Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sáng hôm sau , nắng ấm rực rỡ xua tan màn sương muối lạnh lẽo. Tôi thức dậy bước vào bếp, dứt khoát lôi ra mớ thảo d.ư.ợ.c xuyên tiêu, ớt hoang phơi khô, hoa hồi và hạt tiêu rừng thượng hạng mà tôi tích cóp bấy lâu nay. Hôm nay tôi quyết định làm món "Lẩu cay Tứ Xuyên" siêu độc lạ miệng — thứ công thức lẩu cay nồng béo ngậy đưa cơm kinh điển mà sư phụ tôi ngày xưa học được từ một vị đại năng viễn cổ phương xa.
Xèo xèo xèo!
Khi mỡ heo béo ngậy được đun sôi trên bếp lò, tôi trút toàn bộ mớ ớt khô băm nhỏ và xuyên tiêu vào đảo đều. Trong chớp mắt, một mùi hương cay nồng nặc, kích thích tột độ, thơm phức mùi tiêu rừng bốc lên nghi ngút, bay qua khe cửa bếp, lan tỏa khắp không gian ngôi nhà tranh.
A Mặc đang ngồi ngoài hiên nhóm lửa, ngửi thấy cái mùi vị kỳ lạ, nồng đậm chưa từng có này , hắn lập tức bị kích thích đến mức sặc sụa. Hắn ho khụ khụ, nước mắt nước mũi giàn giụa, một tay bịt mũi, một tay vén rèm bếp ló đầu vào nhìn tôi , gương mặt đầy sẹo nhăn nhó trông vô cùng tội nghiệp: "Khụ khụ... Niệm Niệm ơi, nàng nấu cái gì mà hăng thế? Làm mắt A Mặc cay xè hết rồi này ..."
Thế nhưng, trong thần thức hắn , một tràng gào thét điên cuồng, sướng rơn vì bị mùi hương chinh phục lại vang dội lên, khiến tôi suýt chút nữa đ.á.n.h rơi chiếc vá xới thịt.
Mặc Trầm Uyên ho sặc sụa, nhăn mũi nhìn nồi lẩu cay đỏ rực.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Niệm Niệm... cái này ăn được không ?"
[Món này là món gì mà ngon điên lên được vậy hả trời?! Cái mùi hương cay nồng, kích thích này xộc thẳng vào mũi, làm ma lực đông cứng trong kinh mạch của bổn tọa bấy lâu nay tự dưng rạo rực, ấm nóng chạy dọc khắp cơ thể! Thơm quá... ngửi thôi đã thèm rỏ nước miếng rồi ! Cái thằng phán quan ngu ngốc đêm qua, đòi bảo ta quay về ma giới ăn huyết thịt tươi sống tanh hôi, đại nghiệp làm sao bằng cái lẩu cay tuyệt đỉnh này của Niệm Niệm chứ! Ai thèm làm Quỷ Vương nữa, bổn tọa nguyện ý ở lại cái nhà tranh này ăn lẩu suốt đời với thê t.ử! Mau múc cho ta một bát đi chứ gã nữ nhân dẻo miệng kia !]
Tôi nhịn cười đến mức cơ bụng co rút kịch liệt, bèn múc ra một bát lẩu đầy ắp thịt ba chỉ béo ngậy, nấm rừng sần sật và rau cải ngọt lịm được nhúng đẫm trong làn nước lẩu đỏ rực, đưa tận tay hắn : "Nè, món lẩu cay giải độc ấm người đấy. Ngươi bị thương ở tay, để ta đút cho ngươi ăn nhé."
Hắn sung sướng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ngồi im re trên ghế tre để tôi đút từng thìa lẩu cay vào miệng. Hắn ăn đến mức trán rịn mồ hôi nhễ nhại, miệng xuýt xoa vì cay nồng nhưng đôi mắt phượng dài híp lại tràn ngập sự thỏa mãn, hạnh phúc tột cùng.
Bên ngoài hắn đỏ mặt: "Ngon lắm, Niệm Niệm thật tốt với A Mặc."
Nhưng trong đầu hắn , cái đuôi vô hình đã vểnh lên tận chín tầng mây xanh, tự mãn gào thét:
[Hô hô! Ngon tuyệt cú mèo! Vợ ta đúng là thiên tài nấu nướng số một tam giới! Cái vị cay tê của xuyên tiêu hòa với vị béo của thịt ba chỉ, ăn vào làm ta sảng khoái muốn bay lên trời. Thuộc hạ ngu ngốc, đại nghiệp làm sao bằng cái lẩu này ! Ta quyết định rồi , từ nay về sau bổn tọa sẽ chính thức từ bỏ hẳn cái ý định quay về làm đại ma đầu c.h.é.m g.i.ế.c phiền phức kia , ta chỉ muốn làm phu quân hờ ngày ngày ăn lẩu cay, đêm đêm được Niệm Niệm ôm ngủ nuông chiều mà thôi! Quỷ Vương quét sân thì đã sao , có lẩu ăn là được tất!]
Tôi
nhìn
vành tai đỏ rực vì cay và vì ngại ngùng của
hắn
, nụ
cười
trên
môi
tôi
càng thêm rạng rỡ, ngập tràn sự sảng khoái và chữa lành.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-25
Con dã thú tàn bạo
đứng
đầu tam giới, cuối cùng
đã
bị
một nồi lẩu cay của Tịch Vân Niệm
tôi
triệt để thuần hóa thành ông chồng ngoan ngoãn
rồi
.
Cuộc trò chuyện sủng ngọt, hài hước giữa một người giả ngốc và một người giả vờ không biết chưa kịp kéo dài được bao lâu thì biến cố lớn nhất chương lại đột ngột ập xuống từ phía cổng rào tre.
Rầm! Rầm!
Tiếng gõ cổng rầm rầm cắt ngang bữa ăn ấm áp. Lão thôn trưởng cùng ba gã nha dịch quan phủ mặc công phục đại nhân hớt hải chạy vào trong sân, mặt mày ai nấy đều hốt hoảng, run rẩy. Lão thôn trưởng nhìn thấy tôi , lập tức kêu lớn lên đầy vẻ hoảng hốt:
"Vân Niệm cô nương ơi! Có biến lớn rồi ! Có một vị quan lớn đại nhân từ kinh thành vừa mới cưỡi ngựa đến làng ta để tuyển chọn 'Mứt hoa quả tiến cung' cho hoàng thượng đón hội mùa thu! Mà họ đọc sổ sách xưởng mứt ngoài trấn, đã chỉ đích danh ngôi nhà tranh của cô, đòi cô phải lập tức đem toàn bộ mớ mứt hồng dẻo phơi sương nướng đường mật ra tiếp đón đại nhân kiểm tra đấy kìa!"
Vị quan lớn từ kinh thành đến làng, chỉ đích danh nhà tôi sao ?!
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cái vá múc lẩu trên tay suýt chút nữa rơi bộp xuống đất, toàn thân run rẩy vì kinh hốt. Xưởng t.h.u.ố.c nhỏ của tôi bấy lâu nay giấu kín bối cảnh bình dị, tại sao tự dưng lại thu hút sự chú ý của quan lớn triều đình kinh thành thế này ?
Gương mặt Mặc Trầm Uyên đang ăn lẩu bên cạnh tôi trong nháy mắt sa sầm xuống một cách quỷ dị. Đôi mắt phượng dài của hắn híp lại thành một đường thẳng sắc lẹm hệt như lưỡi đao t.ử thần, một luồng sát cơ đen tối, nguy hiểm tột độ bùng phát dữ dội trong đại não hắn dội thẳng vào thần thức tôi đầy vẻ khốc liệt:
Mặc Trầm Uyên nghe tin quan lớn chỉ đích danh nhà tôi .
Ánh mắt hắn lạnh lùng tột độ nhìn ra cổng rào.
[Vị quan lớn từ kinh thành? Lại còn chỉ đích danh Niệm Niệm của ta ? Cái thứ phàm nhân triều đình bẩn thỉu ở đâu ra dám có ý đồ nhắm vào xưởng mứt của thê t.ử bổn tọa?! Có phải chúng đ.á.n.h hơi thấy bí mật gì rồi không ? Nếu gã quan lớn kia dám mang theo ý đồ xấu xa làm hỏng cuộc sống ăn lẩu thanh nhàn của ta ... Mặc Trầm Uyên ta thề đêm nay canh ba sẽ lẻn ra ngoài, bóp nát khí quản của hắn rồi xé xác nhét vào hũ phân bón ruộng cải mùa sau ! Kẻ nào dám cướp đi đầu bếp riêng của bổn tọa, ta diệt tộc kẻ đó!]
Hắn gầm thét trong lòng, sát khí tỏa ra khiến nhiệt độ trong gian bếp như tụt dốc không phanh. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tim đập loạn nhịp vì hoảng sợ. Sóng gió kinh thành ập tới, bí mật ẩn giấu của xưởng t.h.u.ố.c sắp bị phanh phui, mà gã phu quân hờ của tôi lại đang sẵn sàng đại phát sát giới diệt thế để bảo vệ nồi lẩu cay! Thần tiên đ.á.n.h nhau , quan phủ vây công, cái mạng nhỏ của Tịch Vân Niệm tôi ngày hôm sau rốt cuộc phải dùng mưu mẹo gì để giấu trời qua biển giữ vững đây?!
Tiếng ngựa hí vang dội ngoài cổng rào tre, một vị quan lớn trẻ tuổi tuấn tú mặc cẩm y hoa lệ từ trên lưng ngựa chậm rãi bước xuống, ánh mắt sắc bén lướt qua xưởng t.h.u.ố.c của tôi , dán c.h.ặ.t vào vị trí của tôi và A Mặc đang đứng trong bếp. Đúng lúc này , tiếng lòng đa nghi, tàn bạo của Mặc Trầm Uyên lại nổi lên một tia sát cơ khốc liệt: [Cái gã quan lớn mặt trắng kia ... hơi thở kinh mạch của hắn sao lại nồng nặc linh khí của Thái Huyền Tông thế kia ? Hắn là trưởng lão tiên môn giả dạng quan phủ để truy sát ta sao ?! Đêm nay ta buộc phải ra tay g.i.ế.c người phóng hỏa tiêu diệt hắn ngay lập tức!] Làm sao để phá vỡ sát cơ của Quỷ Vương và ứng phó với vị quan lớn bí ẩn kia ngay trong một cái chớp mắt sinh t.ử tiếp theo đây?!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.