Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Có lẽ, đây cũng chính là lý do kẻ thủ ác nhắm vào nữ nhi Thẩm gia.
Ánh mắt Tiêu Định Hành rơi trên người ta , không nóng không lạnh.
"Sự thật ra sao , càng tranh luận thì càng rõ ràng, Thẩm tiểu thư cứ việc nói đừng ngại."
Ta nghe vậy đứng dậy, lướt qua toàn bộ người trong sảnh.
Bóng đuốc chập chờn, soi sáng bờ hồ như ban ngày, cũng làm cho gương mặt của những kẻ quyền quý này trở nên mờ nhạt.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Nhị muội không phải bị hại ở bờ hồ."
"Muội ấy là sau khi c.h.ế.t mới bị người ta kéo tới bên hồ."
11
Toàn hiện trường im phăng phắc.
"Dựa vào đâu mà nàng nói như thế?" - Kẻ cất lời hỏi vẫn là Tiêu Định Hành.
Ta phát hiện ra hắn cực kỳ thích khảo tra người khác.
Bề trên cao cao, nhìn thời thế mà đoán định.
"Dựa vào bùn đất dưới đế giày của muội ấy ."
Ta tháo đế giày của Nhị muội ra , giơ cho tất cả mọi người xem.
"Bùn bên bờ hồ là đất băng màu vàng nâu, nếu Nhị muội thật sự bị hại ở bên bờ hồ này , đế giày muội ấy trong lúc giằng co thế nào cũng dính phải loại đất cát màu này ."
"Các vị có thể nhìn vào đế giày của chính mình , mới đứng một lúc, đế giày đã ướt nhẹp chuyển sang màu vàng, nhưng đế giày của Nhị muội thì lại không có ."
Ta lấy ra một lưỡi d.a.o, cạo xuống một lớp đất đen khô trên chiếc giày thêu.
"Toàn bộ Hầu phủ chỉ có một nơi duy nhất có loại đất đen này ."
"Bởi vì dạ tiệc tối nay, người trồng hoa hai ngày trước ở Đông Phụ đã chuyển tới một đợt hoa Mẫu Đơn Dao Hoàng Ngụy Tử, dùng đất đen vận chuyển từ Dao Thành tới, ta suy đoán, muội ấy bị hại ở đó."
Bình thường ta luôn sợ ở Hầu phủ nói sai lời. Sợ ngữ khí không đủ nhã nhặn, từ ngữ không đủ thích hợp lại bị chán ghét.
Nhưng bây giờ, khi ta mạch lạc nói ra toàn bộ chứng cứ, trong lòng ta lại trở nên cực kỳ bình thản, tràn đầy sức mạnh, giống như lại được trở về nghĩa trang.
Trở về những ngày theo Nghĩa phụ đi khắp núi rừng, đòi lại công lý cho người c.h.ế.t.
Kiếp trước , sự hèn mọn cầu xin của ta đổi lại một con đường c.h.ế.t.
Bây giờ, ta phải dựa vào chính mình để lôi kẻ thủ ác ra ngoài ánh sáng.
Quả nhiên, gia nhân ở bên cạnh bồn hoa đã tìm thấy một chiếc hoa tai dính m.á.u.
Chính là chiếc hoa tai bị giật rơi trong lúc Nhị muội giằng co.
12
Bồn hoa ở phía Đông, cách xa nội viện một trời một vực.
Ánh mắt mẫu thân đỏ ngầu, vẫn không chịu tin: " Nhưng có hai nha hoàn tận mắt nhìn thấy Lâm Trường Uyên xuất hiện ở bên hồ!"
Ta hỏi nhân chứng đó: "Các ngươi nhìn thấy vào lúc nào?"
"Là lúc nô tì đang dâng món ăn."
Một nha hoàn tranh lời đáp: "Lúc đi qua hành lang, nô tì nghe thấy tiếng động, nhìn thấy rất rõ ràng Lâm Thế t.ử lén lén lút lút trốn vào trong hòn giả sơn."
Kẻ còn lại cũng gật đầu: " Đúng thế, nô tì cũng tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không dám có nửa lời dối trá!"
Mẫu thân giễu cợt: "Sao hả, bằng chứng sắt như núi, ngươi còn muốn biện giải cho hắn nữa à ?"
Ta mời
mọi
người
cùng tới hành lang.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/pha-tu-tran/chuong-5
"Đêm nay không trăng, bên hồ không đèn, nơi các ngươi nói này cách bờ hồ tới ba mươi bước chân, ở giữa còn có một khóm trúc che chắn, cộng thêm thời tiết giá lạnh thế này , dâng món ăn phải chạy nhanh, ngươi bê món ăn gì?"
Nha hoàn nói là món Phật Nhảy Tường.
"Ngươi bê món ăn nặng như thế, lướt qua một cái vội vã, làm sao có thể nhìn rõ người trốn vào hòn giả sơn là Lâm Trường Uyên?"
Nha hoàn mặt tái đi , nhanh ch.óng liếc nhìn mẫu thân một cái rồi lại ưỡn lưng lên.
"Nô tì là nhìn thấy y phục Thế t.ử mặc."
Ta tách hai người họ ra , hỏi từng người một:
"Vậy Thế t.ử mặc y phục màu gì? Đỏ thắm, đỏ nâu, đen mực, hay xanh đen?"
Hai người ấp úng nửa ngày.
Một kẻ chọn xanh đen, một kẻ chọn đỏ nâu.
Ta thở dài: "Thực ra , Thế t.ử vừa rồi mặc là áo khoác ngoài màu xám chuột ngân, tất cả đều sai cả."
Hai nha hoàn mặt xám như tro tàn. Đành phải thừa nhận là do mẫu thân bảo họ c.ắ.n c.h.ặ.t Thế t.ử.
"Bóng đen mà các ngươi nhìn thấy không phải là Thế t.ử, mà là kẻ thủ ác thật sự."
"Kẻ thủ ác, e là chính là gã giả làm tiểu sai, dụ Thế t.ử đi qua đó."
Đại Lý Tự Thiếu Khanh sau khi tới, kết luận đưa ra cũng không khác biệt lắm so với ta .
Sau khi thu hẹp phạm vi, bắt đầu tra xét từng nghi phạm một.
Mặc cho phụ thân khuyên ngăn thế nào, mẫu thân vứt hết đồ đạc của ta ra ngoài.
"Cái nhà này không chứa nổi ngươi, Thẩm Vân, đêm nay ngươi đi ngay cho ta ."
Đồ đạc của ta thực ra không nhiều.
Từ nghĩa trang tới Kinh thành, ta chỉ có một tay nải nhỏ.
Mẫu thân sợ xui xẻo, đã đốt hết toàn bộ đồ cũ.
Thứ duy nhất ta giữ lại được là những hồ sơ vụ án mà Nghĩa phụ tích góp nhiều năm qua, ông vốn muốn đóng thành tập để lại cho thế hệ ngỗ tác tiếp theo.
Đang dọn dẹp, Lâm Trường Uyên mặt mũi bầm dập bước tới trước mặt ta .
Hắn trịnh trọng làm lễ bái tạ: "Thẩm tiểu thư, lần này , ta nợ nàng... không , toàn bộ Hầu phủ đều nợ nàng một mạng."
Hắn ngập ngừng: "Lần trước ta nói lời khó nghe , nàng đừng để trong lòng nhé."
Ta hồi tưởng: "Lời gì cơ, ồ, bảo ta mạng cứng sao ? Đây đâu phải lời khó nghe ."
Hắn nói đúng mà.
Nếu mạng không cứng, sao ta có thể trọng sinh lại một lần nữa chứ?
Ta còn phải cảm ơn lời chúc tốt đẹp của hắn nữa kìa.
Giọng Lâm Trường Uyên nghẹn lại : "Phụ thân ta luôn vì ta không thể luyện võ, không thể kế thừa y bát mà thất vọng, trong lòng ta cũng trách ông ấy , ngày ngày say xỉn chốn lầu xanh, ông ấy càng thất vọng, ta cũng càng hoang đường. Nhưng hôm nay, một nữ t.ử như nàng lại dám vì trượng nghĩa mà cất lời, nàng dũng cảm hơn ta gấp trăm lần ."
Hắn ưỡn thẳng lưng, như thể hạ quyết tâm: "Thẩm cô nương, chuyện ban hôn, nàng nếu... nàng nếu đồng ý..."
Ta giữ im lặng: "Lâm Thế t.ử, ngài đây là muốn lấy ân báo oán sao ?"
"Sao, sao có thể..."
"Ngài nếu thật sự muốn báo đáp, ta đúng là có một việc cần Thế t.ử giúp đỡ đấy."
Ta đột nhiên khẽ cười : "Ta hình như... biết kẻ thủ ác thật sự là ai rồi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.