Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lướt qua vẻ ngạo mạn của mẫu t.ử Thục phi, dừng trên người Thanh Viên.
"Kẻ khác bắt nạt ngươi, sao ngươi lại bỏ chạy?"
Giọng ta vẫn lạnh nhạt, nhưng từng chữ đều rõ ràng, đanh thép.
Sắc mặt Thục phi thoáng chốc tái nhợt.
Nàng ta nhìn ta đầy kinh ngạc:
"Người thân là hoàng hậu, sao có thể thiên vị bao che?"
"Ngươi vẫn biết ta là hoàng hậu à ."
Ta ngước mắt nhìn Thục phi, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi d.a.o: "Thanh Viên hiện do ta nuôi dưỡng, chính là công chúa đích xuất. Đại hoàng t.ử hết lần này tới lần khác gọi con bé là đứa con hoang, thật là không biết tôn ti trật tự."
Thục phi vẫn không phục: "Đó là do đại hoàng t.ử bị Thanh Viên làm bị thương, nhất thời tức giận mới lỡ lời!"
Nàng ta vừa dứt lời, Lý ma ma đã bước vào điện, cúi người hành lễ.
"Nương nương, đã tra rõ rồi . Cung nhân trong Ngự hoa viên đều nói là đại hoàng t.ử chủ động gây sự, tự mình ngã xuống bậc thang."
Toàn thân Thục phi run lên, gương mặt thoáng chốc trắng bệch không còn chút m.á.u.
Ta lạnh lùng lên tiếng:
"Ngươi là mẫu thân của hoàng t.ử, không nghiêm khắc dạy dỗ, trái lại còn dung túng hắn ngang ngược bá đạo, đổi trắng thay đen. Hôm nay nếu không nghiêm trị, hậu cung này chẳng phải sẽ loạn hết kỷ cương sao ?"
"Truyền ý chỉ của bổn cung, Thục phi phạt bổng lộc nửa năm, đại hoàng t.ử cấm túc ba tháng!"
Ta không bận tâm đến tiếng khóc lóc của Thục phi và đại hoàng t.ử nữa, bước vào nội điện.
Phía sau vang lên tiếng bước chân nhỏ bé.
Là Thanh Viên.
Con bé chậm rãi di chuyển đôi chân ngắn ngủn, từng bước từng bước tiến đến trước mặt ta : "Nương nương, con sai rồi ..."
Hàng mày khóe mắt của con bé giống hệt Vi Họa.
Nhưng tính cách lại chẳng giống chút nào.
Vi Họa sẽ không bao giờ cúi đầu nhận sai.
Trước khi bị đày vào lãnh cung, hoàng thượng từng cho nàng cơ hội.
Đối diện với tờ nhận tội cung nhân đưa đến, nàng hất bay, cười khẩy:
"Muốn g.i.ế.c muốn c.h.é.m tùy ý, chuyện ta chưa làm ta không nhận! Ta vô tội!"
Nhà Cam Ngọt chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!
Nhưng Thanh Viên trước mắt lại cúi đầu, bờ vai nhỏ khẽ run lên, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, lặp đi lặp lại câu "con sai rồi ".
Không có nửa phần ngạo khí của Vi Họa, chỉ còn sự cẩn trọng lấy lòng và nỗi hoảng sợ.
"Đừng nhận sai."
Ta nhìn đôi mắt quen thuộc ấy , lòng quặn thắt một nỗi chua xót.
"Con không làm sai điều gì cả."
"Sau này nếu còn kẻ nào bắt nạt con, không được nhận sai, cũng không được chạy. Con phải phản kháng."
"Trời có sập xuống, đã có ta chống đỡ cho con."
Đôi mắt Thanh Viên dần sáng như sao trời.
Con bé gật đầu thật mạnh: "Vâng!"
Từ đó về sau , Thanh Viên càng lúc càng can đảm hơn.
Nếu cung nhân xem thường con bé, nó sẽ học theo dáng vẻ của
ta
, dùng
thân
phận để áp chế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phai-do-bon-cung-va-quy-phi-co-mot-dua-con/chuong-3
Nếu gặp đại hoàng t.ử cố ý gây sự, nó sẽ lớn tiếng nói :
"Đánh lén thì tính là bản lĩnh gì? Chúng ta đường đường chính chính đấu một trận!"
Con bé bắt đầu luyện võ, học cưỡi ngựa b.ắ.n cung.
Nó càng lúc càng táo bạo.
Không chỉ dùng ná b.ắ.n sưng m.ô.n.g đại hoàng t.ử, thậm chí còn lén lấy ấn ngọc của Vương Mạc ra đập hạt óc ch.ó.
Vương Mạc kinh ngạc đến mức không nói nên lời: "Thanh Viên là nữ nhi lại bị nàng nuôi thành một đứa nam nhi thế này , sau này không gả đi được thì phải làm sao ?"
Ta và Thanh Viên nhìn nhau , cùng bật cười lớn, đồng thanh đáp:
"Vậy thì không gả!"
5.
Ngày tháng trôi qua, Thanh Viên đã lớn thành thiếu nữ.
Lời đồn thổi trong cung dần truyền đến tai nó.
Nó biết ta và mẫu thân ruột của nó là kẻ thù, cũng biết năm xưa Vi Họa vì mưu hại hoàng tự trong bụng ta mà bị đày vào lãnh cung.
Ta gọi nó đến bên cạnh.
"Công chúa cục mới có một nữ sư rất có danh tiếng. Con chuyển qua đó ở đi , theo nữ sư học hành lễ nghi, cũng tự do hơn đôi chút."
Thanh Viên cúi đầu, không lên tiếng.
Ta không thúc ép nó.
"Lời đồn thật giả lẫn lộn, ta không tiện giải thích từng chuyện với con, nhưng ân oán giữa ta và mẫu thân con là chuyện của bọn ta , không nên vướng lên người con."
"Không."
Thanh Viên bướng bỉnh lắc đầu: "Con không sợ lời đồn, cũng không sợ người khác nói gì. Con muốn ở bên cạnh người ."
Ngực ta như bị thứ gì đó nóng bỏng chạm vào .
"Được." Ta gật đầu, trong giọng nói ẩn chứa chút vui mừng mà chính ta cũng không nhận ra : "Nếu con đã nói như vậy thì cứ ở lại ."
Thanh Viên mỉm cười , gật mạnh đầu: "Vâng!"
Thanh Viên vẫn ở bên cạnh ta như trước , đọc sách, luyện chữ, học cưỡi ngựa b.ắ.n cung.
Nhưng ta lại ngã bệnh.
Là một chứng bệnh rất kỳ lạ. Ban đầu chỉ thấy toàn thân vô lực, về sau lúc nào cũng buồn ngủ mệt mỏi.
Ngay cả lúc nói chuyện với Thanh Viên, ta cũng bất giác thiếp đi .
"Nương nương buồn ngủ rồi phải không ?" Thanh Viên nắm lấy tay ta , ân cần nói : "Con dìu nương nương về phòng nghỉ ngơi."
Ta mơ màng gật đầu.
Rồi lại rơi vào bóng tối.
Lần nữa mở mắt ra là vì bị một tràng tiếng khóc the thé đ.á.n.h thức.
Ta khó nhọc nâng mí mắt, nhìn thấy Lý ma ma bên cạnh đang cầm thứ gì đó, vừa khóc lóc vừa xông từ ngoài điện vào .
"Nương nương! Nương nương người mở mắt nhìn xem!"
"Những ngày qua người bị trúng độc!"
"Gói độc này được tìm thấy trong ngăn kéo của công chúa Thanh Viên!"
Tiếng khóc của Lý ma ma càng lúc càng t.h.ả.m thiết: "Nương nương ơi! Người nuôi nó bảy năm, kéo nó ra khỏi lãnh cung, bảo vệ nó chu toàn , dạy nó thi thư cưỡi ngựa b.ắ.n cung, không ngờ người lại nuôi phải một đứa vô ơn! Nó muốn hại người đấy ạ!"
Thanh Viên?
Hai chữ ấy như tiếng sét giáng mạnh vào tim ta .
Ta đột ngột quay đầu, chỉ thấy Thanh Viên đứng nơi cửa điện, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.