Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bước ra gian nhà chính, tôi nhìn quanh một lượt. Kỳ lạ thay , dấu vết của trận chiến kinh hoàng đêm qua đã hoàn toàn biến mất. Nền đất sạch sẽ, không còn một giọt m.á.u nào, ngay cả cái xác của tên tà tu Huyết Rết Bang cũng bay màu không để lại một mảnh vụn xương cốt. Đúng là phong thái dọn dẹp hiện trường chuẩn cấp Quỷ Vương, sạch sẽ đến mức không thể chê vào đâu được .
A Mặc lúc này đang ngồi ở hiên nhà, hì hục bện một chiếc rổ tre mới. Nhìn thấy tôi bước ra , hắn lập tức đặt chiếc rổ xuống, nở một nụ cười ngốc nghếch quen thuộc, chạy lại gần, đưa hai bàn tay sạch bong ra trước mặt tôi : "Niệm Niệm nhìn xem, tay ta sạch rồi nhé! Hôm nay ta không làm đứt tay đâu , Niệm Niệm không cần xót đâu nha."
[Hừ, sáng sớm ra bổn tọa đã phải dùng ma hỏa thiêu rụi cái xác thối tha kia thành tro bụi, lại còn phải gánh ba gáo nước rửa sạch nền nhà cho cô nương này khỏi nhìn thấy mà khóc nhè phiền phức. Ta thật là một Quỷ Vương chu đáo, toàn diện nhất tam giới! Mau khen bổn tọa đi chứ gã thôn nữ vô tri kia !]
Tôi nhịn cười đến mức cơ mặt co giật, tiến lên vỗ xoa xoa đầu hắn hệt như xoa đầu một chú ch.ó lớn: "A Mặc giỏi quá, sạch sẽ thế này thì trưa nay ta sẽ thưởng cho ngươi một bát lẩu cải ngọt nấu với nấm rừng thật to nhé."
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Oa! Được ăn lẩu cải ngọt rồi ! A Mặc thích nhất Niệm Niệm!" Hắn sung sướng nhảy cẫng lên, hai má đỏ ửng vì ngại ngùng.
[Hừ, cái thứ lẩu rau xanh dại dột của phàm nhân, ăn vào chẳng tăng tiến được chút tu vi nào. Nhưng mà... cái vị nước dùng thanh ngọt kia dính vào đầu lưỡi, ngẫm lại cũng khá ngon. Bổn tọa nể tình cô ta biết điều, tạm thời giữ lại cái đầu trên cổ cô ta thêm vài ngày vậy .]
Ăn xong bữa sáng đạm bạc, tôi bảo A Mặc ra vườn t.h.u.ố.c phía sau nhổ cỏ cải, còn mình thì ở lại gian nhà chính để dọn dẹp lại đống chăn màn cũ dưới gầm giường của hắn . Khi kéo chiếc chiếu rách của A Mặc lên để đem ra sân phơi nắng, đầu ngón tay tôi bỗng chạm vào một vật thể cứng ngắc, ráp tay giấu kín dưới lớp giát giường tre.
Tôi tò mò thò tay vào kéo ra . Đó là một cuốn sổ bằng da dê cũ kỹ, bám đầy bụi bặm và có mùi ẩm mốc của năm tháng.
Tim tôi nảy lên một nhịp thình thịch. Cuốn sổ này hôm qua rõ ràng không có ở đây! Chắc chắn là do Mặc Trầm Uyên sau khi hồi phục một phần ký ức đêm qua, đã lén lấy từ trong hang ổ cũ hoặc từ trên người tên tà tu kia về giấu ở dưới gầm giường của mình .
Tôi cẩn thận lật mở trang đầu tiên của cuốn sổ da dê. Những ký tự viết trên đó vô cùng quái dị, ngoằn ngoèo hệt như những con giun bò, hoàn toàn không phải là văn tự của phàm nhân hay tiên môn chính đạo. Đây là chữ viết của dị tộc quỷ giới!
Là một lương y, tôi từng được sư phụ truyền dạy cho một ít kiến thức về cổ tự dị tộc để nhận biết các phương t.h.u.ố.c độc môn ma giới. Tôi nín thở, cẩn thận đ.á.n.h vần từng chữ một trên trang sách ố vàng. Khi đọc hiểu ý nghĩa của những ký tự kia , toàn thân tôi bỗng chốc lạnh ngắt, rổ chỉ khâu trên tay rơi bộp xuống đất, hạt ngô văng tung tóe khắp nền nhà.
Đây không phải là sổ tay bình thường. Đây là bản chép tay về "Thần Ma Cốt Luyện Công Pháp" — môn công pháp tà môn, tàn bạo tối cao của Quỷ Vương Mặc Trầm Uyên!
Trên trang sách vẽ hình một cơ thể
người
phàm với các mạch kinh lạc đỏ rực, bên cạnh
có
ghi chú rõ ràng bằng mực m.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-12
á.u:
"Muốn khôi phục thần ma cốt
sau
đại nạn,
phải
tìm kẻ sinh
vào
giờ mười hai đêm, ngày rằm tháng bảy, nuôi béo
tốt
bằng thảo d.ư.ợ.c thanh khiết trong vòng bốn mươi chín ngày. Đến ngày cuối cùng, rút cạn tinh huyết, lột da xẻ thịt
làm
t.h.u.ố.c dẫn cốt, ma công lập tức đại thành, bá chủ tam giới."
Giờ mười hai đêm... ngày rằm tháng bảy... nuôi béo tốt bằng thảo d.ư.ợ.c...
Đầu óc tôi vang lên một tiếng oành như sét đ.á.n.h ngang tai, toàn thân run rẩy kịch liệt, mặt cắt không còn một giọt m.á.u. Đó chẳng phải chính là ngày sinh tháng đẻ của tôi , Tịch Vân Niệm sao ?!
Hóa ra lý do hắn không g.i.ế.c tôi ngay từ ngày đầu tiên, lý do hắn chê tôi gầy không bõ dính răng, lý do hắn ngày ngày nhẫn nhịn đi gánh nước, cuốc đất phụ tôi trồng rau... hoàn toàn không phải vì hắn kén ăn, mà là vì hắn đang thực hiện đúng theo quy trình của cuốn sổ da dê này : Nuôi béo tôi bằng thảo d.ư.ợ.c thanh khiết đủ bốn mươi chín ngày để làm t.h.u.ố.c dẫn cốt!
Tôi nhìn xuống cái bụng nhỏ đang hơi căng tròn của mình vì chiến thuật ăn ba bát cơm mỗi bữa ban sáng, trong lòng dâng lên một sự tuyệt vọng và hối hận tột cùng. Khốn kiếp! Tịch Vân Niệm ơi là Tịch Vân Niệm, ngươi tự tác thông minh tưởng dùng chiến thuật "nuôi béo" để giữ mạng, hóa ra lại là đang tự tay biến mình thành một món ăn đúng tiêu chuẩn, dâng tận miệng cho quỷ dữ sao ?!
Sột soạt... sột soạt...
Tiếng bước chân quen thuộc bỗng nhiên vang lên từ ngoài cổng sân. Mặc Trầm Uyên tay cầm một bó cỏ gấu vừa nhổ xong, bước chân thoăn thoắt tiến vào gian nhà chính. Nhìn thấy tôi đang đứng c.h.ế.t trân bên cạnh giường, trên tay cầm c.h.ặ.t cuốn sổ da dê cũ kỹ, nụ cười ngốc nghếch trên gương mặt đầy sẹo của hắn trong chớp mắt hoàn toàn biến mất.
Đôi mắt phượng dài của hắn híp lại thành một đường thẳng sắc lẹm, hắc khí lạnh thấu xương từ dưới chân hắn âm thầm trỗi dậy, đóng băng cả những hạt ngô rơi vãi trên nền đất.
Tiếng lòng của vị Quỷ Vương đại nhân bỗng chốc trở nên vô cùng hắc ám, tàn độc và ngập tràn sát cơ khát m.á.u dội thẳng vào tai tôi , gần đến mức như t.ử thần đang đặt lưỡi hái ngay sát cổ họng:
Mặc Trầm Uyên nhìn thấy tôi cầm cuốn sổ da dê.
Ánh mắt hắn lạnh lùng tột độ bước tới một bước.
[Cô ta phát hiện ra cuốn sổ da dê rồi ? Cô ta đọc hiểu chữ viết của dị tộc sao ? Hóa ra gã thôn nữ này bấy lâu nay luôn giả vờ ngây thơ phàm trần để lừa gạt bổn tọa? Cô ta biết kế hoạch luyện công của ta rồi đúng không ? Kẻ đã biết bí mật tối cao của Thần Ma Cốt... tuyệt đối không thể giữ lại ! Đêm nay chưa tới ngày rằm, công pháp chưa thể đại thành, nhưng nếu cô ta đã biết ... bổn tọa buộc phải ra tay xé xác cô ta ngay bây giờ để diệt khẩu!]
Hắn bước lên một bước dài, bàn tay to lớn, lạnh ngắt từ trong ống tay áo màu đen từ từ vươn ra , nhắm thẳng vào cổ họng trắng ngần của tôi mà siết tới!
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bàn tay t.ử thần của Quỷ Vương đang lao đến sát cổ mình , l.ồ.ng n.g.ự.c bóp nghẹt không thể hít thở. Cuộc chiến sinh tồn điền văn ngọt ngào bấy lâu nay, rốt cuộc đã bị lật tẩy ngay tại đây rồi sao ?! Tôi phải làm gì để giấu đi sự thật là tôi đã đọc hiểu cuốn sổ, làm sao để giải thích về hành động của mình để giữ lại cái mạng nhỏ trước bàn tay khát m.á.u của hắn ngay trong một cái chớp mắt tiếp theo đây?!
Bàn tay lạnh ngắt của Mặc Trầm Uyên chỉ còn cách cổ họng tôi đúng một phân, sát khí ngập trời trong tiếng lòng đòi xé xác diệt khẩu của hắn khiến tôi triệt để rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Làm sao để lừa gạt vị Quỷ Vương đa nghi tàn bạo này , biến cuốn sổ tà môn thành một hiểu lầm hài hước để giữ cái mạng nhỏ của tôi ngay trong một tích tắc sinh t.ử này ?!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.