Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ba năm sau , Vi Họa uất ức mà qua đời.
Ta không hề thấy đau lòng. Tính tình nàng không hợp với chốn thâm cung, từ khoảnh khắc bước vào cửa cung, sinh mệnh của nàng đã bắt đầu đếm ngược.
Cái c.h.ế.t đối với nàng chính là sự giải thoát.
Giờ Dậu đã qua, mặt trời lặn về tây, tia nắng vàng cuối cùng lướt qua tường cung.
Trời tối rồi .
Nhà Cam Ngọt chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!
Nhưng không sao cả, mặt trời ngày mai vẫn sẽ mọc lên, và nhất định sẽ còn huy hoàng, rực rỡ hơn nữa.
"Mẫu thân của con mệt rồi , đã đến một nơi có thể ngủ ngon." Giọng ta rất bình thản.
Đứa trẻ ba tuổi chớp chớp mắt, hàng mi dài đọng một giọt lệ chực rơi.
Nó nhỏ giọng hỏi: "Nơi đó có tối như lãnh cung không ? Có lạnh không ?"
"Không tối, cũng không lạnh." Ta ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt với nó, dùng khăn tay lau đi giọt nước mắt kia .
"Nơi đó có ánh sáng ấm áp, có gió nhẹ dịu dàng, mẫu thân của con sẽ không còn bệnh đau, không còn buồn khổ, có thể yên tĩnh mà ngủ mãi."
Nó vui vẻ cười , nhưng rất nhanh lại thấp thỏm hỏi: "Vậy... nương nương có mệt không ? Có đến đó ngủ không ?"
Ta hơi sững người , sau đó nhẹ nhàng xoa đầu nó:
"Nương nương bây giờ vẫn chưa mệt, còn phải ở bên cạnh nhìn con lớn lên nữa."
"Từ nay về sau , con sẽ là 'công chúa' dòng chính của bản cung."
9.
Hoàng đế bệnh nặng không dậy nổi.
Thân là hoàng hậu, ta thay hắn xử lý triều chính.
Những năm qua ta mượn danh đối phó Vi phi để kết giao đại thần, huống hồ phụ thân ta là thừa tướng, môn sinh Tô gia trải khắp triều đình.
Trong nhất thời không ai dám dị nghị.
Đêm ấy , ta ngồi sau thư án phê duyệt tấu chương, Thanh Viên bước vào hành lễ với ta .
"Mẫu hậu."
Nó đã đổi lại nam trang, thiếu niên mười sáu tuổi thân hình thẳng tắp như tùng, dung mạo tuấn tú.
Giữa hàng mày khóe mắt vẫn còn thấp thoáng nét anh khí năm xưa của Vi Họa, nhưng lại nhiều thêm vài phần trầm ổn nội liễm.
Giống Vi Họa, cũng giống ta .
Ta đặt b.út xuống:
"Để con ở phật tự sáu năm, có oán ta không ?"
Thanh Viên lắc đầu:
"Con biết người làm vậy là vì tốt cho con. Năm ấy con đã bắt đầu trưởng thành, giọng nói trở nên trầm hơn, vóc dáng cũng cao lên rất nhanh. Nếu còn giả nữ hài, e rằng sẽ không giấu nổi nữa."
Giọng nó bình thản:
"Con đến phật tự, một là thành toàn lòng nhân từ của phụ hoàng, hai là cho con một cơ hội danh chính ngôn thuận biến mất. Sáu năm thanh tu, tránh xa thị phi cung đình, trái lại khiến con có thể tĩnh tâm đọc rất nhiều sách, cũng nghĩ thông được nhiều chuyện."
Ta khẽ gật đầu, ra hiệu cho nó nói tiếp.
"Con từng oán vì
sao
mình
từ nhỏ
đã
mất
mẹ
, vì
sao
phụ hoàng
không
yêu con, vì
sao
con
phải
mặc váy, sống
dưới
thân
phận công chúa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phai-do-bon-cung-va-quy-phi-co-mot-dua-con/chuong-6
Sau
này
con mới hiểu,
trên
đời
này
vốn
chưa
từng
có
công bằng thật sự. Điều duy nhất con
có
thể
làm
chính là nắm lấy cơ hội, sống tiếp."
"Nhi thần muốn ngồi lên vị trí kia không phải để trả thù phụ hoàng, mà là để nữ nhân nơi thâm cung không cần đặt cả đời vinh nhục vào thánh sủng của quân vương; để bá quan triều đình không cần bận rộn tranh đấu phe cánh, có thể chuyên tâm vì dân thỉnh mệnh; để lê dân thiên hạ được sống yên ổn ."
Ngọn nến cháy phát ra tiếng lách tách khe khẽ.
Trong điện tĩnh lặng như tờ.
Ta nhìn thiếu niên đã trút bỏ vẻ non nớt, lộ rõ phong thái sắc bén trước mặt, trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Vi Họa, ngươi nhìn thấy chưa ?
Nhi t.ử của ngươi đã trưởng thành rồi .
Nó tỉnh táo biết bản thân muốn gì, cũng biết con đường này phải đi như thế nào.
Giang sơn vạn dặm này vốn nên thuộc về nó.
10.
Ngày Thanh Viên có thể tự mình xử lý triều chính.
Ta biết Vương Mạc có thể c.h.ế.t rồi .
Tiếng chuông tang vang lên, trong điện quỳ kín tông thất thân vương và nội các trọng thần.
"Nhị hoàng t.ử Thanh Viên." Ta quét ánh mắt qua mọi người , giọng điệu bình thản: "Là huyết mạch của tiên đế và Vi quý phi, từ nhỏ được nuôi dạy dưới gối ta , nhân hiếu thông tuệ. Nay vâng theo di nguyện tiên đế, kế thừa đại thống."
Quần thần quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô vạn tuế.
Chỉ có Thục phi vẫn cố chấp đứng nguyên tại chỗ, cười lớn thê lương.
" Đúng là một màn kịch che trời qua biển!"
"Bệ hạ từng chính miệng hứa hẹn, hoàng vị là của Mậu Nhi nhà ta !"
Thục phi gào thét khản giọng, ngón tay gần như chỉ thẳng vào mặt ta : "Mẫu t.ử các ngươi cấu kết với nhau , nhân lúc bệ hạ bệnh nặng thao túng triều chính, giờ ngay cả huyết mạch của bệ hạ cũng dám tráo đổi!"
"Chư vị đại nhân! Vi phi sinh con trong lãnh cung, không ai tận mắt chứng kiến! Ai biết đứa trẻ này từ đâu chui ra , là nghiệt chủng nơi nào, các ngươi thật sự muốn nhìn một kẻ lai lịch bất minh làm ô uế huyết mạch hoàng gia, ngồi lên long ỷ sao ?!"
Không khí trong điện bỗng chốc căng thẳng tột độ.
Một vài lão thần tông thất vốn đã nghi ngờ chuyện công chúa biến thành hoàng t.ử, gương mặt thoáng nét do dự, giằng co.
"Tô Vãn Nguyệt! Ngươi nói hắn là con của Vi phi, chứng cứ đâu ?"
"Chứng cứ?"
Ta thản nhiên đáp:
"Tuyên Tôn thị."
Ngoài điện truyền tới một trận xôn xao khe khẽ, sau đó một phụ nhân tóc bạc trắng bước vào .
"Nô tỳ Tôn thị khấu kiến hoàng hậu nương nương."
Tôn thị chính là bà đỡ năm xưa theo ta đến lãnh cung đỡ đẻ cho Vi Họa.
Sau khi Vi Họa qua đời, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho bà sống ngoài cung, chính là vì ngày hôm nay.
"Nô tỳ Tôn thị trước kia làm việc trong Tô phủ, tinh thông chuyện sinh nở của phụ nhân. Mười sáu năm trước , đêm mồng bảy tháng ba năm Giáp Tỵ, nô tỳ phụng lệnh hoàng hậu nương nương đến lãnh cung đỡ đẻ cho Vi quý phi..."
"Lời của một lão tiện tỳ há có thể tính là chứng cứ!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.