Loading...
Ta đã đ.á.n.h mất trinh tiết.
Ngay vào cái ngày Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn cho ta .
Đêm ấy , phụ thân đ.á.n.h thắng trận trở về triều, trong phủ trên dưới đều bận rộn mở yến tiệc đãi khách.
Tên tặc nhân đã thừa cơ đột nhập, vấy bẩn đời ta .
Mẫu thân vội vàng đến nơi, phán rằng ta đã làm ố hoen danh tiếng Hầu phủ, bèn để Nhị muội thế chỗ ta gạt người gả đi .
Họ tuyên bố với bên ngoài rằng ta mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo.
Rồi lại sai bà t.ử hầu hạ dùng một dải lụa trắng thắt cổ ta .
May mắn thay , ta đã trùng sinh.
Trùng sinh vào đúng khoảnh khắc tên tặc nhân kia lẻn vào phòng.
01
Tiếng cửa sổ khẽ động một tiếng nhẹ hẫng.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Mùi khói mê trong chốc lát đã tràn ngập khuê phòng.
Lông tơ khắp người ta dựng đứng cả lên, trên cổ dường như vẫn còn vương lại cảm giác nóng rát bị siết c.h.ế.t từ kiếp trước .
Ta vừa nín thở, bàn tay tên tặc nhân đã luồn vào trong chăn gấm.
Kiếp trước , hắn chính là thừa lúc ta đang mê man thiếp đi mà vắt cạn đời ta .
Ta cố ép bản thân phải giữ vững tâm thần, ngay khi tay hắn sờ tới chiếc yếm nhỏ.
Ta há miệng, c.ắ.n mạnh một cái thật sâu.
"Á..."
Tên đàn phụng lệnh hành sự không kịp đỡ, hừ lạnh một tiếng vì đau.
Ta vơ lấy chiếc lư đồng trên bàn đập mạnh xuống đầu hắn , vừa bò vừa trườn cất giọng kêu cứu:
"Có trộm!! Cứu mạng với!"
Kẻ đó chẳng buồn quay đầu, nhảy tót qua cửa sổ tẩu thoát.
Ngoại viện tiếng bước chân dồn dập kéo đến.
Mẫu thân đã tới.
Giống hệt kiếp trước , bà mặc định là do ta không biết liêm sỉ.
"Bên ngoài khuê phòng có nha hoàn canh giữ, tặc nhân làm sao vào được ? Ngươi bảo nha hoàn đi ra núi sau hái hoa mai sao ? Nhưng chẳng phải ngươi vốn dị ứng với hoa mai mà? Ngươi cố ý đuổi người đi , rốt cuộc là muốn làm cái gì?"
Bà t.ử hầu hạ bên cạnh mẫu thân khuyên lơn:
"Phu nhân bớt giận, Đại tiểu thư từ nhỏ đã thất lạc bên ngoài, tiếp xúc nhiều với hạng người , biết đâu chừng là tuổi trẻ bồng bột, nhất thời hồ đồ..."
Mẫu thân càng thêm giận dữ: "Thẩm Vân, ngươi mau khai thật ra , có phải ngươi ở bên ngoài... đã có nhân tình rồi không ?"
Ta siết c.h.ặ.t nắm tay, cùng những lời lẽ ấy , dù kiếp trước đã từng nghe qua.
Hôm nay nghe lại , lòng vẫn đau đớn đến xé ruột xé gan.
Ta lúc nhỏ vì chiến loạn mà lưu lạc bên ngoài, trở về phủ ba năm nay, mẫu thân chưa từng thân cận với ta .
Bà chê ta lớn lên ở nghĩa trang cùng lão ngỗ tác, mang xui xẻo, chưa bao giờ chịu nhìn thẳng vào ta .
Món ăn ta đã gắp qua, bà tuyệt đối không chạm tới.
Đồ vật ta đã sờ vào , ngoảnh đi bà liền sai gia nhân dùng cỏ ngải cứu xông hương để trừ tà.
Bà lo sợ
ta
làm
hoen ố danh tiếng Hầu phủ, ngay trong đêm liền viện lý do sang trang trại dưỡng bệnh để tống
ta
đến ni cô am.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/pha-tu-tran/chuong-1
Đi đến ngoại thành, Vương bà bà bên cạnh bà ta đã dùng một dải lụa trắng thắt cổ ta .
"Đại tiểu thư, có trách thì trách số người xui xẻo, Hầu phủ chúng ta đây, không thể chứa nổi kẻ đã bẩn thỉu!"
Kiếp này , ta không còn giải thích nữa, mà đứng thẳng người dậy.
Bốp một cái, giáng thẳng tắp một cái vào mặt Vương bà bà.
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
02
"Ngươi là cái thá gì chứ."
Ta bình thản đến lạ kỳ: "Dựa vào đâu mà dám phán định là ta nhất thời hồ đồ? Ngươi có tài biết trước tương lai sao ?"
Vương bà bà là nha hoàn hồi môn của mẫu thân ta , tính tình vốn cậy thế hãnh tiến.
Bà ta vênh váo mặt lên: "Đại tiểu thư đừng có vu oan cho người tốt ! Nô tì chỉ là sợ người đi sai đường lệch hướng mà thôi. Trong phủ có Tướng quân tọa trấn, lại có hàng trăm quân Trấn Bắc, thiên hạ này làm gì có kẻ trộm nào gan to đến mức tự tìm đường c.h.ế.t?"
Kiếp trước , ta bị nhục nhã đến mức ngất đi .
Đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã gạo nấu thành cơm, mẫu thân tin sái cổ vào lời gièm pha của Vương bà bà.
Còn bây giờ, ta vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ.
"Vương bà bà, ta nhớ nữ nhi của bà, mấy ngày trước vừa được công t.ử phủ Binh bộ Thượng thư thu làm thiếp thì phải ."
Vương bà bà ngẩn người , không ngờ ta lại đột ngột nhắc tới chuyện này .
Ta quay sang nhìn mẫu thân : "Phải rồi , làm gì có kẻ hái hoa nào ngu ngốc đến mức tự tìm đường c.h.ế.t? Trừ phi, ý hắn không nằm ở hái hoa."
Vương bà bà có yêu bài của Hầu phủ, có thể tùy ý dẫn người ra vào Hầu phủ bất cứ lúc nào.
Phụ thân đang đ.á.n.h trận ở Bắc Cương, Binh bộ Thượng thư đã nhiều lần ăn bớt lương thảo, mối thù giữa hai nhà cực kỳ sâu sắc.
Mẫu thân vội vãng tỉnh ngộ: "Ý ngươi là, có người cố tình muốn phá hỏng hôn sự của Hầu phủ ta ?"
Vương bà bà sợ tới mức quỳ sụp xuống kêu oan.
"Phu nhân! Lão nô bị oan, cho lão nô mười cái gan lão nô cũng không dám ạ!"
Ta thở dài: "Hủy hoại trong sạch của con là chuyện nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến phụ thân mới là chuyện lớn. Phụ thân công cao ngút trời, kẻ ghen ghét ông quá nhiều. Nếu để họ biết thánh chỉ ban hôn còn chưa hạ, khuê phòng Hầu phủ đã xuất hiện trộm cắp, họ sẽ tấu sớ gièm pha phụ thân thế nào? E là, sẽ gán cho tội danh 'nhà còn không trị nổi, sao trị nổi tam quân' mất."
Kiếp trước , ta đã sai ở chỗ trông chờ vào chút tình thân mỏng manh ấy .
Tình mẫu t.ử không đủ để cứu ta .
Nhưng lợi ích thì có thể.
Mẫu thân lập tức hạ lệnh phong tỏa miệng lưỡi của toàn bộ nha hoàn trong phòng:
"Các ngươi đều là kẻ đã ký văn tự bán mình , chuyện ngày hôm nay nếu ai dám tiết lộ nửa lời, đ.á.n.h c.h.ế.t!"
Nhìn Vương bà bà m.á.u me đầm đìa bị nhét giẻ vào miệng kéo đi , ta mới thả lỏng hàm răng vốn siết c.h.ặ.t từ nãy đến giờ.
"Tên tặc nhân này chắc chắn vẫn còn ở trong Hầu phủ, chưa đi xa đâu ."
"Ta muốn diễn một kịch hay , mở nắp hũ bắt rùa."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.