Loading...

Phá Tử Trận
#6. Chương 6

Phá Tử Trận

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

13

 

Đại thái giám đến ban chỉ ban hôn chậm trễ tới muộn.

 

Trong Hầu phủ xảy ra mạng án, chuyện ban hôn đành phải dời lại .

 

Lâm Trường Uyên mời ta về biệt viện của hắn ở.

 

Thất Vương gia cười hờn: "Thẩm tiểu thư còn chưa định thân , sao có thể tới ở biệt viện của nam nhân bên ngoài được ? Lâm Thế t.ử không bận tâm đến danh tiếng của mình , thì cũng nên bận tâm đến danh tiếng của Thẩm tiểu thư chứ. Người ta thường nói ngã một keo khôn một dại, xem ra cái vấp này Thế t.ử vẫn chưa ăn đủ nhỉ."

 

Từ sau khi ngã ngựa gãy chân, Tiêu Định Hành nói chuyện lại càng thêm phần cay nghiệt.

 

Ta lén đ.á.n.h giá hắn một cái.

 

Người đàn ông dựa vào xe lăn, gương mặt tuấn tú được bao bọc trong cổ áo lông, tư thái lười biếng.

 

Hắn bắt trọn ánh mắt của ta , từ từ nhếch môi.

 

Bốn mắt nhìn nhau , hắn không dời đi , ta cũng không né tránh.

 

Nói ra thì, ta và hắn suýt chút nữa đã định thân rồi .

 

Lúc đó hắn còn quyền thế ngút trời, được Thánh thượng cực kỳ coi trọng.

 

Phụ thân muốn gả Thẩm Phù cho hắn .

 

Canh thiếp đều đã trao đổi rồi , ai mà biết đúng lúc đó, Tiêu Định Hành gặp thích khách ngã ngựa gãy cả hai chân, từ trên mây rơi thẳng xuống bùn lầy.

 

Mẫu thân không lỡ để con gái gả cho kẻ tàn tật bèn tìm lý do, đổi canh thiếp thành của ta .

 

Thái giám cố tình đi tới trước mặt ta an ủi: 

 

"Thẩm tiểu thư nàng cứ yên tâm, chuyện của Hầu phủ Thánh thượng trong lòng đều có tính toán, đợi bắt được kẻ hại Nhị cô nương, Thánh thượng tự nhiên sẽ ban cho nàng một mối nhân duyên tốt ."

 

Ta quỳ xuống tiếp chỉ.

 

Mọi người đồng loạt cúi người .

 

Đột nhiên, Lâm Trường Uyên đang quỳ bên cạnh Tiêu Định Hành đột nhiên rút kiếm đ.â.m về phía hắn .

 

Trong chớp mắt, xe lăn lùi lại nửa thước, Tiêu Định Hành một đá văng thanh trường kiếm ra xa.

 

Áo choàng từ trên gối hắn trượt xuống.

 

Cả sảnh đường im phăng phắc.

 

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đóng c.h.ặ.t vào chiếc chân đó của hắn , có người run rẩy thốt lên kinh ngạc:

 

"Chân của Thất Vương gia... chân có thể động đậy được !"

 

14

 

"Thẩm Vân, nàng đang dò xét ta ."

 

Ánh mắt Tiêu Định Hành vượt qua Lâm Trường Uyên rơi trên người ta , đồng t.ử thâm trầm.

 

Có mặt ở đây đều là những kẻ cáo già tinh đời, còn gì mà không hiểu nữa chứ.

 

Tiêu Định Hành dùng chiếc chân gãy để công khai rút khỏi cuộc tranh giành ngai vàng.

 

Không lên triều không nghị sự không giao thiệp với triều thần, ai ai cũng tưởng hắn đã thành kẻ bỏ đi .

 

Chỉ đợi mấy vị huynh đệ đ.á.n.h nhau đến mức lưỡng bại câu thương, hắn mới ngồi hưởng lợi lộc.

 

"Ngay cả tên phiên t.ử tinh ranh nhất của Đông Xưởng cũng không nhận ra , ta rất tò mò, nàng làm sao mà phát hiện ra được ?"

 

Ta nói : “Chính là ở bên bờ hồ.”

 

Giọng ta rất bình thản, nhưng chỉ có chính ta mới biết lúc này tim mình đang đập nhanh đến nhường nào.

 

"Chính là lúc ta tháo đế giày của Nhị muội ra cho mọi người xem."

 

"Ta nói bùn bên bờ hồ là đất băng màu vàng nâu, bồn hoa là đất đen, tất cả mọi người đều nhìn vào đế giày của mình …"

 

"Bao gồm cả ngài."

 

Khóe mắt Tiêu Định Hành giật giật một cái.

 

"Một người ngồi xe lăn, quanh năm không cần chạm đất, đế giày vĩnh viễn sạch sẽ, tại sao lại phải nhìn chứ?"

 

Cảnh tượng này cứ luẩn quẩn trong lòng ta mãi không tan.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/pha-tu-tran/chuong-6

 

"Sau đó ta càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, cho nên mới khẩn cầu Lâm Thế t.ử ra tay thử một lần ."

 

"Hắn tay phải tàn phế một nửa, võ công bình thường, trong lòng ngài sẽ không đề phòng hắn , dễ dàng đưa ra phản ứng chân thực nhất."

 

Nếu kẻ thủ ác là hắn , chỉ dựa vào Đại Lý Tự thì chẳng làm gì được .

 

Ta cần mượn thế.

 

Cho nên ta mới đi nước cờ hiểm này , vạch trần bộ mặt giả vờ của hắn ngay trước mặt Đại thái giám.

 

"Thẩm Vân, nàng cho rằng ta là kẻ thủ ác? Là ta g.i.ế.c Nhị muội của nàng, lại còn hành sự trộm hương cắp ngọc với nàng nữa sao ?"

 

Tiêu Định Hành cúi đầu, vừa rồi ngồi trên xe lăn còn không cảm thấy, lúc này hắn đứng thẳng lên, cả một khoảng bóng râm đè xuống, áp lực cực kỳ lớn.

 

"Đây đúng là lời buộc tội nhục nhã nhất mà bản vương từng nghe trong đời đấy."

 

Hắn giơ tay, chủ động vén tay áo lên.

 

Ta nín thở ngưng thần, cổ họng như bị mắc kẹt thứ gì đó, chẳng thể thốt ra lời.

 

Cánh tay hắn gân m.á.u ẩn hiện.

 

Bên trên sạch sẽ láng mịn, không có lấy một vết ấn nào.

 

15

 

Rốt cuộc là thế nào?

 

Đầu ta oang một tiếng, như bị giáng một đòn nặng nề vào đầu, đứng không vững nữa.

 

Không có vết thương, sao lại có thể không phải là hắn chứ!

 

Đại thái giám muốn giải Tiêu Định Hành về cung, lúc đi , giọng hắn rơi bên tai ta .

 

"Thẩm tiểu thư, nàng muốn biết sự thật, nhưng sự thật thường giấu ở nơi nàng dễ dàng bỏ qua nhất..."

 

Ta rốt cuộc đã bỏ qua điều gì?

 

Thân phận kẻ thủ ác không giàu thì quý, quen thuộc cấu trúc Hầu phủ, kết hợp với từng cảnh từng cảnh ở kiếp trước .

 

Tất cả các manh mối đều được xâu chuỗi lại với nhau , tạo thành một sự thật đủ để khiến người ta rợn gáy.

 

Hóa ra , ngay từ đầu ta đã sai rồi .

 

Sai lầm hoàn toàn .

 

"Kẻ thủ ác quả thực nằm trong số mọi người ."

 

Ta giơ sợi chỉ đã c.ắ.n được từ trên người kẻ thủ ác lên.

 

"Đây là Vân Cẩm Kim Ty ngự ban, toàn bộ Hầu phủ người có tư cách mặc loại áo chỉ này chỉ có ba vị, Thất Hoàng t.ử, Tống công t.ử, Lâm Thế t.ử."

 

"Ta lần lượt dò xét, nhưng ta đã sai rồi ."

 

"Ta đã quên mất, toàn bộ Hầu phủ, vẫn còn một người có tư cách mặc."

 

Cánh tay nặng như ngàn cân, nhưng ta vẫn giơ lên.

 

Đầu ngón tay chỉ thẳng vào một người .

 

Sảnh đường đèn đuốc sáng choang, người đó mãng bào giáp vàng, ánh nến trên mặt ông ta sáng tối đan xen, không nhìn ra là nét mặt gì.

 

"Thẩm Đao, phụ thân của ta ."

 

16

 

Tất cả mọi người ồ lên náo động.

 

"Đại tiểu thư e là điên rồi , Hầu gia vì quốc gia chinh chiến mười mấy năm, ngươi lời này cũng bịa ra được !"

 

"Phụ thân hại nữ nhi ruột? Một nữ nhi sao lại có thể nói ra loại lời không biết xấu hổ thế này chứ!"

 

Đến cả Đại thái giám cũng đổi sắc mặt: 

 

"Thẩm tiểu thư, vu cáo đại thần nhất phẩm của triều đình, đừng nói Hầu gia là thân phụ của ngươi, dù là người dưng nước lã, vu cáo cũng phải chịu đại hình đấy!"

 

"Gia môn bất hạnh, chư vị chê cười rồi ."

 

Người đàn ông mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn ta như nhìn một đứa trẻ đang làm nũng vô lý.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

"Con bé hôm nay bị kinh hãi nên mất tâm trí rồi , người đâu , đưa Đại tiểu thư xuống dưới trông chừng cho tốt , không có lệnh của ta , không được bước ra khỏi phòng nửa bước."

 

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện Phá Tử Trận thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo