Loading...

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta
#5. Chương 5: 3

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta

#5. Chương 5: 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 3: BỨC TRANH ĐIỀN VĂN VÀ CHIẾC CUỐC TRÊN TAY QUỶ VƯƠNG

Ánh nắng ban mai trải dài trên những thung lũng xanh mướt, sương sớm vẫn còn đọng lại trên từng phiến lá cải xanh non ngoài ruộng sau nhà. Sau một đêm trằn trọc ngủ không thẳng giấc vì mải suy tính trăm phương ngàn kế để giữ đầu trên cổ, tôi thức dậy với quầng thâm nhạt dưới mắt. Nhưng tinh thần của một kẻ tham sống sợ c.h.ế.t không cho phép tôi gục ngã. Tôi mở cửa bước ra sân, hít một hơi sâu cái không khí trong lành của buổi sớm thôn quê, cố xua đi cảm giác rùng mình từ bóng ma của con gà rừng đứt cổ chiều qua.

"Niệm Niệm! Nàng nhìn xem, ta quét sân sạch sẽ rồi này !"

Một giọng nói trong trẻo, mang theo vài phần lấy lòng vang lên từ góc sân. Mặc Trầm Uyên đang cầm chiếc chổi tre to đùng, đứng giữa khoảng sân sạch bóng không còn một cọng rác. Hắn mặc bộ y phục vải thô màu đen mà tôi vừa thức đêm khâu lại hôm qua, bờ vai rộng lớn vạt áo phẳng phiu, mái tóc đen được buộc gọn gàng bằng một dải dây vải thô. Nhìn bộ dạng hớn hở, đôi mắt phượng dài híp lại cười ngốc của hắn , nếu không có năng lực đọc tâm, tôi chắc chắn sẽ nghĩ đây là một thiếu niên thôn quê hiền lành, hiếu động.

Nhưng ngay khi hắn tiến lại gần, tiếng lòng âm trầm, tàn bạo quen thuộc lại như sấm đ.á.n.h ngang tai tôi .

Mặc Trầm Uyên giơ chiếc chổi tre lên, cười híp mắt nhìn tôi .

"Niệm Niệm, ta ngoan không ?"

[Mệt c.h.ế.t bổn tọa rồi . Cái thứ chổi rác này vừa nặng vừa thô, quét được mấy cái mà lòng bàn tay ta đã hằn đỏ lên. Nghĩ lại năm xưa, bổn tọa ngự trị trên ngai vàng xương cốt, vạn quỷ quỳ lạy, vẫy tay một cái là một tông môn hóa thành tro bụi, giờ lại phải ở đây quét cái sân đầy phân gà này ? Đáng c.h.ế.t, nếu không phải vì miếng thịt trên người cô chưa đủ mỡ màng, bổn tọa đã dùng chiếc chổi này chọc thủng cổ họng cô từ lâu rồi !]

Tôi khẽ run rẩy mi mắt, nhưng cơ mặt vẫn duy trì một nụ cười dịu dàng, ấm áp chuẩn mực. Tôi tiến lên một bước, vỗ nhẹ vào bả vai hắn : "A Mặc ngoan lắm, quét sân sạch thế này thì gió xuân thổi vào nhà mới mát. Đi thôi, ăn sáng xong rồi hôm nay ta và ngươi ra đồng cuốc đất."

"Đi cuốc đất trồng cải sao ? Khâu đó ta giúp nàng, A Mặc có sức khỏe lắm!" Hắn vỗ vỗ l.ồ.ng n.g.ự.c vạm vỡ của mình , bộ dạng vô cùng háo hức.

[Cuốc đất? Lại bắt bổn tọa đi làm trâu làm ngựa cày ruộng? Tịch Vân Niệm, cô được lắm, dám sai khiến Quỷ Vương đại nhân làm việc đồng áng. Được, để xem lát nữa ra đồng, ta dùng cái cuốc đó làm gì cô.]

Ăn qua loa hai bát cháo loãng trộn chút thảo d.ư.ợ.c thanh nhiệt, tôi liền dắt A Mặc ra mẫu ruộng phía sau nhà. Mảnh ruộng này tôi định dùng để trồng thêm một đợt cải ngọt và vài loại cây t.h.u.ố.c ngắn ngày. Gió trên đồng thổi l.ồ.ng lộng, mang theo mùi đất ẩm ướt sau mưa. Tôi ôm hai chiếc cuốc gỗ bọc sắt từ trong góc chái nhà ra , đưa cho hắn một chiếc lớn nhất, nặng nhất.

A Mặc đón lấy chiếc cuốc, giơ lên ngắm nghía một hồi, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng của một kẻ chưa từng chạm vào nông cụ. Hắn giơ cuốc lên cao, lấy đà rồi bổ mạnh xuống đất. Nhưng vì không biết dùng lực, chiếc cuốc nện vào một viên đá tảng, nảy ngược trở lại , suýt chút nữa là lưỡi cuốc sắc bén đã găm thẳng vào bàn chân của chính hắn .

"Á! Niệm Niệm, cái này cứng quá, suýt chút nữa c.ắ.n vào chân ta rồi !" Hắn hốt hoảng nhảy dựng lên, ôm lấy n.g.ự.c, đôi mắt phượng trừng to đầy vẻ ủy khuất.

Nhưng trong đầu hắn , sát ý bùng lên ngùn ngụt như lửa thiêu, thanh âm tàn nhẫn khôn cùng dội thẳng vào đại não tôi .

Mặc Trầm Uyên vụng về suýt cuốc vào chân mình .

"Niệm Niệm, cái này khó dùng quá..."

[Phi! Cái thứ nông cụ rách nát của phàm nhân. Dùng cái này bổ đôi đầu cô ta ra thì m.á.u có b.ắ.n lên bộ y phục màu đen này không nhỉ? Chắc là không thấy rõ đâu . Hay là bây giờ bổn tọa vờ như trượt tay, bổ một cuốc tách đôi cái gáo dừa của cô nương này ra cho rảnh nợ? Nhìn cái cổ gầy guộc kia kìa, một cuốc thôi là đứt lìa ngay, cần gì phải tốn công gánh nước quét sân nữa!]

Sống lưng tôi lập tức lạnh toát, mồ hôi hột rỉ ra trên trán. Tôi nhìn cái lưỡi cuốc loang loáng dưới ánh mặt trời trên tay hắn , lòng thầm gào thét: Đại ca à ! Ngươi trượt tay một cái là ta đầu lìa khỏi cổ thật đấy! Ta gầy là lỗi của ta sao ? Chẳng phải ta đang ra sức ăn ba bát cơm mỗi bữa để nuôi béo cho ngươi ngắm sao ?!

Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, tôi biết mình không thể lộ ra nửa điểm hoảng sợ, cũng không thể mắng hắn . Phải khen! Phải dùng sự dịu dàng và dụ dỗ để dập tắt ngọn lửa g.i.ế.c người của gã ma đầu này !

Tôi bước lên, giữ một khoảng cách an toàn vừa đủ, khéo léo lùi lại ba bước rồi đứng vững, nở nụ cười tươi tắn như hoa nở mùa xuân, cất giọng khen ngợi ngọt ngào: "A Mặc giỏi quá, lần đầu cầm cuốc mà lực tay mạnh mẽ thế này , bổ một phát trúng ngay viên đá lớn. Cứ cuốc thẳng hướng này , đất tơi xốp ra thì mùa sau cải sẽ ngọt lắm đấy. Chiều nay về nhà, ta sẽ làm món mứt hồng dẻo phơi sương nướng đường mật cho ngươi ăn, được không ?"

Mặc Trầm Uyên nghe đến ba chữ "mứt hồng dẻo", động tác giơ cuốc của hắn lập tức khựng lại giữa không trung. Tuyến nước bọt trong miệng hắn dường như khẽ chuyển động, đôi mắt phượng híp lại , nội tâm bắt đầu một cuộc đấu tranh kịch liệt giữa tôn nghiêm của Quỷ Vương và cái dạ dày phàm trần.

[Mứt hồng dẻo phơi sương nướng đường mật? Hừ, cái loại đồ ngọt trẻ con, bổn tọa ngày xưa ăn toàn sơn hào hải vị, linh đan diệu d.ư.ợ.c, chút ơn huệ nhỏ nhoi này mà đòi mua chuộc được ta sao ? Nhưng mà... nghe nói mứt hồng dẻo ngoài giòn trong mềm, lại ngọt lịm... Ăn xong mứt hồng rồi g.i.ế.c cô ta cũng chưa muộn. Đúng thế, bổn tọa chỉ là muốn nếm thử tay nghề của cô ta trước khi tiễn cô ta xuống hoàng tuyền mà thôi.]

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-5
Được lắm, cái dạ dày của ngươi đã cứu mạng ta lần nữa.

"A Mặc thích ăn mứt hồng lắm! Ta sẽ cuốc đất thật tốt để Niệm Niệm làm mứt cho ta !" Bên ngoài, hắn cười hì hì, hăng hái bổ cuốc xuống đất, lần này động tác đã có phần chuẩn xác và bớt hung hãn hơn.

Tôi gật đầu, quay sang góc ruộng bên kia , bắt đầu kéo mấy bao phân chuồng đã ủ hoai mục ra để chuẩn bị bón lót cho đất. Mùi phân chuồng ủ cỏ mục tất nhiên không thể nào thơm tho gì, vừa mở bao ra , một mùi nồng nặc đặc trưng liền bay ra theo gió.

A Mặc đang cuốc đất gần đó, gió thổi đưa mùi hương "độc lạ" ấy xộc thẳng vào mũi hắn . Gương mặt tuấn tú đầy sẹo của vị Quỷ Vương đại nhân lập tức biến sắc, xanh mét như tàu lá chuối. Hắn buông cuốc, một tay bịt c.h.ặ.t mũi, một tay xua xua trước mặt, giọng điệu nhăn nhó đáng thương: "Niệm Niệm ơi, cái gì mà thối thế? A Mặc nhức đầu quá, buồn nôn nữa..."

Thế nhưng, tiếng lòng của hắn lúc này lại rống lên như một con dã thú bị sập bẫy, sát khí đen tối cuộn trào khiến tôi suýt chút nữa ngã quỵ.

Mặc Trầm Uyên bịt mũi, nhăn mặt nhìn bao phân chuồng.

"Niệm Niệm, cái này thối quá..."

[Bắt bổn tọa ngửi thứ thối tha, dơ bẩn này ? Gan cô ta là gan hùm mật gấu rồi ! Ta là Quỷ Vương đứng đầu tam giới, cơ thể bất hoại, hương thơm ma điện ngút ngàn, giờ lại phải đứng giữa đồng ngửi phân trâu phân bò? Tịch Vân Niệm, cô có tin ta sẽ chôn sống cô ngay dưới cái hố phân này không ? Cho cô nếm thử mùi vị thối tha này vạn kiếp không siêu sinh!]

Chôn sống ta dưới hố phân?!

Tôi nghe mà da đầu tê dại, trong lòng mắng thầm gã ma đầu này đúng là đồ lòng dạ hẹp hòi. Đã bảo là điền văn làm ruộng, không bón phân thì cải mọc bằng niềm tin à ? Nhưng để bảo vệ cái mạng nhỏ khỏi nguy cơ bị chôn sống một cách bốc mùi như thế, tôi lập tức buông bao phân ra , nhanh nhẹn chạy lại gần hắn .

Tôi lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ có tẩm hương tinh dầu hoa bưởi thanh khiết mà tôi tự chưng cất, nhón chân lên, nhẹ nhàng buộc ngang mặt cho hắn , che đi mũi và miệng. Hành động của tôi vô cùng dịu dàng, khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương thảo d.ư.ợ.c mát lạnh đặc trưng trên cơ thể hắn , hoàn toàn lấn át mùi phân chuồng ngoài ruộng.

"A Mặc ngoan, bịt cái này vào sẽ không ngửi thấy mùi nữa." Tôi dùng ngón tay thon thả gạt nhẹ vài lọn tóc mai lòa xòa trên trán hắn , rồi lấy chiếc khăn thô của mình , nhẹ nhàng thấm đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gò má hắn . "Ngươi nhìn xem, mồ hôi nhễ nhại hết rồi này . Mệt cho ngươi quá."

Mặc Trầm Uyên đứng im re như một pho tượng đá. Chiếc khăn bọc hương hoa bưởi dịu nhẹ quấn quanh mũi hắn , hơi ấm từ đầu ngón tay mềm mại của tôi chạm vào da thịt trên trán hắn , khiến đồng t.ử của vị Quỷ Vương đại nhân co rụt lại kịch liệt.

Hắn đứng ngây ra , hai tầng nội tâm và ngoại hình lại một lần nữa phân liệt một cách hài hước.

Mặc Trầm Uyên đứng im để tôi lau mồ hôi.

"Niệm Niệm..."

[Tay cô ta ... sao lại mềm thế này ? Chẳng giống tay của đám thuộc hạ thô kệch ở ma giới chút nào. Hơi ấm này ... sao cứ truyền thẳng vào trong người ta , làm cơn đau đầu do vết thương cũ dịu hẳn đi ? Bẻ khớp ngón tay này chắc nghe vui tai lắm... Mà thôi, bẻ rồi ai lau mồ hôi cho ta ? Ai làm mứt hồng cho ta ăn? Khoan đã , tim ta sao lại đập nhanh thế này ? Ma khí trong đan điền lại hỗn loạn rồi , chắc chắn là cái thứ Thất Tinh Thảo ban sáng làm ta tẩu hỏa nhập ma! Nữ nhân này đáng sợ quá, cô ta dùng tà thuật gì mà làm ta mềm lòng thế này ?]

Tôi cúi đầu che đi nụ cười thầm trong bụng. Đồ ma đầu ngốc, đó gọi là rung động, là sức mạnh của tình yêu lao động và cuộc sống điền văn lành mạnh đấy, tẩu hỏa nhập ma cái đầu ngươi!

"Ngươi ra bóng cây kia ngồi nghỉ một lát đi , chỗ phân này để ta tự bón là được ." Tôi vỗ vỗ vai hắn , định quay lưng đi làm việc.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Nhưng tôi chưa kịp bước đi , tay áo đã bị một lực đạo lớn níu c.h.ặ.t lại . Mặc Trầm Uyên đeo chiếc khẩu trang hoa bưởi, đôi mắt phượng dài nhìn tôi chằm chằm, hậm hực giật lấy chiếc cuốc, giọng nói qua lớp vải nghe nghẹt nghẹt nhưng tràn đầy sự bá đạo vô thức: "Không cần! Nàng bị thương ở vai, không được làm việc nặng! Cái... cái thứ thối tha kia cứ để đó cho ta ! Ta cuốc xong chỗ này sẽ đem đổ nó xuống!"

[Hừ, tay chân cô ta yếu như sên, bả vai thì còn sưng đỏ, để cô ta vác bao phân kia có khi ngã sấp mặt vào đó thì bẩn hết thịt, bổn tọa không thèm ăn nữa. Ta thà chịu thối một chút còn hơn để con mồi của mình bị biến dạng. Đúng thế, ta chỉ là đang bảo vệ miếng ăn của mình mà thôi!]

Nói là làm , gã phu quân ngốc của tôi lập tức hùng hục vung cuốc. Lực tay của Quỷ Vương quả nhiên không phải hư danh, hắn cuốc đất nhanh như gió cuốn mây tan, lưỡi cuốc chuẩn xác đến từng tấc, đất ruộng cứng ngắc qua tay hắn liền tơi xốp, mịn màng như bột. Miệng thì lầm bầm c.h.ử.i thối, trong lòng thì gào thét đòi diệt thế, nhưng hành động của hắn lại vô cùng mẫn cán, cuốc sạch sành sanh cả mẫu ruộng rộng lớn, không để sót một cọng cỏ dại nào, cũng không cho tôi chạm tay vào một việc gì nặng nhọc.

Tôi ngồi dưới bóng cây tre mát rượi, c.ắ.n một miếng quả dại ngọt lịm, nhìn bóng dáng cao lớn của hắn đang hì hục làm việc ngoài đồng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chữa lành kỳ lạ. Người đàn ông này muốn g.i.ế.c ta thật, nhưng hắn lại vừa giúp ta cuốc sạch ruộng rau ngoài kia .

Đến cuối buổi chiều, mẫu ruộng cải đã hoàn thành mỹ mãn, vuông vức, đất đai trù phú chuẩn bị cho một mùa vụ bội thu. Tôi dẫn A Mặc ra bờ suối nhỏ cạnh ruộng để rửa sạch bùn đất trên tay chân và nông cụ. Nước suối đầu nguồn trong vắt, mát lạnh, chảy rù rì qua các khe đá.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Linh Dị, HE, Gia Đình, Đọc Tâm, Điền Văn, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo