Loading...

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta
#28. Chương 28

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta

#28. Chương 28


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 15: KHI NỮ CHÍNH "BẮT THẢO"

Tiếng hỏa pháo ma môn nổ vang từ ngọn núi phía Bắc xa xăm dường như vẫn còn ong ong trong màng nhĩ, nhuốm đỏ cả một khoảng trời đêm bằng thứ ánh sáng tà mị. Đêm qua đúng là một phen hú vía. Đoàn tà tu Huyết Rết Bang và đám tu sĩ Thái Huyền Tông cuối cùng cũng lao vào c.ắ.n xé lẫn nhau ở bìa rừng ngoài kia , vô tình giúp xưởng t.h.u.ố.c nhỏ dưới chân núi của tôi thoát khỏi một kiếp nạn bị lùng sục.

Tuy nhiên, mối nguy hiểm lớn nhất đêm qua lại không đến từ bên ngoài, mà đến từ chính cái bóng đen cao lớn đang nằm chắn ngang cửa phòng ngủ chính của tôi .

Sau khi dùng năm ngón tay dễ dàng bóp nát chiếc ngọc bội bạch ngọc đắt giá của gã Khâm sai Mộ Dung Thừa thành một đống bột mịn, Mặc Trầm Uyên đã triệt để nổi lên sát cơ diệt khẩu vì nghi ngờ tôi ngủ không say, nghe thấy động tĩnh. May thay , nhờ vạt chăn bông sột soạt và tiếng ngáy ngủ giả vờ đầy vô tri của tôi kịp thời vang lên đúng lúc, gã ma đầu đa nghi tột cùng ấy mới thu lại móng vuốt, lầm bầm tự lừa mình dối người rằng thê t.ử hờ của hắn chỉ là một phàm nhân vô dụng ngủ hoang, rồi ngoan ngoãn nằm xuống gối đầu lên cuốn sổ da dê mà ngủ tiếp.

Sáng hôm sau , nắng sớm ban mai trải dài trên những thung lũng dốc núi xanh mướt, xua tan đi màn sương muối lạnh lẽo của một đêm giông bão tâm linh.

Tôi thức dậy, cố tình giẫm bước chân thật mạnh ra gian nhà chính. A Mặc đã thức dậy từ đời nào, hắn mặc bộ y phục vải thô màu đen thượng hạng, đang ngồi xổm bên hiên nhà hì hục bện nốt chiếc rổ tre dở dang hôm trước . Chiếc ngọc bội bạch ngọc trên bàn gỗ ban chiều đã hoàn toàn biến mất không để lại một mảnh vụn, nền đất dưới chân giường hắn sạch bong như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Đúng là phong thái dọn dẹp hiện trường chuẩn cấp đại ma đầu, chu đáo đến mức không một hạt bụi.

Tôi đứng khoanh tay trước n.g.ự.c, nhìn cái bóng lưng vạm vỡ đang cố tình rụt vai giả vờ khúm núm của hắn , trong lòng bỗng nảy ra một ý định tinh quái. Bấy lâu nay tôi luôn phải sống trong cảnh nghẹt thở, ngoài mặt giả vờ ngơ ngác, trong lòng run rẩy sợ hãi trước những lời hăm dọa bẻ chân, lột da của hắn . Hôm nay, sóng gió bên ngoài đã tạm lặng, tôi quyết định "lật bài ngửa" một chút bằng cách chủ động trêu chọc hắn để xem cái hũ giấm chua khổng lồ này sẽ phản ứng ra sao .

Tôi bước lại gần bàn gỗ, giả vờ ngó nghiêng khắp lượt, rồi đột ngột thốt lên một tiếng hoảng hốt đầy kịch nghệ: "Ơ? Chiếc ngọc bội bạch ngọc đâu rồi ? A Mặc, ngươi có nhìn thấy chiếc ngọc bội Mộ Dung đại nhân để lại trên bàn này không ?"

A Mặc nghe tiếng tôi hỏi, động tác bện rổ tre của hắn khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ. Hắn chậm rãi ngước gương mặt đầy sẹo lên nhìn tôi , đôi mắt phượng dài cố tình chớp chớp đầy vẻ ngơ ngác, ngây ngô vô tội: "Ngọc... ngọc bội gì cơ Niệm Niệm? A Mặc... A Mặc không thấy mà. Chắc là ban đêm gió lớn quá, thổi bay xuống gầm bàn rồi biến mất tiêu rồi ..."

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Tôi nhìn bộ dạng giả ngốc chuẩn mực ngoài mặt của hắn , trong lòng cười thầm đến mức nội thương, bèn tiến lên một bước, chống hai tay bên hông, cố tình thở dài thườn thượt đầy vẻ tiếc nuối tột cùng, mặt mày ủ rũ: "Chán quá đi mất! Cái ngọc bội đó bằng bạch ngọc thượng hạng cơ đấy! Ta tính kỹ rồi , thứ ngọc bích của quý nhân kinh thành quý giá lắm, đem ra tiệm cầm đồ ngoài trấn bán đi chắc chắn phải đủ tiền mua thêm mười mẫu ruộng cải và ba cái chuồng lợn mới cho xưởng t.h.u.ố.c của chúng ta . Tiếc quá, tiếc đứt cả ruột gan đây này ..."

Lời than thở đầy thực tế của tôi vừa dứt, một luồng khí áp chua lòm, phẫn nộ bạt mạng từ trên người vị Quỷ Vương đại nhân bỗng chốc bùng phát dữ dội, dội thẳng vào thần thức tôi với một âm lượng khủng khiếp khiến tai tôi muốn nổ tung.

Tôi than thở tiếc nuối chiếc ngọc bội bạch ngọc có thể đổi được mười mẫu ruộng cải.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-28

A Mặc ngoài mặt cụp mi mắt, bối rối gãi đầu.

[Mười mẫu ruộng cái rắm! Thứ ngọc rác rưởi phàm nhân chứa đầy linh khí tạp chất của gã mặt trắng kia mà cũng coi như bảo bối sao Tịch Vân Niệm?! Gan cô đúng là càng ngày càng nhỏ rồi , thèm khát chút tiền tài lẻ của gã quan lớn triều đình đó đến thế cơ à ? Nghĩ lại năm xưa trong hang ổ ma điện của bổn tọa, ngọc tủy vạn năm xếp thành núi làm đá lót đường, dạ minh châu thượng hạng to bằng nắm tay phàm nhân chất đầy mấy cái lăng mộ vứt đi không hết! Ngày mai ta lén quay lại mật thất lấy cho cô cả rương mang về bón ruộng cải, cấm cô từ nay về sau không được nhớ đến gã mặt trắng Mộ Dung Thừa kia nữa nghe chưa ! Nhớ một lần nữa là ta bóp cổ thật đấy!]

Tôi ôm lấy l.ồ.ng n.g.ự.c, cố gắng nhịn cười đến mức toàn thân run bần bật. Trời đất ơi, Quỷ Vương đại nhân vĩ đại đứng đầu tam giới, từng đồ thành diệt tông môn khiến cả thiên hạ nghe tên biến sắc, vậy mà giờ đây lại đứng so kè giàu nghèo với một gã Khâm sai triều đình, còn đòi đi đào kho báu ma điện về cho tôi bón ruộng cải sao gã ma đầu kiêu ngạo này ?! Sự ghen tuông vô lý, bạo lực của hắn đúng là nguồn hài hước duy nhất của cái nhà tranh này rồi !

" Nhưng mà ngọc bội mất rồi thì biết làm sao bây giờ..." Tôi cố tình bồi thêm một đòn chí mạng, khẽ chớp chớp mắt, đưa một ngón tay lên cằm, làm bộ tịch nghiền ngẫm trêu chọc hắn . "Hay là... hay là ngày mai ta lên quán trọ trên trấn, chủ động tìm Mộ Dung tiên sinh đền cho cái khác nhé? Hắn ta hôm qua bảo vẫn ở lại trấn chờ mứt củ cải của ta mà, lại còn muốn đưa ta về kinh thành làm quan nữa..."

Rắc!

Thanh tre dày cộp trên tay A Mặc trong một cái chớp mắt bỗng nhiên bị hắn vô thức dùng sức bóp gãy làm đôi thành hai khúc ngọt xớt.

Luồng sát thế đen tối, cuồng bạo quanh thân hắn trỗi dậy mãnh liệt, đôi mắt phượng dài nhuốm một màu đỏ ngầu hung tàn tột đỉnh. Tiếng lòng phẫn nộ, ăn vạ đáng yêu vô đối của hắn rống lên trong đại não tôi , gần đến mức khiến linh hồn tôi chấn động kịch liệt.

Tôi cố tình trêu sẽ lên trấn tìm Mộ Dung tiên sinh đền ngọc bội khác.

A Mặc đứng bật dậy, gương mặt đầy sẹo vặn vẹo một cách đầy hoang mang.

[Cô dám?! Bước ra khỏi cửa làng này một bước thử xem, bổn tọa sẽ... bổn tọa sẽ khóc cho cô xem đấy! C.h.ế.t tiệt, dám lên trấn tìm gã mặt trắng kia ? Hắn ta có cái gì hay chứ, có ta tuấn tú anh minh thần võ không ? Ta nói cho cô biết Tịch Vân Niệm, cô là thê t.ử của Mặc Trầm Uyên ta , là đầu bếp riêng độc quyền của bổn tọa! Cô mà đi kinh thành, ta sẽ ngay lập tức phóng hỏa thiêu rụi cái quán trọ ngoài trấn kia , xé xác gã quan lớn đó ra làm trăm mảnh! Không được đi ! Ta... ta đau đầu quá, ma công lại bạo phát tẩu hỏa nhập ma thật rồi , tim đập nhanh muốn nổ tung rồi này ! Ta sẽ khóc thật đấy đồ dính người phiền phức khốn kiếp!]

Hắn đòi khóc cho tôi xem?!

Toàn bộ tế bào trong người tôi như muốn gào thét vì kinh hãi và sảng khoái tột độ. Cái gã ma đầu hung tàn khét tiếng thiên hạ, mở miệng ra là c.h.ặ.t c.h.â.n nhốt l.ồ.ng tre, vậy mà giờ đây bị tôi trêu chọc một câu đòi đi kinh thành, sát ý của hắn đã triệt để biến thành sự ăn vạ, hờn dỗi đáng yêu tột cùng của một chú ch.ó lớn bám vợ, đến mức đòi khóc để giữ chân thê t.ử hờ! Sự biến đổi lệch hướng hoàn toàn này của con thú dữ khiến l.ồ.ng n.g.ự.c tôi ngập tràn sự chữa lành, ấm sủng.

Tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng khúc khích. Tôi bước lên một bước dài, kiễng cái chân gầy của mình lên, vươn ngón tay thon thả ra , chuẩn xác b.úng nhẹ một cái bóc vào giữa vầng trán cao đầy sẹo của vị Quỷ Vương đại nhân.

Bóc!

Cú b.úng trán nhẹ nhàng phàm trần của một gã thôn nữ trói gà không c.h.ặ.t, vậy mà lại khiến toàn bộ ma lực ngùn ngụt muốn diệt thế của hắn kinh hoàng khựng lại . Mặc Trầm Uyên ôm lấy trán, đôi mắt phượng trừng to nhìn tôi đầy vẻ bàng hoàng, đờ đẫn, hai tầng nội tâm phân liệt của hắn chính thức rơi vào trạng thái chập mạch hoàn toàn .

Tôi bật cười b.úng trán vị Quỷ Vương đại nhân đứng đầu tam giới.

Mặc Trầm Uyên đứng im re như phao gỗ, hai má đỏ bừng lên như tôm luộc.

Bạn vừa đọc xong chương 28 của Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Linh Dị, HE, Gia Đình, Đọc Tâm, Điền Văn, Sảng Văn đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo