Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đèn đột ngột sáng trở lại .
Mấy bóng đèn chớp tắt vài cái rồi lại tắt ngấm.
Tôi nheo mắt nhìn lên trần nhà theo bản năng, bỗng nghe thấy một tiếng gào thét thất thanh: "A!"
Nhìn lại , mấy bạn học đang nằm trong đống m.á.u, đầu đã bị những chiếc bàn thí nghiệm đè bẹp dí.
Nguỵ Nguyên cậu bạn cao lớn lực lưỡng đột nhiên nhảy dựng lên. Chiếc áo phông trắng của cậu ta b.ắ.n đầy m.á.u tươi cùng những mảng não chằng chịt trông như món đậu phụ tưới sa tế. Cậu ta lao gập người vào bồn rửa tay nôn mửa dữ dội.
Trong phòng học lập tức tràn ngập tiếng khóc lóc, tiếng gào thét, tiếng nôn mửa và tiếng c.h.ử.i rủa hỗn loạn.
Mặt bàn thí nghiệm được làm bằng đá hoa cương, một người đàn ông trưởng thành muốn lật tung nó trong tích tắc gần như là điều không thể. Thế nhưng lúc này , bảy chiếc bàn thí nghiệm cùng lúc bị lật úp, đè nát đầu bảy người bạn học.
Đến nước này , không còn ai cho rằng đây là một trò đùa quái ác nữa.
Kiều Hân Đồng nhìn thấy chiếc phích cắm điện bị tôi rút ra , môi cô ta run lên bần bật.
Ngắt nguồn điện cũng không ngăn được chiếc bảng tiếp tục hoạt động, càng không ngăn được nó tiếp tục phát nhiệm vụ!
Đúng lúc này , trên bảng lại xuất hiện dòng chữ m.á.u mới tươi rói:
[Kẻ may mắn trong vòng trích xuất khuôn mặt thứ hai...]
Hình ảnh trên màn hình biến đổi nhanh ch.óng. Có người nước mắt giàn giụa, chắp hai tay cầu nguyện không trúng phải mình . Có người run rẩy không dám ngẩng đầu nhìn .
[Vu Dĩnh!]
Vu Dĩnh chính là cô gái vừa đưa điện thoại cho Kiều Hân Đồng lúc nãy.
Lúc này , cô ta đang trốn trong góc phòng, mặt cắt không còn giọt m.á.u, hai chân nhũn ra rồi ngã bệt xuống đất.
[Nhiệm vụ vòng hai: Uống hết lọ axit sunfuric đậm đặc trong tủ dụng cụ.]
[Thời gian hoàn thành: 3 phút.]
[Trợ thủ: Bạch Hiểu Tinh, Kiều Hân Đồng.]
Tim tôi đột nhiên đập nhanh liên hồi như muốn nhảy vọt ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.
Bạch Hiểu Tinh là tên tôi .
"Trợ thủ"... có nghĩa là gì?
4
Các dòng bình luận đột nhiên tăng vọt:
[Nhiệm vụ này dã man quá, bắt Bạch Hiểu Tinh và Kiều Hân Đồng ép Vu Dĩnh uống axit sunfuric đậm đặc sao ?]
[Không hoàn thành nhiệm vụ thì có phải cả ba người bọn họ đều phải c.h.ế.t không ?]
Dù bình thường Vu Dĩnh rất thích đi theo Kiều Hân Đồng hống hách giương oai, tôi với bọn họ cũng chẳng ưa gì nhau , nhưng chuyện tự tay ép bạn học uống axit đậm đặc thế này , làm sao tôi có thể làm ra được ?
Bảng điện t.ử lại đưa ra gợi ý:
[Mời Bạch Hiểu Tinh và Kiều Hân Đồng hỗ trợ Vu Dĩnh uống hết axit sunfuric đậm đặc. Đếm ngược bắt đầu...]
Con số "00:03:00" trên màn hình nhanh ch.óng thay đổi.
00:02:59
00:02:58
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào tôi và Kiều Hân Đồng.
Bình luận giục giã liên tục:
[Mau lên Bạch Hiểu Tinh! Chẳng lẽ cậu còn thương hại cái loại người như Vu Dĩnh à ?]
[ Đúng đấy! Bình thường cô ta cậy thế h.i.ế.p đáp người khác như vậy , không phải cậu đã ngứa mắt cô ta từ lâu rồi sao ?]
[Vu Dĩnh với Kiều Hân Đồng là bạn
tốt
của
nhau
, Kiều Hân Đồng chắc chắn
không
ra
tay
được
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phong-thi-nghiem-kinh-hoang/chuong-2
Giờ chỉ trông chờ
vào
Bạch Hiểu Tinh thôi.]
Bạn thân nhíu mày nhìn tôi , ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng.
Vu Dĩnh liều mạng dằn tay nắm cửa, gào thét tuyệt vọng:
"Thả tôi ra ! Tôi muốn ra ngoài!! Tôi không uống! Tôi không uống đâu ! Mẹ ơi cứu con! Mẹ ơi..."
Kiều Hân Đồng đi tới bên tủ dụng cụ, cầm lấy chai thủy tinh đựng axit sunfuric đậm đặc.
Khi cô ta quay đầu nhìn về phía Vu Dĩnh, đôi mắt ngập tràn sợ hãi của Vu Dĩnh đong đầy nước mắt: "Đừng, đừng mà!"
Một chai này mà ừng ực đi vào , có thể hình dung cô ta sẽ c.h.ế.t t.h.ả.m khốc và đau đớn đến mức nào.
Đúng lúc Kiều Hân Đồng quay người lại , tôi cất tiếng gọi: "Chờ đã !"
Tôi lấy ra một chiếc cốc ly tâm lớn nhất, hứng hơn nửa cốc nước, sau đó dùng ống nhỏ giọt hút một ít axit, cho chảy chầm chậm theo thành cốc vào trong nước. Đồng thời, tôi dùng đũa thủy tinh khuấy đều liên tục để hòa tan.
Khi tôi mang cốc dung dịch đã được pha loãng đến trước mặt Vu Dĩnh, thời gian đã trôi qua hai phút rưỡi.
Vu Dĩnh nhìn chất lỏng trước mặt, liên tục lắc đầu. Dù đã pha loãng, nhưng mức độ gây bỏng da thịt ra sao vẫn là điều chưa ai biết trước . Sợ hãi là phản ứng tự nhiên của con người .
Có người giục giã: "Mau uống đi Vu Dĩnh! Không uống chắc chắn c.h.ế.t! Uống vào biết đâu còn giữ được một mạng!"
Tôi lại đẩy chiếc cốc về phía trước một chút.
Dãy số trên màn hình lớn đã nhảy đến: 00:00:25
Chỉ còn 25 giây nữa!
Cô bạn thân tôi gào lên giận dữ:
"Mày muốn c.h.ế.t thì tự đi mà c.h.ế.t, đừng có kéo Hiểu Tinh c.h.ế.t chung!"
"Nguỵ Nguyên! Giúp một tay!" - Kiều Hân Đồng gào lên.
Chiếc cốc trong tay tôi đột ngột bị cô ta giật phắt đi .
Chỉ thấy Nguỵ Nguyên dùng hai tay giữ c.h.ặ.t lấy đầu Vu Dĩnh, còn Kiều Hân Đồng một tay bóp c.h.ặ.t lấy miệng cô ta , thô bạo đổ ụp cốc dung dịch đó vào họng.
5
Vu Dĩnh ôm lấy cổ họng, đau đớn quằn quại, giãy giụa trên mặt đất. Trong miệng phát ra những tiếng kêu ‘a a a’ kỳ quái.
Tay kia của cô ta chỉ thẳng vào Kiều Hân Đồng, đôi mắt trợn ngược trừng to đong đầy hận thù, tưởng chừng như giây tiếp theo nhãn cầu hằn học tia m.á.u có thể văng ra khỏi hốc mắt.
Kiều Hân Đồng tức giận c.h.ử.i: "Vu Dĩnh, mày làm trò gì đấy? Chỉ có một giọt thôi, đã pha loãng cả ngàn lần rồi , tổn thương tới cơ thể mày chẳng đáng là bao đâu !"
Cô bạn thân của tôi vội vàng mang đến một hộp sữa tươi nguyên chất, ôm lấy đầu Vu Dĩnh:
"Mau! Uống vào để trung hòa!"
Cô ấy chưa ăn tối, lúc vào phòng thí nghiệm có tiện tay mang theo hộp sữa này , còn cười bảo:
"Tớ đang giảm cân, tối nay trông cậy cả vào nó đấy."
Không ngờ, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, nơi chúng tôi đang đứng đã biến thành ranh giới giữa nhân gian và địa ngục.
Bạn thân tôi đổ sữa vào miệng Vu Dĩnh. Thế nhưng, Vu Dĩnh lại càng lúc càng đau đớn dữ dội. Làn da quanh khóe miệng cô ta bị cacbon hóa, từ từ biến thành màu đen.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Bàn tay cô ta cào cấu dữ dội vào miệng, cổ họng và l.ồ.ng n.g.ự.c. Cào đến mức m.á.u thịt bét nhè, những tiếng khò khè thô giáp phát ra giống như một chiếc ống thổi lò đã hỏng hóc.
Hai chân cô ta đạp giãy giụa đầy tuyệt vọng... Cuối cùng, hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn.
Rõ ràng tôi chỉ cho một chút xíu axit vào cốc thôi mà. Nồng độ thấp như thế, sao có thể thiêu cháy nghiêm trọng đến mức này ?!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.