Loading...

Núi Minh Trí có hổ
#2. Chương 2

Núi Minh Trí có hổ

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Nó không hề có ý định rời đi , mà chậm rãi đi vòng quanh tôi .

 

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi lại càng thắt c.h.ặ.t hơn.

 

"Trước giờ Lưu Cường đều đi bộ đến đỉnh núi, ngươi thì không có ." Con hổ đắc ý nghểnh cao đầu, trông như một ông thầy giáo chủ nhiệm bắt được học sinh trốn học.

 

Tôi suýt nghẹn họng, lúng túng biện minh: "Tao… Tao đi đường tắt nên bị lạc!"

 

Không phải , rốt cuộc thì ai mới là người đi tuần vậy !

 

Nó trầm ngâm suy nghĩ: "Ngươi là người mới, người mới thì hay lạc đường thật."

 

Còn biết bênh vực giúp mình nữa, hổ mà có EQ thế này thì không đi thi công chức đúng là phí hoài thật.

 

Tôi chợt lóe lên ý nghĩ: "Mày có biết đường về trạm trực ban không , có thể dẫn tao về được không ?"

 

Con hổ có chút do dự, nó quay đầu nhìn vào sâu trong rừng rậm.

 

Nơi đó tối đen như mực, tôi chỉ nhìn thấy cành cây và cỏ dại rối bời.

 

"Được." Nó dứt khoát đồng ý, xoay người đi phía trước .

 

Tuyết không biết đã ngừng rơi từ lúc nào, mây đen tan đi , ánh trăng mờ ảo đổ xuống.

 

Bộ lông của con hổ trông như một đốm lửa trên cánh đồng tuyết bạc, tựa như thần núi đang tuần tra lãnh thổ của mình , chiếc đuôi dựng đứng kia chính là vương trượng của nó.

 

Khung cảnh này đẹp đẽ đến mức không thực.

 

Tôi chạm vào trán mình , lẩm bẩm tự nói : "Hy vọng là mình không bị trúng tà."

 

Con hổ chậm rãi bước, khi nó tiến lại gần, nhiệt độ xung quanh tôi rõ ràng đã tăng lên vài độ.

 

"Trúng tà? Trúng tà là gì?" Nó rất tò mò.

 

Tôi hắng giọng, dùng giọng điệu bí hiểm nhất kể lại cho nó nghe mấy câu chuyện dân gian mà chú Cường từng kể.

 

"Mọi thứ bây giờ, bao gồm cả mày, đều có thể là do tao ảo giác mà thôi."

 

Tôi làm bộ làm tịch nói , rồi nhìn thấy vẻ mặt “cạn lời” trên mặt một con hổ.

 

Những kiến thức đào tạo c.h.ế.t tiệt lúc này bỗng nhiên ùa về trong đầu tôi , hổ còn được gọi là Sơn Quân, mang thuần dương khí, trăm tà bất xâm.

 

Khi nhìn chữ “Vương” trên trán nó, tôi nhận ra rằng dọc đường này , trừ phi gặp phải bọn cướp có v.ũ k.h.í nóng thật sự, còn lại không có thứ gì có thể làm tổn thương tôi một sợi tóc.

 

Sống lưng tôi lập tức thẳng tắp trở lại , cảm giác “cáo mượn oai hùm” đúng là sung sướng thật đấy!

 

"Ngộ nhỡ chạm mặt gấu đen thì sao nhỉ?" Tôi không ngừng khiêu khích nó.

 

Nghe nói gặp hổ báo còn có hy vọng sống sót, chứ gặp gấu đen thì cầm chắc cái c.h.ế.t.

 

Chẳng vì gì cả, đơn giản là vì loài mèo luôn kén ăn hơn thôi.

 

Con hổ chép chép miệng: "Chẳng phải Hùng Đại với Hùng Nhị đang ngủ đông rồi sao ?"

 

Động vật được bảo vệ trọng điểm nào cũng đều có tên cả.

 

Chú Cường đặt tên khá thô sơ, đa phần đều theo công thức loài vật cộng với số thứ tự.

 

Hai con gấu ở gần đây may mắn được đặt tên là Hùng Đại và Hùng Nhị.

 

Ánh đèn từ trạm trực ban đã thấp thoáng hiện ra phía trước , lúc này tôi mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết tên con hổ tốt bụng kia .

 

"Hay là gọi mày là Hổ Đại nhé?" Trực giác mách bảo tôi rằng, nó hẳn phải là đại ca của vùng núi này .

 

Con hổ ngạo nghễ vẩy vẩy cái đuôi: "Minh Trí Sơn Nhất Hào."

 

Ừ nhỉ, vùng núi này vốn được gọi là Minh Trí Sơn.

 

Anan

Tôi chân thành cảm ơn Minh Trí Sơn Nhất Hào nhưng lại thấy đi tay không mà cảm ơn thế này có vẻ hơi thất lễ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nui-minh-tri-co-ho/chuong-2

 

"Đợi chút, trong tủ lạnh trạm trực có hai con gà đông lạnh, mày có ăn không ?"

 

Trong đôi mắt màu vàng của con hổ hiện lên những cảm xúc phức tạp.

 

Ba phần sửng sốt, sáu phần nhục nhã và một phần tức giận vì cảm thấy bị xúc phạm.

 

Đúng lúc này , từ trạm trực ban vang lên tiếng cánh cửa sắt mở ra . Minh Trí Sơn Nhất Hào lập tức quay đầu, biến mất hút vào trong rừng rậm.

 

Cành thông rung rinh, những bông tuyết rơi lả tả xuống. Tôi theo bản năng nhắm mắt lại , đến khi mở ra , thấy mình cứ như vừa tỉnh mộng.

 

"Tiểu Đỗ à ? Ối dào, con bé này , bộ đàm không mang, điện thoại cũng chẳng nghe , chú đang định đi tìm con đây." 

 

Chú Cường đứng ở cửa trạm trực vẫy vẫy tay về phía tôi : "Sao thế, trông cứ thẫn thờ vậy ? Gặp được công chúa Kim Quốc thật đấy à ?"

 

Ông nhận ra vẻ bất thường của tôi nên ân cần bưng tới một cốc trà gừng.

 

Tôi ngập ngừng một lát, chuyện nghe hổ nói tiếng người chắc chắn không thể kể ra được . 

 

Nếu không nhẹ thì bị người ta cười c.h.ế.t, nặng thì bị chú Cường ép đi gặp dì hai của ông để xem bói.

 

Dì hai của ông là một bà đồng nổi tiếng trong làng, mặc dù là sinh viên hệ kép của trường trọng điểm như tôi thì không bao giờ tin mấy thứ này .

 

"Cháu gặp hổ rồi ạ." Tôi nói kiểu bỏ đầu bỏ đuôi.

 

Chú Cường ngạc nhiên trong giây lát, rồi ôn tồn an ủi: "Sợ à ? Thôi, sau này cứ để chú đi tuần đêm, con cứ làm quen dần với đường núi đi , ban ngày thì lái xe ra mấy chỗ hổ báo hay xuất hiện để làm quen dần."

 

Tôi chẳng quen nổi một tí nào. Nhưng mỗi khi định nói xin nghỉ việc, nhìn cái mặt cười hớn hở của chú Cường là tôi lại không mở lời nổi.

 

Ông ấy đã ở vùng núi này cả đời, chắc chắn sẽ không hiểu nổi lý do tôi cho rằng công việc này chẳng có ý nghĩa gì cả.

 

Hơn nữa, trải nghiệm kỳ lạ tối nay, làm tôi thấy như thể mình đã được định sẵn là phải đến đây. Có lẽ thật sự có chuyện gì đó cần tôi thực hiện.

 

Giọng chú Cường bỗng cao lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi : " Nhưng mà, con đừng có lại gần phạm vi hoạt động của con Minh Trí Sơn Nhất Hào nhé."

 

Tim tôi đập thịch một cái: "Tại sao ạ?"

 

Chú Cường nhếch môi: 

 

"Nó là người mẹ anh hùng ở vùng này đấy, dạo gần đây vừa sinh thêm bốn chú hổ con rồi ."

 

"Mẹ hổ đang nuôi con là hung dữ nhất, con mà tự ý bén mảng vào lãnh thổ của nó thì vỏ sắt ô tô nó cũng x.é to.ạc được đấy."

 

Tôi chợt nhớ lại ánh mắt Minh Trí Sơn Nhất Hào ngoái nhìn vào sâu trong rừng lúc nãy.

 

Chẳng lẽ nó đang để con ở lại để đưa tôi về?!

 

Thế mà khi đi bên cạnh nó, tôi còn mải nghĩ cách làm sao để chuồn khỏi đây...

 

Tôi đúng là đáng đời mà!

 

"Con về được là chú yên tâm rồi , tối nhớ khóa kỹ cửa, chú phải về nhà trông Tình Tình đây."

 

Chú Cường khoác áo đại cán quân đội, kiểm tra lại hệ thống giám sát rồi mới đẩy cửa đi .

 

Tình Tình là con dâu của chú Cường, còn một tháng nữa là tới ngày dự sinh.

 

Nhưng con trai ông thì làm ăn xa, phải tuần sau mới về, vợ ông lại làm ở bệnh viện huyện, cứ cách vài ngày lại trực đêm.

 

Không thể để bà bầu một mình ở nhà nên chú Cường đành phải chạy đi chạy lại mỗi ngày.

 

Ông vẫn hay bảo rằng tôi đến làm ở đây đã giúp ông rất nhiều.

 

Mấy con gà đông lạnh trong tủ lạnh chính là do Tình Tình bảo ông mang cho tôi đấy, bình thường ở nhà làm gà hầm nồi sắt hay bánh bao nhân đậu, cũng chẳng bao giờ quên phần tôi .

 

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện Núi Minh Trí có hổ thuộc thể loại Kinh Dị, HE, Chữa Lành, Nhân Thú. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo