Loading...

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta
#30. Chương 30

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta

#30. Chương 30


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 16: KHO BÁU TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG VÀ BÀI TOÁN "RỬA TIỀN"

Ánh nắng ban mai rực rỡ rọi thẳng vào khoảng sân nhỏ trước nhà, chiếu lên một vật thể khổng lồ bám đầy rêu phong và những dải dây leo quái dị của rừng sâu. Đó là một chiếc rương gỗ cổ kính, to bằng cả cái sập ba thành, nắp rương khẽ nứt mở một khe hở lớn vì không chịu nổi sức chứa bên trong.

Dưới ánh mặt trời, từng thỏi vàng ròng to bằng viên gạch phàm nhân, vàng ươm, xếp thành tầng tầng lớp lớp phát ra hào quang ch.ói mắt. Xen kẽ giữa những khối vàng rực rỡ kia là hàng trăm viên Dạ Minh Châu thượng hạng, to bằng nắm tay đứa trẻ, tỏa ra một luồng linh khí tinh khiết, thanh thuần dịu nhẹ, lung linh huyền ảo.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cái rổ tre trên tay rơi bộp xuống đất, hạt ngô văng tung tóe khắp nơi. Toàn thân tôi run rẩy kịch liệt, mặt cắt không còn một giọt m.á.u. Một hòm vàng thỏi và dạ minh châu từ trên trời rơi xuống ngay giữa sân nhà tôi ! Số bảo vật này đem bán đi dư sức mua đứt cả cái trấn nhỏ ngoài kia , thậm chí là mua được cả một tòa thành phủ phồn hoa ở kinh thành.

"Oa! Niệm Niệm nhìn xem! Cái hòm gỗ này ở đâu chui ra giữa sân nhà chúng ta thế này ? Bên trong có nhiều cục gạch màu vàng lấp lánh đẹp quá nha Niệm Niệm..."

Mặc Trầm Uyên tay cầm một bó củi vừa mới bửa xong, lững thững bước ra sân. Hắn mặc bộ y phục vải thô màu đen thượng hạng tôi vừa mua ban trước , gương mặt đầy sẹo bày ra bộ dạng ngơ ngác, nghiêng đầu giả ngốc cười hì hì. Nhìn hắn hăng hái như một chú ch.ó lớn vừa lập công dâng mồi cho chủ, tiếng lòng đắc ý, mong chờ được khen thưởng của vị Quỷ Vương đại nhân bỗng chốc dội thẳng vào tai tôi đầy vẻ vênh váo, tiết lộ chân tướng kinh hoàng vừa diễn ra đêm qua:

Mặc Trầm Uyên ngơ ngác nhìn chiếc rương vàng và dạ minh châu giữa sân.

Hắn long lanh ánh mắt chờ đợi phản ứng từ tôi .

[Hô hô! Xem bổn tọa đem cái gì về cho cô này Tịch Vân Niệm! Đêm qua canh tư, sau khi bóp nát cái ngọc bội rác rưởi của gã mặt trắng kia , bổn tọa nghĩ đến việc cô tiếc nuối mười mẫu ruộng cải, liền dứt khoát xuất khiếu một tia thần niệm, bay vạn dặm quay trở lại mật thất ngầm cũ của ta ở ma giới, lôi cái rương chứa toàn vàng ròng phế liệu và dạ minh châu vứt đi này về đây cho thê t.ử của ta ! Cái đống này thừa sức mua sạch cả cái kinh thành phàm nhân thối tha kia luôn nhé! Mau khen bổn tọa đi chứ gã nữ nhân dính người kia ! Ta vác cái rương nặng trịch này đi bộ suốt nửa đêm lạnh buốt, bả vai mỏi nhừ hết rồi này ! Xem từ nay về sau cô còn dám mơ tưởng đến cái thứ ngọc bội rác rưởi của gã Khâm sai triều đình kia nữa không ! Vợ ta chỉ được phép tiêu tiền của một mình Mặc Trầm Uyên ta mà thôi!]

Hắn vác cả rương vàng thỏi từ mật thất ma giới vạn dặm về đây cho tôi tiêu, chỉ vì không muốn tôi nhớ đến chiếc ngọc bội của gã Khâm sai Mộ Dung Thừa!

Lồng n.g.ự.c tôi thắt lại , hô hấp trì trệ vì chấn động quá lớn. Khen cái đầu ngươi ấy gã đại ma đầu ngốc nghếch kia ! Một hòm vàng thỏi bốc ra linh khí ngút ngàn xuất hiện giữa khoảng sân nhà tranh nghèo kiết xác của một gã thôn nữ, nếu để dân làng nhìn thấy, hoặc nếu đám nha dịch quan phủ ngoài trấn đ.á.n.h hơi thấy... họ sẽ lập tức khép tôi vào tội mưu phản triều đình, hoặc cho rằng nơi này có yêu ma quỷ quái giấu kho báu bảo vật, rồi kéo hàng vạn đại năng tiên môn chính đạo đến san phẳng cái xưởng t.h.u.ố.c nhỏ này mất!

"Tiếc quá... chê ít sao ?" Mặc Trầm Uyên thấy tôi nhìn trân trân vào cái rương với gương mặt xanh mét, ngoài mặt khẽ cụp mi mắt đầy tủi thân , giọng điệu ngây ngô rụt rè.

Nhưng tiếng lòng của hắn lại lập tức nổi lên một trận bão lớn, tràn đầy sự hoang mang và có chút hậm hực đáng yêu.

Mặc Trầm Uyên thấy tôi lo lắng thay vì vui mừng.

Hắn lúng túng ôm lấy bó củi trên tay.

[Sao thế? Chê ít à ? Cái rương này tuy đối với bổn tọa ngày xưa chỉ là đống sắt vụn vứt xó, nhưng ở nhân gian cũng đủ mua cả mười tòa thành trì rồi cơ mà? Sức ta dạo này hơi yếu do phong ấn chưa giải, ma lực chưa khôi phục hoàn toàn nên chỉ vác được bấy nhiêu thôi, lần sau ta vác hai rương đem về đổ đầy cái ruộng cải của cô là được chứ gì! Thôn nữ phàm trần đúng là lòng tham vô đáy, thế này mà vẫn chưa vừa mắt cô sao ? C.h.ế.t tiệt, ta nhọc công đi cả đêm, chân cũng mỏi nhừ rồi đây này ...]

Tôi giật khóe môi, suýt chút nữa là bật khóc vì cái sự suy diễn lung tung của hắn . Tôi tiến lên một bước, vội vàng đóng sầm nắp rương gỗ lại , hai tay run rẩy bấu c.h.ặ.t lấy thành rương, cố giữ giọng nói của mình không phát ra tiếng thét hoảng loạn: "A Mặc ngốc! Số... số vàng thỏi lớn thế này , lại còn có ngọc bích phát sáng kia nữa... Ở đâu ra thế hả?! Ngươi nhặt được ở đâu ?!"

"A Mặc nhặt ngoài hang núi sâu lúc đi bẻ củi... Thấy lấp lánh đẹp nên ta vác về cho Niệm Niệm mua ruộng cải..." Hắn gãi gãi đầu, chớp mắt vô số tội.

Tôi hạ thấp giọng xuống hết mức, mặt mày nghiêm trọng như đối diện với kẻ thù đại nạn: "A Mặc, ngươi có biết vàng thỏi không rõ nguồn gốc lớn thế này , nếu mang đi tiêu ngoài trấn sẽ bị khép vào tội mưu phản triều đình, bị tru di tam tộc không ?! Quan phủ triều đình và đám tiên nhân ngoài kia mà thấy, họ sẽ c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-30
h.ặ.t đ.ầ.u ta , lột da xẻ thịt hai chúng ta ngay lập tức đấy!"

Nghe đến từ "mưu phản" và "tru di tam tộc", Mặc Trầm Uyên sững sờ. Đôi mắt phượng dài của hắn khẽ híp lại , một tia hung tàn khát m.á.u tột đỉnh bùng phát dữ dội trong đại não hắn dội thẳng vào thần thức tôi đầy vẻ khốc liệt:

Tôi bảo vàng này dễ bị khép tội mưu phản triều đình.

A Mặc ngoài mặt rụt cổ lại đầy sợ hãi.

[Mưu phản? Ai dám khép tội cô? Ta diệt tộc kẻ đó! Cái triều đình phàm nhân thối tha kia là cái thá gì, bổn tọa ngày xưa một tay lật đổ cả một vương triều tiên hiệp còn chẳng thèm nhíu mày, kẻ nào dám đến đây đòi c.h.ặ.t đ.ầ.u Niệm Niệm của ta , ta sẽ dùng ma hỏa thiêu rụi linh hồn hắn vạn kiếp không được siêu sinh! Nhưng mà... cô nương này cẩn thận thế cũng tốt , không bị tiền tài làm mờ mắt, đúng là phong thái trầm tĩnh, ẩn nhẫn của Quỷ hậu tương lai nha. Hừ, phàm nhân nhát gan, ta bảo vệ cô là được chứ gì, có bổn tọa ở đây, thần tiên cũng không đụng được vào một sợi tóc của cô.]

Tôi nghe đến hai chữ "Quỷ hậu" quái đản trong đầu hắn , gân xanh trên trán giật nảy lên bần bật. Ta không cần làm Quỷ hậu, ta chỉ muốn làm một vị địa chủ thanh nhàn giữ được cái mạng nhỏ thôi gã ma đầu kiêu ngạo kia !

Nhưng nghe tiếng lòng hắn sặc mùi bảo vệ, che chở bạt mạng, nỗi sợ hãi tột độ trong lòng tôi bỗng chốc dịu xuống một chút. Bài toán "rửa tiền" khổng lồ này , tôi phải tự mình giải quyết. Nếu đem chôn toàn bộ ngoài sân, lỡ dân làng đi qua nhìn thấy hào quang của dạ minh châu thì coi như đi tông. Tôi phải dùng tư duy điền văn mộc mạc để giấu trời qua biển!

Tôi quyết định đem chôn lại một nửa số vàng xuống hầm ngầm giấu t.h.u.ố.c sau nhà, chỉ giữ lại vài thỏi vàng nhỏ đem đi nấu chảy thành những đồng tiền đồng phàm nhân để mở rộng xưởng mứt hoa quả từ từ.

Tôi ngọt ngào nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn , ngước đôi mắt thanh thuần, ngập tràn sự tin tưởng nhìn hắn , cất giọng dịu dàng dỗ dành: "A Mặc nhặt được cái rương này ở đâu thì chúng ta lén giấu ở đó nhé, đây là bí mật của hai chúng ta , cấm không được nói cho bất kỳ ai biết nghe không ? Bây giờ... bây giờ ngươi giúp ta vác cái rương này ra kho t.h.u.ố.c sau nhà, chúng ta cùng nhau đào đất chôn giấu nó đi ."

Mặc Trầm Uyên bị tôi nắm tay dỗ dành bằng hai từ "bí mật của hai chúng ta ", l.ồ.ng n.g.ự.c vạm vỡ của hắn khẽ chấn động. Vành tai dưới lớp tóc đen trong nháy mắt đỏ rực lên như tôm luộc, hắn lúng túng nhìn sang hướng khác, tiếng lòng vâng lời gào thét lên đầy vẻ sướng rơn, hoàn toàn phục tùng theo sự sắp xếp của tôi .

Tôi bảo đem chôn giấu cái rương vì đây là bí mật của hai người .

A Mặc ngoài mặt ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

[Vợ ta thông minh thật. Cứ nghe theo cô ấy vậy , cô ấy bảo sao thì ta làm vậy . Bí mật của hai chúng ta ... Nghe lãng mạn, ngọt ngào ghê nha! Hô hô! Hóa ra cô ấy không chê ít, mà là vì lo lắng cho an nguy của hai đứa nên mới cẩn trọng như thế. Được rồi , bổn tọa sẽ cam chịu số phận làm 'thợ đào vàng' lén lút, vác cái rương này đi chôn giấu cho cô ấy vui lòng. Từ nay về sau bổn tọa là gã ngốc cuốc đất có bí mật riêng với thê t.ử rồi !]

Cú bẻ lái trong tiếng lòng của hắn từ một đại ma đầu kiêu ngạo thành một ông chồng cuồng vợ, chuyển sang chế độ "bám vợ" hoàn toàn , khiến tôi nhịn cười đến mức nội thương. Quỷ vương cao cao tại thượng giờ đây đang cam chịu số phận làm nô bộc gác cửa, cúi người bê chiếc rương gỗ nặng trịch ra kho t.h.u.ố.c sau nhà hì hục cày cuốc đất cát theo sự chỉ huy của tôi .

"A Mặc cuốc sâu xuống một chút nữa nhé, bón phân chuồng che lên trên thì tiên nhân có đến cũng chỉ ngửi thấy mùi thối thôi, không thấy được vàng đâu ." Tôi đứng bên cạnh chỉ tay năm ngón, cười híp mắt cổ vũ.

Hắn đeo chiếc khẩu trang vải hoa bưởi hôm trước , vừa hì hục đào đất vừa lầm bầm c.h.ử.i thối trong đầu, nhưng tay chân thì mẫn cán vô cùng, đào một cái hố sâu hoắm chuẩn xác mười thước, đặt chiếc rương vàng xuống rồi lấp đất cẩn thận, chu đáo lấp thêm mấy bao phân chuồng lên trên bảo vệ.

Xử lý xong bài toán "rửa tiền" kinh hoàng, tôi đem hai thỏi vàng nhỏ dính đáy rương vào bếp nấu chảy, đúc thành vài đồng bạc vụn phàm nhân để chuẩn bị mở rộng xưởng mứt hoa quả tiến cung vào ngày mai. Cuộc sống điền văn ngọt sủng, chữa lành cứ thế trôi qua êm đềm được một ngày.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Thế nhưng, việc xưởng mứt của tôi đột ngột trở nên giàu có , mua thêm bao gạo trắng thượng hạng và mở rộng thêm ba cái lò nung mới đã vô tình thu hút sự chú ý của những kẻ xấu tà tâm trong làng. Đặc biệt là đám lưu manh thuộc hạ cũ của Lý Nhị Cẩu — gã ban trước bị A Mặc hù dọa cho phát điên. Chúng cho rằng tôi lén giấu kho báu bảo vật của sư phụ để lại , lòng tham trỗi dậy, quyết định ra tay tàn độc.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 30 của Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Linh Dị, HE, Gia Đình, Đọc Tâm, Điền Văn, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo