Loading...

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta
#19. Chương 19

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta

#19. Chương 19


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 10: SỰ THAY ĐỔI CỦA CON THÚ DỮ

Cánh cửa gỗ tranh khẽ rung lên dưới sức nặng của tiếng gọi thảng thốt từ lão thôn trưởng ngoài cổng rào: "Vân Niệm cô nương ơi! Có biến lớn rồi ! Người của tiên môn Thái Huyền Tông dẫn theo yêu quái tầm đạo đã bao vây đầu thôn rồi kìa!"

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Tiếng kêu ấy hệt như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bầu không khí đặc quánh sát cơ trong căn phòng ngủ chật hẹp.

Bàn tay lạnh ngắt mang theo ma khí rạo rực của Mặc Trầm Uyên đang lơ lửng cách cổ họng tôi đúng một phân bỗng chốc khựng lại . Các ngón tay thon dài gầy guộc của hắn khẽ run lên, hắc khí loang loáng quỷ dị trong đôi mắt phượng dài lập tức tiêu tán, nhường chỗ cho một sự bàng hoàng đờ đẫn. Hắn nhìn tôi , nhìn kỹ quầng thâm nhạt dưới mắt tôi vì đã thức trọn một đêm dài đun t.h.u.ố.c, châm cứu, chăm sóc cho hắn , rồi lại nhìn bàn tay còn lại của hai chúng tôi vẫn đang đan c.h.ặ.t vào nhau không một kẽ hở đến mức nhăn nhúm cả góc áo thô màu đen.

Trong một sát na sinh t.ử ấy , thay vì bóp gãy cổ tôi để diệt khẩu như những gì tiếng lòng hắc ám ban nãy gào thét, ngón tay cái của hắn lại khẽ động, chậm rãi vuốt nhẹ lên vệt quầng thâm trên khóe mắt tôi . Hành động ấy cực kỳ nhẹ nhàng, hệt như một con dã thú khổng lồ đang dùng đệm thịt mềm mại của mình để thăm dò một đóa hoa dại dễ vỡ.

Tôi mở to mắt nhìn hắn , l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, tim đập thình thịch như đ.á.n.h trống trận. Ngay lập tức, hai tầng nhận thức phân liệt của vị Quỷ Vương đại nhân lại một lần nữa dội thẳng vào thần thức tôi , mang theo một tràng ngụy biện cọc cằn đến mức nực cười .

Mặc Trầm Uyên vội vàng rụt bàn tay định g.i.ế.c người lại , ngoài mặt luống cuống giả ngốc.

[Nhìn cái gì? Ta chỉ đang đo xem cổ cô ta kích thước bao nhiêu để chọn cỡ dây thừng phù hợp thôi. Đúng thế, bổn tọa làm sao có thể mềm lòng trước một gã thôn nữ phàm trần? Ta vuốt mắt cô ta là để xem mắt cô ta có bị mù do khói t.h.u.ố.c ban đêm không , mắt có tinh tường thì sau này gọt củ cải mới sạch sẽ được ! Còn cái lũ mũi trâu Thái Huyền Tông ngoài kia ... đáng c.h.ế.t, chúng dám dẫn theo ch.ó săn tầm đạo đến tận đây? Nếu để chúng ngửi thấy ma huyết của ta , cái nhà tranh này sẽ bị san phẳng, ruộng cải của cô ta cũng tiêu đời, lúc đó cô ta lại khóc nhè phiền phức c.h.ế.t đi được !]

Sát ý diệt khẩu biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự cáu kỉnh tột độ khi cuộc sống điền văn thanh nhàn bị quấy rầy. Tôi nghe mà nhẹ nhõm cả người , suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Cái gã ma đầu kiêu ngạo này , rõ ràng là xót xa khi thấy tôi thức đêm vất vả, lại còn lo lắng lũ tiên môn làm hỏng ruộng cải, vậy mà trong đầu cứ mở miệng ra là chọn dây thừng với cả t.h.u.ố.c dẫn cốt!

"A Mặc..." Tôi vờ như vừa mới tỉnh giấc sau cơn mơ màng, hoảng hốt buông tay hắn ra , ngồi bật dậy chộp lấy hũ bột t.h.u.ố.c phòng bị giấu dưới gối. "Ngươi hạ sốt rồi ? May quá, trời đất ơi, đêm qua ngươi sốt cao làm ta sợ phát khiếp! Ngươi ngồi yên trong nhà, đừng ra ngoài, để ta ra xem thôn trưởng có chuyện gì!"

A Mặc lập tức rụt cổ lại , trùm chăn bông cũ kín đến tận cằm, chớp chớp đôi mắt phượng dài đầy vẻ sợ hãi hệt như một chú ch.ó lớn bị tiếng sấm làm cho kinh hốt: "Niệm Niệm... ngoài kia có người hung dữ lắm sao ? A Mặc sợ... A Mặc ở nhà đợi Niệm Niệm..."

[Lũ kiến hôi Thái Huyền Tông, năm xưa dám đ.â.m xuyên l.ồ.ng n.g.ự.c bổn tọa, hôm nay lại dám vác xác đến đây đòi người ? Được lắm, để ta lén vận một tia ma niệm ra ngoài, nếu tên trưởng lão nào dám bước chân vào cổng rào này , ta sẽ khiến trận pháp tầm đạo của chúng nổ tung thành tro bụi! Niệm Niệm gầy guộc thế kia , ra ngoài đối phó với lũ mũi trâu ấy có bị chúng bắt nạt không nhỉ? Đáng ghét, cái cơ thể c.h.ế.t tiệt này sao vẫn chưa khôi phục được ba phần công lực chứ?!]

Tôi không kịp nghe hắn oán hận thêm nữa, vội vàng chỉnh đốn lại trang phục, bước nhanh ra gian nhà chính rồi mở cửa sân.

Ngoài cổng rào tre, lão thôn trưởng đang chạy thục mạng đến mức rơi cả chiếc mũ vải, mặt mày tái mét. Phía sau lão, ở con đường mòn dẫn vào đầu thôn, ba đạo kiếm quang vàng rực ban đêm nay đã đáp xuống đất, biến thành ba vị tu sĩ mặc đạo bào trắng muốt của Thái Huyền Tông. Đi đầu là một tên đạo sĩ trẻ tuổi, nét mặt kiêu ngạo, trên tay dắt theo một con Linh Yêu Cẩu khổng lồ, lông mũi dính đầy linh khí đang khịt khịt đ.á.n.h hơi khắp mặt đất.

"Vân Niệm cô nương! Mau trốn đi ! Lũ tiên nhân kia bảo trong thôn có ma khí quỷ giới ẩn giấu, đang cho ch.ó đi lùng sục từng nhà đấy!" Thôn trưởng hổn hển thở không ra hơi , vịn vào hàng rào bảo tôi .

Tôi mím môi, lòng bàn tay siết c.h.ặ.t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-19
Nhìn con Linh Yêu Cẩu đang tiến ngày một gần về phía xưởng t.h.u.ố.c của mình , tôi biết mùi m.á.u đen của Mặc Trầm Uyên rỉ ra ngoài sân đêm qua dù đã được hắn dùng ma hỏa thiêu rụi, nhưng thứ khứu giác linh quỷ kia vẫn có thể phát hiện ra tàn tích. Nếu để chúng xông vào nhà nhìn thấy A Mặc đầy sẹo và bức mật thư bằng sáp đỏ trong tay áo tôi , mọi chuyện sẽ triệt để nát bét.

Vì mạng sống, tôi phải dùng kiến thức lương y dân dã của mình để đ.á.n.h lừa mũi con ch.ó kia !

Tôi lập tức quay vào bếp, chộp lấy hũ bột thảo d.ư.ợ.c Địa Đinh trộn lẫn với bột ma hoàng và tỏi hoang siêu nồng kịch — thứ bột ban đêm tôi dùng để hạ sốt cho A Mặc nhưng còn thừa một lượng lớn. Tôi chạy ra sân, thản nhiên đem toàn bộ hũ bột t.h.u.ố.c đổ bừa bãi lên khoảng đất trống nơi Mặc Trầm Uyên từng quỳ rỉ m.á.u đêm qua, giả vờ như đang dọn dẹp, phơi phóng t.h.u.ố.c men buổi sớm.

Khi ba vị tu sĩ Thái Huyền Tông dẫn theo con Linh Yêu Cẩu bước đến trước cổng rào nhà tôi , con ch.ó vừa vặn sục mũi vào khoảng sân.

Hắt xì! Hắt xì! Ẳng ẳng!

Mùi tỏi hoang kịch độc và bột ma hoàng cay nồng xộc thẳng vào mũi con linh cẩu, khiến nó đang hăng hái đ.á.n.h hơi bỗng chốc nhảy dựng lên, hai tai cụp xuống, hắt hơi liên tục đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, điên cuồng cào móng xuống đất rồi cụp đuôi chạy thụt lùi ra sau chân tên đạo sĩ trẻ tuổi, không cách nào ngửi thêm được bất kỳ mùi vị gì nữa.

"Lũ súc vật vô dụng!" Tên đạo sĩ trẻ tuổi biến sắc, hậm hực mắng một câu, rồi nhướng mày nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt của kẻ bề trên . "Gã thôn nữ kia , ngươi đang làm cái trò gì thế hả? Có biết đây là Linh Khuyển tầm đạo của Thái Huyền Tông không ?!"

Tôi lập tức trưng ra bộ dạng của một cô nương nông thôn nhút nhát, sợ hãi co rúm người lại , quỳ sụp xuống đất sụt sịt khóc lóc: "Tiên nhân bớt giận! Dân nữ chỉ là một thầy t.h.u.ố.c nghèo dưới chân núi, ban đêm trong vùng sương muối nhiều, muỗi độc c.ắ.n phá chuồng gà, chuồng lợn dữ quá. Cho nên sáng sớm ra dân nữ phải rải bột tỏi hoang và ma hoàng để trừ tà khử độc, bảo vệ mấy con gà nuôi lấy trứng... Dân nữ không biết tiên nhân tới, xin tiên nhân tha mạng!"

Tên đạo sĩ nhìn hũ bột t.h.u.ố.c bốc mùi nồng nặc dưới đất, lại nhìn gian nhà tranh rách nát, nghèo kiết xác của tôi , trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Hắn ta phất tay áo rộng, khinh bỉ nói : "Hừ, một lũ phàm nhân hôi thối, chỉ biết làm bẩn mũi Linh Khuyển của ta . Đi thôi, gã ma đầu kia tàn bạo như thế, làm sao có thể trốn ở cái nơi nghèo nàn, bốc mùi phân gà phân tỏi này được . Chắc chắn hắn đã chạy trốn vào sâu trong rừng núi phía Bắc rồi !"

Nói rồi , ba vị tu sĩ Thái Huyền Tông nghênh ngang quay người , ngự kiếm phi hành lao v.út về phía ngọn núi phía Bắc, bỏ lại một làn khói bụi mù mịt đầu thôn.

Nhìn bóng kiếm quang biến mất sau tầng mây, tôi ngồi bệt xuống đất, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả vạt áo yếm. Trận chiến giấu trời qua biển này , Tịch Vân Niệm tôi lại một lần nữa dùng tư duy điền văn cứu mạng cả hai!

Sóng gió tiên môn qua đi , cuộc sống bình dị dưới chân núi lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Thương thế của A Mặc sau đêm sốt cao kỳ lạ thay lại hồi phục với tốc độ kinh hoàng, vết thương trước n.g.ự.c đóng vảy rất nhanh, tay chân lại thoăn thoắt tràn đầy sức lực.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mùa thu hoạch củ cải trắng đã đến. Mẫu ruộng phía sau nhà bấy lâu nay được A Mặc mẫn cán cuốc đất, bón phân chuồng (dù trong lòng hắn c.h.ử.i rủa vạn biến) giờ đây đã cho ra những củ cải trắng muốt, to tròn, mập mạp trồi lên khỏi mặt đất ẩm. Để đẩy mạnh kế hoạch " làm giàu thanh nhàn", tôi quyết định thu hoạch toàn bộ ruộng cải này để mang ra chợ xưởng làm một mẻ mứt củ cải sấy đường mật tiến cung.

"A Mặc, ra đồng nhổ củ cải với ta nào!" Tôi xách hai cái giỏ tre lớn, hồ hởi gọi.

"Vâng! A Mặc ra ngay đây Niệm Niệm!"

Hắn mặc bộ y phục vải thô màu đen thượng hạng tôi mua ngoài trấn, bờ vai rộng lớn vững chãi, tóc buộc gọn gàng, chạy tót ra đồng với bộ dạng vô cùng phấn khởi. Nhìn hắn hì hục cúi người , hai tay bám c.h.ặ.t vào phần lá xanh, dùng sức nhổ phựt một cái, một củ cải to bằng bắp tay trắng ngần liền văng ra ngoài, tôi không khỏi gật gù hài lòng. Đúng là lao động miễn phí cấp cao, một mình hắn nhổ bằng mười người dân làng cộng lại .

Buổi trưa, nắng vàng như rót mật xuống hiên nhà tranh. Tôi bận rộn dưới bếp nấu một bát cháo hạt sen đường phèn ngọt lịm, bên trên thả thêm vài sợi gừng tươi để bồi bổ cho hắn sau những ngày lao lực.

Khi bưng bát cháo ra hiên, A Mặc đã lau sạch tay chân, ngoan ngoãn ngồi chờ sẵn bên chiếc bàn gỗ ba chân. Hắn đón lấy bát cháo từ tay tôi , khẽ húp một ngụm nhỏ, hai má đầy sẹo bỗng chốc đỏ ửng lên một mảng vì ngại ngùng, ánh mắt long lanh nhìn tôi đầy vẻ thỏa mãn: "Cháo hạt sen ngọt quá, Niệm Niệm nấu là ngon nhất thế gian!"

Thế nhưng, trong thần thức hắn , một tràng suy nghĩ kiêu ngạo, sa ngã của vị Quỷ Vương đại nhân lại vang dội lên, khiến tôi suýt chút nữa đ.á.n.h rơi chiếc vá múc canh.

Mặc Trầm Uyên cúi đầu húp cháo hạt sen cô nấu.

"Niệm Niệm thật tốt ."

Bạn vừa đọc đến chương 19 của truyện Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta thuộc thể loại Cổ Đại, Linh Dị, HE, Gia Đình, Đọc Tâm, Điền Văn, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo