Loading...

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta
#17. Chương 17: 9

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta

#17. Chương 17: 9


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 9: ĐÊM SỐT CAO VÀ CUỘC ĐẤU TRÍ TRÊN GIƯỜNG BỆNH

Gió rú lên qua từng khe hở của vách tre, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của sương muối mùa thu đổ sụp xuống ngôi nhà tranh cô độc dưới chân núi. Giữa khoảng sân tối tăm, luồng ma khí đen kịt rỉ ra từ l.ồ.ng n.g.ự.c Mặc Trầm Uyên loãng dần, nhưng sắc mặt hắn dưới ánh trăng thì tồi tệ đến mức kinh hoàng. Độc tính Huyết Rết Độc của gã tà tu ban ngày phối hợp với vết thương cũ do chính đạo đ.â.m xuyên n.g.ự.c năm xưa giống như một bọc nước vỡ, hoàn toàn bộc phát, triệt để càn quét các kinh mạch của vị Quỷ Vương đại nhân.

Hắn loạng choạng bước một bước dài về phía tôi , đôi mắt phượng dài đỏ ngầu như hai hòn than lửa, bàn tay to lớn vươn ra trong không trung nhắm thẳng vào cổ họng tôi . Nhưng khi khoảng cách giữa tôi và hắn chỉ còn ba thước, đầu gối hắn đột ngột khuỵu xuống.

Rầm!

Thân hình cao lớn vạm vỡ nện mạnh xuống nền đất ẩm ướt ngoài sân. Tiếng lòng đòi ăn tươi nuốt sống, đòi hút cạn sạch tinh huyết của tôi để giảm đau bỗng chốc đứt quãng, thay vào đó là tiếng rên rỉ trầm đục, đau đớn kịch liệt từ tận sâu trong thần thức hắn . Hắn ngất đi , nhưng toàn thân bắt đầu co giật, hơi nóng từ các lỗ chân lông bốc lên nghi ngút hệt như một cái lò nung vừa mới nổ tung.

"A Mặc! Ngươi làm sao thế này ?!"

Tôi la lên một tiếng đầy hoảng hốt, dứt khoát ném nắm bột chu sa phòng bị cuối cùng xuống đất, lao thẳng về phía hắn . Đừng nói tôi thánh mẫu, tôi sợ c.h.ế.t thật, nhưng nếu để gã Quỷ Vương này c.h.ế.t thối ở ngoài sân nhà tôi , ma khí tiêu tán sẽ lập tức biến nơi này thành thánh địa cho lũ yêu quái rình rập ngoài rừng sâu tràn vào . Chưa kể gã lao động miễn phí chất lượng cao này mà c.h.ế.t, ruộng cải ai cuốc, nước ai gánh cho tôi ? Để bảo vệ cuộc sống điền văn và cái mạng nhỏ, tôi phải cứu hắn !

Tôi dùng hết sức bình sinh, kéo, lôi, thậm chí là vác nửa thân người của vị Quỷ Vương đại nhân vào trong gian phòng ngủ chính, đặt hắn nằm lên chiếc giường tre của mình . Lúc chạm vào da thịt hắn , tôi suýt chút nữa thét lên vì bỏng rát. Hắn sốt cao đến mức đáng sợ, m.á.u đen từ vết thương cũ trước n.g.ự.c vẫn rỉ ra từng giọt đặc quánh.

Tôi lập tức quay vào bếp, bưng ra một chậu nước suối lạnh ngắt, dùng một chiếc khăn vải thô nhúng nước, vắt ráo rồi nhẹ nhàng đắp lên vầng trán cao đầy sẹo của hắn .

Mặc Trầm Uyên nằm trên giường, mê man nhíu c.h.ặ.t đôi mày phượng.

"Đau... lạnh..."

[Lạnh quá... Thứ nước gì thế này ? Nữ nhân c.h.ế.t tiệt, cô đang bỏ độc ta đúng không ? Cô dám lợi dụng lúc bổn tọa trọng thương để hạ độc thủ diệt khẩu sao ? Ta sẽ c.ắ.n đứt tay cô... Ta sẽ vặn gãy cái cổ gầy guộc kia ngay lập tức... Đáng ghét, cái đầu của ta như sắp nổ tung rồi ! Kẻ phóng hỏa đốt thành như bổn tọa làm sao có thể t.h.ả.m hại dưới tay một gã thôn nữ thế này chứ?!]

Sát cơ khốc liệt cuộn trào trong đại não hắn khiến tôi lạnh sống lưng. Tay tôi khẽ run lên khi đổi khăn lạnh cho hắn . Tên ma đầu này đúng là đồ lòng dạ hẹp hòi, người ta đang khổ sở thức đêm cứu mạng hắn , vậy mà hắn mở miệng ra là bảo người ta bỏ độc, đòi c.ắ.n đứt tay, vặn gãy cổ! Tôi mím c.h.ặ.t môi, cố nén cục tức vào tận đáy lòng, thầm nghĩ: Ngươi cứ mắng đi , lát nữa ta cho ngươi nếm mùi vị đắng cay của thảo d.ư.ợ.c phàm trần thì biết tay ta !

Tôi quay sang góc phòng, lấy ra ba cây châm bạc lớn nhất, tẩm bột Thất Tinh Thảo thanh nhiệt áp chế ma khí, chuẩn xác châm vào ba huyệt đạo lớn trên đỉnh đầu và dọc sống lưng hắn để thông kinh hoạt lạc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-17
Tiếp đó, tôi chạy ra xưởng t.h.u.ố.c bốc một thang t.h.u.ố.c bắc gồm địa đinh, ma hoàng và hoàng liên — loại hoàng liên già, đắng ngắt đắng cay đến mức ngửi thôi cũng đủ chảy nước mắt. Tôi nổi lửa đun sắc đậm đặc, rót ra một bát nước t.h.u.ố.c đen kịt, bốc khói nghi ngút.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Tôi quay trở lại bên giường bệnh, một tay đỡ gáy hắn lên, tay kia múc một thìa t.h.u.ố.c đầy, bặm môi đổ thẳng vào cái miệng đang lẩm nhảm của vị Quỷ Vương đại nhân.

Hắn bị nước t.h.u.ố.c đắng ngắt làm cho sặc, ngoài mặt ho sặc sụa, mày nhíu c.h.ặ.t lại đầy vẻ thống khổ: "Khụ khụ... đắng... Niệm Niệm... đắng quá..."

Nhưng trong đầu hắn , tiếng gào thét phẫn nộ, kinh hoàng vang lên đầy tột cùng hệt như một đứa trẻ bị ép ăn thứ đồ ăn dở tệ.

Mặc Trầm Uyên ho sặc sụa khi bị đổ t.h.u.ố.c đắng.

"Niệm Niệm, đừng... đắng..."

[Đắng c.h.ế.t đi được ! Muốn g.i.ế.c người à ?! Tịch Vân Niệm, cô nương thối này chắc chắn là đang trả thù bổn tọa chuyện ban chiều đúng không ? Cái thứ nước đen ngòm, hôi thối này là thứ cho súc vật uống chứ đại ma đầu làm sao nuốt trôi! Ta sẽ rút gân cô làm dây buộc tóc... Nhưng mà... cái tay cô ta nâng gáy ta ... sao lại ấm áp thế? Hơi ấm trên tay cô ta dễ chịu thật, làm dịu đi cái lạnh thấu xương của Huyết Rết Độc trong kinh mạch. Đắng quá... khụ... thôi được rồi , đổ thêm một thìa nữa xem nào. Ta chỉ là đang thèm hơi ấm của cô ta để giảm đau mà thôi!]

Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng tại chỗ khi nghe thấy câu "để ta nếm thêm thìa nữa xem nào" trong tiếng lòng của hắn . Miệng thì c.h.ử.i bới đòi rút gân người ta , nhưng cái dạ dày và cơ thể của hắn thì lại thành thật vô cùng. Tôi nén nụ cười , tiếp tục đổ hết nửa bát t.h.u.ố.c đắng ngắt vào miệng hắn , rồi ân cần dùng khăn thấm sạch những giọt nước t.h.u.ố.c dính bên khóe môi đầy sẹo.

"A Mặc ngoan, t.h.u.ố.c đắng dã tật. Uống hết bát này thì hỏa độc trong người mới tan đi được ." Tôi vừa dỗ dành vừa đặt hắn nằm xuống gối, kéo chăn bông cũ đắp kín đến tận cổ cho hắn .

Uống t.h.u.ố.c xong được nửa canh giờ, độc tính trong người hắn bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm dưới sự càn quét của Thất Tinh Thảo và hoàng liên. Nhưng cơn sốt cao thì vẫn chưa dứt, hắn bắt đầu mê sảng, hai tay quào quạo vào không trung hệt như đang tìm kiếm một chỗ dựa trong bóng đêm dày đặc của ký ức đau đớn.

Cánh tay vạm vỡ của hắn bất ngờ chộp c.h.ặ.t lấy bàn tay nhỏ bé của tôi đang định rút khăn lạnh. Lực đạo của hắn mạnh đến mức khiến xương cổ tay tôi đau nhói, hắn kéo mạnh một cái, ép tôi phải ngồi sụp xuống bên cạnh mép giường bệnh. Hắn nắm c.h.ặ.t lấy năm ngón tay tôi , đan c.h.ặ.t vào nhau không một kẽ hở, áp c.h.ặ.t vào l.ồ.ng n.g.ự.c đang phập phồng rỉ m.á.u đen của mình .

Gương mặt đầy sẹo của hắn áp vào mu bàn tay tôi , hơi thở nóng rực phả ra , giọng nói mê sảng trong đêm tĩnh mịch nghe vô cùng nghẹn ngào, yếu ớt: "Đừng... đừng đi ... mẫu thân ... Niệm Niệm... ở lại đây với ta ..."

Cùng lúc đó, thanh âm trong thần thức hắn đột ngột giảm xuống, không còn sự kiêu ngạo tàn bạo hằng ngày, mà trở nên vô cùng cô độc, run rẩy và tràn đầy sự ỷ lại nguyên thủy của một con dã thú bị thương bị cả thế giới bỏ rơi.

Chương 17 của Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, Linh Dị, HE, Gia Đình, Đọc Tâm, Điền Văn, Sảng Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo