Loading...

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta
#11. Chương 11: 6

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta

#11. Chương 11: 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 6: DIỄN XUẤT ĐỈNH CAO TRONG BÓNG TỐI

Ánh trăng lạnh lẽo như sương muối xuyên qua kẽ hở của mái tranh rách nát, rọi thẳng xuống nền đất ẩm thấp của gian nhà chính. Mùi m.á.u tanh nồng nặc, đặc quánh của tà tu ma giới cuộn theo luồng gió đêm lạnh buốt, thốc thẳng qua khe cửa phòng ngủ, xộc vào mũi tôi .

Cái xác của tên hắc y nhân Huyết Rết Bang vẫn chưa kịp ngã xuống, l.ồ.ng n.g.ự.c gã đã bị một luồng hắc khí đỏ ngầu từ lòng bàn tay Mặc Trầm Uyên ăn mòn thành một mảng đen kịt. Tiếng xương cổ gãy vụn rắc, rắc giòn giã ban nãy vẫn còn ong ong bên tai tôi , như bản nhạc t.ử thần tuyên cáo một sự thật tàn nhẫn: Gã phu quân hờ hằng ngày ngoan ngoãn gánh nước nuôi heo của tôi , lúc này đã hoàn toàn thức tỉnh bản năng khát m.á.u của một vị Quỷ Vương đứng đầu tam giới.

Tôi nấp sau cánh cửa gỗ khép hờ, toàn thân run rẩy kịch liệt, hàm răng đ.á.n.h vào nhau lập cập. Con d.a.o băm củi trốn dưới gầm giường xa tít tắp, mà dù có cầm trên tay thì thứ sắt vụn phàm trần ấy làm sao chống lại một kẻ có thể dùng một ngón tay nghiền nát cả tông môn tiên hiệp?

Sột soạt... sột soạt...

Tiếng bước chân trần của hắn giẫm lên nền đất nhẹ như tơ, nhưng đối với tôi , mỗi một nhịp bước lại hệt như tiếng trống chầu thúc mạng. Đôi mắt phượng dài của hắn lúc này nhuộm một màu đỏ ngầu hung bạo, hắc khí quanh thân cuộn trào như bão táp. Hắn đang từng bước, từng bước tiến lại gần phòng ngủ của tôi . Bàn tay to lớn của hắn vừa bóp nát cổ họng tà tu vẫn còn dính những giọt m.á.u tươi đỏ sậm, rơi lã chã xuống nền đất. Tách... tách...

[Động tác vừa rồi của ta ... có làm cô nương nhát gan bên trong tỉnh giấc không nhỉ? Nếu Tịch Vân Niệm phát hiện ra bổn tọa g.i.ế.c người tàn bạo thế này ... cô ta sẽ sợ hãi chạy trốn đúng không ? Kẻ biết quá nhiều bí mật của Quỷ Vương... có nên tiện tay diệt khẩu luôn đêm nay không nhỉ? Đúng vậy , bóp cổ cô ta ngay bây giờ thì bí mật sẽ được giữ kín mãi mãi...]

Tiếng lòng lạnh thấu xương của hắn vang lên trong đầu tôi , giống như một lưỡi đao vô hình găm c.h.ặ.t lấy đại não. Hắn muốn diệt khẩu! Hắn nghi ngờ tôi đã thấy tất cả!

Bóng đen cao lớn của hắn đã đổ dài lên cánh cửa phòng tôi . Cái then cài gỗ mỏng manh bắt đầu rung lên khe khẽ dưới áp lực ma khí của hắn . Bản năng sinh tồn của một kẻ tham sống sợ c.h.ế.t trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nếu tôi tiếp tục trốn trong này và giả vờ ngủ, với sự đa nghi tột cùng của một đại ma đầu, hắn chỉ cần đẩy cửa bước vào , nhìn thấy nhịp tim hỗn loạn của tôi là sẽ ra tay bóp cổ ngay lập tức.

Muốn sống! Tôi phải diễn! Phải chủ động biến cuộc thanh trừng m.á.u lạnh này thành một màn " anh hùng cứu mỹ nhân" kinh điển nhất lịch sử!

Tôi c.ắ.n răng, dứt khoát giật tung then cài cửa.

Rầm!

Cánh cửa gỗ bật mở. Mặc Trầm Uyên đứng sừng sững ngoài hiên, bàn tay dính đầy m.á.u tươi đang giơ lên giữa không trung hệt như một chiếc vuốt quỷ, đồng t.ử đỏ ngầu co rụt lại khi thấy tôi đột ngột xuất hiện.

Mặc Trầm Uyên giơ bàn tay đầy m.á.u lên trước cửa phòng tôi .

[Cô ta thấy rồi . Phải g.i.ế.c thôi. Không thể giữ lại .]

Tôi không để cho hắn có tới nửa giây để suy nghĩ hay vận ma công. Hai mắt tôi nhắm nghiền lại , nước mắt nước mũi được tích tụ từ nỗi sợ hãi tột độ lập tức phun trào như đê vỡ. Tôi gào lên một tiếng kinh thiên động địa, lao đại về phía trước , dùng hết sức bình sinh tông thẳng vào l.ồ.ng n.g.ự.c vững chãi nhưng lạnh ngắt của hắn , hai tay vòng qua eo, ôm c.h.ặ.t lấy hắn như thể ôm lấy vị thần cứu khổ cứu nạn.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

"A Mặc! Khóc c.h.ế.t ta mất thôi A Mặc ơi! Có trộm! Có tên trộm mặt mũi đen sì cầm đao xông vào nhà định g.i.ế.c ta !" Tôi rúc đầu vào l.ồ.ng n.g.ự.c hắn , vừa khóc lóc t.h.ả.m thiết vừa ra sức dậm chân, giọng điệu tràn đầy sự sợ hãi tột cùng của một thôn nữ vô tri vô giác. "May quá! May mà có A Mặc thức đêm gác cửa cho ta ! Ngươi đ.á.n.h đuổi hắn rồi đúng không ? Ngươi cứu mạng ta rồi ! Hu hu hu..."

Thân hình cao lớn của Mặc Trầm Uyên lập tức cứng đờ ra như một khúc gỗ mục ngoài đồng. Luồng hắc khí cuộn trào quanh người hắn vì cái tông mạnh bạo của tôi mà gãy đôi, ma công định ngưng tụ trên đầu ngón tay trong nháy mắt tan biến sạch sẽ. Bàn tay đầy m.á.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-11
u của vị Quỷ Vương đại nhân giơ giữa không trung, co duỗi đầy vẻ bàng hoàng, hoang mang tột độ.

Hai tầng nội tâm của hắn rơi vào một trạng thái hỗn loạn chưa từng có , tiếng lòng gào thét vang dội làm đầu tôi muốn nổ tung.

Vân Niệm lao vào ôm c.h.ặ.t lấy eo Mặc Trầm Uyên khóc nức nở.

[Cái quái gì thế này ?! Cô ta không sợ mình sao ? Cô ta đang run... người cô ta run bần bật lên như cọng b.ún thế kia , rõ ràng là sợ đến phát điên rồi , nhưng tại sao cô ta lại ôm mình c.h.ặ.t thế? Eo của cô ta nhỏ quá, rúc vào n.g.ự.c bổn tọa hệt như một con thỏ non chạy nạn. Tay cô ta ... tay cô ta đang dính hết ma huyết trên áo ta rồi kìa! Này! Buông ra ! Ai cho phép gã thôn nữ này ôm Quỷ Vương đại nhân hả?!]

Tôi nghe thấy hắn hoang mang, trong lòng khẽ reo hò đắc thắng nhưng ngoài mặt càng diễn sâu hơn. Tôi không những không buông, mà còn dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình , run rẩy nắm lấy bàn tay to lớn đang dính đầy m.á.u của hắn , kéo xuống trước mặt mình . Tôi giật vạt áo thô của mình , vừa khóc sụt sịt vừa cẩn thận, tỉ mẩn lau đi từng vết m.á.u đỏ sậm trên những khớp ngón tay thon dài của vị Quỷ Vương đại nhân.

"A Mặc, tay ngươi dính đầy m.á.u của tên trộm rồi này ... Ngươi có bị thương ở đâu không ? Hắn có làm ngươi đau không ?" Tôi ngước đôi mắt ngập nước, đỏ hoe nhìn hắn , ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, xót xa và một lòng tin tưởng tuyệt đối. "Ngươi ngốc thế này , lần sau thấy trộm cứ hét lên để ta ra ứng phó, đừng có tự mình lao ra đ.á.n.h nhau với người ta nghe không ? Ngươi mà có mệnh hệ gì, một mình ta làm sao lo liệu nổi cái xưởng mứt này cơ chứ..."

Mặc Trầm Uyên đứng im re dưới ánh trăng, chiếc khẩu trang hoa bưởi ban chiều đã rơi mất, để lộ gương mặt tuấn tú đầy sẹo đang vặn vẹo một cách kỳ lạ. Đồng t.ử đỏ ngầu của hắn chậm rãi nhạt đi , trở lại màu đen thẫm sâu thẳm. Hắn trừng mắt nhìn tôi đang hì hục lau m.á.u trên tay hắn , hai tầng nhận thức của hắn chính thức rơi vào trạng thái "chập mạch" hoàn toàn .

Vân Niệm vừa khóc vừa lau vết m.á.u trên tay hắn .

Mặc Trầm Uyên đờ đẫn nhìn thê t.ử hờ.

[Cô ta ... cô ta tưởng có kẻ trộm đột nhập và mình đã dũng cảm bảo vệ cô ta sao ? Đầu óc cô nương này có vấn đề nặng rồi đúng không ?! Ta là đang g.i.ế.c người ! Ta là đại ma đầu g.i.ế.c người như ngoé, gã tà tu kia là bị ta một tay bóp nát cổ họng chứ trộm cướp cái nỗi gì! Vậy mà cô ta không thấy ta tàn bạo, ngược lại còn lo lắng bổn tọa bị thương? Còn mắng ta ngốc nữa chứ... Gan cô ta to bằng cái hũ mứt rồi ! Mà khoan... tay cô ta ấm áp thật, lau lòng bàn tay ta nhột nhột, dễ chịu ghê. Hương hoa bưởi trên khăn dính vào tay ta , lấn át hết mùi m.á.u tanh của lũ tà tu thối tha kia rồi ...]

Hắn hậm hực nghĩ thầm trong đầu, nhưng hành động thực tế thì lại cực kỳ trung thực với cảm xúc. Bàn tay đầy m.á.u ban nãy định giơ lên bóp cổ diệt khẩu tôi , chần chừ hồi lâu giữa không trung, cuối cùng lại nhẹ nhàng hạ xuống, vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy đang run rẩy của tôi hệt như đang dỗ dành một con thú nhỏ bị hoảng sợ.

Giọng nói bên ngoài của hắn lại trở về vẻ ngây ngô, lắp bắp, v vành tai đỏ rực lên dưới ánh trăng: "Niệm... Niệm Niệm đừng sợ, A Mặc không sao . A Mặc đ.á.n.h đuổi tên trộm đi rồi . A Mặc giỏi lắm, không bị thương đâu ."

[Bổn tọa là kẻ g.i.ế.c người , sao tự dưng lại biến thành anh hùng cứu mỹ nhân trong mắt cô nương này rồi ? Thôi được rồi , nhìn cô ta sợ đến mức mặt mũi tái mét thế kia , nếu ta còn bóp cổ nữa thì thịt cô ta chắc chắn sẽ bị héo, ăn không ngon. Tạm thời nuôi tiếp vậy . Này, lau tay sạch rồi thì buông eo bổn tọa ra đi chứ, ôm c.h.ặ.t thế này làm ma lực trong đan điền của ta cứ chạy lung tung, tim đập nhanh muốn c.h.ế.t, chắc chắn là ma công lại sắp bạo phát tẩu hỏa nhập ma rồi !]

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lau sạch vết m.á.u cuối cùng trên tay hắn rồi khéo léo buông tay ra , giả vờ như một người tỷ tỷ ngoan ngoãn vâng lời: "Ừm, A Mặc giỏi nhất. Thôi, chúng ta vào nhà đi , đóng c.h.ặ.t cửa lại , đêm nay ngươi ngủ ngay bên cạnh giường ta nhé, ta không dám ngủ một mình nữa đâu ."

Hắn vội vàng gật đầu lia lịa, ôm lấy chiếc chiếu rách dọn vào phòng ngủ chính, nằm chắn ngay cạnh vòng bột Thất Tinh Thảo của tôi . Đêm đó, cuộc chiến đấu trí nghẹt thở trong bóng tối đã kết thúc bằng một chiến thắng mỹ mãn nhờ kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của tôi . Một Quỷ Vương tàn bạo định diệt khẩu phàm nhân, cuối cùng lại cam chịu nằm gác cửa suốt đêm cho "con mồi" của mình ngủ ngon giấc.

Sáng hôm sau , khi ánh nắng rực rỡ của ngày mới xua tan đi màn sương mù lạnh lẽo hắc ám của đêm thanh trừng, tôi thức dậy với một tinh thần sảng khoái lạ thường.

Vậy là chương 11 của Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Linh Dị, HE, Gia Đình, Đọc Tâm, Điền Văn, Sảng Văn, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo