Loading...

Núi Minh Trí có hổ
#4. Chương 4

Núi Minh Trí có hổ

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tôi nhìn chúng, rồi lại nhìn chiếc xe bị mắc kẹt, bỗng hiểu ra ngay: "Cô ấy vừa rồi là để tránh bọn ngươi?"

 

Ba cái đầu gật gù không đồng đều.

 

Tôi kinh hãi: "Sao bọn ngươi chui qua được lưới điện?"

 

Xe của Tình Tình đang đỗ trên một con đường nhỏ ngoài hàng rào lưới điện, lúc nãy tôi vừa nhập mã số tắt điện khu vực này rồi chui ra ngoài.

 

Vậy mà ba con nai ngốc lúc này lại đang đứng yên ổn bên trong lưới điện, chúng có giỏi nhảy nhót đến đâu cũng không thể nào vượt qua hàng rào điện cao vài mét như chốn không người được .

 

"Ở đó có một cái lỗ." Con nai nhỏ nhất nghiêng đầu sang bên cạnh.

 

Tôi chiếu đèn pin về hướng đó, quả nhiên, một góc hàng rào trong bụi cỏ đã bị xé rách.

 

Tôi không khỏi cau mày.

 

Lưới điện nếu bị mất điện hay phá hoại đều sẽ kích hoạt báo động, vậy mà trạm trực lại không nhận được bất kỳ thông báo nào.

 

Tôi lại nhớ ra , để đón lãnh đạo cục thành phố thị sát, khu bảo tồn đã chia thành nhiều đợt để ngắt điện bảo trì hàng rào từ tuần trước cho đến tận hôm qua.

 

Lẽ nào có kẻ đã nhân đã cơ hội này để phá hoại hàng rào? Nhưng bây giờ không phải lúc để phá án.

 

Tôi vội vàng ghi chú lại vị trí, rồi ra lệnh cho mấy con nai ngốc chui ra khỏi hang.

 

Mấy con nai này hình như sợ tôi gài bẫy, cứ xác nhận đi xác nhận lại : “Có thật là ngươi bảo bọn tao ra không ?”

 

Ai bảo nai ngốc chứ, rõ ràng là nai gian manh.

 

Không tìm được sợi dây thừng nào chắc chắn, tôi đành xót xa tháo chiếc khăn quàng cổ lông vũ của mình ra .

 

Một đầu buộc vào đầu xe, đầu kia để mấy con nai ngậm lấy. Chúng kéo ở phía trước , tôi tì tay lên cửa sổ xe đẩy tới, con chồn họng vàng nhảy tót lên nóc xe cổ vũ.

 

Thân xe rung chuyển, Tình Tình phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, từ từ mở mắt.

 

Thứ đập vào mắt cô ấy là m.ô.n.g của ba con nai ngốc và tôi trong bộ đồng phục đỏ ch.ót.

 

Cô ấy mấp máy môi: 'Ông già Noel, là ông à ?'

 

Tôi : “...”

 

Thân xe bỗng xóc mạnh, bánh xe đã rời khỏi hố tuyết.

 

Tôi đuổi mấy con nai và chồn họng vàng trở về khu bảo tồn, đồng thời thỏa thuận với con chồn họng vàng là sẽ trả công bằng một con gà đông lạnh để nó canh giữ lỗ hổng ở hàng rào giúp tôi .

Anan

 

Sau khi giúp Tình Tình chuyển sang ghế phụ, tôi đạp ga chở cô ấy đến bệnh viện huyện.

 

Hóa ra cô ấy thấy t.h.a.i nhi cử động bất thường, nhưng không muốn làm phiền chú Cường đang làm việc, nên đã một mình lái xe tới bệnh viện.

 

“Em nghĩ tay chân mình còn linh hoạt, quãng đường hơn mười cây số không nhất thiết phải gọi bố em đưa đi , ai dè ba con hoẵng ngốc đó lại lao ra bất ngờ.”

 

Tình Tình vẫn còn sợ hãi nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi , bảo rằng sau khi sinh con xong nhất định phải nhận tôi làm mẹ nuôi của đứa bé.

 

Tôi nghe mà đổ mồ hôi hột, chú Cường nói không sai, cô nàng này đúng là liều mạng thật.

 

Trên đường đi , cuối cùng tôi cũng gọi được cho chú Cường.

 

Trước đó ông ấy bị lãnh đạo bất ngờ gọi đi báo cáo công việc nên không nghe thấy bộ đàm.

 

Phòng trực không thể vắng người , ông ấy đứng ngồi không yên đợi tôi quay lại , khi biết vợ mình đã ở bên chăm sóc Tình Tình thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nui-minh-tri-co-ho/chuong-4

 

Sau khi chú Cường đến bệnh viện, tôi giữ đúng lời hứa ném một con gà đông lạnh ở cửa, rồi nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát để xác định vị trí của lỗ hổng đó.

 

Càng nghĩ càng thấy không ổn .

 

Mỗi năm hàng rào đều được kiểm tra toàn diện, lỗ hổng đó không thể nào là lỗ cũ được .

 

Lần kiểm tra này là do vị lãnh đạo mới nhậm chức ở thành phố yêu cầu làm tạm thời.

 

Có lẽ là động vật vô tình làm hỏng hàng rào trong lúc mất điện hoặc có lẽ là có kẻ nắm được tin tức, vì một mục đích nào đó mà đã mở một lỗ hổng cho khu bảo tồn.

 

Tình Tình và con đều bình an vô sự, làm hai vợ chồng Cường vui mừng khôn xiết.

 

Ba bữa một ngày của tôi đều được ông bà ấy lo chu toàn .

 

Mỗi sáng chú Cường mang đến cặp l.ồ.ng đựng đầy thịt lợn hầm miến, gà hầm nấm, rau thập cẩm, sủi cảo tam tiên, rồi tối lại mang hộp rỗng mà tôi đã ăn sạch bong về nhà.

 

Một tuần trôi qua, tôi thấy ngại quá đi mất: “Chú Cường à , lòng tốt của hai bác cháu nhận hết rồi , làm gì có cấp trên nào ngày nào cũng mang cơm cho cấp dưới đâu .”

 

Chú Cường nói miệng thì bảo được nhưng thức ăn mang đến lại càng phong phú hơn. 

 

Ông ấy mỉm cười hài lòng nhìn tôi đang nhiệt tình xúc cơm trộn rau thập cẩm vào miệng: “Cháu đúng là cô gái mang lại may mắn, vẫn là dì hai của chú có tầm nhìn xa. Ngày phỏng vấn, bà ấy bảo cô con gái duy nhất là người phù hợp nhất, lúc đầu chú không tin, giờ xem ra chọn đúng người thật rồi ”

 

Tôi nghẹn họng, cứ tưởng mình chinh phục được ban giám khảo bằng năng lực thật sự, ai ngờ lại là nhờ tâm linh.

 

Ăn no nê, tôi đúng giờ cầm đèn pin đi tuần đêm.

 

Đi qua chỗ con chồn họng vàng chặn đường lúc trước , tôi theo thói quen nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy nó đâu nữa.

 

May là con gà đông lạnh tôi để ở cửa tối hôm đó đã biến mất, chắc là nó thấy nhân viên công vụ thế hệ này giữ chữ tín rồi .

 

Còn về lỗ hổng trên hàng rào, tôi lén lút sửa xong rồi , tạm thời không nói cho ai biết .

 

Thứ nhất, việc được lãnh đạo đích thân kiểm tra mà lại bị phát hiện có sai sót thì người mất mặt là lãnh đạo, mà người chịu khổ lại là chúng tôi .

 

Thứ hai, Ban quản lý khu bảo tồn có ít nhất vài chục người , ai mà biết có kẻ nào tham gia vụ này không . 

 

Tôi một mình mà đi báo cáo bừa bãi chỉ tổ “bứt dây động rừng”, thậm chí bị điều khỏi vị trí hiện tại thì xong đời.

 

Tôi cũng không nói với chú Cường, không phải vì nghi ngờ ông ấy , mà là vì từ thời khu bảo tồn còn là lâm trường tư nhân, ông ấy đã là người canh giữ ngọn núi này rồi .

 

Nếu ông ấy biết có kẻ cấu kết với bọn săn trộm, ông ấy nhất định sẽ làm loạn cả tòa nhà văn phòng lên cho xem.

 

Sau Tết là chú Cường được nghỉ hưu rồi , tôi không muốn vì chuyện này mà làm ông ấy bị kẻ xấu gây khó dễ.

 

Những bài học về chính trị nơi công sở mọi người chia sẻ trong nhóm, tôi không hề xem phí đâu .

 

Dù tay bị dây thép cứa mấy vết thì tôi vẫn tự hào bước những bước chân xuống núi.

 

Sau khi chú Cường tan làm , tôi xác nhận kỹ lại các góc giám sát và hệ thống báo động rồi mới vặn nhỏ đèn, chuẩn bị chợp mắt một lát.

 

Trong lòng nghĩ mai hoặc ngày kia sẽ đi kiểm tra toàn bộ hàng rào một lượt, rồi tăng cường phòng vệ, chắc sẽ không có vấn đề gì nữa.

 

Cốc, cốc, cốc.

 

Tôi bật dậy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt đang bị gõ dồn dập.

 

“Chú Cường? Là chú ạ?’ Tôi run rẩy lên tiếng, một tay chộp lấy s.ú.n.g điện, tay kia đặt lên nút báo động của phòng trực.

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Núi Minh Trí có hổ thuộc thể loại Kinh Dị, HE, Chữa Lành, Nhân Thú. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo