Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trạm chỉ có hai người , thế mà chẳng thấy tí "văn hóa công sở" nào như trong mấy hội nhóm trên mạng hay chê bai cả, ngược lại toàn là tình người .
Ngày hôm sau , chú Cường tự giác cầm lấy dùi cui điện và đèn pin, định đi tuần đêm.
Tôi vội vàng ngăn ông lại : "Chú ơi, để cháu đi cho. Chiều nay chú vừa uống rượu với lãnh đạo từ thành phố xuống xong. Nội quy làm việc nói thế nào nhỉ, uống rượu thì không tuần núi, tuần núi thì không uống rượu ạ."
Chú Cường nhìn tôi đầy ẩn ý: "Con không sợ hổ nữa à ?"
Tôi ưỡn n.g.ự.c: "Biết là núi có hổ, vẫn cứ tiến về phía núi hổ. Có sợ thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao."
Chú Cường gật đầu hài lòng: "Tiến bộ đấy, báo cáo năm nay giao cho con cả nhé!"
... Văn phòng có hai người , hóa ra cũng tồn tại lòng người khó dò.
Tôi bước những bước nặng nề đi lên con đường mòn có cắm biển báo.
Đêm nay không có tuyết rơi, nhưng lớp tuyết đã bị đóng cứng lại khiến việc đi lại càng thêm khó khăn, mỗi bước chân như lún xuống bùn lầy, lúc rút chân ra còn tốn sức hơn cả lúc đặt vào .
Cắn răng tới được điểm chấm công trên đỉnh núi, người tôi đã đẫm mồ hôi.
Dựa vào cái máy chấm công vẫn chưa sửa xong, tôi nhìn quanh bốn phía.
Gọi là đỉnh núi thế thôi, thực chất chỉ là một gò đồi nhỏ ở rìa ngoài của công viên quốc gia, một bên là khu bảo tồn lan rộng tới tận sâu trong Đại Hưng An Lĩnh, một bên là đường cao tốc và đường mòn trong làng.
Rừng cây bát ngát nhấp nhô theo cơn gió núi, thoáng nhìn cứ ngỡ như đại dương màu mực, những mảng tuyết trắng điểm xuyết bên trong chẳng khác nào bọt sóng.
Tôi cố tìm kiếm bóng dáng màu cam quen thuộc, nhưng không thu hoạch được gì.
Chẳng biết tối nay Minh Trí Sơn Nhất Hào săn bắt thế nào, thầm chúc nó săn được con hoẵng hay con bò rừng thật béo nhé!
Tối qua tôi đã bù đắp kiến thức về tập tính của loài hổ, chúa tể muôn loài tính tình kiêu ngạo, chỉ thích tự tay săn con mồi sống, trừ khi bất khả kháng mới ăn đồ c.h.ế.t.
Con gà đông lạnh của mình ... Đúng là hạ thấp hổ thật rồi .
Sau vài phút nghỉ ngơi, tôi khởi động chân tay rồi tăng tốc đi xuống núi.
Chú Cường vẫn đang đợi tôi đến đổi ca để chú ấy về nhà.
Đi được một lát, trước mắt tôi bỗng lóe lên.
Trên con đường đầy tuyết đang phản chiếu ánh bạc, một con chồn lớn màu vàng xuất hiện từ hư không .
Nó đứng thẳng như người , hai chân trước co lại , đôi mắt đen láy như hạt đỗ nhìn chằm chằm vào tôi .
Những chuyện kỳ quái ở vùng núi mà chú Cường từng kể lướt qua tâm trí tôi .
Hỏng rồi , tôi gặp phải nhân vật khó nhằn nhất khi đi đêm rồi , một con chồn vàng xin “phong danh”
*Một số con vật như chồn, hồ ly, rắn… muốn tu thành người hoặc tăng đạo hạnh, để “thăng cấp”, chúng cần một câu nói xác nhận của con người , đó gọi là xin “phong danh”.
Chồn vàng thành tinh là loài xảo quyệt nhất. Nếu trả lời
không
làm
nó hài lòng thì nó sẽ tìm đủ
mọi
cách để trêu chọc
mình
. Còn nếu
làm
nó nổi giận thì
có
khi còn
phải
chịu vận xui một thời gian dài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nui-minh-tri-co-ho/chuong-3
Khi thấy cái mõm lông của nó khẽ động, tôi hoảng quá mà lỡ miệng đáp trước : “Giống người ! Giống người !
Anan
Đôi mắt đen như hạt đỗ của con chồn bỗng sáng quắc, tỏa ra tia lửa giận dữ: "Ngươi mới giống người , cả nhà ngươi đều giống người !"
Nó tức đến mức nhảy dựng lên cao ba thước, kêu rít lên: "Ông đây là chồn họng vàng, là chồn! Động vật quý hiếm cần được bảo vệ cấp một đấy! Có phải ngươi nhận nhầm ta thành con chồn hôi không !"
Tôi dùng đèn pin soi lên soi xuống nó, đúng là đầu và tứ chi của con vật này màu đen, các phần lông khác màu vàng, vóc dáng cũng to hơn chồn thường một vòng, là tôi nhìn nhầm rồi .
Tôi ngượng ngùng xin lỗi , rồi không nhịn được mà đính chính: " Nhưng mà các ngươi không còn là động vật cần được bảo vệ cấp một nữa đâu , vài năm nay các ngươi sinh sản tốt lắm, đã hạ xuống cấp hai rồi , nhớ xem mấy tấm áp phích tuyên truyền gần đây đi nhé."
Nó trừng mắt nhìn tôi .
"Tìm tôi có việc gì?" Tôi phớt lờ ánh mắt sắc lẹm như d.a.o của nó, đáp lại một cách công vụ.
Làm nhân viên chấp pháp thì phải ra dáng, nếu không thì đêm nay khắp cả Minh Trí Sơn sẽ lan truyền tin đồn tôi bị một con chồn làm cho khiếp vía mất.
"Đằng kia có một người lạ, một người lạ đang nằm ngủ." Nó chạy về phía khu rừng bên trái, thi thoảng lại quay đầu nhìn xem tôi có đi theo không .
Lòng tôi chùng xuống.
Năm ngoái từng xảy ra vụ khách du lịch đi lạc vào khu bảo tồn rồi bị c.h.ế.t cóng, chẳng lẽ lại có kẻ xui xẻo nào lạc vào đây nữa sao ?
Tôi bật bộ đàm từ trước , nhỡ đâu có chuyện gì thì còn kịp kêu cứu.
Hồi mới đến tôi còn chê cái bộ đàm là đồ cổ, nhưng hôm qua bị cái điện thoại iPhone dạy cho một bài học nên giờ ngoan rồi .
Một chiếc ô tô nhỏ đang bốc khói nghi ngút nằm chắn ngang giữa đám cỏ dại, dường như là để tránh cái gì đó nên đã lao ra khỏi đường đất và sa xuống hố tuyết.
Người lái xe lại là một bà bầu bụng đã vượt mặt, mắt nhắm nghiền, mặt tái mét, trán sưng một cục, chắc là do va đập vào vô lăng nên ngất xỉu.
Tôi sững người , cảm thấy người lái xe có chút quen quen… Đây chẳng phải là Tình Tình, con dâu trong tấm ảnh gia đình của chú Cường sao ?
"Tình Tình! Đừng ngủ! Cố lên, tôi gọi xe cấp cứu ngay đây!" Tôi hét lớn tên cô ấy , rồi gọi vào bộ đàm của trạm trực nhưng mãi không thấy ai trả lời.
Lúc này tôi mới phát hiện dưới ghế lái ướt nhẹp, Tình Tình bị vỡ ối rồi , cô ấy sắp sinh.
Tôi vội lấy chiếc điện thoại đang được ủ trong áo phao ra , tạ ơn trời đất, nó vẫn còn dùng được .
Nhưng khi gọi 120 được nửa chừng thì cái điện thoại c.h.ế.t tiệt lại tự động sập nguồn vì quá lạnh.
Tôi không chắc tổng đài viên đã nghe rõ địa chỉ tôi báo chưa , thực ra bệnh viện huyện cũng không xa, nếu chiếc xe này có thể thoát khỏi hố tuyết thì tôi chỉ mất mười lăm phút là đưa được Tình Tình đến đó.
Cứ ngồi đây chờ cũng có một nguy hiểm khác, một khi Tình Tình chảy m.á.u, biết đâu sẽ dẫn dụ lũ thú dữ tới.
Tôi thử nổ máy xe, nhưng bánh xe cứ quay tít mà không tiến được : "Giá mà có ai giúp mình kéo chiếc xe này ra thì tốt biết mấy."
Tôi lo lắng nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở nhân vật duy nhất còn lại tại hiện trường.
Con chồn họng vàng dựng hết lông lên: "Đã bảo không phải chồn hôi rồi , ngươi đang cầu nguyện trước mặt ta đấy à ?"
"Đừng tìm ta , đi tìm bọn kia kìa!" Nó chỉ tay về phía cây thông lớn.
Sau gốc cây có tiếng xào xạc, hiện ra sáu con mắt xanh biếc.
Tôi vội vàng chộp lấy thiết bị gây sốc điện, nhưng sau khi thấy rõ thứ ở sau gốc cây, tôi buông tay ra .
Ba con nai ngốc nghếch chen chúc, vấp chân vào nhau , sáu con mắt chỉ thấy một vẻ khờ khạo thuần khiết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.