Loading...

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta
#4. Chương 4: 2.2

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta

#4. Chương 4: 2.2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tôi vừa nhai cơm vừa thầm rủa xả trong lòng: Ngươi cứ mơ đi ! Chờ đến khi ta béo lên, ma khí của ngươi cũng bị Thất Tinh Thảo của ta bào mòn đến mức không nâng nổi một ngón tay rồi , lúc đó xem ai ăn thịt ai!

Để thực hiện triệt để chiến thuật giữ mạng, tôi ăn liền một mạch ba bát cơm đầy, đến mức cái bụng nhỏ căng tròn ra dưới lớp áo thun cũ. Ăn xong, tôi buông đũa, thỏa mãn xoa xoa bụng, nhìn sang bát cơm mới vơi một nửa của hắn : "A Mặc, sao ngươi ăn ít thế? Nam nhi đại trượng phu phải ăn nhiều vào mới có sức khỏe chứ."

Hắn vội vàng cúi đầu, và nốt chỗ cơm còn lại , lắp bắp: "Ta... ta ăn no rồi , Niệm Niệm."

[Cô ăn hết ba phần tư mâm cơm rồi còn đâu mà bảo bổn tọa ăn ít! Đến một miếng trứng xào cô cũng cướp sạch của ta ! Đúng là đồ heo sề phàm trần, ta chưa từng thấy nữ nhân nào có sức ăn kinh hoàng như cô ta . Nuôi cô ta tốn cơm tốn gạo quá, hay là đêm nay g.i.ế.c quách cho xong?]

Tôi nghe đến chữ "g.i.ế.c", da đầu lại một phen tê dại, lập tức đứng dậy thu dọn bát đĩa, đ.á.n.h đòn phủ đầu: "A Mặc ăn xong rồi thì ngồi nghỉ ngơi đi nhé, để ta đi rửa bát. Chiều nay ta phải khâu lại cái áo khoác bị rách hôm qua của ngươi."

Nghe đến việc được khâu áo, tia hắc hám trong lòng hắn lại kỳ lạ dịu xuống một chút. Hắn ngồi im trên ghế tre, đôi mắt phượng dài cứ đăm đăm nhìn theo bóng lưng tôi bận rộn trong bếp.

Buổi chiều, nắng rọi hiên nhà rực rỡ. Tôi đem cái rương nhỏ đựng kim chỉ ra hiên, ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, bắt đầu tỉ mẩn khâu vá lại chiếc áo thô màu xám của A Mặc. Chiếc áo này hôm qua bị móng vuốt con cương thi cào rách một mảng lớn ở bả vai, m.á.u khô dính két lại , tôi đã phải giặt giũ cẩn thận buổi sáng.

A Mặc không đi đâu cả, hắn cứ như một cái đuôi lớn, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh chân tôi , hai tay khoanh lại đặt trên đầu gối, ngước khuôn mặt đầy sẹo lên nhìn tôi khâu áo, đôi mắt phượng thỉnh thoảng lại chớp chớp đầy vẻ tò mò.

"Niệm Niệm, cây kim kia nhỏ thế, đ.â.m vào tay chắc đau lắm nhỉ?" Hắn nghiêng đầu hỏi, giọng điệu ngây ngô vô số tội.

Tôi mỉm cười , vừa đưa đường kim mũi chỉ thoăn thoắt vừa nói : "Cẩn thận một chút là được . Khâu vá là việc của nữ nhi, phải khéo léo thì đường chỉ mới chắc, ngươi mặc vào mới không bị rách nữa."

Ngay lập tức, tiếng lòng lạnh thấu xương của hắn lại vang lên, tạo nên một sự tương phản nực cười .

"Niệm Niệm, cây kim kia nhỏ thế, đ.â.m vào tay chắc đau lắm nhỉ?"

[Cây kim này bén đấy, đ.â.m vào hốc mắt chắc sẽ không kịp kêu một tiếng nào đâu . Nữ nhân này da thịt mềm yếu, chỉ cần bổn tọa b.úng nhẹ một cái là cây kim này sẽ xuyên qua thái dương cô ta ngay lập tức. Mà nhìn cô ta cúi đầu khâu vá thế này , cần cổ mảnh mai lộ ra trước mặt ta , đúng là một cơ hội tốt để ra tay. Có nên động thủ luôn không nhỉ?]

Bàn tay cầm kim của tôi khựng lại một nhịp rất nhỏ, tim nhảy lên tận cổ họng. Tên ma đầu này , trong đầu hắn rốt cuộc chứa cái gì mà mở miệng ra là c.h.ặ.t c.h.â.n, xé xác, đ.â.m hốc mắt thế hả? Đúng là không thể lơ là một giây nào với con thú dữ chưa được thuần hóa này mà!

Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra , hơi nghiêng đầu, cố tình để lộ ra vệt sẹo sưng đỏ trên bả vai do con cương thi cào trúng hôm qua, khẽ "suýt" lên một tiếng đầy đau đớn.

"A, đau quá..." Tôi nhíu mày, tay buông chiếc áo xuống, khẽ xoa xoa bả vai.

Nhìn thấy vết thương trên vai tôi , đồng t.ử của Mặc Trầm Uyên bỗng chốc co rụt lại . Sát ý đen tối muốn dùng kim đ.â.m hốc mắt trong đầu hắn bỗng nhiên khựng lại , tan biến như mây khói, thay vào đó là một thứ cảm xúc hỗn loạn, cáu kỉnh và bực bội lạ lùng.

[Lại đau rồi ? Cái loại rác rưởi Lục Mao Cương Thi kia , c.h.ế.t rồi vẫn còn làm phiền đến bổn tọa. Móng vuốt của nó có độc âm, nữ nhân này lại là người phàm, làm sao chịu nổi. Đáng c.h.ế.t, nhìn vệt đỏ kia trông chướng mắt thật đấy, tại sao lòng ta lại cứ cảm thấy bứt rứt, khó chịu thế này ? Chắc chắn... chắc chắn là do hỏa độc của Thất Tinh Thảo ban sáng phát tác rồi ! Đúng vậy , là do cái thứ cỏ rách kia làm ta khó ở!]

Hắn bối rối đứng bật dậy, gương mặt ngốc nghếch bày ra vẻ lo sốt vó, cuống quýt đưa tay muốn chạm vào vai tôi nhưng lại rụt rè rụt lại : "Niệm Niệm! Nàng đau à ? Để... để A Mặc thổi thổi cho nàng nhé? Mẹ ta bảo thổi thổi là hết đau ngay!"

Tôi nhìn bộ dạng cuống cuồng ngoài mặt và sự ngụy biện cọc cằn trong đầu của hắn , lòng bỗng thấy mềm đi một chút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-4
Con thú dữ này , dường như chính hắn cũng không nhận ra bản thân đang dần bớt muốn g.i.ế.c tôi hơn một chút so với ngày hôm qua rồi .

"Không cần thổi đâu , ta nghỉ một lát là đỡ." Tôi mỉm cười , cầm chiếc áo đã khâu xong đưa cho hắn . "Nè, khâu xong rồi , ngươi mặc thử vào xem có vừa vặn không ."

A Mặc đón lấy chiếc áo, vui sướng ôm vào lòng như ôm một báu vật vô giá, hai mắt sáng rực lên: "Cảm ơn Niệm Niệm! Áo đẹp lắm, A Mặc thích nhất áo Niệm Niệm khâu!"

[Hừ, đường chỉ vẹo vọ thế này mà cũng đòi khen khéo léo? Nếu là ở dị tộc, kẻ nào dám dâng bộ y phục thô kệch này lên cho bổn tọa, ta đã tru di tam tộc kẻ đó rồi . Nhưng mà... trên áo có mùi hương thảo d.ư.ợ.c của cô ta , ngửi vào thấy tinh thần sảng khoái hẳn. Thôi được rồi , bổn tọa tạm thời không chê bai đồ của phàm nhân vậy .]

Đến cuối buổi chiều, tôi bảo A Mặc ở nhà trông nhà, còn mình thì xách chiếc rổ tre nhỏ ra vườn t.h.u.ố.c phía sau để hái thêm một ít thảo d.ư.ợ.c về làm t.h.u.ố.c rịt vai. Vườn t.h.u.ố.c của tôi nằm sát bìa rừng sâu, không khí ở đây lúc nào cũng mát lạnh và thoang thoảng mùi đất ẩm.

Tôi lúi húi cúi người vạch từng bụi cỏ để tìm cây Địa Đinh. Đang mải miết hái t.h.u.ố.c, bước chân tôi bỗng khựng lại khi ngửi thấy một mùi m.á.u tanh nồng nặc bốc lên từ bụi rậm phía trước . Mùi vị này ... không phải m.á.u người , cũng không phải m.á.u yêu ma, mà là mùi m.á.u tươi của động vật hoang dã vừa mới bị xé xác.

Trực giác sinh tồn mách bảo tôi có điều chẳng lành. Tôi nuốt nước bọt, bước chân run rẩy lén vạch bụi rậm ra nhìn .

Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng khiến toàn bộ m.á.u trong người như đông cứng lại .

Giữa bãi cỏ trống, một con gà rừng to béo bị c.ắ.n đứt lìa cổ, m.á.u tươi chảy lê láng nhuộm đỏ cả một khoảng đất. Đầu con gà nằm lăn lóc một góc, đôi mắt trợn trừng trắng dã. Điều đáng sợ nhất là, vết c.ắ.n trên cổ con gà không phải do răng nanh của ch.ó sói hay móng vuốt của diều hâu, mà rõ ràng là vết răng của con người !

Vết m.á.u trên thân cây chuối rừng bên cạnh vẫn còn chưa khô hẳn, chứng tỏ chuyện này vừa mới xảy ra cách đây vài phút.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Tôi run rẩy lùi lại một bước, chiếc rổ tre trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Ai? Ai trong cái thôn nhỏ bình dị này lại có hành vi nguyên thủy, tàn bạo hệt như dã thú thế này ? Đầu óc tôi trong nháy mắt hiện lên gương mặt đầy sẹo của gã nam nhân đang ở nhà đợi tôi .

Mặc Trầm Uyên! Chắc chắn là hắn ! Ban sáng hắn đi gánh nước, chiều nay hắn ở nhà... Không đúng, lúc tôi đi ra ngoài, hắn vẫn còn ở sân cơ mà? Làm sao hắn có thể ra tay nhanh đến mức này ?

Đang lúc hoảng loạn tột độ, một tiếng bước chân sột soạt rất khẽ bỗng vang lên từ ngay phía sau lưng tôi .

Cùng với đó, một luồng khí lạnh thấu xương lướt qua gáy, khiến toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng đứng lên. Một bóng đen cao lớn từ từ bao phủ lấy cơ thể gầy guộc của tôi dưới ánh hoàng hôn tà ác.

Giọng nói âm trầm, khốc liệt của Quỷ Vương bỗng chốc dội thẳng vào đại não tôi , mang theo sự đói khát nguyên thủy tột cùng, khiến linh hồn tôi run rẩy kịch liệt:

[Thịt gà rừng dở tệ, vừa tanh vừa xác, nuốt không trôi một ngụm nào. Vẫn là muốn thử tinh huyết của Tịch Vân Niệm hơn. Cô ta tự mình đi ra chỗ vắng vẻ thế này , chính là ông trời đang tạo cơ hội cho bổn tọa ra tay. Đêm qua bị cô ta lừa mất một lần , lần này ta sẽ không mềm lòng nữa. Cắn đứt cổ họng cô ta từ phía sau , m.á.u ấm phun ra chắc chắn sẽ rất tuyệt...]

"Niệm Niệm... nàng đang nhìn cái gì thế?"

Giọng nói ngây ngô của A Mặc vang lên sát bên tai tôi , kèm theo đó là một bàn tay lạnh ngắt như băng từ từ đặt lên bả vai đang bị thương của tôi , năm ngón tay khẽ siết c.h.ặ.t lại .

Tôi cứng đờ người , hô hấp trong nháy mắt đình trệ. Con d.a.o băm củi không mang theo, bột chu sa cũng đã dùng hết từ hôm qua. Giữa rừng sâu vắng vẻ này , con thú dữ Mặc Trầm Uyên cuối cùng đã quyết định xé rách lớp mặt nạ giả ngốc để ăn tươi nuốt sống tôi thật rồi sao ?!

Bàn tay lạnh ngắt của Mặc Trầm Uyên đang siết c.h.ặ.t lấy bả vai tôi , sát ý ngập trời trong tiếng lòng hắn khiến tôi không thể thở nổi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn đang áp sát vào gáy mình , hàm răng nhọn hoắt của vị Quỷ Vương đại nhân chỉ còn cách cổ tôi một tấc. Làm sao để lật ngược thế cờ, giữ lại cái mạng nhỏ này ngay trong một cái chớp mắt tiếp theo đây?!

Chương 4 của Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, Linh Dị, HE, Gia Đình, Đọc Tâm, Điền Văn, Sảng Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo