Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bên trong thần thức hắn , tiếng reo hò đắc ý, vênh váo của vị Quỷ Vương đại nhân dội thẳng vào tai tôi đầy vẻ kiêu ngạo.
Tôi tự tay đút cơm thịt kho cho hắn ăn.
Mặc Trầm Uyên sướng rơn, lòng đắc ý vang dội.
[Ăn cơm kiểu này thích thật nha! Miếng thịt kho này ngoài béo trong mềm, ngọt đậm đà đưa cơm kinh khủng. Lại còn được Niệm Niệm tự tay hầu hạ đút tận miệng thế này nữa chứ... Nghĩ lại năm xưa đám thuộc hạ ma giới dâng đồ ăn toàn phải quỳ cách xa mười thước, làm sao có được sự nuông chiều ngọt ngào này của thê t.ử. Quyết định rồi , hay là sau này cứ giả vờ bị thương mãi nhỉ? Giả vờ đau cánh tay này suốt cả mùa đông luôn, đỡ phải gánh nước cuốc đất, ngày ngày nằm dài trên giường để cô ấy đút cơm cho ăn, ôm ấp thổi vết thương... Hô hô, bổn tọa đúng là thiên tài trí tuệ!]
Tôi suýt chút nữa phun cả ngụm nước trà trong miệng ra ngoài. Cái gã đại ma đầu đứng đầu tam giới, từng đồ thành diệt tông môn khiến cả thiên hạ nghe tên biến sắc, vậy mà giờ đây vì một đĩa thịt kho tàu và sự nuông chiều đút cơm của tôi , hắn lại lập mưu kế giả vờ bị thương suốt cả mùa đông để trốn việc cuốc đất gánh nước?! Sự biến đổi từ một con thú dữ tàn bạo thành một ông chồng cuồng vợ ăn vạ này , chính hắn có dùng ma lực vạn năm cũng không giấu nổi sự sa ngã hoàn toàn vào cuộc sống điền văn ngọt ngào này rồi !
"Ngon thì ăn nhiều vào , bao gạo mới mua ngoài trấn ngon lắm." Tôi gắp thêm một miếng thịt lớn đút cho hắn , cười híp mắt bảo.
[Hừ, dẻo miệng! Đút nhiều thịt vào cho bổn tọa, ăn xong ta mới có sức để canh chừng cho cô ngủ. Nhìn cái dáng vẻ mệt mỏi kiệt sức kia của cô kìa, tay chân thì gầy guộc, ta mà không gánh vác cái gia đình này thì cô tiêu đời từ lâu rồi đồ ngốc dính người phiền phức!]
Tôi nghe thấy câu " ta gánh vác cái gia đình này " trong tiếng lòng của hắn , một luồng khí chữa lành, ấm áp vô thức lan tỏa khắp tâm trí. Con thú dữ này , dẫu miệng vẫn ngụy biện bướng bỉnh, nhưng sâu trong tiềm thức đã bắt đầu tự nguyện gánh vác trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cho tôi và ngôi nhà tranh nhỏ này như một người phu quân thực sự từ bao giờ không hay .
Nửa đêm, không gian chìm vào sự tĩnh mịch lạnh lẽo rợn người của sương muối mùa thu hoang vắng.
Tôi nằm trên chiếc giường tre phòng ngủ chính, bả vai và tay chân mỏi nhừ sau một ngày dài đấu trí với tiên môn và chạy trốn bọn cướp núi. Qua khe cửa liếp khép hờ, tôi nhìn ra nhà chính thấy A Mặc vẫn ôm chiếc chiếu rách nằm ngủ chắn ngay trước cửa phòng tôi hệt như một chú ch.ó lớn trung thành gác cửa cho vợ. Tôi yên tâm nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.
Bột... bột...
Khoảng canh ba đêm muộn, bản năng sinh tồn nhạy bén của một kẻ tham sống sợ c.h.ế.t bất ngờ đ.á.n.h thức tôi dậy vì một tiếng động sột soạt rất khẽ ngoài sân. Tôi giật mình mở trừng mắt, toàn bộ lông tơ trên người dựng đứng lên vì cảnh giác. Có trộm? Hay là đám tà tu Huyết Rết Bang ban ngày quay lại báo thù?
Tôi nín thở, lén lút bò dậy, áp sát mắt vào khe hở của ô cửa tranh phòng ngủ nhìn ra ngoài sân nhà.
Dưới ánh trăng mờ ảo, lạnh lẽo hắt qua rặng tre già, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi khiến toàn bộ m.á.u trong người như đông cứng lại , l.ồ.ng n.g.ự.c bóp nghẹt không thể hít thở.
A Mặc đang đứng sừng sững giữa khoảng sân trống sạch sẽ. Hắn không mặc chiếc áo vải thô màu đen thượng hạng nữa, để lộ bờ vai rộng lớn, vững chãi đầy những vết sẹo đỏ sậm cũ kỹ dưới ánh trăng. Điều đáng sợ nhất là, cánh tay phải hằng ngày vẫn được tôi băng bó vết thương đao kiếm thành một cái nơ bướm xinh xắn, lúc này bỗng nhiên tỏa ra một luồng ma khí đen kịt, tanh nồng cuộn trào ngập ngụa.
Hắn
đứng
trước
một thanh củi gỗ sồi cổ thụ dày bằng bắp đùi
người
lớn — thứ gỗ cứng ngắc hằng ngày
tôi
phải
dùng rìu bửa củi băm ba phát mới gãy đôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-23
A Mặc thản nhiên vươn cánh tay "
bị
thương nặng nặng"
kia
ra
, năm ngón tay thon dài gầy guộc nhẹ nhàng bóp c.h.ặ.t lấy thanh củi gỗ sồi,
rồi
chỉ khẽ dùng lực một cái.
Rắc! Rắc! Rầm!
Thanh củi gỗ sồi dày cộp trong chớp mắt bị bàn tay của vị Quỷ Vương đại nhân dễ dàng bẻ gãy đôi thành hai khúc ngọt xớt hệt như bẻ một cọng rau cải dại, gỗ mục văng tung tóe khắp nền đất mà không phát ra một tiếng động lớn nào ngoài sân. Hắn đã dùng một tia nội lực ma môn triệt tiêu âm thanh!
Xử lý xong thanh củi, Mặc Trầm Uyên chậm rãi quay đầu lại . Ánh mắt phượng dài của hắn không một chút ngây ngô giả ngốc, mà lạnh lùng, tàn nhẫn tột độ hệt như một vị chúa tể ma giới đứng nhìn chúng sinh. Hắn trừng mắt nhìn về phía con đường mòn dẫn ngoài cổng làng sâu thẳm, nơi sương mù đang dày đặc bao phủ.
Tiếng lòng hắc ám, tàn bạo tột đỉnh của hắn bỗng chốc vang dội lên trong thần thức tôi , lạnh thấu xương khiến linh hồn tôi run rẩy kịch liệt vì kinh hốt:
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Mặc Trầm Uyên dùng một tay bẻ gãy thanh củi gỗ sồi dày cộp ngoài sân.
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía bóng tối ngoài cổng làng.
[Hừ, vết thương nhỏ nhặt này đã được bổn tọa dùng ma lực phong ấn chữa lành từ lâu, có cái rắm gì mà đau đớn. Ngày mai ta vẫn phải lén bửa củi gánh nước phụ gã nữ nhân gầy trơ xương kia , chứ để cô ta tự làm thì cái xưởng t.h.u.ố.c này sập tiệm mất. Nhưng mà... cái luồng oán khí tà môn phảng phất ngoài cổng làng kia ... mùi vị của lũ thuộc hạ cũ ma giới lại đang rục rịch lùng sục khắp vùng núi này rồi sao ? Lũ phản đồ Huyết Rết Bang, đám tu sĩ Thái Huyền Tông... nếu chúng dám bén mảng đến gần cái nhà tranh này làm hỏng ruộng cải và quấy rầy giấc ngủ của Niệm Niệm... Mặc Trầm Uyên ta thề sẽ dùng chính bàn tay này bóp nát khí quản của từng tên một, nhuộm đỏ cả ngọn núi này thành bể m.á.u thanh trừng!]
Hắn khầm gầm lên trong lòng, sát khí diệt thế khát m.á.u trỗi dậy mãnh liệt 100%. Bóng đen cao lớn của hắn sừng sững đứng dưới ánh trăng mờ, bờ vai vạm vỡ khẽ động, hắc khí quanh người cuộn trào như bão táp tà môn giấu kín dưới màn đêm thôn quê bình dị.
Tôi nấp sau cánh cửa phòng ngủ, hai tay bịt c.h.ặ.t lấy miệng để ngăn không cho tiếng hét thất thanh bật ra ngoài. Trời đất ơi! Cánh tay bị thương nặng cần đút cơm của hắn hóa ra đã lành lặn từ đời nào nhờ ma lực Quỷ Vương, hắn nửa đêm ra sân bẻ gủi như bẻ rau cải, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bóng tối ngoài cổng làng sẵn sàng đại phát sát giới diệt thế để bảo vệ giấc ngủ của tôi !
Mối nguy cơ lớn nhất chương đã triệt để lộ diện: Đám tà tu phản đồ và tiên môn chính đạo đang ngày càng siết c.h.ặ.t vòng vây quanh ngôi làng nhỏ này ! Thần tiên đ.á.n.h nhau , tà tu vây công, cuộc sống điền văn bình dị của tôi rốt cuộc đang ẩn chứa bí mật kinh hoàng gì, và cái mạng nhỏ của Tịch Vân Niệm tôi ngày hôm sau phải dùng mưu mẹo gì để giấu trời qua biển giữ vững đây?!
Mặc Trầm Uyên đứng lặng ngoài sân, đôi mắt phượng dài đỏ ngầu như hai hòn than lửa đột ngột quay ngoắt đầu lại , nhìn thẳng về phía ô cửa tranh phòng ngủ nơi tôi đang đứng nấp trong bóng tối. Tiếng lòng đa nghi tàn độc của vị Quỷ Vương đại nhân bỗng chốc dội thẳng vào tai tôi đầy vẻ khốc liệt: [Cái khe cửa kia ... sao lại có hơi thở hỗn loạn của phàm nhân? Chẳng lẽ Tịch Vân Niệm bấy lâu nay luôn giả vờ ngốc để lừa gạt bổn tọa? Cô ta nhìn thấy ta bẻ củi rồi sao ?! Kẻ biết quá nhiều bí mật... có nên bóp cổ diệt khẩu luôn đêm nay không nhỉ?!] Bàn tay dính đầy ma khí lạnh ngắt của hắn đã chậm rãi nhấc lên, nhắm thẳng vào hướng cửa phòng ngủ của tôi bước tới một bước dài! Làm sao để giải nguy trước bàn tay g.i.ế.c người của hắn ngay trong một tích tắc sinh t.ử tiếp theo đây?!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.