Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH BỎ TRỐN VÀ TIẾNG LÒNG "KÉN CHỌN"
Tôi đứng c.h.ế.t trân bên cạnh giường tre, những ngón tay siết c.h.ặ.t lấy góc cuốn sổ bằng da dê cũ kỹ đến mức các đốt xương trắng bệch ra . Gió từ ô cửa tranh thốc vào , lật nhẹ những trang giấy ố vàng nhòe nhoẹt vết mực, như muốn trêu ngươi, nhấn mạnh thêm dòng ký tự dị tộc quái dị mà tôi vừa dịch được từ những mảnh kiến thức thảo phạt ma giới ít ỏi của sư phụ.
Giờ Âm, ngày Âm. Nuôi bằng thảo d.ư.ợ.c thanh khiết đủ bốn mươi chín ngày. Rút cạn tinh huyết, lột da xẻ thịt để làm t.h.u.ố.c dẫn cốt tái tạo lại Thần Ma Cốt.
Lồng n.g.ự.c tôi phập phồng dữ dội, một luồng khí lạnh buốt dọc từ xương sống thẳng lên đại não. Tịch Vân Niệm tôi bấy lâu nay cứ ngỡ mình là một nữ kịch sĩ thông minh tuyệt đỉnh, dùng chiến thuật tự nuôi béo bản thân để gã ma đầu kén ăn kia chê gầy không bõ dính răng, từ đó kéo dài thời gian sống sót. Hóa ra , tôi lại tự tay biến mình thành một món ăn đúng tiêu chuẩn, béo mầm, thơm tho, từng bước hoàn thành quy trình nuôi vỗ béo của hắn để làm cái thứ t.h.u.ố.c dẫn cốt tà môn kia !
Nhìn cái bụng hơi tròn lên một chút vì ban sáng lỡ ăn ba bát cơm đầy có ngọn, tôi hận không thể tự vả vào mặt mình vài cái vì tội ham ăn lười làm .
"Niệm Niệm, cỏ gấu ta nhổ xong rồi này . Nàng đang cầm cái gì thế?"
Giọng nói ngây ngô, trong trẻo của A Mặc đột ngột vang lên từ phía cửa gian nhà chính. Hắn ôm một ôm cỏ gấu xanh mướt, trên mặt vẫn dính một vệt bùn đất ngoài vườn t.h.u.ố.c, đôi mắt phượng dài híp lại cười toe toét. Nhưng bước chân của hắn khi nhìn thấy cuốn sổ da dê trên tay tôi thì khựng lại , hắc khí lạnh thấu xương từ dưới chân hắn âm thầm trỗi dậy, bao phủ lấy toàn bộ gian phòng ngủ nhỏ.
Cùng lúc đó, tiếng lòng hắc ám, tàn độc dội thẳng vào tai tôi , sát cơ ngập trời gần đến mức lưỡi hái t.ử thần như đã đặt lên cổ họng:
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Mặc Trầm Uyên ngơ ngác bước tới một bước.
"Niệm Niệm..."
[Định trốn? Nữ nhân này phát hiện ra điều gì rồi ? Hay là cô ta lén dịch cuốn sổ da dê của ta ? Hướng nhìn của cô ta bấy lâu nay rất quái dị, ánh mắt phàm nhân làm sao có thể thản nhiên trước ma khí của bổn tọa? Có nên bẻ gãy chân cô ta trước không ? Bẻ gãy chân rồi nhốt vào l.ồ.ng tre, ngày ngày bón thảo d.ư.ợ.c cho béo tốt , thế thì cô ta sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi lòng bàn tay của Mặc Trầm Uyên ta được nữa. Đêm nay chưa tới ngày rằm, công pháp chưa thể đại thành, nhưng nếu cô ta dám trốn, ta buộc phải bẻ chân cô ta ngay bây giờ!]
Bàn tay to lớn, thon dài hằng ngày vẫn dùng để gánh nước bỗng chốc từ trong ống tay áo màu đen vươn ra , năm ngón tay co lại thành móng vuốt, nhắm thẳng vào cổ họng trắng ngần của tôi mà lao tới.
Tim tôi suýt chút nữa nổ tung trong l.ồ.ng n.g.ự.c. Trực giác sinh tồn của một kẻ sợ c.h.ế.t đến cực điểm ép buộc tôi phải động não với tốc độ chớp nhoáng. Phải diễn! Nếu để hắn biết tôi đọc hiểu, tôi sẽ c.h.ế.t ngay tại chỗ! Tôi phải biến cuốn sổ tà môn này thành một thứ hoàn toàn vô hại, một sự hiểu lầm ngốc nghếch của một thôn nữ mù chữ!
Tôi lập tức trợn tròn mắt, cầm cuốn sổ da dê giơ lên trước mặt, gương mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng tò mò, ngốc nghếch pha lẫn vui mừng, hớn hở reo lên: "A Mặc! Ngươi xem ta tìm thấy cái gì dưới gầm giường của ngươi này ! Ôi chao, cuốn sổ này bọc bằng da dê xịn thật đấy, sờ mịn tay cực kỳ!"
Bàn tay đang lao đến sát cổ tôi của Mặc Trầm Uyên đột ngột khựng lại giữa không trung, chỉ cách làn da tôi đúng một phân. Luồng ma khí đỏ ngầu quanh người hắn d.a.o động kịch liệt.
Tôi không thèm để ý đến bàn tay định g.i.ế.c người của hắn , hăng hái lật lật các trang sách đầy những hình vẽ quái dị, cười hì hì bảo: "Ngươi nhìn mấy hình con giun con dế vẽ trong này xem, buồn cười c.h.ế.t đi được . À, lại còn có hình vẽ người phàm đang tập thể miêu tả động tác múa kiếm nữa chứ! Sư phụ ta ngày xưa bảo mấy cuốn sổ cũ nát bọc da thế này mang ra chợ trấn bán cho mấy ông thầy đồ gom về chép chữ cổ, hoặc bán cho mấy nhà giàu làm giấy nhóm lò là được mấy đồng tiền đồng đấy! A Mặc, ngươi nhặt được món hời này ở đâu thế, để chiều nay ta mang lên trấn bán lấy tiền mua thịt cho ngươi ăn nhé!"
Tôi
vừa
nói
vừa
ngước đôi mắt thanh thuần, ngây ngô
không
một tia tạp niệm
nhìn
hắn
, bàn tay còn tinh nghịch dùng góc cuốn sổ da dê gõ nhẹ
vào
ch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-13
óp mũi
hắn
một cái.
Sát khí ngập trời trong phòng trong nháy mắt tan biến như khói mây. Móng vuốt quỷ của vị Quỷ Vương đại nhân co rúm lại , vội vàng rụt vào trong ống tay áo, gương mặt đầy sẹo vặn vẹo một cách đầy hoang mang, bàng hoàng. Hắn trố mắt nhìn tôi , hai tầng nội tâm hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.
Vân Niệm ngây ngốc dùng cuốn sổ gõ vào mũi hắn .
Mặc Trầm Uyên đứng hình mất ba giây.
[Cái... cái gì cơ? Bán cho thầy đồ chép chữ? Bán làm giấy nhóm lò?! Đây là Thần Ma Cốt Luyện Công Pháp độc môn tối cao của ma giới! Một cái liếc mắt của cuốn sổ này cũng đủ khiến tiên môn chính đạo tranh giành đến đầu rơi m.á.u chảy, vậy mà cô nương này đòi mang đi bán phế liệu đổi tiền đồng?! Hóa ra ... cô ta mù chữ, hoàn toàn không đọc hiểu chữ cổ của dị tộc? Cô ta chỉ nghĩ đây là một cuốn sổ rách nát bọc da dê xịn thôi sao ? Ngu ngốc! Đúng là đồ thôn nữ phàm trần vô tri, làm bổn tọa suýt chút nữa lãng phí một t.h.u.ố.c dẫn cốt hoàn hảo. Thôi được , cứ để cô ta tưởng thế đi . Ta gối đầu tiếp vậy .]
Hắn khẽ thở phào một hơi dài trong lòng, ma khí trong đan điền chậm rãi lắng xuống. Gương mặt hắn lập tức trưng ra bộ dạng ngốc nghếch, gãi đầu cười hì hì, giật lấy cuốn sổ ôm vào lòng: "Cái này ... cái này A Mặc nhặt được ngoài rừng lúc đi bẻ củi, thấy da dê đẹp nên giấu dưới giường để gối đầu ngủ cho êm. Niệm Niệm đừng bán mà, để A Mặc gối đầu đi ."
"Được rồi , được rồi , giữ lại cho ngươi gối đầu." Tôi cười xoa đầu hắn , nhưng quay người đi một cái, nụ cười trên môi tôi lập tức biến mất, mồ hôi lạnh vã ra như tắm ướt đẫm lưng áo.
Khốn kiếp, suýt chút nữa là đầu lìa khỏi cổ thật rồi !
Nhưng qua chuyện này , tôi nhận ra một sự thật kinh hoàng: Nhà tranh này không thể ở lại được nữa. Hôm nay mới là ngày thứ mười kể từ khi tôi nhặt hắn về, nghĩa là tôi còn ba mươi chín ngày nữa trước khi ngày rằm tháng bảy tới — thời điểm hắn ra tay lột da xẻ thịt tôi làm t.h.u.ố.c dẫn. Tôi phải chạy trốn! Phải gom hết tiền bạc bỏ trốn lên trấn trên , rồi từ trấn trên bắt xe ngựa chạy thật xa vào kinh thành phồn hoa, lẩn khuất vào biển người , để gã ma đầu này vĩnh viễn không tìm ra tôi !
Nghĩ là làm , tôi lập tức bắt tay vào kế hoạch bỏ trốn. Tôi chạy vào phòng ngủ, gom hết đống mứt hồng, mứt táo đã đóng gói cẩn thận từ hôm qua bỏ vào một cái giỏ lớn, lại lén lút giấu ba mươi đồng tiền đồng tích cóp bấy lâu nay vào thắt lưng yếm.
Khi tôi đang bận rộn khuân đồ đạc ra sân, A Mặc đứng bên thềm, đôi mắt phượng híp lại nhìn chằm chằm vào cái túi nải nhỏ đeo trên vai tôi , sát cơ đen tối trong lòng hắn lại một lần nữa rục rịch trỗi dậy đầy nghi hoặc.
Mặc Trầm Uyên thấy tôi thu dọn đồ nải.
Hắn nghiêng đầu, giọng điệu ngây ngô: "Niệm Niệm định đi đâu thế?"
[Nữ nhân này phát hiện ra điều gì rồi ? Có nên bẻ gãy chân cô ta trước không ? Thu dọn đồ nải kỹ càng thế kia ? Còn giấu tiền vào trong áo yếm? Nữ nhân này ... rốt cuộc là đang định làm gì? Cô ta định ôm tiền trốn chạy khỏi bổn tọa sao ? Hừ, chẳng lẽ ban nãy cô ta giả vờ mù chữ để lừa ta ? Đã biết bí mật mà còn dám bỏ trốn? Bước ra khỏi cái cửa này xem, ta liền xé nác cái chân cô ta ra xem cô ta chạy đường nào! Không ai được phép cướp đi t.h.u.ố.c dẫn cốt của bổn tọa!]
Nghe đến câu "xé nác cái chân cô ta ", hai chân tôi run b.ắ.n lên, suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống đất. Tên biến thái khát m.á.u này ! Tôi mà không nhanh trí chuyển hướng suy nghĩ của hắn , hôm nay tôi sẽ trở thành phế nhân thật mất!
Tôi lập tức quay đầu lại , nở một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ hệt như gió xuân thổi qua đồng cải, chạy lại gần nắm lấy cánh tay hắn , giọng điệu vô cùng ngọt ngào, nũng nịu: "A Mặc ngốc, ngươi quên hôm nay là ngày gì rồi sao ? Hôm nay chúng ta phải lên trấn trên bán mẻ mứt hoa quả này để lấy tiền đổi gạo chứ! Nhà hết gạo ngon rồi , ta phải lên trấn bán mứt, sẵn tiện... sẵn tiện dùng tiền lời để mua cho A Mặc một bộ y phục mới thật đẹp đón hội mùa thu, chứ cái áo màu xám tro của ngươi rách hết vai rồi ."
Hắn sững sờ nhìn tôi , nghe đến hai từ "áo mới", sát ý bẻ gãy chân trong đại não hắn đột ngột khựng lại , tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một sự kinh ngạc và đấu tranh kịch liệt giữa tôn nghiêm đại ma đầu và tính khí kén chọn trẻ con của hắn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.