Loading...

Núi Minh Trí có hổ
#1. Chương 1

Núi Minh Trí có hổ

#1. Chương 1


Báo lỗi

Từng bông tuyết lạnh lẽo quất mạnh vào mặt tôi , như những cái tát không thương tiếc đang nhạo báng tôi vậy .

 

Tôi đúng là bị điên mới từ bỏ tòa cao ốc ấm áp nơi thành phố để đến đây ôm cái bát cơm sắt lạnh buốt này .

 

Tôi chuyển đèn pin sang tay trái, nhét bàn tay phải đã tê dại vì lạnh vào túi áo.

 

Vừa bước đi tập tễnh trên lớp tuyết dày quá đầu gối, tôi vừa c.h.ử.i thầm người yêu cũ trong lòng.

 

Nếu không phải vì hắn thì tôi đã chẳng dỗi mà đ.â.m đầu vào thi công chức.

 

Hắn hơn tôi một khóa, năm ngoái sau khi đỗ vào tòa án thành phố liền lấy lý do không hợp tính cách để chia tay trong chớp nhoáng.

 

Tôi tức đến bật cười .

 

Tính cách không hợp mà lại có thể bám đuôi theo đuổi tôi một năm, yêu nhau hai năm sao ?

 

Cái trò "Đỗ đạt rồi thì c.h.é.m người yêu" đúng là vận vào người tôi rồi .

 

Giờ nhìn lại thì tôi đã hiểu rõ, gia thế “A8” ở Bắc Kinh của gã và xuất thân từ trại trẻ mồ côi của tôi vốn dĩ là một trời một vực.

 

*Gia thế "A8" tức là thuộc tầng lớp giàu có , có địa vị và sở hữu những bất động sản đắt đỏ. 

 

Nhưng lúc đó tôi lại u mê, cứ cố chấp muốn thi vào tòa án tỉnh để chứng minh bản thân mình đủ tốt .

 

Ha ha, tự chứng minh thế nào mà giờ lại đến tận Đại Hưng An Lĩnh thế này .

 

Ai cũng cười tôi , mà đúng là tôi buồn cười thật.

 

Tôi tức giận đá một cước vào tuyết, không ngờ đụng trúng tảng đá ẩn dưới đó. 

 

“Á!!!” Tôi ôm chân, tiếng la đau đớn vang vọng khắp cánh rừng tuyết trắng.

 

Không làm nữa! Ca trực đêm hôm nay đến đây là hết!

 

Tôi bực dọc quay đầu bước xuống núi.

 

Dù sao thì hai ngày nay máy chấm công trên núi cũng bị hỏng, không có dữ liệu chấm công thì cũng không tính là trốn việc.

 

Hơn nữa, trưởng phòng từng nói các vị trí quan trọng trong khu bảo tồn đều đã lắp camera hồng ngoại, chuyện c.h.ặ.t phá cây cối hay săn trộm thú rừng đã không còn từ lâu rồi .

 

Công việc thường ngày của chúng tôi chủ yếu là đi tuần định kỳ và làm công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động thực vật hoang dã.

 

Tôi đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên phí hoài thanh xuân ở cái công việc vô nghĩa này không , thì bất ngờ nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn.

 

Dấu chân lúc tôi leo núi đã bị tuyết rơi vùi lấp mất rồi . Vì hôm nay tuyết rơi quá dày, tôi lại chọn đi đường tắt không có biển chỉ dẫn để leo lên.

 

“Không sao , không sao , mình còn có định vị.”

 

Tôi tự trấn an bản thân , kẹp đèn pin vào nách rồi lôi điện thoại ra ...Điện thoại cũng sập nguồn rồi .

 

Âm 20 độ, chuyện này là đương nhiên.

 

Tôi điên cuồng xoa bóp chiếc điện thoại, hy vọng ma sát có thể sinh nhiệt giúp nó hồi sinh. 

 

Tuy nhiên, nó đã sập nguồn hoàn toàn .

 

Một cơn gió mạnh thổi qua, lẫn theo băng tuyết cứ len lỏi vào cổ áo tôi , tiếng gió hú như oán than khiến tôi rùng mình một cái.

 

Những câu chuyện dân gian mà trưởng phòng kể chơi bỗng chốc ùa về trong tâm trí tôi .

 

Nào là phía trước núi có mộ cổ của Vương gia thời Liêu, phía sau núi có mồ của công chúa thời Kim, lại còn chuyện người dân bị lạc từng gặp một người đàn ông mặc quan phục thời nhà Thanh mời về nhà làm khách.

 

Tôi sắp không phân biệt nổi là lòng mình đang lạnh hay cơ thể đang lạnh nữa, chỉ còn biết run rẩy bước đi dựa theo trí nhớ, rõ ràng là đi đã lâu rồi nhưng cảnh tượng trước mắt chẳng hề thay đổi.

 

Bóng những dãy núi trập trùng chìm vào màn đêm, những hàng cây cao v.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nui-minh-tri-co-ho/chuong-1
út nhìn mãi không thấy tận cùng.

 

Tôi khựng bước lại , chẳng lẽ... Gặp phải hiện tượng “ma che mắt” rồi sao .

 

“Cái nơi quái quỷ gì thế này , nơi khỉ ho cò gáy này , chẳng lẽ đi chấp pháp cho hổ à !”

 

Tôi bất lực gào lên, lầm bầm c.h.ử.i bới để tự lên dây cót tinh thần.: “Này, con hổ kia , mày vi phạm quy định rồi , nộp phạt 200 tệ!”

Anan

 

Lời vừa dứt, phía trên đỉnh đầu vang lên một tiếng rắc kinh hoàng, khiến tôi giật mình trượt chân, ngồi bệt xuống đất.

 

Một con hổ vằn dũng mãnh từ trên trời rơi xuống.

 

Nó lăn mình tiếp đất, rung rung bộ lông, bước sát lại gần, hơi thở nóng hổi mang theo mùi m.á.u tanh, phả thẳng vào mặt tôi .

 

Đường đi tuần của chúng tôi nằm ở rìa ngoài cùng của khu bảo tồn, theo lý mà nói thì hầu như sẽ không có hổ báo xuất hiện.

 

Nhưng tôi quên mất, hổ thì làm gì có lý lẽ chứ!

 

Mặc dù trong túi tôi có mang theo s.ú.n.g điện, cũng từng được qua đào tạo xử lý khẩn cấp. Nhưng khi con người ta rơi vào trạng thái cực kỳ sợ hãi thì quả thật sẽ không thể cử động nổi.

 

Con hổ này quá lớn, hơn nữa còn đang ở quá gần tôi , thậm chí tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông màu cam đen xen kẽ trên người nó, cùng với làn hơi trắng bốc lên như từ một cái l.ồ.ng hấp khổng lồ.

 

Khoảnh khắc bị đôi mắt màu vàng kim kia khóa c.h.ặ.t, thứ cảm giác duy nhất còn sót lại trong não bộ tôi chỉ là sự tuyệt vọng.

 

Có lẽ là do sắp c.h.ế.t nên ký ức ùa về, cảnh tượng lúc tôi đi phỏng vấn bỗng chốc lướt qua trước mắt.

 

Chú Cường, vị trưởng phòng sắp về hưu năm tới, chính là một trong những người phỏng vấn tôi . 

 

Cuối cùng cũng chính ông ấy là người đã vượt qua bao ý kiến trái chiều để chọn tôi , cô gái duy nhất lúc đó: "Tiểu Đỗ à , không ai hợp làm công việc này hơn cháu đâu ."

 

Ngay ngày đầu đi làm , ông ấy đã thao túng tâm lý tôi như vậy đấy.

 

Nếu ông trời cho tôi thêm một cơ hội nữa thì tôi nhất định sẽ chạy mất dép ngay từ vòng phỏng vấn.

 

Tiếc là chẳng có t.h.u.ố.c hối hận, tôi đau đớn nhắm mắt lại , cầu nguyện con hổ đừng hành hạ tôi quá mức.

 

Mảng tuyết bên cạnh tôi lún xuống một chỗ, tôi có thể cảm nhận được có một thứ quái thú khổng lồ đang ở ngay sát bên, cả người tôi run lên không ngừng.

 

Nhưng nỗi đau kinh hoàng như tưởng tượng không hề ập đến, thay vào đó là một giọng nói trầm đục vang lên như tiếng sấm: "À? Ta á? Ta nhớ mình có vi phạm quy định gì đâu nhỉ?"

 

...Ai đang nói đấy? Chắc là tôi sợ đến mức sinh ra ảo giác rồi .

 

Đúng , là ảo giác! Con hổ chắc chắn cũng là ảo giác!

 

Tôi nheo mắt mở ra một khe nhỏ, con hổ với cái miệng rộng hoác cũng chớp chớp mắt nhìn tôi .

 

Tôi khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng ép bản thân thấu hiểu sự việc đang diễn ra .

 

Con hổ, biết nói tiếng người sao ?

 

Nó thấy tôi chưa nghe rõ, bèn tiến lại gần hơn: "Ngươi gọi ta đấy à ? Sao thế, có quy định mới à ? Cấm không cho leo cây nữa à ?"

 

Tôi ôm lấy cây thông bên cạnh, run rẩy đứng dậy.

 

Dù sao thì chân tôi vẫn còn nhũn ra .

 

"Không... Không phải , tao nhìn nhầm, tưởng mày đang phá tổ chim thôi, mày đi đi ." 

 

Tôi cố làm mặt nghiêm nghị, cố gắng để giọng nói không bị run rẩy.

 

Mặc kệ đi , là ảo giác hay là tôi phát điên cũng được , cứ lừa cho qua chuyện đã .

 

Con hổ khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng: "Ta biết mà, chẳng phải có con chim quý hiếm nào đó mới đẻ trứng à ? Thứ đó còn chẳng đủ nhét kẽ răng ta ."

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 1 của Núi Minh Trí có hổ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Kinh Dị, HE, Chữa Lành, Nhân Thú đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo