Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 11: KHI QUỶ VƯƠNG BẢO VỆ "BỮA ĂN TRƯA"
Gió chiều từ thung lũng sâu thẳm rít lên liên hồi, thốc qua rặng tre già rậm rạp bên bờ đường mòn, mang theo một mùi huyết tanh rợn người . Ánh hoàng hôn tà ác đỏ rực như m.á.u nhuộm chín cả khoảng không gian vắng vẻ, hắt lên thân ảnh mười gã cướp núi đang cười sằng sặc hung tợn. Thanh đại đao trên tay tên trùm cướp vẫn còn loang loáng những vệt m.á.u chưa khô hẳn, mũi đao sắc bén chĩa thẳng vào giỏ củ cải trắng muốt và túi tiền đồng đeo bên hông tôi .
"Đại ca, con nhóc này trông mỡ màng, ngon mắt đấy chứ! Mang lên trại làm phu nhân thì còn gì bằng!" Một gã cướp có bộ râu quai nón dậm mạnh chân, đôi mắt hau háu nhìn tôi hệt như sói đói nhìn thấy thỏ non.
Tôi bần bật run rẩy, giỏ cải trên xe gỗ suýt chút nữa lật nhào. Trốn khỏi tay Quỷ Vương, tạm biệt đám tu sĩ Thái Huyền Tông, rốt cuộc tôi lại đ.â.m đầu vào thẳng hang ổ của lũ cướp cạn g.i.ế.c người không chớp mắt này . Đúng là họa vô đơn chí!
Tên cầm đầu tiến lại gần thêm một bước, đôi mắt dâm đãng ti hí đảo qua đảo lại trên gương mặt thanh thuần của tôi .
Mặc Trầm Uyên đứng im re bên cạnh chiếc xe đẩy gỗ. Chiếc áo thô màu đen thượng hạng tôi vừa mua ngoài trấn dính chút bụi đường, hắn hơi cụp mi mắt, hai tay buông thõng. Nhưng ngay khi tên trùm cướp núi buông lời u uế, đồng t.ử của vị Quỷ Vương đại nhân trong chớp mắt đột ngột co rụt lại thành một đường thẳng đứng đỏ ngầu, một luồng sát cơ diệt thế cuồng bạo, khốc liệt bùng phát dữ dội trong đại não hắn dội thẳng vào thần thức tôi :
Tên trùm cướp núi nhìn chằm chằm vào tôi đầy ý đồ đồi bại.
[Đôi mắt đó... c.h.ặ.t xuống làm đồ trang trí được đấy. Dám nhìn thê t.ử của ta bằng ánh mắt đó sao ? Cái loại sâu bọ hạ đẳng, bẩn thỉu ở đâu chui ra mà dám có ý đồ nhuốc nhơ với Tịch Vân Niệm? Cô ấy là người nấu cháo hạt sen cho ta , là người bôi t.h.u.ố.c, khâu áo cho bổn tọa! Một sợi tóc của cô ấy ta còn chưa cho phép kẻ khác chạm vào , các ngươi muốn c.h.ế.t toàn thây chắc chắn là điều không thể!]
Sát ý ngập trời bùng nổ mạnh mẽ khiến tai tôi ù đi , l.ồ.ng n.g.ự.c đau nhói như bị bóp nghẹt. Tôi liếc nhìn bàn tay của Mặc Trầm Uyên, thấy đầu ngón tay hắn đã khẽ động, hắc khí t.ử thần của quỷ giới đang âm thầm rục rịch tuôn ra .
Tôi lạnh sống lưng, lòng thầm gào thét: Đại ma đầu ơi là đại ma đầu ơi! Ngươi mà phóng ma công ở đây, mười tên cướp này biến thành vũng m.á.u thì thân phận của ngươi lộ tẩy mất! Đám mũi trâu Thái Huyền Tông vừa mới ngự kiếm bay lên núi phía Bắc, nghe thấy động tĩnh ma môn sẽ quay lại băm cả hai chúng ta ra thành tương đấy!
Tên trùm cướp thấy hai chúng tôi không cử động, cho rằng chúng tôi đã sợ hãi đến mức c.h.ế.t trân, hắn ta cười lớn đầy đắc ý, vung đại đao định bước tới nắm lấy tay tôi : "Thằng điên mặt sẹo kia , thức thời thì cút đi , bằng không ông đây..."
Tôi c.ắ.n răng, dứt khoát không để hắn có cơ hội ra tay lộ tẩy võ công. Tôi luồn tay vào túi áo, chộp c.h.ặ.t lấy cánh tay vạm vỡ của A Mặc, run rẩy kéo hắn lùi lại một bước, giả vờ như một cô nương nông thôn sợ hãi tột độ, nép sát vào người hắn , lấy vạt áo che nửa mặt.
Thân hình Mặc Trầm Uyên căng cứng như dây cung khi tôi chủ động rúc vào lòng hắn . Luồng ma khí đỏ ngầu trong đan điền hắn khựng lại một nhịp, tiếng lòng đầy ngụy biện, cọc cằn của hắn lại dội thẳng vào tai tôi một tràng dài.
Tôi nắm lấy áo A Mặc run rẩy nép sát vào người hắn .
A Mặc ngoài mặt ngơ ngác, đứng im re.
[Đừng sợ, lũ kiến hôi này không chạm được vào một sợi tóc của cô đâu . Mặc Trầm Uyên ta chưa ăn thịt cô, kẻ khác tuổi gì! Da thịt cô ta mềm yếu như đậu phụ, trúng một đao của lũ phàm nhân này chắc chắn sẽ nát bét, tinh huyết không còn thanh khiết nữa. Bổn tọa nhẫn nhịn đứng đây gánh nước cuốc đất suốt mười ngày qua không phải để cô làm phu nhân của gã cướp núi thối tha này ! Ta bảo vệ cô chỉ là đang bảo vệ "bữa ăn trưa" và đầu bếp riêng của mình mà thôi! Đúng thế, không được khóc , khóc nhè phiền phức c.h.ế.t đi được !]
Tôi nhịn cười đến mức suýt chút nữa nghẹt thở. Được được được , ngươi bảo vệ bữa ăn trưa chu đáo quá, ta xin đa tạ Quỷ Vương đại nhân!
Lũ cướp núi sốt ruột, mười gã đồng loạt vung đao lao thẳng về phía hai chúng tôi . Tình thế vô cùng nguy kịch, mười lưỡi đao sắc bén c.h.é.m tới từ mọi hướng. A Mặc đứng trước thế khó: vừa phải giấu giếm võ công để tránh tai mắt tiên môn, lại vừa phải bảo vệ cái mạng nhỏ của tôi khỏi lưỡi đao vô tình.
Hắn đột ngột biến đổi tư thế. Ngoài mặt, hắn bày ra bộ dạng hoảng loạn của gã ngốc, chân nọ đá chân kia , la oai oái: "Á! Yêu quái... người xấu đông quá! Niệm Niệm ơi chạy mau!"
Hắn vừa hét vừa giả vờ như vấp phải một cái rễ cây nhô lên trên mặt đất, cả thân hình cao lớn vạm vỡ lao rầm về phía bên đường. Thế nhưng, trong khoảnh khắc hắn "ngã nhào" ấy , một luồng nội lực ma môn kinh hoàng, vô hình tột đỉnh từ gót chân hắn thầm kín đ.á.n.h thẳng vào lòng đất, xuyên qua rễ của một cây đại thụ ngàn năm tuổi đứng sừng sững bên vệ đường.
Rắc! Rắc! Oành!
Thân cây đại thụ to bằng ba người ôm bỗng nhiên nứt rạn dữ dội, đổ sập xuống một cách quỷ quại và chuẩn xác, đè bẹp dí cả mười tên cướp núi đang lao tới ngay dưới thân cây nặng ngàn cân. Tiếng gào rú đau đớn, tiếng xương gãy vụn của lũ cướp vang lên t.h.ả.m thiết dưới đống lá cành xơ xác.
A Mặc nằm bò dưới đất, chiếc áo đen thượng hạng dính đầy bùn đất cỏ dại, hắn ôm lấy đầu, khóc thút thít đầy vẻ ngây ngô: "Hô hô, cây đổ rồi ! Cây lớn đ.á.n.h người xấu rồi ! Ta thật thông minh, thế này thì cô ta sẽ nghĩ là do ông trời giúp."
Tôi
chứng kiến từ đầu đến cuối màn "trượt chân" đầy giả trân của vị Quỷ Vương đại nhân, khóe môi khẽ co giật một hồi kịch liệt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-21
Trời đất ơi, Quỷ Vương đại nhân vĩ đại ơi, ngươi dùng nội lực
làm
sập cả cây đại thụ ngàn năm để đè
người
ta
,
rồi
ngồi
đó tự khen
mình
thông minh, bảo là do ông trời giúp
sao
gã ma đầu kiêu ngạo
này
?!
Nhưng mưu mẹo của hắn quả thực vô cùng chu toàn , không hề để lại một tia ma khí nào bộc phát ra bên ngoài, đám tu sĩ tiên môn có quay lại cũng chỉ nghĩ đây là một vụ t.a.i n.ạ.n thiên tai cây đổ thông thường mà thôi. Kịch bản sinh tồn của tôi lập tức kích hoạt, tôi phải phối hợp diễn xuất với hắn để giấu trời qua biển!
Tôi lập tức lau nước mắt, chạy lại gần đỡ hắn dậy, vờ như hốt hoảng hét lớn lên: "Trời phạt! Bọn cướp bị trời phạt rồi ! A Mặc có sao không ? Mau bò dậy chạy mau, cái cây này đáng sợ quá!"
Tôi vừa nói vừa ra sức kéo cánh tay vạm vỡ của hắn đứng lên, hai tay phủi phủi bùn đất dính trên bộ y phục màu đen mới mua của hắn , gương mặt lộ rõ vẻ mặt vô cùng vui mừng, hớn hở vì thoát nạn.
A Mặc chạy theo tôi , hai người đẩy chiếc xe cải thục mạng chạy về hướng ngôi nhà tranh dưới chân núi. Cái đuôi vô hình sau lưng hắn lúc này như muốn vểnh lên tận chín tầng mây xanh, tiếng lòng vênh váo, đắc ý vang dội làm đầu tôi muốn nổ tung vì âm lượng.
Mặc Trầm Uyên chạy theo sau tôi , tay bám c.h.ặ.t t.a.y tôi .
[Trời phạt cái gì, là do phu quân cô ra tay đấy đồ ngốc vô tri phàm trần! Cái lũ cướp núi rác rưởi kia làm sao chịu nổi một kích âm thầm của bổn tọa. Nhưng mà... cô nương này nắm tay ta c.h.ặ.t thế này , lòng bàn tay mềm mại, ấm áp chạm vào da thịt ta , cảm giác ngứa ngáy dễ chịu lại chạy thẳng vào đan điền rồi . Thôi được rồi , ta tạm thời không chấp nhặt cái tội dám gọi ta là gã ngốc nữa. Nuôi thê t.ử này làm đầu bếp riêng đúng là quyết định anh minh nhất đời của Mặc Trầm Uyên ta !]
Thê t.ử?!
Bước chân tôi khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ giữa con đường mòn. Gã ma đầu kiêu ngạo, hung tàn từng đồ thành diệt tông môn này , bấy lâu nay trong lòng luôn mở miệng ra là gọi tôi là "thức ăn", là "thuốc dẫn cốt", vậy mà hôm nay trong tiếng lòng vô thức, hắn đã triệt để thừa nhận hai chữ "thê t.ử" một cách vô cùng tự nhiên từ bao giờ không hay rồi ! Sự thay đổi lớn lao này của con thú dữ khiến l.ồ.ng n.g.ự.c tôi dâng lên một luồng khí chữa lành, ấm áp tột cùng.
Thế nhưng, sự bình yên ngọt ngào chưa kịp kéo dài đến cổng sân nhà tranh thì nguy cơ lớn nhất chương lại đột ngột ập đến từ phía sau lưng.
Tên trùm cướp núi mắt rắn bấy lâu nay thân thủ nhanh nhẹn, lúc cây đại thụ đổ xuống, hắn ta đã kịp thời lăn lộn né tránh nên chỉ bị thương nhẹ ở chân. Hắn ta lết cái chân đầy m.á.u từ trong đống đổ nát bò ra , gương mặt vặn vẹo vì phẫn nộ tột cùng, nhìn thấy bóng lưng hai chúng tôi đang đẩy xe cải chạy trốn, hắn ta rút từ trong n.g.ự.c áo ra một thanh đoản đao sắc bén loang loáng huyết quang, dùng hết chút lực tàn cuối cùng lao lén phóng thẳng về phía sau lưng tôi !
"C.h.ế.t đi con nhóc thối!" Hắn ta gầm lên một tiếng điên cuồng.
Gió sau lưng thốc tới mang theo tiếng xé gió bén ngót và sát khí lạnh thấu xương. Tôi đang dồn sức đẩy xe cải, hoàn toàn không kịp quay đầu lại phòng bị , con d.a.o găm t.ử thần chỉ còn cách tim tôi đúng một gang tay!
A Mặc đang đi bên cạnh tôi , phản ứng nhạy bén của Quỷ Vương cho phép hắn nhìn thấy lưỡi đao lén lút kia trong một cái chớp mắt. Lúc này , khoảng cách quá gần, nếu hắn vận ma công đẩy đao ra , luồng ánh sáng hắc khí đỏ ngầu chắc chắn sẽ phát ra tiếng nổ lớn, triệt để lộ tẩy thân phận gã ngốc trước mặt tôi và thu hút tiên môn chính đạo đang ở ngay đỉnh núi bên cạnh. Hắn không kịp dùng mưu mẹo, không kịp suy tính thiệt hơn nữa!
Trong một tích tắc sinh t.ử ấy , Mặc Trầm Uyên dứt khoát bước lên một bước dài, xoay người một cái, dùng chính bờ vai rộng lớn và cánh tay vạm vỡ của mình chắn hoàn toàn trước người tôi !
Phập!
Thanh đoản đao sắc bén găm thẳng vào bắp tay của hắn , m.á.u tươi đỏ rực trong chớp mắt tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả một khoảng vải thô màu đen thượng hạng mà tôi vừa mới mua cho hắn ban sáng. Hắn khẽ hừ lên một tiếng trầm đục vì đau đớn, ánh mắt phượng dài nhìn chằm chằm vào tên trùm cướp núi với một sự hung tàn khát m.á.u tột đỉnh.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Hắn khẽ động ngón tay, một tia ma niệm vô hình bay ra , trong chớp mắt cắt đứt hoàn toàn khí quản của tên trùm cướp núi từ xa, khiến hắn ta trợn ngược mắt c.h.ế.t đứng tại chỗ.
Nhưng lúc này , A Mặc cũng loạng choạng khuỵu một gối xuống đất, tay ôm lấy vết thương rỉ m.á.u tươi, gương mặt đầy sẹo biến sắc vì đau đớn.
Tôi quay đầu lại , nhìn thấy dòng m.á.u đỏ rực đang nhuộm đẫm cánh tay hắn , tim tôi như ngừng đập hoàn toàn , l.ồ.ng n.g.ự.c bóp nghẹt vì kinh hốt. Hắn vì cứu tôi , vì bảo vệ cái mạng nhỏ của tôi mà chấp nhận dùng chính nhục thân phàm trần để đỡ đao cho tôi sao ?!
Cùng lúc đó, trên bầu trời đầu thôn, ba đạo kiếm quang màu vàng rực rỡ của Thái Huyền Tông nghe thấy tiếng gầm rú c.h.ế.t ch.óc của tên trùm cướp ban nãy, bỗng chốc quay ngoắt đầu lại , đang lao xuống sân nhà chúng tôi ngày một gần với tốc độ kinh hoàng!
Tôi nhìn vết thương rỉ m.á.u của A Mặc, lại nhìn ba đạo kiếm quang sát giới của tiên môn đang ập xuống đầu, toàn thân run rẩy kịch liệt. Thân phận của hắn sắp lộ tẩy, đại họa diệt môn đã sát ngay trước mặt rồi ! Làm sao để giấu đi vết đao kiếm, bảo toàn mạng sống của hai chúng tôi ngay trong một cái chớp mắt sinh t.ử tiếp theo đây?!
Thanh đoản đao của tên cướp vẫn còn cắm c.h.ặ.t trên cánh tay rỉ m.á.u của Mặc Trầm Uyên, trong khi ba vị tu sĩ Thái Huyền Tông cùng con Linh Yêu Cẩu tầm đạo đã đáp xuống ngay trước cổng rào tre ngoài sân, tiếng bước chân dồn dập vang lên sát cửa phòng ngủ. Làm sao để lừa gạt khứu giác của con linh khuyển, biến vết thương đao kiếm thành một hiểu lầm điền văn mộc mạc để giữ cái mạng nhỏ của tôi và hắn ngay trong một tích tắc sinh t.ử này ?!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.