mắt tôi không còn sợ nữa.

 

Vị lãnh đạo từ thành phố đến đáng lẽ hôm nay đã kết thúc công việc thị sát, nhưng sáng sớm nay đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật gọi đi uống trà , đến giờ vẫn chưa thấy ló mặt.

 

Tại sao nhỉ, khó đoán thật đấy.

 

Tôi khó nhọc mở miệng, phát ra những âm thanh đứt quãng: " Tôi ... Nếu mà đồng lõa với các người thì có lỗi với công sức bao đêm đèn sách ôn thi tư pháp lắm, Thái Nãi vẫn đang nhìn tôi đấy."

 

Gã hút t.h.u.ố.c cố gắng nghe cho rõ: "Nó nói gì thế? Nó thấy thái nãi á? Lão Tứ, mày siết c.h.ặ.t quá rồi đấy à ?"

 

Không phải bị siết c.h.ặ.t, tôi thực sự thấy Thái Nãi thật.

 

Hồ Tam Thái Nãi từ trên cao nhảy phắt lên đầu gã đàn ông phía sau tôi , một móng vuốt đã làm hắn bị thương mắt, tiếng gào t.h.ả.m thiết x.é to.ạc màn đêm.

 

Ba gã còn lại đột nhiên biến sắc: "Là con cáo bị kẹp thú làm bị thương rồi biến mất kia sao ?! Nó quay lại trả thù rồi !"

 

Chưa để bọn chúng kịp lấy v.ũ k.h.í thì đã bị ba con nai chạy nhanh như chớp húc cho một cú đầu sắt.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện Núi Minh Trí có hổ thuộc thể loại Kinh Dị, HE, Chữa Lành, Nhân Thú. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo