Loading...

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta
#22. Chương 22

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta

#22. Chương 22


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 12: VẾT THƯƠNG ĐỔI LẤY SỰ NUÔNG CHIỀU

Ba đạo kiếm quang vàng rực của Thái Huyền Tông cuối cùng cũng lướt qua mái nhà tranh, đáp xuống khoảng sân đầy bụi đất bụi cỏ dại dốc núi bên ngoài. Tiếng khịt mũi hung hăng của con Linh Yêu Cẩu tầm đạo dội thẳng qua khe cửa liếp, tựa như từng hồi trống bách mạng giục giã bên tai.

Tôi ngồi bệt dưới nền đất gian phòng ngủ chính, hơi thở đứt quãng, hai tay run rẩy bấu c.h.ặ.t lấy vạt yếm dính chút m.á.u tươi. Cánh tay vạm vỡ của Mặc Trầm Uyên vẫn đang rỉ m.á.u đỏ rực, nhuộm thẫm một mảng lớn chiếc áo vải thô màu đen thượng hạng mà tôi vừa c.ắ.n răng bỏ ra mười đồng tiền đồng để mua cho hắn ban sáng ngoài trấn. Thanh đoản đao sắc bén của tên trùm cướp núi đã bị hắn dùng ma lực vô hình b.úng văng ra ngoài từ dọc đường, nhưng vết cắt sâu hoắm trên bắp tay hắn thì là thật 100%. Hắn đã dùng nhục thân phàm trần đỡ đao cho tôi .

Khịt khịt... khịt khịt...

Con ch.ó săn tầm đạo ngoài sân bắt đầu gầm gừ, móng vuốt của nó cào sột soạt vào cánh cửa tre ngoài hiên. Tôi biết khứu giác linh quỷ của nó đang ngửi thấy mùi m.á.u tươi mới toanh trong căn phòng này . Nếu để ba vị đạo sĩ kiêu ngạo kia lao vào nhà nhìn thấy bắp tay dính đầy huyết mạch của A Mặc, tất cả mọi chuyện giấu trời qua biển bấy lâu nay sẽ triệt để nát bét.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Vì giữ mạng, tôi phải điên cuồng động não! Tôi chộp lấy hũ mứt củ cải sấy mật đường mật vừa mới cô đặc xong xuôi ban chiều còn đặt trên bàn, dứt khoát hắt mạnh một nửa hũ mật ngọt lịm, nồng nặc mùi đường phèn và gừng tươi lên bắp tay đang chảy m.á.u của hắn , rồi bôi lem nhem khắp vạt áo đen. Tiếp đó, tôi chạy ra góc phòng, quơ lấy nắm lá chuối hoang héo úa và rổ củ cải dại bốc mùi hăng hắc đổ vung vãi khắp nền nhà để đ.á.n.h lạc hướng khứu giác.

"Vân Niệm cô nương! Tiên nhân của Thái Huyền Tông muốn kiểm tra xưởng t.h.u.ố.c!" Tiếng gọi dồn dập của thôn trưởng vang lên ngay sát cửa.

Tôi hít một hơi thật sâu, dứt khoát kéo rách vạt áo thô của mình , quấn quội mớ vải vào vết thương của A Mặc, rồi mở tung cánh cửa gỗ, bày ra bộ dạng của một cô nương nông thôn hoảng loạn, sợ hãi tột độ, vừa khóc vừa sụt sịt lao ra dập đầu trước ba vị đạo sĩ:

"Tiên nhân bớt giận! Tiên nhân cứu mạng! Phu quân ngốc của dân nữ ban chiều đẩy xe củ cải về nhà, vô ý làm đổ xe, bị thành gỗ sắc cạnh khía rách toạc cả bắp tay, m.á.u chảy lem nhem hết cả hũ mứt củ cải tiến cung của dân nữ rồi ! Dân nữ đang khốn đốn dọn dẹp, bôi mật đường để cầm m.á.u cho hắn ... Mùi vị trong phòng hôi hám, xin tiên nhân xót thương đừng để linh khuyển c.ắ.n c.h.ế.t phu quân ngốc của ta !"

Tên đạo sĩ trẻ tuổi cầm đầu dắt theo con Linh Yêu Cẩu nhìn vào trong nhà. Con ch.ó bấy giờ chỉ ngửi thấy một mùi mật đường ngọt lịm dính răng hòa lẫn với mùi củ cải dại hăng nồng, hoàn toàn bị khứu giác tỏi hoang ban sáng làm cho rối loạn, nó hắt xì liên tục rồi cụp đuôi né tránh. Tên đạo sĩ chán ghét nhìn vết thương lem nhem mật ngọt của A Mặc và bộ dạng nghèo kiết xác của hai chúng tôi , phất tay áo rộng: "Hừ, một lũ phàm nhân hậu đậu vô tri, chỉ biết làm bẩn mắt ta . Đi thôi, ma khí quỷ giới không thể ở cái xưởng mứt thối tha này được !"

