Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chiếc đồng hồ điện t.ử trên bàn vừa nhảy đúng 0 giờ, vào cái giờ này , trong khu bảo tồn rộng hàng chục nghìn km vuông, theo nguyên tắc thì ngoài tôi ra sẽ không có bất kỳ ai.
Bên ngoài không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập.
Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.
Tiếng tim đập của tôi gần như to ngang với tiếng gõ cửa.
Những bộ phim xác sống và mấy câu chuyện quỷ dị nơi thâm sơn cùng cốc mà tôi xem lúc rảnh rỗi chợt ùa về trong đầu.
Tôi lấy hết can đảm nhìn qua mắt mèo, thầm cầu nguyện người bên ngoài là Minh Trí Sơn Nhất Hào bất khả chiến bại.
Nếu không được thì chồn họng vàng hay nai ngốc cũng tốt .
Thế nhưng bên ngoài chỉ là bãi tuyết trắng xóa, chẳng có gì cả.
Dù trong phòng ấm như mùa xuân nhưng tôi vẫn nổi da gà toàn thân .
Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, đi kèm với đó là giọng nói khàn khàn của một bà cụ: "Tiểu nha đầu, mở cửa đi ."
Tôi lập tức bịt miệng mình lại , cố nuốt ngược tiếng thét vào trong cổ họng.
"Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị..."
Tôi bắt đầu lẩm bẩm điên cuồng, đấu tranh tư tưởng xem giờ báo cảnh sát có ích gì không . Nhưng tiếng gõ cửa bất ngờ dừng lại .
Lời dạy trong lớp Đảng quả không lừa tôi , chủ nghĩa xã hội đúng là cứu rỗi toàn nhân loại!
Ngay giây tiếp theo, giọng một bà lão tức tối vang lên: "Ngươi lảm nhảm cái gì đấy? Mở cửa nhanh cho ta , ta đau sắp c.h.ế.t rồi !"
Giọng nói vang dội, có vẻ không giống yêu ma quỷ quái gì cả.
Tôi run rẩy mở hé cánh cửa, vẫn còn móc khóa an toàn bên trong.
Một con cáo trắng lớn đang đi vòng vòng ở cửa, nó giơ chân trước lên, m.á.u vẫn đang rỉ ra từng giọt.
Ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào tôi .
Tôi chưa từng thấy con cáo nào to như vậy , to cỡ một con dê, toàn thân lông trắng muốt xù lên, đôi mắt lại xanh biếc, làm tôi nhớ đến đám ma trơi trong mấy bộ phim Liêu Trai.
Tôi vội vàng mở cửa cho nó vào .
Con cáo nhảy phắt lên ghế sofa đầy thuần thục, nhận thấy tôi vẫn đứng ở cửa, nó nheo mắt khó chịu: "Đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy ta bị thương à ? Đi lấy t.h.u.ố.c đi , tầng ba của cái tủ đấy."
Khi nó nhìn , tay chân tôi như không còn là của mình nữa, tôi máy móc đi lấy t.h.u.ố.c rồi giúp nó vệ sinh, băng bó xong xuôi mới nhận ra có gì đó sai sai.
Con cáo không hài lòng lắm khi thấy chân trước của nó bị tôi băng thành một chiếc xúc xích kéo sợi: "Anh bác sĩ thú y đẹp trai kia đâu rồi ? Cậu ta toàn thắt cho ta cái nơ bướm thôi."
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố lấy lại sự tỉnh táo, có chút gắt gỏng: "Không phải , mày là ai?"
Con cáo kiêu ngạo ngẩng cao đầu: "Ngươi phải gọi ta là gì, chính mình không biết à ?"
Giọng điệu của nó quá đỗi chắc nịch khiến tôi bắt đầu hồ đồ: "...Ái… Ái phi?"
Con cáo đứng phắt dậy: "Láo xược! Ta là Hồ Tam Thái Nãi của ngươi!"
*Hồ Tam Thái Nãi là một vị đại tiên thuộc tộc Hồ Ly trong tín ngưỡng dân gian vùng Đông Bắc Trung Quốc, là một trong những người đứng đầu "Ngũ Đại Tiên"
Cái danh xưng này ... hình như đã nghe ở đâu đó rồi .
À đúng rồi , vị bảo hộ gia tiên của nhà chú Cường chính là Hồ Tam Thái Nãi.
Con cáo đụng
phải
chân đau nên nhe răng trợn mắt hít hà: "Ngươi là đồ
đệ
của Cường T.ử thì
phải
gọi
ta
là Hồ Tam Thái Nãi theo nó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nui-minh-tri-co-ho/chuong-5
"
Tôi khó xử nói : " Tôi là cấp dưới của chú ấy , không phải đồ đệ ... Mà không quan trọng, Thái Nãi, vết thương của người bị sao vậy ?"
Vết thương ở chân trước của con cáo không phải là loại trầy xước bình thường, mà là vết cắt sâu tận xương, vết cắt rất phẳng lì gống như bị vật sắc nhọn cắt phải .
Nó dùng cái chân lành lặn gãi tai: "Dưới đất có cái bẫy thú, ta không để ý nên dính chưởng. Các người tuần núi kiểu gì vậy , sao trên núi lại có thứ thất đức đó cơ chứ?"
Tim tôi đập mạnh, có phải là có người đã lẻn vào đặt bẫy trước khi lỗ hổng trên hàng rào được vá không ?
"Người giẫm phải bẫy ở đâu ?"
Con cáo ngáp một cái: "Sườn bắc Minh Trí Sơn hay sườn tây bắc gì đó. Đại khái là khu vực đó. Sao ngươi hỏi nhiều thế, đi làm cho ta vài món bồi bổ đi , rượu trắng của Cường T.ử còn không , rót cho ta một ít."
Đầu óc tôi toàn là chuyện cái bẫy từ đâu ra , liệu hàng rào còn lỗ hổng nào khác không , làm gì có tâm trí mà nấu ăn cho nó.
Thế là tôi lấy con gà đông lạnh còn lại ra luộc sơ, kèm theo nửa chén rượu trắng, đẩy trước mặt con cáo.
Gương mặt con cáo hiện rõ vẻ chê bai: "Ngươi cứ bắt ta ăn nhạt thế này à , chẳng nêm nếm gia vị gì cả?"
Tôi nghiêm túc giải thích cho nó: "Người thuộc họ ch.ó, ch.ó không được ăn mặn, tốt nhất cũng đừng ăn ngọt, việc cho uống rượu đã là ngoại lệ lắm rồi ."
Con cáo không hiểu nhưng cảm thấy bị tổn thương sâu sắc: "Họ ch.ó gì? Hả? Nói rõ xem nào, họ ch.ó gì!"
Tôi đeo tai nghe chống ồn vào , tập trung nhìn vào màn hình giám sát, rồi nhấp một ngụm sô-cô-la nóng, tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Mấy ngày tiếp theo, con cáo sống rất sung túc, chú Cường nhìn qua đã nhận ra nó, ngày nào cũng cung phụng rượu thịt đầy đủ.
Nhưng có vẻ ông ấy không biết đây là vị bảo hộ gia tiên nhà mình , chỉ nghĩ nó là một con cáo già sống lâu năm.
Thế nhưng tôi lật tung cả sườn bắc và sườn tây bắc Minh Trí Sơn lên mà vẫn chẳng tìm thấy cái bẫy nào. Sau khi tay trắng hoàn trắng, tôi đi đến kết luận…
Hồ Tam Thái Nãi cái gì chứ! Đó chỉ là một tên l.ừ.a đ.ả.o chuyên ăn chực nằm chờ!
Uổng công tôi ngày ngày tuyên truyền kiến thức chống l.ừ.a đ.ả.o cho dân làng, cuối cùng lại chính mình sập bẫy của con cáo này !
Tôi hậm hực quay về phòng trực, nhưng phát hiện tên l.ừ.a đ.ả.o đã biến mất tăm.
Trong phòng là chú Cường và một thanh niên mặc áo blouse trắng đang trò chuyện vui vẻ.
!!!
Cáo hóa người rồi ?!
Tôi cầm ngay cái chổi định một trận, may mà chú Cường nhanh tay chặn lại : "Tiểu Đỗ, cháu làm gì đấy? Đây là bác sĩ Lâm, bỏ chổi xuống mau!"
Bác sĩ Lâm... Người thú y tháng trước đi thành phố tập huấn sao ?
Bác sĩ Lâm đẩy gọng kính vàng, mỉm cười chào tôi : "Chào cô, tôi tên là Lâm Việt."
Trông anh ấy không lớn hơn tôi bao nhiêu, dáng người cao ráo thư sinh, giọng nói cũng rất dịu dàng, rất khớp với hình tượng vị bác sĩ đẹp trai mà tên l.ừ.a đ.ả.o kia từng nhắc đến.
Tôi vội vàng vứt chổi, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào anh ta : "Chào anh , tôi là Đỗ Tinh Tinh."
Lâm Việt được chú Cường gọi đến làm thay ca.
Anan
Con trai chú Cường vừa đi làm xa về nhà, ai dè lại mang theo virus cúm, ngoại trừ chú Cường gừng càng già càng cay nên không sao , cả nhà bốn người còn lại đều đổ bệnh.
Vì thế mà chú Cường trở thành bảo mẫu khổ sở phải chăm sóc 4 người , không còn cách nào khác đành phải tìm người trực ban giúp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.