Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Vân Niệm bảo đi lên trấn mua áo mới cho hắn .
[Mua áo mới cho ta ? Hừ, định dùng chút lòng tham này để lừa ta chắc. Bản tọa ngày xưa toàn mặc y phục dệt từ tơ tằm thiên ma, hộ giáp hắc long vạn năm, thèm gì cái thứ vải thô quê mùa của cô ta . Nhưng ta thích màu đen, cô ta mà mua màu hồng là ta g.i.ế.c thật đấy. Cấm được mua mấy cái màu hoa hòe hoa sói ẻo lả của bọn phàm nhân kia ! Mặc màu đen nhìn mới ra dáng bá chủ khát m.á.u. Để xem cô ta chọn vải thế nào cho ta .]
Tôi cúi đầu che đi nụ cười thầm, gân xanh trên trán giật giật. Được lắm, ngươi còn kén chọn màu sắc nữa cơ à ? Thích màu đen đúng không ? Ta sẽ mua cho ngươi màu đen để ngươi làm gã ngốc cuốc đất mặc cho hợp!
"A Mặc, ngươi thích áo màu gì nào? Ta thấy ngươi mặc màu đen là tuấn tú nhất, nhìn hệt như một vị đại tướng quân anh minh thần võ ấy !" Tôi vừa khen vừa kéo hắn ra phía chuồng xe bò, hối thúc hắn chuẩn bị lên đường.
Hắn nghe tôi khen hắn "tuấn tú như đại tướng quân", cái đuôi vô hình sau lưng như muốn vểnh lên tận trời, gương mặt đầy sẹo đỏ bừng lên vì đắc ý, ngoài mặt lắp bắp giả ngốc: "A... A Mặc thích màu đen! Niệm Niệm nói màu đen đẹp thì A Mặc mặc màu đen!"
[Hô hô, cô nương này đúng là có mắt nhìn đấy chứ! Biết bổn tọa mặc màu đen là anh minh thần võ nhất. Được rồi , nể tình mắt nhìn người tốt của cô, ta tạm thời không bẻ chân cô nữa. Đi thôi, lên trấn xem cô chọn vải thế nào cho ta . Ta sẽ tạm thời làm một đại tướng quân đi gác xe bò vậy .]
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh ch.óng trèo lên chiếc xe bò cũ kỹ của gia đình. A Mặc ngồi phía trước cầm roi điều khiển thăng bằng, chiếc xe bò lọc cọc lăn bánh rời khỏi ngôi làng nhỏ dưới chân núi, đi theo con đường mòn đầy ổ gà hướng thẳng lên trấn trên .
Đường núi xóc nảy kịch liệt. Chiếc xe bò không có đệm lót, mỗi lần vấp phải một hòn đá tảng lớn là cả thân xe lại nảy bật lên, khiến tôi ngồi phía sau bị xóc đến mức lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn, đầu đập lạch cạch vào thành xe gỗ.
"Á!" Một cú xóc cực mạnh khiến tôi mất đà, cả người lao về phía trước , suýt chút nữa là văng ra khỏi thùng xe.
Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy , một bàn tay to lớn, vững chãi hệt như gọng kìm sắt đột ngột vươn ra từ phía trước , chuẩn xác chộp c.h.ặ.t lấy eo tôi , kéo mạnh một cái.
Tôi ngã nhào vào bờ vai rộng lớn, vững chãi của Mặc Trầm Uyên. Hắn dùng một tay ôm c.h.ặ.t lấy eo tôi , lấy cả thân hình cao lớn của mình làm tấm nệm thịt che chắn, cản hết mọi cú va đập từ thành xe gỗ cho tôi . Gương mặt hắn ghé sát tai tôi , giọng nói ngây ngô vang lên đầy vẻ lo lắng: "Niệm Niệm cẩn thận! Đường xấu quá, để A Mặc ôm nàng thế này cho khỏi ngã nhé."
Thế nhưng, tiếng lòng cọc cằn, đầy lý do ngụy biện của hắn lại dội thẳng vào tai tôi , khiến tôi vừa tức vừa buồn cười :
Mặc Trầm Uyên dùng thân mình che chắn cho tôi khỏi xóc xe bò.
[Xe xóc quá, làm thịt cô ta bầm dập hết thì không ngon nữa. Da thịt cô ta mềm yếu như đậu phụ, nếu xóc mạnh quá làm thịt cô ta bầm dập hết, huyết dịch ứ đọng lại thì tinh huyết làm sao còn thanh khiết để làm t.h.u.ố.c dẫn cốt được nữa? Bổn tọa ra tay ôm cô ta chỉ là để bảo vệ chất lượng của món ăn mà thôi! Đúng vậy , thà chịu đau một chút còn hơn để con mồi của mình bị biến dạng! Cứ thích làm nũng dính người , ta mà buông ra là cô ta gãy xương ngay!]
Tôi
dựa
vào
l.ồ.ng n.g.ự.c ấm áp,
nghe
nhịp tim đập thình thịch
có
chút dồn dập của gã ma đầu kiêu ngạo
này
, trong lòng dâng lên một luồng khí ấm áp vô thức.
Người đàn ông
này
mở miệng
ra
là coi
ta
làm
t.h.u.ố.c dẫn, nhưng hành động của
hắn
ngày càng giống một chú ch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-14
ó lớn trung thành bảo vệ thê t.ử
rồi
.
