Loading...

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta
#16. Chương 16: 8.2

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta

#16. Chương 16: 8.2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tôi nhắm mắt lại , xoay người ôm c.h.ặ.t lấy cổ hắn , khóc nức nở gào lên như một nữ nhi yếu đuối tìm thấy chỗ dựa duy nhất: "A Mặc! Hu hu hu... May mà có ngươi tìm thấy ta ! Tên trộm kia đáng sợ quá, hắn định cướp tiền mua áo của ngươi đấy! Ta sợ phát khiếp đi được ! A Mặc có sao không ? Hắn có làm ngươi bị thương ở đâu không ? Kiểm tra cho ta xem nào!"

Tôi vừa khóc vừa luống cuống buông hắn ra , hai bàn tay nhỏ bé run rẩy sờ soạng khắp bả vai, l.ồ.ng n.g.ự.c, rồi áp vào hai gò má đầy sẹo của hắn để kiểm tra, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, xót xa chân thật 100%.

Mặc Trầm Uyên bị tôi sờ soạng khắp người , ngoài mặt đờ đẫn đứng im re như phao gỗ, nhưng vành tai dưới lớp tóc đen đã triệt để đỏ bừng lên như muốn nhỏ m.á.u. Hắn nghe tôi gọi "về nhà" và nhìn thấy xấp vải màu đen thượng hạng được tôi mua riêng cho hắn nằm dưới đất, trong lòng sướng rơn, cái đuôi vô hình như muốn vểnh lên tận chín tầng mây xanh, nhưng mặt vẫn giả vờ ngốc nghếch gật đầu lia lịa.

[Hừ, dẻo miệng! Hóa ra cô ta chạy vào đây không phải để bỏ trốn, mà là vì muốn giữ c.h.ặ.t túi tiền đem đi hỏi giá mứt để dành tiền lời mua áo mới cho ta sao ? Lại còn sợ tên trộm cướp mất tiền mua áo của bổn tọa nữa chứ... Cô nương này đúng là chung thủy, có lòng với ta thật đấy. Nể tình cô mua đúng xấp vải màu đen thượng hạng hợp ý bổn tọa, ta tạm thời rộng lượng tha thứ cho cái tội chạy lung tung của cô.]

Hắn cúi người nhặt xấp vải đen lên, cẩn thận phủi phủi bụi bặm dính trên đó, trong đầu đắc ý vang dội:

[Xem ra làm phu quân... à không , làm gã ngốc ở cái nhà tranh này cũng có nhiều cái lợi đấy chứ. Ngày ngày được ăn mứt ngọt, mặc áo đen thê t.ử khâu cho, đêm đêm lại được cô ấy dính người đòi ôm ngủ bảo vệ... Thôi được rồi , bổn tọa sẽ hoãn kế hoạch luyện công công pháp lại thêm một thời gian nữa, tận hưởng sự hầu hạ nuông chiều này của cô ta thêm vài ngày.]

"Đáng sợ quá, chúng ta gánh mứt đi giao rồi về nhà ngay đi , không ở lại trấn chơi nữa đâu A Mặc!" Tôi giật lấy xấp vải đen ôm vào lòng, một tay chủ động nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn , kéo hắn bước nhanh ra khỏi con hẻm vắng bốc mùi c.h.ế.t ch.óc kia .

Hắn ngoan ngoãn đi theo sau tôi , bước chân lộc cộc, ngoài mặt cười ngây ngô: "Vâng, nghe lời Niệm Niệm, chúng ta giao mứt rồi về nhà nấu cơm thôi, A Mặc đói bụng rồi ."

Hai chúng tôi nhanh ch.óng hoàn thành việc giao mẻ mứt hoa quả cho sạp buôn ngoài trấn, đổi lấy năm mươi đồng tiền đồng mạch sướng tay. Tôi dứt khoát mua thêm một bao gạo trắng thượng hạng, một ít thịt lợn ba chỉ béo ngậy để về làm món thịt kho đưa cơm bồi bổ cho cả hai. Chiếc xe bò lại lọc cọc lăn bánh dưới ánh hoàng hôn tà ác, mang theo một bao gạo, một xấp vải đen và hai kẻ mang hai tầng tâm tư quay trở về ngôi làng nhỏ dưới chân núi.

Về đến ngôi nhà tranh khi trời đã tối hẳn. Gió núi đêm nay thổi l.ồ.ng lộng, mang theo cái lạnh thấu xương của sương muối mùa thu. Tôi bận rộn nhóm lửa dưới bếp để chuẩn bị nấu cơm, còn A Mặc thì ngoan ngoãn ngồi bên thềm bửa củi phụ tôi .

"A Mặc, vào nhà phụ ta bưng nồi canh ra nào." Tôi gọi vọng ra ngoài sân.

Không có tiếng trả lời quen thuộc. Tiếng rìu bổ vào gỗ chát, chát cũng đột ngột ngưng bặt.

Tôi khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một sự cẩn thận hoài nghi. Tôi lén buông vá múc canh xuống, bước nhẹ ra cửa gian nhà chính nhìn ra sân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-16

Dưới ánh trăng mờ ảo lạnh lẽo, Mặc Trầm Uyên đang đứng sừng sững giữa sân, chiếc rìu bửa củi buông thõng trên tay. Lồng n.g.ự.c vạm vỡ của hắn phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập, nặng nề đầy vẻ đau đớn. Bộ y phục vải thô màu đen hằng ngày của hắn bỗng chốc bị một luồng khí đen kịt, tanh nồng bao bọc lấy.

Từ vị trí vết thương cũ ngay trước l.ồ.ng n.g.ự.c hắn — nơi năm xưa bị thanh kiếm quang của trưởng lão Thái Huyền Tông đ.â.m xuyên qua — không biết vì lý do gì, lúc này bỗng nhiên rỉ ra từng dòng m.á.u màu đen đặc quánh, tà môn tột độ, thấm đẫm cả một vùng vải áo thô, nhỏ tí tách xuống nền đất ẩm ướt. Tách... tách...

Gương mặt hắn vặn vẹo vì đau đớn, hắc khí đỏ ngầu trong đôi mắt phượng dài điên cuồng d.a.o động, dường như độc tính Huyết Rết Độc của đám tà tu ban ngày kích phát thương thế cũ bên trong cơ thể hắn bộc phát kịch liệt.

Hắn khuỵu một gối xuống đất, tay chống c.h.ặ.t chiếc rìu để giữ thăng bằng, tiếng lòng đau đớn, khát m.á.u và đầy sự dữ tợn bùng lên dữ dội trong đại não tôi , gần đến mức khiến linh hồn tôi run rẩy vì kinh sợ:

Mặc Trầm Uyên quỳ sụp giữa sân, l.ồ.ng n.g.ự.c rỉ m.á.u đen kịt.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

[Đau quá... Đau c.h.ế.t bổn tọa rồi ! Cái thứ Huyết Rết Độc c.h.ế.t tiệt kia , lại dám làm rách toạc phong ấn kinh mạch cũ của ta ! Ma khí bạo loạn rồi , ta không khống chế nổi nữa... Khát quá... Muốn uống m.á.u! Muốn uống cạn sạch tinh huyết thanh khiết của Tịch Vân Niệm để giảm đau ngay lập tức! Chỉ có m.á.u giờ Âm ngày Âm của cô ta mới áp chế được luồng hỏa độc này ! Cô ta đang ở trong bếp... bóp cổ cô ta , hút cạn m.á.u... c.ắ.n đứt cổ họng...]

Hắn khầm gầm lên trong lòng, sát cơ diệt thế khát m.á.u trỗi dậy mãnh liệt 100%. Hắn chậm rãi chống rìu đứng dậy, gương mặt đầy sẹo nhuốm màu đen tối tàn bạo, đôi mắt đỏ ngầu như hai hòn than lửa từ từ quay ngoắt lại , nhìn thẳng về phía cánh cửa gian nhà chính nơi tôi đang đứng nấp trong bóng tối.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân lạnh ngắt, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Vết thương cũ của Quỷ Vương phát tác, hắn đang mất lý trí vì đau đớn và thèm khát m.á.u người để áp chế độc tính! Lưỡi hái t.ử thần của Mặc Trầm Uyên đã thực sự kề sát vào cổ tôi rồi !

Là một lương y dân dã, bản năng thầy t.h.u.ố.c và trực giác sinh tồn gào thét bảo tôi không thể ngó lơ, cũng không thể chạy trốn. Nếu tôi trốn, hắn sẽ hóa quỷ điên cuồng truy sát tôi ngay lập tức. Tôi phải dùng y thuật và thảo d.ư.ợ.c để cứu hắn , đồng thời phải tìm cách giữ cái mạng nhỏ của mình khỏi cái miệng khát m.á.u của con dã thú đang mất kiểm soát này !

Tôi c.ắ.n răng, dứt khoát không thèm trốn nữa. Tôi lôi từ trong túi áo ra một nắm bột Thất Tinh Thảo trộn lẫn chu sa phòng bị cuối cùng, tay cầm c.h.ặ.t cây châm bạc lớn, thẳng lưng bước từ trong bóng tối ra ngoài sân, đi thẳng về phía gã ma đầu đang điên cuồng khát m.á.u kia !

Mặc Trầm Uyên với đôi mắt đỏ ngầu nhuốm m.á.u nhìn chằm chằm vào tôi , bàn tay lạnh ngắt đầy ma khí của hắn đã giơ lên, nhắm thẳng vào cổ họng tôi bước tới một bước dài. Tiếng lòng đòi uống m.á.u, c.ắ.n đứt cổ họng của vị Quỷ Vương đại nhân dội thẳng vào tai tôi đầy vẻ khốc liệt. Làm sao để dùng y thuật áp chế thương thế rỉ m.á.u đen của hắn , bảo toàn cái mạng nhỏ của tôi khỏi cái dạ dày khát m.á.u của quỷ dữ ngay trong một cái chớp mắt sinh t.ử tiếp theo đây?!

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 16 của Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Linh Dị, HE, Gia Đình, Đọc Tâm, Điền Văn, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo