Loading...

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta
#27. Chương 27: .2

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta

#27. Chương 27: .2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tôi vừa nói vừa siết c.h.ặ.t cánh tay hắn , giọng điệu vô cùng dịu dàng, kiên định.

Thân hình cao lớn của Mặc Trầm Uyên trong nháy mắt cứng đờ ra như pho tượng gỗ. Luồng ma khí đỏ ngầu cuồn cuộn muốn diệt thế trong đan điền hắn hệt như bị một dòng suối xuân ấm áp dội vào , đột ngột tắt ngúm. Hai má đầy sẹo của vị Quỷ Vương đại nhân dưới ánh hoàng hôn bỗng chốc đỏ rực lên như tôm luộc, hắn lúng túng nhìn sang hướng khác, ngoài mặt bày ra bộ dạng cười ngu ngơ, ngốc nghếch hệt như một chú ch.ó lớn được chủ khen thưởng.

Thế nhưng, tiếng lòng đắc ý, kiêu ngạo vểnh lên tận chín tầng mây xanh của hắn lại vênh váo vang dội lên trong thần thức tôi , khiến tôi suýt chút nữa nhịn cười đến nội thương.

Vân Niệm ôm tay hắn , từ chối quan lớn vì "phu quân ngốc".

Mặc Trầm Uyên ngoài mặt cười ngu gãi đầu.

[Hừ! Nghe chưa gã mặt trắng kiêu ngạo kia ?! Vợ ta chê ngươi đấy! Chê cái kinh thành rác rưởi của ngươi đấy! Cô ấy bảo cô ấy thà ở cái nhà tranh này nuôi gà nuôi lợn với ta còn hơn đi hưởng vinh hoa phú quý với ngươi cơ mà! Ta mà ngốc cái gì chứ gã nữ nhân dẻo miệng này , ta là đang âm thầm bảo vệ cô khỏi lũ tà tu phản đồ đấy đồ ngốc vô tri... Nhưng mà, nghe cô tự miệng gọi hai từ 'phu quân' trước mặt người ngoài, lại còn bảo muốn ở bên ta suốt đời... nghe cũng bùi tai, ngọt ngào dễ chịu ghê nha. Hô hô, bổn tọa sướng muốn điên lên rồi ! Ta thật là một người chồng... à không , một Quỷ Vương có sức hút nhất tam giới! Cút về kinh thành của ngươi đi gã mặt trắng!]

Cơn ghen tuông l.ồ.ng lộn ban nãy trong một cái chớp mắt đã biến thành sự đắc ý vênh váo vô đối của một ông chồng cuồng vợ. Sự thay đổi triệt để của con thú dữ này , không còn che giấu dưới danh nghĩa "bảo vệ thức ăn, bảo vệ đầu bếp riêng" nữa, mà đã chính thức thừa nhận khái niệm "vợ chồng" một cách ngọt sủng tột cùng.

Mộ Dung tiên sinh nhìn hành động ôm tay thân mật của tôi và A Mặc, lại nhìn nụ cười "ngu ngốc" của gã nam nhân mặt sẹo cao lớn đứng bên cạnh, trong mắt thoáng hiện lên một tia tiếc nuối xen lẫn một chút hoài nghi sâu xa.

Hắn khẽ thở dài, lắc đầu cười nhạt: "Thật là một đôi phu thê tình thâm nghĩa trọng, bản quan đúng là đã mạo muội rồi . Thôi được , nếu Vân Niệm cô nương đã quyết chí ở lại điền viên thanh nhàn, bản quan cũng không ép buộc."

Nói rồi , Mộ Dung tiên sinh thò tay vào trong n.g.ự.c áo, lấy ra một chiếc ngọc bội bằng bạch ngọc thượng hạng, chạm khắc hình một đóa hoa mai vô cùng tinh xảo, tỏa ra một luồng linh khí hộ thân nhàn nhạt, đặt nhẹ lên bàn gỗ ba chân ngoài hiên: "Chiếc ngọc bội này là tiền đặt cọc trước cho mẻ mứt củ cải sấy tiến cung mùa đông của cô. Bản quan sẽ ở lại quán trọ trên trấn vài ngày để đợi cống phẩm, cô nương hãy suy nghĩ kỹ lại lời đề nghị của bản quan nhé. Chúng ta đi ."

Hắn phất tay áo rộng, cùng đám nha dịch bước ra khỏi cổng rào tre, lên ngựa phi nước đại quay trở về trấn trên , bỏ lại một làn khói bụi mù mịt ngoài đại lộ hoàng hôn.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Nhìn bóng đoàn người khuất hẳn, tôi bấy giờ mới buông tay A Mặc ra , ngồi sụp xuống ghế tre, khẽ vuốt l.ồ.ng n.g.ự.c thở phào nhẹ nhõm: "Phù... Nguy hiểm quá, rốt cuộc cũng đuổi được gã quan lớn kinh thành đi rồi ."

Thế nhưng, tôi vừa mới buông tay ra , Mặc Trầm Uyên đang đứng bên cạnh bỗng chốc thu lại nụ cười ngốc nghếch ngoài mặt. Đôi mắt phượng dài của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc ngọc bội bạch ngọc đặt trên bàn gỗ, hắc khí lạnh thấu xương lại một lần nữa âm thầm trỗi dậy dưới chân hắn đầy vẻ phẫn nộ, âm hiểm giấu kín.

Tiếng lòng ghen tuông cọc cằn, bá đạo tột đỉnh của vị Quỷ Vương đại nhân lại vang lên khốc liệt trong đầu tôi , tiết lộ một hành động tàn nhẫn giấu kín dưới màn đêm.

Mặc Trầm Uyên nhìn chằm chằm vào chiếc ngọc bội bạch ngọc Mộ Dung tiên sinh để lại .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-27

[Hừ, không từ bỏ ý định sao ? Còn để lại cái thứ ngọc rác rưởi phàm nhân này làm vật định tình đặt cọc? Dám dùng đồ vật của hắn để làm bẩn mắt Niệm Niệm của ta sao ? Gã mặt trắng kia thực sự chán sống rồi , trong cái viên ngọc này còn ẩn giấu một tia bí thuật linh khí truyền tin của tiên môn Thái Huyền Tông nữa chứ, định lừa gạt thê t.ử vô tri của ta sao ?! Đêm nay canh ba, đợi Niệm Niệm ngủ say, bổn tọa sẽ dùng ma hỏa nghiền nát cái thứ rác rưởi này thành tro bụi mịn, xem gã còn dám mơ tưởng đến vợ ta nữa hay không !]

Tôi cứng đờ người nhìn chiếc ngọc bội bạch ngọc đắt giá trên bàn, trong lòng dâng lên một sự hoảng hốt và buồn cười đan xen kịch liệt. Chiếc ngọc bội đắt tiền đủ mua cả mười mẫu ruộng cải phàm trần, vậy mà trong mắt gã ma đầu kiêu ngạo này lại biến thành "thứ ngọc rác rưởi", bị hắn ghen tuông lên kế hoạch nghiền nát thành bột mịn đêm nay!

Mối nguy cơ mới đã triệt để lộ diện: Vị quan lớn Mộ Dung tiên sinh kia hóa ra lại có mối liên kết ngầm với tiên môn chính đạo Thái Huyền Tông kẻ thù diệt môn cũ của hắn , chiếc ngọc bội để lại thực chất là một vật định vị truyền tin lùng sục ma khí!

Đêm hôm đó, sương muối phủ mờ ngôi nhà tranh lạnh ngắt. Tôi nằm trên giường ngủ phòng chính, qua khe cửa liếp khép hờ nhìn ra ngoài, thấy A Mặc vẫn ôm chiếc chiếu rách nằm gác cửa cho tôi ngủ ngon giấc.

Bính bong... bính bong... Tiếng gõ mõ báo canh ba vang lên xa xăm ngoài đầu làng.

Tôi nín thở, lén lút hé mắt nhìn ra ngoài. Đúng như những gì tiếng lòng ban chiều tiết lộ, Mặc Trầm Uyên từ trên chiếu rách chậm rãi ngồi dậy dưới ánh trăng mờ ảo. Đôi mắt hắn nhuộm màu đỏ ngầu hắc khí, hắn vươn bàn tay thon dài gầy guộc của mình ra , nhặt chiếc ngọc bội bạch ngọc đắt giá trên bàn gỗ lên, rồi chỉ khẽ dùng lực năm ngón tay siết c.h.ặ.t một cái.

Rắc... rắc... rắc...

Không một tiếng động lớn phát ra ngoài sân, chiếc ngọc bội bằng bạch ngọc cứng ngắt thượng hạng trong chớp mắt bị nội lực ma môn của vị Quỷ Vương đại nhân dễ dàng bóp nát bấy, biến thành một đống bột mịn trắng xóa, chảy lã chã qua kẽ ngón tay hắn xuống nền đất dưới chân giường ngủ của hắn , tia linh khí truyền tin bên trong triệt để bị ma hỏa thiêu rụi thành hư không .

Xử lý xong chiếc ngọc bội, Mặc Trầm Uyên không quay trở lại chiếu ngủ, mà đôi mắt phượng đỏ ngầu nhuốm m.á.u của hắn đột ngột quay ngoắt đầu lại , nhìn thẳng về phía ô cửa tranh phòng ngủ nơi tôi đang đứng nấp trong bóng tối.

Tiếng lòng đa nghi, tàn tặc tột đỉnh của vị Quỷ Vương bỗng chốc dội thẳng vào tai tôi đầy vẻ khốc liệt, mang theo bước chân trần trần chậm rãi tiến lại gần phòng tôi :

Mặc Trầm Uyên bóp nát ngọc bội thành bột mịn dưới chân giường.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn thẳng vào khe cửa phòng ngủ của tôi .

[Cái khe cửa kia ... sao nửa đêm nửa hôm lại có hơi thở hỗn loạn, tim đập dồn dập của phàm nhân thế kia ? Chẳng lẽ Tịch Vân Niệm bấy lâu nay không hề ngủ say, cô ta luôn giả vờ ngốc nghếch để lừa gạt, giám sát bổn tọa sao ?! Cô ta nhìn thấy ta bóp nát ngọc bội truyền tin rồi sao ?! Kẻ biết quá nhiều bí mật tối cao của Quỷ Vương... có nên bóp cổ diệt khẩu ngay đêm nay không nhỉ?!]

Bàn tay dính đầy bột mịn ngọc bích mang theo luồng ma khí lạnh thấu xương của hắn đã từ từ nhấc lên, nhắm thẳng vào hướng cửa phòng ngủ của tôi bước tới một bước dài đầy sát cơ!

Tôi ngồi thụp xuống sau vách gỗ, tim đập loạn nhịp, toàn thân lạnh ngắt vì tuyệt vọng. Thần tiên bóp ngọc, quan phủ định vị, lưỡi hái t.ử thần của Mặc Trầm Uyên đã thực sự đặt sát vào cổ tôi ngay giữa đêm khuya rồi ! Làm sao để giải nguy, lừa gạt bản năng đa nghi khát m.á.u của hắn để giữ cái mạng nhỏ của tôi ngay trong một tích tắc sinh t.ử tiếp theo đây?!

Bàn tay lạnh ngắt đầy ma khí của Mặc Trầm Uyên đã chạm vào then cửa phòng ngủ của tôi , tiếng lòng đòi bóp cổ diệt khẩu của hắn vang lên đầy khốc liệt. Đúng lúc này , từ phía ngọn núi phía Bắc bỗng vang lên một tiếng nổ lớn chấn động cả đất trời, một luồng ánh sáng ma hỏa đỏ rực nhuộm chín cả bầu trời đêm thôn quê hoang vắng — Tín hiệu đại chiến giữa phản đồ Huyết Rết Bang và trưởng lão Thái Huyền Tông đã chính thức bùng nổ, kéo theo tiếng gầm rú kinh hoàng của con Linh Yêu Cẩu đang lao thẳng về phía xưởng t.h.u.ố.c của tôi ! Làm sao để ứng phó với hai thế lực chính tà và giữ mạng trước bàn tay sát giới của Quỷ Vương ngay trong một cái chớp mắt sinh t.ử tiếp theo đây?!

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 27 của Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Linh Dị, HE, Gia Đình, Đọc Tâm, Điền Văn, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo