Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 2: CHIẾN THUẬT "NUÔI BÉO" ĐỂ GIỮ MẠNG
Khi tia nắng đầu tiên trong ngày lọt qua khe cửa liếp, rọi thẳng vào ch.óp mũi, tôi mới dám tin là mình thực sự còn sống.
Đêm qua quả là một canh bạc thót tim. Ai mà ngờ được một đại ma đầu g.i.ế.c người không chớp mắt như Quỷ Vương Mặc Trầm Uyên lại có một nhược điểm chí mạng là "kén ăn". Nhờ màn kịch giả vờ mộng du khóc lóc t.h.ả.m thiết, gào thét tên cha gọi tên mẹ , rồi lao vào ôm c.h.ặ.t lấy eo hắn như phao cứu sinh, tôi đã thành công trì hoãn án t.ử hình của chính mình . Ít nhất thì trong vài ngày tới, cái mạng nhỏ của Tịch Vân Niệm tôi vẫn được tạm giữ trên cổ, với lý do cực kỳ ba chấm từ tiếng lòng của hắn : "Thịt đang gầy, ăn vào sợ chua và đau răng."
Tôi chống tay ngồi dậy, bả vai khẽ động liền truyền đến một cơn đau rát bỏng. Vết thương do con Lục Mao Cương Thi cào trúng hôm qua tuy đã được tôi rịt t.h.u.ố.c chu sa kịp thời, nhưng m.á.u thịt xung quanh vẫn hơi sưng đỏ.
Bước ra khỏi phòng ngủ, tôi ngó nghiêng khắp gian nhà chính nhưng không thấy bóng dáng A Mặc đâu . Nghĩ đến ba đạo kiếm quang của tiên môn chính đạo lướt qua bầu trời đêm qua, tim tôi lại nảy lên một nhịp thình thịch. Thần tiên đ.á.n.h nhau , thôn nữ vạ lây. Tôi chỉ muốn làm một vị lương y dân dã, ngày ngày trồng thảo d.ư.ợ.c, mùa thu làm mứt hoa quả kiếm vài đồng tiền đồng mạch sống qua ngày, tại sao ông trời lại ném vào nhà tôi một quả tạ nghìn cân thế này cơ chứ?
Đang đứng thẫn thờ suy nghĩ, bên ngoài sân bỗng vang lên tiếng bịch, bịch trầm đục.
Tôi ló đầu ra nhìn , đập vào mắt là dáng người cao lớn của Mặc Trầm Uyên đang gánh hai thùng nước lớn bước vào cổng. Hắn chỉ mặc một chiếc áo thô màu xám tro rách vai, ống quần xắn cao lên tận đầu gối, để lộ bắp chân săn chắc dính chút bùn đất ngoài bờ suối. Gương mặt đầy sẹo sậm của hắn khi nhìn thấy tôi liền giãn ra , đôi mắt phượng dài híp lại thành một đường chỉ, nụ cười ngốc nghếch đến mức vô hại hiện rõ trên môi.
Hắn hấp tấp đặt hai thùng nước xuống cạnh chum, thở hồng hộc chạy lại gần tôi , đưa tay gãi gãi đầu, vành tai đỏ ửng: "Niệm Niệm, nàng tỉnh rồi à ? Vai nàng còn đau không ? Ta... ta vừa đi gánh nước về cho nàng nấu cơm đấy."
Ngay lập tức, thanh âm lạnh lùng, tàn nhẫn như băng tuyết vạn năm từ trong đại não hắn dội thẳng vào tai tôi , tương phản hoàn toàn với bộ dạng thở dốc yếu ớt bên ngoài.
"Niệm Niệm, vai nàng còn đau không ?"
[Thịt gầy quá, nhai đau răng, phải đợi Tịch Vân Niệm béo lên chút nữa. Nhìn cái bả vai mỏng dính kia của cô ta kìa, đến một lạng mỡ còn chẳng đào đâu ra , bổn tọa mà c.ắ.n một miếng chắc chắn toàn chạm vào xương cốt. Đáng ghét, gầy như con gà suy thế này thì làm sao làm t.h.u.ố.c dẫn cốt cho ta được ?]
Tôi khẽ giật khóe môi, cố gắng ép bản thân giữ một nụ cười dịu dàng chuẩn mực, không hề để lộ ra một chút sơ hở nào. Tôi biết , trận chiến sinh tồn này mới chỉ là bắt đầu. Hắn chê tôi gầy đúng không ? Được lắm, vậy thì kế hoạch hành động tối cao của tôi từ hôm nay chính là: Ăn! Ăn thật nhiều! Tự nuôi béo bản thân đến mức mỡ màng, khiến hắn cảm thấy "để dành nuôi tiếp thì ngon hơn", từ đó kéo dài thời gian sống sót của mình .
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"A Mặc ngoan quá, biết thương ta bị thương mà dậy sớm gánh nước." Tôi đưa tay vỗ vỗ lên bả vai săn chắc của hắn , giả vờ như một người tỷ tỷ đang khen ngợi đứa em trai nhỏ. "Ngươi nhìn xem, bốn cái chum lớn trong góc sân đều được ngươi đổ đầy nước rồi này ."
Hắn cười hì hì, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, dáng vẻ giống hệt một chú ch.ó lớn đang vẫy đuôi đòi chủ khen ngợi.
[Hừ, khen cái gì mà khen? Nếu
không
vì
muốn
cô
ta
mau ch.óng béo
tốt
để
ta
thu hoạch, bổn tọa thèm hạ
mình
đi
làm
cái việc gánh nước của lũ phàm nhân hạ đẳng
này
chắc? Cái đòn gánh rách nát
này
cứ khứa
vào
vai
ta
đau c.h.ế.t
đi
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-3
Cầu trời cho cô
ta
ăn nhiều một chút, béo mầm lên như con lợn thọc huyết, đến lúc đó
ta
sẽ một hớp c.ắ.n đứt cổ họng
này
, rút gân lột da...]
Tiếng lòng của hắn hung bạo, m.á.u me là thế, nhưng hành động thực tế thì lại ngược lại . Hắn vừa lầm bầm c.h.ử.i rủa trong đầu, vừa nhanh nhẹn xách nốt thùng nước cuối cùng đổ vào chum, gánh đòn gánh cất gọn gàng vào góc chái nhà, không để rớt một giọt nước nào ra sân.
Tôi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, quay người đi vào gian bếp nhỏ. Hôm nay, ngoài việc thúc đẩy chiến thuật "tự nuôi béo bản thân ", tôi còn có một nhiệm vụ quan trọng không kém: Áp chế ma khí của hắn .
Trong vườn t.h.u.ố.c sau nhà của tôi có trồng một vạt Thất Tinh Thảo. Loại thảo d.ư.ợ.c này đối với người phàm chỉ có tác dụng mát gan, thanh nhiệt, nhưng đối với kẻ tu luyện ma công hoặc yêu ma quỷ quái, nó lại là một thứ chất độc làm nhiễu loạn các mạch m.á.u kinh lạc, ức chế ma khí cực mạnh. Tôi lén lấy một nắm Thất Tinh Thảo băm nhỏ, trộn đều vào nồi rau cải luộc và đĩa trứng xào dưa muối của bữa sáng.
Khi mâm cơm đạm bạc được dọn lên chiếc bàn gỗ ba chân ở gian nhà chính, A Mặc đã ngoan ngoãn ngồi chờ sẵn. Hắn nhìn chằm chằm vào đĩa rau xanh ngắt, đôi mắt phượng khẽ híp lại , một tia hoài nghi lướt qua rất nhanh.
Hắn dùng đũa gắp một cọng rau, rụt rè ngước lên nhìn tôi , giọng nói ngây ngô: "Niệm Niệm, hôm nay rau cải có mùi lạ thế? Không giống mọi ngày."
Trong đầu hắn bỗng vang lên một tiếng rống lạnh, mang theo sự cảnh giác cao độ của một con dã thú đầu đàn.
"Niệm Niệm, hôm nay rau cải có mùi lạ thế?"
[Mùi vị này ... là Thất Tinh Thảo? Nữ nhân này phát hiện ra điều gì rồi sao ? Hay chỉ là vô tình hái nhầm vào nồi? Loại cỏ này đối với thương thế của bổn tọa có sức tàn phá rất lớn, cô ta định bỏ độc c.h.ế.t ta để diệt khẩu sao ? Gan cũng lớn đấy chứ, dám ở trước mặt Quỷ Vương chơi trò hạ độc thủ!]
Sát khí trong phòng đột nhiên ngưng tụ, nhiệt độ như giảm xuống vài phần. Tim tôi đập loạn một nhịp, mồ hôi lạnh suýt chút nữa rỉ ra từ lòng bàn tay. Đọc tâm đúng là một con d.a.o hai lưỡi, nghe được bí mật của hắn đồng nghĩa với việc mỗi giây mỗi phút tôi đều phải đối mặt với nguy cơ bị xé xác nếu diễn không tròn vai.
Nhưng tôi là ai chứ? Tôi là Tịch Vân Niệm, kẻ tham sống sợ c.h.ế.t số một cái thôn này . Kỹ năng diễn xuất của tôi đã được rèn luyện qua bao lần đối phó với đám khách mua t.h.u.ố.c quỵt tiền rồi .
Tôi thản nhiên cầm đũa lên, gắp một miếng rau cải trộn Thất Tinh Thảo thật lớn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến trước mặt hắn . Tôi vừa ăn vừa chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt vô cùng tự nhiên và quan tâm: "À, dạo này thời tiết hanh khô, ta thấy sắc mặt ngươi hơi kém, ban đêm ngủ lại hay đổ mồ hôi trộm. Cho nên sáng nay lúc ra vườn, ta có lén hái thêm vài cọng Thất Tinh Thảo bỏ vào luộc cùng. Loại cỏ này mát gan giải độc tốt lắm, ngươi bị thương nặng, phủ tạng tích tụ hỏa độc, ăn cái này là hợp nhất đấy."
Nói xong, tôi không đợi hắn phản ứng, tự tay xới cho mình một bát cơm đầy có ngọn, gắp thêm một miếng trứng lớn, bắt đầu và cơm như vũ bão. Tôi ăn ngấu nghiến, ăn như thể ba ngày rồi chưa được nếm mùi hạt gạo, miệng nhai nhồm nhoàm, nuốt ực một cái rồi lại tiếp tục xúc cơm. Vì mạng sống, mập thây cũng phải chịu!
Mặc Trầm Uyên nhìn tôi ăn như một con lợn đói năm năm, sát khí trong đầu hắn trong nháy mắt tan biến sạch sẽ, thay vào đó là sự kinh hoàng và cạn lời tột độ.
[Cái... cái gì thế này ? Cô ta là heo thành tinh à ? Kiểu ăn uống thô lỗ này là thế nào đây? Thức ăn dính cả lên mép kìa. Hóa ra không phải cô ta phát hiện ra thân phận của mình , mà chỉ là tự tác thông minh muốn trị bệnh đổ mồ hôi trộm cho ta thôi sao ? Ngu ngốc, bổn tọa là Quỷ Vương, làm gì có hỏa độc của phàm nhân. Nhưng nhìn cô ta ăn ngon lành thế kia , chứng tỏ trong này không có độc kịch.]
Hắn khẽ thở phào một hơi , bấy giờ mới chậm rãi và một miếng cơm vào miệng. Vừa nhai, tiếng lòng hắn lại tiếp tục oán hận:
[Chát c.h.ế.t đi được ! Cái thứ cỏ rác này ăn vào làm ma khí trong đan điền của ta cứ rục rịch đi xuống. Nhưng mà... nhìn cô ta ăn như thể ngày mai là tận thế thế kia , chẳng mấy chốc mà béo tốt lên đâu . Mình phải chuẩn bị dần gia vị trước thôi, thịt heo nuôi béo thì phải có đủ gừng, hành, muối tiêu nướng lên mới ngon.]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.