Loading...
Nửa đêm làm thí nghiệm, bảng tương tác Seewo đột nhiên bắt đầu chế độ quét và trích xuất khuôn mặt ngẫu nhiên.
Uỷ viên Thể d.ụ.c giận dữ đứng phắt dậy, quát lớn:
"Mẹ kiếp, đứa nào chơi xỏ tao? Bắt tao tự tát vào mặt mình à ?!"
"Đứa nào làm ? Bước ra đây..."
Lời còn chưa dứt, đồng hồ đếm ngược trên đầu cậu ta đã sáng lên.
Ba giây sau , cả năm ngón tay cậu ta bỗng dưng mất kiểm soát, tự thọc sâu vào trong họng chính mình .
Cả lớp gào lên t.h.ả.m thiết, nhưng vòng trích xuất khuôn mặt tiếp theo đã lập tức khởi động.
[Uống hết dung dịch axit sunfuric đậm đặc.]
[Kẻ không hoàn thành nhiệm vụ: C.h.ế.t!]
Lần này , khuôn mặt xuất hiện trên bảng điện t.ử... chính là tôi !
1
Khi uỷ viên thể d.ụ.c tự bóp cổ mình đến mức mắt lồi ra , mặt mày tím tái, mấy cậu bạn kéo tay cậu ta ra liền hoảng hốt:
"Sao tự dưng nó khỏe thế này ? Tay như hàn c.h.ặ.t vào cổ ấy !"
"Uỷ viên Thể d.ụ.c! Uỷ viên Thể d.ụ.c! Cậu bị ma nhập à ?"
Lớp trưởng Kiều Hân Đồng vả mạnh một cú vào mặt cậu ta : "Trương Gia Hạc, tỉnh lại đi !"
Nhưng cậu ta dường như chẳng còn cảm giác, chỉ liều mạng tự siết c.h.ặ.t cổ mình . Đôi mắt lồi ngược tràn ngập những tia m.á.u đỏ ngầu.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Mấy bạn nữ sợ hãi la hét ầm ĩ.
Có người gào lên: “Gọi điện đi ! Mau gọi 120 báo cấp cứu!"
Mấy người chúng tôi lấy điện thoại ra , nhưng lại phát hiện không hề có một vạch sóng nào, hoàn toàn không thể gọi ra ngoài!
Ngay lúc đó, tôi lại nhìn thấy hệ thống bình luận chạy ngang màn hình trôi qua trước mắt:
[Vô ích thôi. Đã bước vào phòng thí nghiệm kinh hoàng này thì hoàn toàn cách ly với bên ngoài rồi . Trừ khi tìm ra Trùm Cuối và đ.á.n.h gục nó, bằng không tất cả chỉ có nước c.h.ế.t sạch!]
[Hoàn thành nhiệm vụ cũng c.h.ế.t, không hoàn thành cũng c.h.ế.t! Trùm Cuối đến đây là để hạ gục sạch sẽ cái lớp này mà.]
Không biết là ai cất tiếng kinh hãi: "Ăn cứt thật rồi ! Nó... nó tắt thở rồi !"
Tay tôi run lên bần bật.
Đám đông nhanh ch.óng tản ra . Uỷ viên thể d.ụ.c nằm ngay chính giữa phòng thí nghiệm, mắt lồi ra ngoài, mặt tím ngắt, tư thế co quắp kỳ quái và ghê rợn.
2
Mấy cậu bạn nam gan dạ đứng ở phía trước , những bạn nữ nhát gan hơn đã chui vào góc phòng.
Ngọn đèn LED ở chính giữa trần nhà chớp tắt liên hồi.
Rồi tắt ngấm.
Phía sau tôi vang lên tiếng gào sợ hãi của một bạn nữ: "A!"
Gấu áo tôi không biết bị ai nắm c.h.ặ.t lấy.
Tôi đứng ở sát cửa, dùng hết sức đẩy mạnh nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Trái tim tôi cũng chìm xuống.
Lớp trưởng Kiều Hân Đồng c.h.ử.i đổng một tiếng: "Mấy người bị ngu hết rồi à ? Có người c.h.ế.t rồi kìa, sao không báo cảnh sát, không mau ra ngoài tìm người giúp đi ?!"
Cô bạn thân của tôi cãi lại : "Cậu tưởng ai cũng ngu như cậu chắc? Điện thoại làm gì có sóng!"
Kiều Hân Đồng liếc nhìn cô ấy một cái rồi xòe tay ra , chiếc điện thoại lập tức được đứa đàn em Vu Dĩnh đưa vào tay.
Ngay sau đó, điện thoại của cô ta vang lên những tiếng tít dài vô vọng.
Tôi lại chạy ra sát cửa sổ, dùng lực đẩy mạnh nhưng cũng vô ích.
Lúc này , nhiều học sinh mới bừng tỉnh, chen chúc xô đẩy ra cửa chính và cửa sổ, ra sức đẩy, đập, đạp.
"Cửa sổ lẫn cửa
ra
vào
đều
không
mở
được
!" - Có
người
gào lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phong-thi-nghiem-kinh-hoang/chuong-1
Ghế trong phòng thí nghiệm rất nặng, tôi nhấc một chiếc lên, dùng hết sức đập mạnh vào cửa sổ. Thế nhưng, mặt kính thậm chí không hề xuất hiện lấy một vết nứt nhỏ.
Nguỵ Nguyên uỷ viên Lao động cao 1m90, nặng 100kg liếc nhìn tôi rồi bước ra : "Con gái sức yếu, để đấy cho tôi !"
Nói rồi , cậu ta nhấc chân ghế lên, dùng toàn bộ sức lực cơ thể pháng mạnh.
Đùng...
Ngoại trừ một tiếng động dữ dội, tấm kính hoàn toàn lành lặn.
Có người run rẩy cất tiếng: "Không... không lẽ có ... có ..."
"Tớ nghe nói tòa nhà này trước đây là ký túc xá, từng có người c.h.ế.t..."
Kiều Hân Đồng lớn tiếng quát cắt ngang: "Trên đời này làm gì có ma quỷ! Kẻ nào còn nói nhảm nhí hù dọa người khác, tôi là người đầu tiên không tha cho đâu !"
Lời vừa dứt, trên bảng điện t.ử liền xuất hiện những dòng chữ đỏ tươi chảy ròng rã:
[Chào mừng đến với Phòng Thí Nghiệm Kinh Hoàng.]
[Trương Gia Hạc chưa hoàn thành nhiệm vụ, đã bị xử t.ử. Mời các học sinh bước vào vòng trích xuất khuôn mặt thứ hai. Người được chọn sẽ nhận nhiệm vụ của vòng hai.]
[Nhiệm vụ thất bại: C.h.ế.t.]
Có người vội hô lớn: "Tất cả mọi người quay lưng lại với camera! Như vậy nó sẽ không quét được mặt đâu ! Mau ôm đầu ngồi xuống hết đi !!"
[Thời hạn trích xuất khuôn mặt: 3 phút. Quá 3 phút không trích xuất được , coi như trò chơi thất bại.]
Lúc này , các dòng bình luận trôi qua nhanh như vũ bão:
[Rút đi , rút đi chứ! Rút thì còn kéo dài được thời gian, biết đâu chừng còn tìm ra Trùm Cuối! Không rút là c.h.ế.t ngay lập tức đấy!]
[Mấy người bị ngốc à ? Ôm đầu ngồi xuống mà tưởng không quét được chắc?]
Tôi do dự, nhìn về phía chiếc bảng tương tác trên bục giảng. Tôi ra hiệu bằng mắt với cô bạn thân .
Kiều Hân Đồng nắm c.h.ặ.t một chiếc ghế. Còn những người khác thì ngay lập tức ôm đầu ngồi sụp xuống.
Chiếc đồng hồ treo tường phía trên bảng đen kêu tích tắc, tích tắc trôi qua.
Một phút... hai phút... hai phút 58 giây... hai phút 59 giây.
Ba phút!
Cả ba chúng tôi đột ngột lao về phía bục giảng.
Đúng lúc đó, toàn bộ đèn trong phòng đột ngột tắt phụt!
Cùng lúc với tiếng "Rầm" chấn động trước bục giảng là vài tiếng ‘bịch… bịch’ u ám và tiếng rên rỉ t.h.ả.m thiết vang lên ở giữa phòng.
Mùi m.á.u nồng nặc lan tỏa trong không khí. Ngón tay tôi tê dại không ngừng.
3
Một giây sau , màn hình bảng tương tác chớp lóe rồi sáng lên.
Tôi nhìn về phía bạn thân , thấy cô ấy đang đứng cạnh cầu d.a.o tổng, mặt mày cắt không còn một giọt m.á.u.
Mà tôi , người đang quỳ sụp dưới màn hình mặt cũng xám như tro tàn, toàn thân không ngừng run rẩy.
Bởi vì...
Trên tay tôi đang cầm phích cắm điện của chiếc bảng. Và bạn thân tôi vừa mới ngắt cầu d.a.o tổng!
Màn hình không có nguồn điện...
Vậy mà vẫn sáng...
Kiều Hân Đồng tay cầm chiếc ghế đột nhiên phát điên, cô ta dùng chân ghế ra sức đập điên cuồng vào chiếc bảng, hết cái này đến cái khác!
"Cho mày dọa người này ! Mày dọa ai hả?! C.h.ế.t đi ! C.h.ế.t đi ! C.h.ế.t điii..."
Thế nhưng, hành động đó vẫn không ngăn được những dòng chữ m.á.u nhỏ giọt xuất hiện trên bảng:
[Trong số 37 người , có 7 người trốn tránh camera quét mặt, đã bị xử t.ử!]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.