"Cảm ơn A Mặc, có ngươi ôm ta đỡ sợ hơn nhiều." Tôi nhỏ giọng nói , hai tay khéo léo vòng qua ôm lấy thắt lưng hắn , tận dụng hơi ấm của hắn để xua đi cái lạnh của gió núi.
Hắn đứng hình một chút, vành tai dưới lớp tóc đen càng đỏ đậm hơn, nhưng vòng tay ôm eo tôi vô thức siết c.h.ặ.t thêm một chút, không cho tôi chịu thêm một chút va đập nào cho đến tận khi chiếc xe bò dừng lại ở cổng trấn trên .
Trấn trên vào buổi sáng vô cùng phồn hoa, náo nhiệt. Tiếng rao bán của các sạp hàng, tiếng người xe qua lại tấp nập nhộn nhịp. Tôi dẫn A Mặc đi đến sạp vải lớn nhất trấn, dứt khoát bỏ ra mười đồng tiền đồng để mua cho hắn một xấp vải thô màu đen thượng hạng nhất đúng như hắn mong muốn . Nhìn hắn ôm xấp vải đen vào lòng với bộ dạng ngốc nghếch cười hì hì, trong lòng tôi thầm nói một câu xin lỗi : A Mặc ngốc, bộ y phục này coi như là món quà chia tay ta đền bù cho ngươi bấy lâu nay vất vả gánh nước nhé. Ta phải đi đây.
Lợi dụng lúc sạp vải đông đúc người qua lại , tôi quay sang bảo hắn : "A Mặc, ngươi đứng đây ôm vải chờ ta nhé, ta qua sạp bên cạnh hỏi giá mứt hoa quả một chút rồi quay lại ngay."
"Vâng, A Mặc sẽ đứng im đây chờ Niệm Niệm!" Hắn ngoan ngoãn gật đầu, ôm khư khư xấp vải đen đứng nép vào góc tường sạp vải.
Tôi quay người bước đi , ngay khi vừa khuất khỏi tầm mắt của hắn , tôi lập tức ôm c.h.ặ.t lấy túi nải nhỏ chứa tiền bạc, dùng hết sức bình sinh lao đầu vào đám đông tấp tập trên đường phố, chạy thục mạng về phía bến xe ngựa hướng lên kinh thành. Tôi phải chạy! Phải triệt để cắt đuôi gã Quỷ Vương khốn kiếp này !
Tôi rẽ vào một con hẻm vắng người qua lại để đi đường tắt ra bến xe. Tiếng thở dốc dồn dập, tim đập thình thịch vì hồi hộp bộc phát. Trốn thoát rồi ! Tôi sắp thoát khỏi số phận làm t.h.u.ố.c dẫn cốt rồi !
Thế nhưng, khi tôi vừa mới đi đến giữa con hẻm vắng vẻ, không gian xung quanh bỗng chốc tối sầm xuống một cách quỷ dị. Nhiệt độ trong hẻm tụt dốc không phanh, một mùi m.á.u tanh nồng nặc và oán khí lạnh thấu xương từ đâu tràn tới bao bọc lấy toàn bộ lối ra vào .
Một bàn tay lạnh ngắt như băng, mang theo lực đạo nặng nề như gọng kìm sắt đột ngột từ phía sau vươn ra , chộp c.h.ặ.t lấy bả vai đang bị thương của tôi , siết mạnh một cái.
"Tịch cô nương, định bỏ trốn đi đâu thế?"
Một giọng nói khàn khàn, tàn nhẫn vang lên ngay sau gáy tôi . Tôi kinh hoàng quay đầu lại , đập vào mắt là gương mặt đầy sẹo m.á.u của một gã tà tu mặc y phục đen thêu hình rết m.á.u của Huyết Rết Bang! Hắn ta nhìn tôi bằng đôi mắt hung tàn, con d.a.o găm loang loáng m.á.u đã kề sát vào cổ họng tôi .
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Đám tà tu phản đồ của Quỷ Vương đã mai phục ở đây từ trước !
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân run rẩy kịch liệt vì tuyệt vọng. Trốn khỏi tay Quỷ Vương, tôi lại đ.â.m đầu vào thẳng hang ổ của đám tà tu g.i.ế.c người không chớp mắt này ! Cái mạng nhỏ của Tịch Vân Niệm tôi ngày hôm nay rốt cuộc phải làm sao để giữ vững trước lưỡi đao t.ử thần này đây?!
Lưỡi đao sắc bén của gã tà tu Huyết Rết Bang đã cứa nhẹ vào làn da cổ tôi , một vệt m.á.u đỏ rực rỉ ra ngoài. Từ đầu hẻm, bóng dáng cao lớn của Mặc Trầm Uyên ôm xấp vải đen đang chậm rãi bước tới, đôi mắt phượng dài của hắn khi nhìn thấy vệt m.á.u trên cổ tôi liền biến thành một màu đỏ ngầu hung bạo tột đỉnh. Làm sao để giải nguy trước lưỡi đao của tà tu và cơn thịnh nộ diệt thế của vị Quỷ Vương đại nhân ngay trong một cái chớp mắt tiếp theo đây?!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.