Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
[Cái... cái gan của cô nương này càng ngày càng lớn rồi , dám b.úng trán bổn tọa?! Ta là Quỷ Vương đứng đầu tam giới, kim thân bất hoại, vạn pháp bất xâm, tiên nhân chính đạo nhìn thấy ta còn phải quỳ lạy van xin, vậy mà cô ta dám dùng cái ngón tay gầy guộc kia b.úng trán ta hệt như b.úng một gã ngốc đại gia hỏa?! Nhưng mà... cái đau kiểu này sao lại ngọt ngào, dễ chịu thế này nhỉ? Hơi ấm từ đầu ngón tay cô ta chạm vào trán ta , chạy thẳng vào đan điền làm dịu đi toàn bộ cơn bạo loạn ma khí đêm qua rồi . Thơm quá... mùi hoa bưởi trên tóc cô ta lại bay vào mũi ta rồi ... C.h.ế.t tiệt, ta nghiện cái thứ tà thuật b.úng trán này của cô ta mất rồi !]
Tôi nhịn cười đến mức nội thương, dứt khoát vươn hai bàn tay nhỏ bé ra , dịu dàng ôm lấy gương mặt tuấn tú đầy sẹo đang vặn vẹo vì ngại ngùng của hắn . Tôi ép hắn nhìn thẳng vào đôi mắt thanh thuần, tràn ngập sự chiều chuộng của mình , cất giọng ngọt ngào dỗ dành: "Ta đùa đấy đồ ngốc ạ! Ngọc bội mất thì thôi, có mười cái ngọc bội bạch ngọc đắt giá của gã quan lớn kia cũng không bằng một sợi tóc của A Mặc nhà ta đâu . Ta mới không thèm lên kinh thành làm quan làm cái gì, ta chỉ muốn ở lại cái nhà tranh này nấu lẩu cay, làm mứt hồng cho một mình ngươi ăn suốt đời thôi, được chưa gã đại gia hỏa của ta ?"
Mặc Trầm Uyên bị tôi ôm má nói lời tình thâm nghĩa trọng, vành tai dưới mái tóc đen trong nháy mắt đỏ đậm lên hệt như muốn nhỏ m.á.u. Hắn lúng túng quay ngoắt mặt sang hướng khác để giấu đi vệt hồng rực đang lan nhanh trên gò má, ngoài mặt lắp bắp giả ngốc, hai tay đan vào nhau bối rối: "Niệm... Niệm Niệm nói thật sao ? Chỉ... chỉ làm mứt cho một mình A Mặc ăn thôi sao ? Hì hì... Niệm Niệm thật tốt với A Mặc..."
Nhưng sâu trong thần thức hắn , cái đuôi vô hình đã vểnh lên tận chín tầng mây xanh, tiếng lòng vênh váo, đắc ý tột độ vang dội lên đầy vẻ sướng rơn, bản năng tàn nhẫn m.á.u lạnh ban đầu hoàn toàn thất thủ trước sự dịu dàng và tinh quái của nữ chính.
Hắn quay mặt đi chỗ khác giấu vệt hồng trên má, lòng thầm nghĩ ngợi.
[Hừ! Dẻo miệng! Biết thế là tốt ! Mười cái ngọc bội của gã mặt trắng kia làm sao so sánh được với một sợi tóc anh minh thần võ của bổn tọa! Cô nương này đúng là chung thủy, dính người và có mắt nhìn người tốt nhất thiên hạ rồi . Nuôi cô ta làm thê t.ử xem ra cũng không lỗ chút nào, ngày ngày được khen ngợi, chiều chuộng ngọt ngào thế này ... Thôi được , bổn tọa sẽ chính thức hủy bỏ vĩnh viễn cái kế hoạch lấy m.á.u dẫn cốt rách nát kia , ta sẽ cam chịu làm phu quân gác cửa, ngày ngày bện rổ tre cho cô ấy làm mứt suốt đời vậy ! Phu quân của cô ấy ... nghe hai từ này sướng tai kinh khủng luôn nha! Hô hô!]
Tôi cúi đầu thu dọn đống khay mứt hồng ngoài hiên, bờ vai khẽ run lên vì nhịn cười đến mức suýt sặc nước bọt. Chiến thắng mỹ mãn! Cu cuộc chiến đấu trí sinh tồn bấy lâu nay cuối cùng đã kết thúc bằng việc con dã thú khát m.á.u đã triệt để biến thành ông chồng cuồng vợ ngọt sủng rồi .
Sáng hôm sau , ánh nắng sớm mai rực rỡ chiếu rọi qua rặng tre trước cửa xưởng t.h.u.ố.c. Tôi thức dậy bước ra gian nhà chính, chuẩn bị ra sân mở cổng rào tre để ra đồng tưới nước cho mẫu ruộng cải ngọt.
Thế nhưng, ngay khi tôi vừa mới đẩy hai cánh cửa gỗ tranh bước ra sân, nụ cười trên môi tôi bỗng chốc cứng đờ, toàn thân chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn vào khoảng sân trống trước nhà, kinh hoàng đến mức suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.
Đập vào mắt tôi , ngay giữa khoảng sân đất sạch sẽ hằng ngày, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc rương gỗ khổng lồ cổ kính, bám đầy rêu phong xanh ngắt và những dải dây leo quái dị của rừng sâu. Chiếc rương gỗ lớn đến mức chiếm hết nửa khoảng sân, nắp rương dường như do chứa quá nhiều vật phẩm bên trong nên đã khẽ nứt mở ra một khe hở lớn.
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, từ khe hở của chiếc rương gỗ cổ kính, từng thỏi vàng ròng to bằng viên gạch phàm nhân vàng ươm, lấp lánh xếp thành tầng tầng lớp lớp phát
ra
hào quang ch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-29
ói mắt! Chưa hết, xen kẽ giữa những thỏi vàng ròng khổng lồ
kia
là hàng trăm viên Dạ Minh Châu thượng hạng, to bằng nắm tay đứa trẻ lớn, tỏa
ra
một luồng linh khí tinh khiết, thanh thuần dịu nhẹ, phát
ra
ánh sáng lung linh, huyền ảo rực rỡ lấp lánh cả một vùng hiên nhà!
Một chiếc rương đầy ắp vàng thỏi và dạ minh châu từ trên trời rơi xuống ngay giữa sân nhà tôi !
Tôi đứng hình mất ba giây, đầu óc trống rỗng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng vì chấn động quá lớn. Vàng thỏi lớn thế này ... dạ minh châu sáng thế kia ... Số bảo vật này đem bán đi có thể mua đứt cả cái trấn nhỏ ngoài kia , thậm chí là mua được cả một tòa thành phủ phồn hoa kinh thành phàm nhân!
Sột soạt... sột soạt...
Tiếng bước chân trần rất khẽ khàng quen thuộc bỗng nhiên vang lên từ sau lưng tôi . Mặc Trầm Uyên tay cầm một bó củi vừa mới bửa xong, lững thững bước ra sân. Nhìn thấy tôi đang đứng c.h.ế.t trân nhìn chiếc rương báu với bộ dạng hoảng hồn mặt cắt không còn một giọt m.á.u, hắn lập tức chạy lại gần, gương mặt đầy sẹo bày ra bộ dạng ngơ ngác, nghiêng đầu giả ngốc cười hì hì: "Oa! Niệm Niệm nhìn xem! Cái hòm gỗ này ở đâu chui ra giữa sân nhà chúng ta thế này ? Bên trong có nhiều cục gạch màu vàng lấp lánh đẹp quá nha Niệm Niệm..."
Thế nhưng, tiếng lòng đắc ý, mong chờ được khen ngợi tột độ của vị Quỷ Vương đại nhân bỗng chốc dội thẳng vào tai tôi đầy vẻ vênh váo, tiết lộ một chân tướng kinh hoàng vừa diễn ra đêm qua:
Mặc Trầm Uyên ngơ ngác nhìn chiếc rương vàng và dạ minh châu giữa sân.
Ánh mắt hắn long lanh nhìn phản ứng của tôi .
[Hô hô! Xem bổn tọa đem cái gì về cho cô này Tịch Vân Niệm! Đêm qua canh tư, sau khi bóp nát cái ngọc bội rác rưởi của gã mặt trắng kia , bổn tọa nghĩ đến việc cô tiếc nuối mười mẫu ruộng cải, liền dứt khoát xuất khiếu một tia thần niệm, bay vạn dặm quay trở lại mật thất ngầm cũ của ta ở ma giới, lôi cái rương chứa toàn vàng ròng phế liệu và dạ minh châu vứt đi này về đây cho thê thê t.ử của ta ! Cái đống này thừa sức mua sạch cả cái kinh thành phàm nhân thối tha kia luôn nhé! Mau khen bổn tọa đi chứ gã nữ nhân dính người kia ! Ta vác cái rương nặng trịch này đi bộ suốt nửa đêm lạnh buốt, bả vai mỏi nhừ hết rồi này ! Xem từ nay về sau cô còn dám mơ tưởng đến cái thứ ngọc bội rác rưởi của gã Khâm sai triều đình kia nữa không ! Vợ ta chỉ được phép tiêu tiền của một mình Mặc Trầm Uyên ta mà thôi!]
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Hắn vác cả rương vàng thỏi và dạ minh châu từ mật thất ma giới vạn dặm về đây cho tôi tiêu, chỉ vì không muốn tôi nhớ đến chiếc ngọc bội của gã Khâm sai triều đình sao ?!
Tôi nhìn cái rương báu lấp lánh hào quang giữa sân, lại nhìn gương mặt mong đợi được khen thưởng hệt như một chú ch.ó lớn vừa lập công của vị Quỷ Vương đại nhân đứng bên cạnh, toàn thân run rẩy kịch liệt, l.ồ.ng n.g.ự.c thắt lại vì hoảng sợ tột độ.
Trời đất ơi! Một hòm vàng thỏi và dạ minh châu bốc ra linh khí ngút ngàn thế này xuất hiện giữa cái sân nhà tranh nghèo kiết xác của một gã thôn nữ, nếu để dân làng nhìn thấy, hoặc nếu đám quan phủ dịch trạm ngoài trấn và tu sĩ tiên môn Thái Huyền Tông đ.á.n.h hơi thấy luồng linh khí dạ minh châu vạn năm này tràn ra ngoài... họ sẽ lập tức khép tôi vào tội mưu phản triều đình, hoặc cho rằng nơi này có yêu ma quỷ quái giấu kho báu bảo vật, rồi kéo hàng vạn đại năng đến san phẳng cái xưởng t.h.u.ố.c nhỏ này mất!
Đại họa diệt môn, tai mắt quan phủ đang ngày một xiết c.h.ặ.t vòng vây ngay trước mắt rồi ! Cái mạng nhỏ của Tịch Vân Niệm tôi ngày hôm nay rốt cuộc phải dùng mưu mẹo gì để giấu trời qua biển, giải quyết cái rương vàng khổng lồ bốc mùi tai họa từ trên trời rơi xuống này ngay trong một cái chớp mắt sinh t.ử tiếp theo đây?!
Từ con đường mòn dẫn vào đầu thôn, tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng la hét báo hiệu của mấy gã nha dịch quan phủ triều đình lại một lần nữa vang lên vang dội, hướng thẳng về phía xưởng t.h.u.ố.c của tôi mà tiến tới: "Mộ Dung đại nhân có lệnh! Lập tức đến nhà Vân Niệm cô nương kiểm tra mẻ mứt củ cải sấy tiến cung buổi sớm!" Chiếc rương vàng khổng lồ bốc ra linh khí lấp lánh vẫn đang nằm sừng sững giữa sân nhà chưa kịp cất giấu. Làm sao để lừa gạt ánh mắt của quan phủ, biến rương báu ma giới thành một hiểu lầm điền văn vô hại để giữ cái mạng nhỏ của tôi và hắn ngay trong một tích tắc sinh t.ử tiếp theo đây?!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.