Loading...

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta
#26. Chương 26

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta

#26. Chương 26


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 14: SÓNG GIÓ KINH THÀNH VÀ CƠN GHEN CỦA QUỶ VƯƠNG

Tiếng ngựa hí vang dội ngoài cổng rào tre kéo theo một hồi chuông báo động dập dồn trong l.ồ.ng n.g.ự.c tôi . Nồi lẩu cay Tứ Xuyên vừa ăn được một nửa còn bốc khói nghi ngút trên bàn, nhưng mùi vị thơm nồng ấy ngay lập tức bị lấn át bởi luồng uy áp nặng nề, sắc bén của đoàn người từ kinh thành vừa đặt chân tới.

Tôi vội vã buông vá múc canh, run rẩy chỉnh lại vạt áo thô, chưa kịp bước ra hiên đã thấy lão thôn trưởng cúi đầu khúm núm dẫn một vị quan lớn trẻ tuổi bước vào sân.

Người nọ tầm ngoài hai mươi, mặc một bộ cẩm y thêu chỉ vàng hoa lệ, eo thắt đai ngọc, dáng dấp cao ráo, dung mạo tuấn tú nhã nhặn nhưng đôi mắt lại sắc bén hệt như chim ưng. Thấy tôi bước ra , hắn khẽ dừng bước, đôi mắt quét qua một lượt xưởng t.h.u.ố.c nhỏ dưới chân núi rồi dừng lại trên gương mặt tôi , trên môi nở một nụ cười vô cùng lịch lãm, phong độ:

"Bản quan là Mộ Dung Thừa, Khâm sai phụ trách tuyển chọn cống phẩm thượng thực của kinh thành. Vân Niệm cô nương, bản quan đã xem qua sổ sách xưởng mứt ngoài trấn, tay nghề cô độc nhất vô nhị, mứt hồng dẻo nướng mật của cô rất hợp ý ý quý nhân trong cung. Hôm nay bản quan đặc biệt tới đây để kiểm tra thực tế."

Tôi cố ép bản thân giữ bình tĩnh, quỳ sụp xuống hành lễ theo đúng bộ dạng của một gã thôn nữ nhút nhát: "Dân nữ Tịch Vân Niệm, bái kiến Mộ Dung đại nhân. Xưởng t.h.u.ố.c hoang sơ, có điều chi sơ suất xin đại nhân lượng thứ."

Mộ Dung tiên sinh khẽ mỉm cười , bước lên một bước, hào phóng vươn bàn tay thon dài trắng trẻo ra định đỡ tôi đứng dậy. Khi những ngón tay hắn vô tình chạm vào mu bàn tay tôi , một luồng khí lạnh thấu xương bỗng chốc từ phía sau bếp lò cuộn trào ra ngoài, khiến những cọng cỏ dại dưới hiên nhà trong nháy mắt bị đông cứng thành một lớp sương muối trắng xóa.

Tôi quay đầu nhìn lại . Mặc Trầm Uyên đang đứng sừng sững sau rèm cửa bếp, trên tay vẫn cầm chiếc chổi tre bện dở. Bộ y phục vải thô màu đen thượng hạng càng làm nổi bật bờ vai rộng lớn, vạm vỡ của hắn . Đôi mắt phượng dài hằng ngày vẫn chớp chớp giả ngốc, lúc này bỗng chốc co rụt lại thành một đường thẳng đứng đỏ ngầu như huyết dịch, sát cơ diệt thế cuồng bạo dội thẳng vào thần thức tôi với một âm lượng khủng khiếp làm tai tôi muốn nổ tung.

Mộ Dung tiên sinh chạm vào tay tôi để đỡ dậy.

A Mặc đứng trong góc tối sân, chiếc chổi tre trên tay gãy làm đôi.

[Chặt tay. Chắc chắn phải c.h.ặ.t cái tay đó của hắn ! Dám dùng cái móng vuốt phàm trần bẩn thỉu đó sờ vào vợ ta ?! Tịch Vân Niệm là người khâu áo cho ta , làm lẩu cay cho ta ăn, đêm đêm dính người đòi ôm bổn tọa ngủ bảo vệ, ngươi là cái thứ rác rưởi ở đâu ra mà dám chạm vào một ngón tay của cô ấy ?! Ta sẽ cho hắn làm phân bón cho ruộng củ cải mùa sau , vĩnh viễn không được đầu t.h.a.i siêu sinh!]

Sát ý ghen tuông điên cuồng, ngập trời của hắn làm tôi lạnh sống lưng, gân xanh trên trán giật nảy lên bần bật. Trời đất ơi Quỷ Vương đại nhân vĩ đại ơi, người ta chỉ là lịch sự đỡ ta đứng dậy theo lễ nghi quan trường thôi mà! Ngươi đòi c.h.ặ.t t.a.y, đòi băm người ta làm phân bón ruộng cải là cái kiểu ghen tuông bạo lực gì thế hả gã ma đầu kiêu ngạo kia ?!

Tôi sợ hắn trong cơn điên giấm chua bộc phát sẽ dùng một tia ma lực thổi bay gã Khâm sai này , lập tức rụt tay lại thật nhanh, tự mình đứng dậy lùi về sau hai bước, khéo léo giữ khoảng cách.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-26

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Mộ Dung tiên sinh hơi sững sờ vì cái rụt tay dứt khoát của tôi , nhưng hắn không tức giận, ngược lại ánh mắt nhìn tôi càng thêm phần thưởng thức, tán thưởng. Hắn chắp tay sau lưng, thong thả đi vòng quanh hiên nhà, cất giọng trầm ấm dụ dỗ:

"Vân Niệm cô nương không chỉ có tay nghề xuất chúng, mà y thuật dân dã cũng vô cùng tinh thông, bản quan đã nghe thôn trưởng kể lại chuyện cô dùng thảo d.ư.ợ.c trừ tà hôm trước . Thần trí và bản lĩnh của cô, nếu cứ chôn vùi ở cái thôn nhỏ hẻo lánh dưới chân núi này thì thật là đáng tiếc. Bản quan có ý định đưa cô về kinh thành, tiến cử vào Thái Y Viện kiêm chức Thượng Thực Cục của hoàng cung. Nơi đó phồn hoa đô hội, vinh hoa phú quý hưởng không hết, cô có muốn đi cùng bản quan không ?"

Nghe đến hai từ "kinh thành" và "vinh hoa phú quý", l.ồ.ng n.g.ự.c tôi thắt lại . Đi kinh thành? Có điên tôi mới đi ! Tôi vừa mới dịch được cuốn sổ da dê, biết được gã ma đầu ở nhà đang nuôi béo tôi làm t.h.u.ố.c dẫn cốt, tôi chỉ muốn ôm tiền trốn chạy lẩn khuất vào một góc vắng để giữ mạng, tại sao lại đ.â.m đầu vào cái chốn cung đình đầy rẫy tai mắt tiên môn chính đạo làm gì cơ chứ?

Thế nhưng, tôi chưa kịp mở miệng từ chối thì tiếng lòng phẫn nộ, cuồng bạo tột đỉnh của Mặc Trầm Uyên lại một lần nữa gầm thét lên trong đại não tôi , mang theo một cơn ghen kinh thiên động địa khiến linh hồn tôi muốn rách toạc.

Mộ Dung tiên sinh dụ dỗ đưa tôi về kinh thành làm quan.

A Mặc ở sau lưng tôi bước lên một bước, vách gỗ hiên nhà xuất hiện vết nứt rạn.

[Kinh thành có cái gì hay ?! Kinh thành có Mặc Trầm Uyên không hả gã mặt trắng kia ?! Cái chốn triều đình thối tha phàm trần ấy có ta gác cửa đêm đêm cho cô ấy ngủ không ? Có ta cuốc sạch ruộng cải, gánh đầy bốn chum nước cho cô ấy làm mứt không ?! Tịch Vân Niệm, cô mà dám gật đầu đi theo hắn , bổn tọa thề sẽ ngay lập tức bắt cóc cô nhốt vào cái hang núi sâu nhất ma giới, xích chân cô lại bằng xích sắt vạn năm, ngày ngày chỉ được nấu lẩu cay cho một mình ta ăn! Đi cái rắm! Cấm được đi ! Ta sắp điên lên vì cái gã mặt trắng này rồi !]

Tôi nghe mà da đầu tê dại, trong lòng vừa run sợ vừa muốn bật cười thành tiếng. Ngươi xem ngươi kìa Quỷ Vương đại nhân anh minh thần võ, ghen tuông đến mức muốn bắt cóc người ta nhốt vào hang núi, vậy mà ngoài mặt vẫn phải giả vờ làm gã ngốc nhút nhát!

Màn sinh tồn bằng kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của tôi lập tức kích hoạt 100%. Tôi biết lúc này nếu tôi không dứt khoát từ chối và dỗ dành hũ giấm chua khổng lồ đang xù lông sau lưng, đêm nay cái kinh thành của gã quan lớn kia chắc chắn sẽ biến thành bể m.á.u thanh trừng.

Tôi lập tức lùi lại một bước dài, thẳng thừng lách qua người Mộ Dung tiên sinh , chủ động vươn hai bàn tay nhỏ bé ra ôm c.h.ặ.t lấy cánh tay vạm vỡ của A Mặc trước mặt vị quan lớn triều đình. Tôi tựa nhẹ đầu vào bả vai rộng lớn của hắn , ngước đôi mắt thanh thuần, ngập tràn sự chung thủy và tình cảm hướng về phía Mộ Dung tiên sinh , dứt khoát cất giọng từ chối:

"Dân nữ xin đa tạ lòng tốt của Mộ Dung đại nhân. Nhưng dân nữ chỉ là một nữ nhi nông thôn mộc mạc, quen với khói bếp thôn quê, không gánh vác nổi vinh hoa phú quý ở kinh thành. Hơn nữa... phu quân của dân nữ từ nhỏ đầu óc đã ngốc nghếch, mất trí nhớ, tay chân lại vừa bị thương nặng nhẹ chưa lành, hằng ngày đi đứng đều cần dân nữ chăm sóc đút cơm bồi bổ. Dù kinh thành có phồn hoa vạn trạng, dân nữ cũng chỉ muốn ở lại ngôi nhà tranh này nuôi gà nuôi lợn, cuốc đất trồng cải suốt đời cùng phu quân của mình mà thôi ạ."

Bạn vừa đọc đến chương 26 của truyện Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta thuộc thể loại Cổ Đại, Linh Dị, HE, Gia Đình, Đọc Tâm, Điền Văn, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo