Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
[Nấu ăn càng ngày càng hợp vị mình . Cái vị ngọt thanh của hạt sen hòa với vị ấm của gừng tươi, ăn vào làm ma lực trong kinh mạch của ta vận chuyển trơn tru vô cùng. Hay là nuôi cô ta làm đầu bếp suốt đời nhỉ? Cần gì phải luyện cái công pháp Thần Ma Cốt rách nát tà môn kia nữa. Lột da xẻ thịt cô nương này rồi , sau này ai nấu cháo hạt sen cho ta ăn? Ai làm mứt hồng dẻo cho ta nếm? Lũ thuộc hạ ma giới chỉ biết dâng huyết thịt tươi sống tanh hôi, làm sao tinh tế bằng Niệm Niệm của ta ... Đúng thế, bổn tọa quyết định hủy bỏ kế hoạch lấy m.á.u dẫn cốt, ta chỉ là đang cần một đầu bếp riêng lâu dài mà thôi!]
Tôi ôm lấy l.ồ.ng n.g.ự.c, cố ngăn không cho tiếng cười lớn bật ra ngoài. Trời đất ơi! Công pháp tối cao của ma giới, thứ khiến cả tam giới nghe tên đã biến sắc, vậy mà giờ đây trong mắt vị Quỷ Vương đại nhân lại biến thành "công pháp rách nát tà môn", triệt để bị đ.á.n.h bại bởi một bát cháo hạt sen của một gã thôn nữ! Từ bỏ 100% ý định g.i.ế.c tôi để luyện công, con thú dữ này rốt cuộc đã bị cuộc sống điền văn của tôi thuần hóa hoàn toàn từ bao giờ không hay rồi !
"Ngon thì ăn nhiều vào , trong bếp vẫn còn một nồi lớn đấy." Tôi nhón chân, dịu dàng lau một vệt cháo dính bên khóe môi hắn , cười híp mắt bảo.
Buổi chiều, tôi và A Mặc chất đầy hai giỏ củ cải trắng muốt lên chiếc xe đẩy gỗ nhỏ, định bụng đẩy ra đại lộ đầu thôn để chờ ông lão bán hạt giống đi ngang qua, đổi lấy một ít hạt giống rau mùa đông và bán sỉ một phần củ cải lấy tiền đồng.
Đến đầu thôn, ông lão bán hạt giống — một lão già họ Vương đã ngoài bảy mươi, răng rụng gần hết, lưng còng rạp — đang ngồi bên vệ đường. Thấy tôi đẩy xe cải đến, lão lão cười híp mí, nhiệt tình bốc cho tôi hai bọc hạt giống rau cải thảo thượng hạng, còn tốt bụng cho thêm một nắm kẹo mạch nha nhỏ: "Vân Niệm cô nương dạo này mát tay quá, củ cải to tròn thế này xưởng mứt trên trấn chắc chắn sẽ thu mua giá cao đấy! Nè, cầm lấy nắm kẹo này mà ăn cho ngọt giọng."
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Tôi đón lấy bọc hạt giống, nở một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ hệt như hoa nở mùa xuân, lễ phép cúi đầu bảo: "Cháu cảm ơn Vương gia gia nhiều ạ! Chúc gia gia mùa này buôn bán đắt hàng nhé!"
Nụ cười của tôi vô cùng tự nhiên, nhưng đúng lúc này , một luồng khí áp lạnh thấu xương, chua lòm hệt như hũ giấm chua đổ vỡ mười năm bất ngờ từ phía sau lưng tôi trỗi dậy.
Tôi quay sang nhìn A Mặc. Hắn đang đứng đơ người bên chiếc xe đẩy gỗ, hai tay nắm c.h.ặ.t lấy thành xe đến mức vách gỗ kêu cạch, cạch . Đôi mắt phượng dài của hắn nheo lại , nhìn chằm chằm vào lão già họ Vương bằng ánh mắt hung tàn, khát m.á.u tột độ hệt như muốn ăn tươi nuốt sống lão ngay tại chỗ.
Tiếng lòng ghen tuông điên cuồng, vô lý của vị Quỷ Vương đại nhân dội thẳng vào tai tôi đầy vẻ phẫn nộ bạt mạng.
Mặc Trầm Uyên trợn mắt nhìn lão già bán hạt giống cười với tôi .
[Cười cái gì mà cười ? Lão già đó sắp rụng hết răng, lưng còng như tôm luộc, có cái gì đẹp mà nhìn mà cười tươi thế hả Tịch Vân Niệm?! Cô chưa từng cười với bổn tọa dịu dàng như thế bao giờ! Dám nhận kẹo của lão ta ? Xem ta đêm nay có lén dùng ma niệm bẻ sạch mấy cái răng rụng còn sót lại của lão không ! Dám dùng đôi mắt mờ đục kia nhìn thê t.ử của bổn tọa? Ta sẽ m.ó.c m.ắ.t gã... Không được , tim ta lại đập nhanh muốn c.h.ế.t rồi , ma khí bạo loạn rồi , cái gã lão già c.h.ế.t tiệt này chắc chắn là khắc tinh ma công của ta !]
Tôi : "..."
Trời đất ơi, đến cả một ông lão bảy mươi tuổi sắp xuống lỗ mà ngươi cũng ghen cho được sao gã đại ma đầu kiêu ngạo kia ?! Lại còn đổ thừa cho ma công bạo loạn tẩu hỏa nhập ma nữa chứ!
Màn sinh tồn bằng kỹ năng diễn xuất của
tôi
lập tức kích hoạt. Để ngăn chặn nguy cơ ông lão tội nghiệp
bị
Quỷ Vương bẻ sạch răng đêm nay,
tôi
vội vàng thu nụ
cười
lại
,
quay
ngoắt
người
sang hướng khác.
Tôi
chộp lấy cánh tay vạm vỡ của A Mặc, dứt khoát nhét nắm kẹo mạch nha của ông lão
vào
trong túi áo
mình
,
rồi
từ trong n.g.ự.c lôi
ra
một chiếc bánh nướng nhân thịt béo ngậy, vàng ươm còn ấm áp mà
tôi
chuẩn
bị
sẵn từ nhà, tự tay đút
vào
tận miệng
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-20
Tôi ôm lấy má hắn , ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình , cất giọng dịu dàng, nũng nịu hết mức: "A Mặc đừng hờn dỗi nữa mà. Kẹo kia ta giữ lại làm mứt thôi, còn chiếc bánh nướng nhân thịt ngon nhất này là ta tự tay làm riêng cho một mình A Mặc nhà ta ăn đấy. Trên đời này , chỉ có A Mặc nhà ta là cười đẹp nhất, tuấn tú nhất thôi, ăn đi này ."
Mặc Trầm Uyên bị tôi ôm má đút bánh, ngoài mặt đờ đẫn đứng im re, nhưng vành tai dưới mái tóc đen trong nháy mắt đỏ rực lên như muốn nhỏ m.á.u. Hắn ngoan ngoãn ngậm lấy chiếc bánh nướng, nhai ngấu nghiến, gương mặt đầy sẹo quay sang hướng khác để giấu đi vệt hồng rực đang lan nhanh trên mặt.
Nhưng trong l.ồ.ng n.g.ự.c hắn , một trận đắc ý vang dội, khí thế kiêu ngạo vểnh lên tận chín tầng mây xanh dội thẳng vào tai tôi đầy vẻ vênh váo.
Hắn cầm chiếc bánh nướng, lòng sướng rơn.
[Hừ, tất nhiên rồi ! Bổn tọa là đệ nhất mỹ nam giới dị tộc, tôn nghiêm Quỷ Vương ngút ngàn, lão già rụng răng kia tuổi gì mà đòi so sánh với ta ! Cô nương này tuy ngốc nghếch nhưng được cái có mắt nhìn người rất tốt , biết rõ trên đời này chỉ có một mình phu quân cô ấy là tuấn tú nhất. Nể tình chiếc bánh nướng nhân thịt này rất nhiều thịt và câu khen ngợi ngọt ngào kia , bổn tọa rộng lượng tha cho mấy cái răng của lão già kia đêm nay vậy . Cấm cô sau này không được cười với kẻ khác nghe chưa đồ dính người !]
Tôi cúi đầu đẩy xe cải đi trước , bờ vai khẽ run lên vì nhịn cười đến mức nội thương. Được được được , Quỷ Vương đại nhân anh minh thần võ, ngươi cứ tiếp tục sa ngã vào cái bẫy cuồng vợ này đi nhé.
Hai chúng tôi đẩy xe củ cải trắng muốt đi dọc theo con đường mòn ven rìa rừng sâu để trở về nhà tranh dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa. Bóng của hắn cao lớn, hoàn toàn bao bọc lấy bóng dáng gầy nhỏ của tôi trên nền đất đầy cỏ dại, khung cảnh điền văn chữa lành đẹp đẽ hệt như một bức tranh cổ phong.
Xào xạc! Xào xạc!
Một tiếng động lớn dữ dội từ bụi rậm rậm rạp bên bờ đường đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên bình của buổi chiều tà.
Từ trong bóng tối của rừng sâu, khoảng mười gã nam nhân hung tợn, mặt mày bặm trợn, tay cầm đại đao loang loáng sát khí bất ngờ lao ra , chặn đứng chiếc xe cải của chúng tôi lại . Đi đầu là một tên trùm cướp mắt độc như rắn, hắn ta nhìn chằm chằm vào giỏ củ cải trắng muốt và túi tiền đồng đeo bên hông tôi , cười sằng sặc đầy tàn nhẫn:
"Ha ha ha! Khôn hồn thì để lại toàn bộ tiền bạc và con nhóc xinh đẹp kia cho anh em ta mang lên núi làm trại chủ phu nhân, bằng không gã mặt sẹo điên khùng kia sẽ phải phơi xác tại chỗ!"
Toán cướp núi hung tợn bao vây lấy hai người ! Đại đao của chúng tuốt khỏi vỏ, tỏa ra một luồng oán khí huyết tanh rợn người !
Tôi biến sắc, bần bật run rẩy lùi lại một bước, tay chân lạnh ngắt khi đối diện với lưỡi đao sắc bén của mười gã cướp núi hung ác. Mặc Trầm Uyên đứng bên cạnh tôi , khi nhìn thấy tên cầm đầu dùng ánh mắt dâm đãng quét qua người tôi , đồng t.ử của vị Quỷ Vương đại nhân trong chớp mắt co rụt lại thành một đường thẳng đứng đỏ ngầu như m.á.u, một luồng sát cơ diệt thế khốc liệt, tàn bạo tột đỉnh bùng phát dữ dội trong đại não hắn dội thẳng vào thần thức tôi :
[Lũ kiến hôi cướp núi bẩn thỉu, gan các ngươi đúng là to bằng cái trời rồi ! Dám có ý đồ bắt thê t.ử của Mặc Trầm Uyên ta lên núi làm phu nhân?! Ta còn chưa thèm động vào một sợi tóc của cô ấy , các ngươi là cái thá gì đòi chạm vào ?! Hôm nay, bổn tọa sẽ xé xác tất cả các ngươi làm trăm mảnh, băm vằn thắn ra làm phân bón cho mẫu ruộng cải mùa sau vĩnh viễn không được siêu sinh!]
Sát ý ngập trời bùng nổ, bàn tay đen thâu tóm ma lực của hắn đã khẽ động, chuẩn bị đại phát sát giới diệt thế ngay tại chỗ! Tôi đứng giữa vòng vây, tim đập loạn nhịp vì kinh sợ. Thần tiên đ.á.n.h nhau , cướp núi xúi quẩy, cái mạng nhỏ của Tịch Vân Niệm tôi ngày hôm nay rốt cuộc phải làm sao để giữ vững trước lưỡi đao của bọn cướp và cơn thịnh nộ hóa quỷ của phu quân hờ đây?!
Tên trùm cướp núi nhe răng cười dâm đãng, vung đại đao lao thẳng về phía tôi định bắt giữ, trong khi bàn tay dính đầy hắc khí t.ử thần của Mặc Trầm Uyên đã giơ lên sát gáy hắn ta , tiếng lòng gào thét đòi xé xác diệt tộc vang lên đầy vẻ tàn bạo khốc liệt. Làm sao để giải nguy trước lưỡi đao của bọn cướp hoang và giữ cho thân phận Quỷ Vương của A Mặc không bị bại lộ ngay trong một cái chớp mắt sinh t.ử tiếp theo đây?!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.