Nói rồi , ba đạo kiếm quang lại một lần nữa lao v.út lên trời xanh, biến mất sau tầng mây muộn.

Nhìn bóng tiên môn đi khuất, tôi ngã ngồi xuống ghế tre, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Thần tiên đi rồi , trận chiến giấu trời qua biển kết thúc, bấy giờ tôi mới có thời gian quay sang nhìn gã phu quân hờ của mình .

A Mặc ngồi bệt trên chiếc giường tre cũ kỹ trong phòng ngủ chính. Hắn đã cởi bỏ lớp áo thô màu đen dính đầy mật đường và m.á.u tươi ra , để lộ l.ồ.ng n.g.ự.c vạm vỡ, săn chắc hằn rõ những vết sẹo đỏ sậm cũ kỹ. Cánh tay bị thương của hắn lúc này vẫn đang rỉ ra từng giọt m.á.u đỏ rực, vạt vải thô tôi quấn vội ban nãy đã bị huyết dịch thấm đẫm.

Tôi nhìn vệt m.á.u đỏ tươi kia , hốc mắt bỗng chốc nóng rực lên, nước mắt nước mũi vốn dĩ ban nãy dùng để đóng kịch, giờ đây lại thực sự tuôn rơi lã chã không cách nào kìm nén được . Tôi là kẻ tham sống sợ c.h.ế.t, ích kỷ vô cùng, nhưng nhìn người đàn ông này vì cứu tôi mà cam chịu dùng nhục thân đỡ đao, lòng tôi bỗng chối dâng lên một sự xót xa, cảm động tột cùng.

Tôi quỳ sụp xuống bên cạnh giường tre, lấy ra hũ bột t.h.u.ố.c cầm m.á.u, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy bóc lớp vải rách ra để rửa sạch vết thương cho hắn .

A Mặc thấy tôi khóc đỏ cả mắt, đôi mắt phượng dài của hắn khẽ mở to, gương mặt đầy sẹo bày ra bộ dạng ngơ ngác, lúng túng vô cùng. Hắn vội vàng vươn bàn tay còn lại ra , vụng về muốn lau nước mắt trên gò má tôi nhưng lại chần chừ rụt lại vì sợ tay mình thô ráp làm đau tôi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-22

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, thanh âm trầm tĩnh, tàn nhẫn hằng ngày của vị Quỷ Vương đứng đầu tam giới lại dội thẳng vào thần thức tôi , mang theo một tràng độc thoại nội tâm vô cùng chấn động và vặn vẹo.

Mặc Trầm Uyên ngơ ngác nhìn tôi khóc nức nở.

[Khóc cái gì, vết thương nhỏ nhặt này gãi ngứa cho ta còn chưa đủ. Nghĩ lại năm xưa bổn tọa vạn tiễn xuyên tâm, gân cốt đứt đoạn còn chẳng thèm nhíu mày một cái, chút đao kiếm của lũ phàm nhân cướp núi này làm sao có thể khiến Mặc Trầm Uyên ta đau đớn? Nhưng nhìn cô khóc ... nhìn đôi mắt hột mận kia đỏ hoe lên vì ta , tại sao lòng ta lại thấy hơi nhói? Lồng n.g.ự.c cứ bứt rứt, khó chịu lạ thật. Đáng c.h.ế.t, nước mắt cô ta rơi trúng tay ta sao lại nóng rực như lửa thiêu thế này ?]

Tôi khẽ c.ắ.n môi để ngăn không cho tiếng khóc bật ra ngoài, trong lòng vừa xót vừa buồn cười . Gã ma đầu kiêu ngạo này , c.h.ế.t đến nơi còn chê người ta khóc phiền phức, rõ ràng là lòng ngươi đang rung động đến mức cuồng loạn rồi kia kìa!

Tôi nhẹ nhàng dùng tăm bông thấm sạch m.á.u tươi xung quanh vết cắt sâu hoắm, rồi rải một lớp bột thảo d.ư.ợ.c cầm m.á.u Địa Đinh lên. Thuốc bột chạm vào da thịt mở miệng, chắc chắn là đau rát thấu xương. Tôi ghé sát miệng lại gần bắp tay hắn , chu môi ra khẽ thổi phù phù từng hơi mát rượi vào vết thương để giúp hắn giảm bớt cơn đau rát.

"A Mặc ngoan, chịu đau một chút nhé, ta thổi thổi là hết đau ngay thôi." Tôi vừa thổi vừa nhỏ giọng dỗ dành, dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ nhỏ.

Mặc Trầm Uyên bị hơi thở mát rượi thanh thuần mùi hoa bưởi của tôi phả vào da thịt, ngoài mặt hắn lập tức rụt tay lại một cái, hai má đầy sẹo trong chớp mắt đỏ bừng lên như tôm luộc, lắp bắp giả ngốc: "Niệm... Niệm Niệm, nhột quá... A Mặc không đau đâu mà..."

Nhưng trong đại não hắn , tiếng gào thét hoang mang, bá đạo tột cùng của hắn lại vang dội lên hệt như một con dã thú đang phát điên vì được nuông chiều.

Cô thổi nhẹ vào vết thương của hắn để giảm đau.

Mặc Trầm Uyên đỏ mặt, rụt rè nhìn thê t.ử hờ.

[Đau quá vợ ơi... Cái thứ t.h.u.ố.c bột phàm nhân này rát c.h.ế.t đi được ! Thổi mạnh thêm chút nữa đi , cái hơi thở mùi hoa bưởi của cô ta chạm vào da thịt ta dễ chịu quá, chạy thẳng vào đan điền làm dịu đi cái cơn bạo loạn ma khí bên trong rồi . Thổi tiếp đi , cô mà ngừng thổi là ta bóp cổ cô đấy! Đúng thế, bổn tọa ra lệnh cho cô phải thổi cho ta đến khi nào vết thương lành hẳn mới thôi! Cái cánh môi hồng nhuận kia cứ chu ra trước mặt ta ... chắc là mềm lắm... C.h.ế.t tiệt, ta đang nghĩ cái gì thế này ?! Ma công lại bạo phát tẩu hỏa nhập ma thật rồi !]

Tôi suýt chút nữa sặc nước bọt vì câu "cô mà ngừng thổi là ta bóp cổ cô đấy" của hắn . Đúng là gã đại ma đầu kiêu ngạo cực đoan, hưởng sái sự nuông chiều của thê t.ử mà trong lòng còn bày ra bộ dạng hăm dọa g.i.ế.c người ! Tôi nén nụ cười cười thầm, tiếp tục chu môi ra thổi phù phù thật mạnh thêm mười mấy cái nữa vào bắp tay hắn , rồi mới cẩn thận dùng băng vải sạch buộc cố định vết thương lại thành một cái nơ bướm xinh xắn.

"Xong rồi đấy. Vết thương sâu thế này , từ ngày mai cấm ngươi không được chạm vào nước, cũng không được vác củi gánh nước nữa nghe chưa ." Tôi đứng dậy, thu dọn hũ t.h.u.ố.c, giả vờ nghiêm mặt ra lệnh cho hắn .

Hắn ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, hai mắt sáng rực nhìn cái nơ bướm trên tay mình đầy vẻ thích thú: "Vâng! A Mặc nghe lời Niệm Niệm, A Mặc sẽ không làm việc nặng đâu ."

[Hừ, cô bảo không làm là bổn tọa không làm chắc? Tay chân cô thì yếu như sên, bả vai thì còn sưng đỏ từ hôm qua, nếu ta không gánh nước bửa củi thì cái xưởng t.h.u.ố.c này sập tiệm, ruộng cải c.h.ế.t héo hết à ? Lúc đó ai nấu cơm nấu cháo cho ta ăn? Thôi được rồi , ngoài mặt ta cứ giả vờ nghe lời cô, ban đêm ta sẽ lén làm phụ cô sau . Đúng thế, ta chỉ là đang bảo vệ đầu bếp riêng của mình khỏi bị kiệt sức mà thôi!]

Đến giờ cơm tối, tôi bưng ra một bát cơm trắng thượng hạng dẻo thơm ăn kèm với đĩa thịt lợn ba chỉ kho tàu béo ngậy, vàng ươm khói tỏa nghi ngút mùi nước mắm đường mật đưa cơm. Vì cánh tay phải của A Mặc " bị thương nặng nặng", hắn dùng tay trái cầm đũa vô cùng vụng về, gắp hụt mấy miếng thịt ba chỉ rơi bộp xuống bàn gỗ, gương mặt đầy sẹo trưng ra bộ dạng vô cùng tủi thân , đáng thương vô số tội.

Tôi thở dài một tiếng, kéo chiếc ghế đẩu ngồi sát lại gần hắn , tự tay cầm lấy bát cơm và đôi đũa của hắn , gắp một miếng thịt ba chỉ béo ngậy cùng một ngọn cơm trắng dẻo, đút tận đến bên bờ môi hắn : "Nè, tay đau thì ngồi im đi , để ta đút cho ngươi ăn. Thật là phiền phức mà."

Mặc Trầm Uyên ngẩn người nhìn thìa cơm thịt kho trước mặt, rồi lại nhìn gương mặt dính chút bồ hóng bếp đang kề sát của tôi . Vành tai hắn đỏ rực lên, hắn há miệng ngoan ngoãn ngậm lấy thìa cơm cơm từ tay tôi , nhai chầm chậm, gương mặt đầy vẻ hạnh phúc, sung sướng bộc lộ rõ ràng.

Vậy là chương 22 của Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Linh Dị, HE, Gia Đình, Đọc Tâm, Điền Văn, Sảng Văn, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo