Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chỉ cần y thừa nhận đã đột nhập khuê phòng, sẽ lập tức bị khống chế.
"Nàng thông tuệ như thế, phụ thân ta lại còn muốn phấn son thái bình, dùng cuộc liên hôn giữa ta và nàng để củng cố địa vị của ông ấy , ta không thể tự lừa dối mình được ."
Tống Khanh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ta .
Tim ta đập liên hồi như dồn dập trống trận.
"Vân nương, ta không thể cưới nàng, ta đã có người trong lòng rồi ."
Y nói , khoảng thời gian rời tiệc một tuần hương đó, là đi gặp nàng ấy .
Không lâu sau , nha hoàn trở về ghé tai báo:
"Tiểu thư, Tống công t.ử đi gặp, quả thực là hoa khôi Mai Thanh."
"Tống công t.ử vì muốn cưới nàng ta , ba ngày trước đã bị Tướng gia dùng gia pháp."
"Tướng gia bắt Tống công t.ử cưới người , y không chịu, quỳ ở từ đường nói không phải Mai Thanh thì không cưới, Tướng gia tức giận tự tay dùng roi đ.á.n.h tới mười lăm roi."
"Mai Thanh thích nhất hoa mai. Tống công t.ử mỗi khi đông về đều đi khắp nơi gom hoa mai gửi tới, y mỗi năm nhờ tiểu thư giúp hái mai, cũng là vì nguyên do này ."
Ra là vậy .
Y tháo vải xô trên tay ra , vết thương nửa mới nửa cũ, sâu tới tận xương.
Tuyệt đối không thể là vết c.ắ.n do ta tạo ra trong đêm nay.
Không phải y.
Kẻ thủ ác không phải y.
Ta thở ra một hơi dài, trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng phần nhiều là nhẹ nhõm. Ta dịu giọng lại .
"Đa tạ Tống công t.ử đã thành thật nói ra , yên tâm đi , chuyện liên hôn, ta sẽ giúp huynh đỡ lại ."
Y ngẩng đầu nhìn ta , đáy mắt có sự kinh ngạc, cũng có cả sự biết ơn.
Ta không nói thêm gì nữa, quay người đi ngược trở lại .
Kẻ thủ ác không phải y.
Vậy trong số những người còn lại , kẻ có nghi vấn lớn nhất, chỉ còn lại Thế t.ử Phủ Tĩnh An Hầu - Lâm Trường Uyên.
Dù sao thì, Thất Vương gia Tiêu Định Hành, là một kẻ có đôi chân bất tiện...
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Là một tên tàn tật.
09
Lâm Thế t.ử nổi tiếng phong lưu thành tính.
Hai ngày trước khi xảy ra chuyện, ta từng vô tình gặp hắn ngoài phủ một lần .
Hắn lúc đó tựa vào bên ngựa, ánh mắt cợt nhả đ.á.n.h giá ta .
"Ngươi chính là Thẩm Đại tiểu thư lớn lên từ đống người c.h.ế.t đó sao ? Mạng quả thực cứng. Nhưng ta nói trước , nếu Hoàng thượng thật sự ban ngươi cho ta , ngươi đừng mong ta sẽ giữ mình sống qua ngày với ngươi."
Ta lịch sự đáp: "Thế t.ử cũng biết mạng ta cứng, sau này nếu có cơ hội, ta nhất định cũng sẽ giúp ngài, dù sao thì công việc này ta rành lắm."
Hắn tức đến mức suýt chút nữa ngất đi tại chỗ.
Quan trọng nhất, hắn có động cơ...
Lão Tĩnh An Hầu và phụ thân ta vốn có xích mích từ trước .
Hủy hoại sự trong sạch của ta vừa làm Hầu phủ mất mặt, lại vừa có thể từ chối liên hôn, một mũi tên trúng hai đích.
Ta còn đang suy tính, đột nhiên phía hậu viện vang lên một tiếng kêu gào xé ruột xé gan.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/pha-tu-tran/chuong-3
Là tiếng của Nhị muội Thẩm Phù của ta .
Nhị muội c.h.ế.t rồi .
Khi ta chạy tới, muội ấy y phục xộc xệch nằm ngang bên bờ hồ, trên cổ là một vòng dấu tay bầm tím, đã tắt thở từ lâu.
"Phù nhi đáng thương của ta ơi!"
Mẫu thân tại chỗ ngất lịm đi .
Ta đứng bên t.h.i t.h.ể, nhìn gương mặt bầm tím phát đen của Nhị muội , đầu óc o o, có cảm giác cực kỳ bất thực.
Nhị muội làm sao mà xảy ra chuyện được chứ?
Kiếp trước , muội ấy rõ ràng đã thế chỗ ta tiếp nhận dụ chỉ mà!
Nhị muội lông mày giống phụ thân , lại sinh ra hoạt bát đáng yêu, được mẫu thân chiều chuộng nhất.
Sau khi ta trở về phủ, hạ nhân đều không chịu vào phòng ta hầu hạ.
Ta từng nghe họ nói xấu sau lưng: "Nghe nói nàng ta ở nghĩa trang ngủ, chỉ cách một bức mành là linh cữu người c.h.ế.t, âm khí nặng như thế, ai mà dám lại gần nàng ta chứ."
Nhị muội biết chuyện, liền treo gã tiểu sai lên đ.á.n.h cho một trận nhừ t.ử.
"Ai dám bàn tán về Đại tiểu thư, đây chính là kết cục."
"Năm Nguyên Khánh thứ mười hai, phụ thân thủ thành tám tháng, trong thành cạn lương c.h.ế.t ch.óc vô số , Á tỷ, phụ thân chúng ta chính là người bước ra từ cửa t.ử."
"Người Thẩm gia chúng ta , không sợ xui xẻo, chỉ sợ không có sống lưng."
Kiếp trước khi biết ta bị đưa đi , muội ấy vội vã chạy tới, nhét vào tay ta một miếng ngọc bội giá trị liên thành.
"Tỷ, cái này đổi được tiền, nếu thật sự không sống nổi thì trốn đi , đi đâu cũng được ."
Trên mặt muội ấy không hề có niềm vui được ban hôn, chỉ toàn là sự lo lắng.
"Cái nhà này ... e là sắp xảy ra chuyện rồi ."
Muội ấy là một nữ t.ử trượng nghĩa.
Chỉ là mẫu thân vốn dĩ thiên vị Nhị muội , ta không phải chưa từng nghi ngờ, mẫu thân vì mưu cầu tương lai cho muội ấy mà bày ra cục diện này .
Bây giờ, ta hoàn toàn dập tắt suy nghĩ đó.
Vậy kẻ thủ ác rốt cuộc là ai?
Rốt cuộc phải như thế nào mới chịu dừng tay?
Lồng n.g.ự.c ta nghẹn lại đến mức gần như không thể thở nổi, xung quanh gió thổi cuồng cuộn, mây đen giăng kín, khiến toàn bộ Hầu phủ trông như một con yêu ma nuốt chửng người không nhả xương.
Phụ thân nhìn thấy t.h.i t.h.ể của Nhị muội thì tâm can đứt đoạn, suýt nữa hộc m.á.u.
"Tra! Tra tới cùng cho ta !"
"Thẩm Đao ta chinh chiến sa trường mười mấy năm, hôm nay kẻ tiểu nhân lại dám vuốt râu hùm trên đầu Thái tuế! Truyền lệnh của ta , khóa c.h.ặ.t bốn cửa, chỉ để lại một lối ra ở tiền sảnh, trước khi chưa tìm ra kẻ hại c.h.ế.t Phù nhi, dù là một con ruồi cũng đừng mong rời khỏi Hầu phủ, kẻ nào cố tình vượt cửa cấm, bất kể là ai, g.i.ế.c không tha!"
Rất nhanh, nghi phạm đã được tìm thấy.
Là Lâm Trường Uyên đang say khướt không biết trời trăng gì.
Hắn y phục xộc xệch, trên người có dấu vết ân ái.
Trên người hắn , còn lục ra được một chiếc khăn thêu.
Trên đó thêu hoa sen sóng đôi, mẫu thân vừa nhìn đã nhận ra :
"Là tay nghề của Phù nhi mà!"
Lâm Trường Uyên bị tạt nước lạnh tỉnh lại , lúc này mới biết mình gây ra họa lớn, gào lên kêu oan.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.