Loading...
Có phải nàng nhất định muốn thấy a tỷ mình phát bệnh trước mặt bao người thì mới vừa lòng không ?”
“Ta không biết nơi này có hoa phù dung.
Huống hồ, người đưa hoa cho a tỷ chẳng phải Thẩm tiểu thư sao ?”
Thẩm tiểu thư đứng bên cạnh đã tiện tay vứt bông phù dung xuống đất, thấy mọi người nhìn sang, nàng ta bĩu môi, thờ ơ xòe hai tay.
“Ta đâu biết tỷ ấy không ngửi được hoa phù dung, chỉ thấy hoa nở đẹp nên tiện tay đưa qua thôi.
Ai biết thân thể tỷ ấy lại quý giá đến thế chứ?”
A tỷ đã không thể nói thành lời.
Tỷ ấy c/ắ/n c/h/ặ/t môi, cố hết sức kìm những tiếng rên sắp bật khỏi cổ họng, cả người co quắp run rẩy trong lòng Yến Chi Doãn.
“Yến… đi … ưm… đi …”
Yến Chi Doãn sa sầm mặt, không nói thêm nữa, cúi xuống bế tỷ ấy lên rồi quay người đi thẳng.
Phía sau , bữa tiệc im lặng chốc lát, sau đó lại vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ.
Có người nhìn ta đầy thương hại, ánh mắt hữu ý hay vô tình đều dừng trên mặt ta .
Khi về đến nhà thì trời đã chạng vạng.
Bệnh của a tỷ đã được khống chế.
Mắt tỷ ấy sưng húp, rõ ràng vừa khóc một trận dữ dội.
Yến Chi Doãn ngồi bên cạnh, thấp giọng dặn dò.
“Mấy ngày tới đừng ra ngoài nữa.
Những lời đồn đại ngoài kia đối với ta chỉ như gió thoảng bên tai, đại tiểu thư cũng đừng để trong lòng.”
A tỷ khàn giọng lắc đầu: “Là ta đã liên lụy đến huynh …”
“Đại tiểu thư đừng khóc nữa.
Thân thể nàng vừa mới khá lên, không nên quá đau buồn.”
Khi ta bước vào , cha mẹ đều có mặt.
Phụ thân trông thấy ta liền sa sầm mặt, đặt mạnh chén trà xuống bàn: “Quỳ xuống.”
Ta thẳng lưng, nhất quyết không quỳ.
Ông càng tức giận.
“Con bảo vệ a tỷ kiểu gì thế?
Ở chốn như hôm nay, con lại để mặc người ta ức h/i/ế/p nó như vậy sao ?”
“Con không biết ở đó có trồng hoa phù dung.
Huống hồ, dạo trước a tỷ đã từng phát bệnh vì hoa phù dung, biết rõ không thể ngửi mà sao hôm nay tỷ ấy vẫn đến tiệc thưởng hoa?”
Phụ thân đập mạnh bàn.
“Láo xược!
Chẳng lẽ a tỷ con phải ở trong nhà cả đời?
Người ta bàn tán về a tỷ và vị hôn phu của con, sao con không mở miệng giải thích?”
Ta ngẩng mắt, mỉa mai: “Giải thích ư?”
“Con phải giải thích thế nào?
Giải thích rằng vị hôn phu của con ngoài mặt lấy cớ chữa bệnh, thực chất lại cùng a tỷ đóng kín cửa phòng, nam nữ ở riêng, y phục xộc xệch, vành tai đỏ bừng?”
“Hay giải thích rằng mỗi lần a tỷ phát bệnh đều phải được hắn ôm vào lòng, sờ khắp từ đầu đến chân?”
“Hay giải thích họ ra vào có đôi, tâm ý tương thông, còn con đứng bên cạnh nhìn như người ngoài?”
“Giải thích cho họ nghe rồi sao nữa?
Để họ bảo Thịnh nhị tiểu thư là kẻ mọc sừng mà vẫn sống nhăn, hay để họ nói cả Thịnh gia không biết liêm sỉ?”
Ta còn
chưa
dứt lời, mẫu
thân
đã
tát thẳng
vào
mặt
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phan-nguyet/chuong-6
Một tiếng chát giòn tan vang lên.
Ta ngoảnh mặt sang bên, nửa gương mặt nóng rát như lửa đốt.
“Đầu óc dơ bẩn!”
Bà tức đến mức bàn tay cũng run rẩy.
“A tỷ con chịu khổ bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới có người cứu được , vậy mà con không chịu nổi cảnh nó được tốt lên!
Con còn là người không ?”
A tỷ ôm n/g/ự/c, mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo như sắp ngất.
Yến Chi Doãn vội đỡ vai tỷ ấy để tỷ ấy tựa vững rồi quay sang nhìn ta .
“Phạn Nguyệt!
Ta là đại phu, đại tiểu thư lại là người thân ruột thịt của nàng.
Trong mắt đại phu chỉ có người bệnh mà thôi.
Chính nàng mang lòng tà niệm, tự tiện suy diễn!”
Lại là câu ấy .
Kiếp trước , hắn dùng chính câu nói đó khiến ta thực sự tưởng lòng mình dơ bẩn, tâm địa mình hẹp hòi, không chịu nổi cảnh a tỷ được sống yên ổn .
Nhưng kẻ thực sự dơ bẩn là ai?
Mượn danh đại phu để làm chuyện vụng trộm.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Đường hoàng vượt quá giới hạn, quay sang trách mắng người khác, tô vẽ mọi điều mập mờ và dây dưa thành cứu người chữa bệnh.
Rồi lại quay đầu nói với ta : “Chính nàng nghĩ quá nhiều.”
Kiếp trước , có lần ta tình cờ dọn dẹp thư phòng hắn , một cuốn cổ thư trượt khỏi tủ, rơi bung xuống đất.
Ta cúi xuống nhặt, bỗng thấy giữa những trang sách kẹp một tờ giấy kê đơn đã ngả vàng, trên đó viết rằng:
Chứng khát da có thể dùng nước t/h/u/ố/c ấm đắp ngoài, kết hợp với t/h/u/ố/c uống, ba tháng sẽ khỏi.
Ta cầm tờ giấy, tay run đến mức gần như không nắm nổi.
Hóa ra có phương t/h/u/ố/c.
Hắn đã tìm được cách chữa khỏi bệnh cho a tỷ từ lâu.
Nhưng Yến Chi Doãn lại xé tờ giấy ấy ra , giấu đi .
Ta cầm phương t/h/u/ố/c đến tìm hắn .
Nhìn thấy tờ giấy trong tay ta , sắc mặt hắn lập tức thay đổi, lao tới giật lấy.
“Ai cho nàng lục lọi đồ của ta ?”
“Phương t/h/u/ố/c này … phương t/h/u/ố/c này chữa khỏi cho a tỷ được , sao chàng không lấy ra ?”
Hắn quay mặt đi , yết hầu chuyển động, hồi lâu sau mới mở miệng.
“Phương t/h/u/ố/c này quá mạo hiểm, ta không chắc chắn.
Lỡ xảy ra sơ suất, thân thể Uyển Hề không chịu nổi thì ai gánh nổi trách nhiệm?”
Hắn đang nói dối.
Trên phương t/h/u/ố/c ấy viết rõ ràng, chữa trị từng bước một, chẳng có chút nguy hiểm nào.
Hắn chỉ không muốn a tỷ khỏi bệnh.
Một khi a tỷ khỏi, hắn sẽ chẳng còn lý do ôm tỷ ấy vào lòng, vượt qua ranh giới ấy nữa.
…
Ta cười lạnh: “Vậy Yến Chi Doãn, chàng thử nói xem, rốt cuộc chàng chữa bệnh cho a tỷ ta bằng cách nào?”
A tỷ lập tức túm c/h/ặ/t t/a/y áo hắn , run giọng: “Không được …”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.