Loading...

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta
#6. Chương 6: 3.2

Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta

#6. Chương 6: 3.2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tôi khom người xuống vốc nước rửa mặt, làn nước mát làm dịu đi cái nóng của buổi chiều hè. Đúng lúc này , một tiếng cười cợt nhả, thô lỗ bỗng vang lên từ phía bờ tre bên kia , phá vỡ sự yên bình của buổi hoàng hôn.

"Ồ, Vân Niệm cô nương dạo này chăm chỉ quá nhỉ? Lại còn dắt theo gã nhân tình mặt mũi sẹo sọ ở đâu về đây cùng làm ruộng thế này ?"

Tôi giật mình quay đầu lại . Người vừa tới là Lý Nhị Cẩu, tên lưu manh khét tiếng ở thôn bên cạnh. Hắn ta vốn là một kẻ vô nghề nghiệp, chuyên đi trộm gà bắt ch.ó, dạo này thấy tôi ở một mình dưới chân núi nên thỉnh thoảng lại mò đến buông lời trêu ghẹo, sàm sỡ. Hôm nay hắn ta cầm theo một con d.a.o găm nhỏ gài bên hông, dáng đi nghênh ngang, đôi mắt ti hí dâm đãng quét qua người tôi , dừng lại ở mảng vai áo hơi rách lộ ra làn da trắng ngần.

Hắn ta tiến lại gần, hoàn toàn ngó lơ A Mặc đang đứng im bên cạnh, giơ bàn tay bẩn thỉu định nắm lấy cổ tay tôi : "Vân Niệm cô nương, theo gã mặt sẹo này làm gì cho khổ ra . Theo ta lên trấn chơi một chuyến, ta mua cho cô cây trâm cài tóc chịu không ?"

Tôi biến sắc, lập tức lùi lại một bước, tay giấu vào trong ống tay áo định rút cây châm cứu tẩm t.h.u.ố.c mê ra phòng thân . Nhưng tôi chưa kịp động thủ thì không khí xung quanh bỗng chốc cô đặc lại một cách quỷ dị.

Gió trên đồng đột ngột ngừng thổi. Mặt nước suối đang chảy rù rì bỗng nhiên phẳng lặng như tờ, rồi bắt đầu sủi lên những bong bóng nhỏ lạnh ngắt.

Tôi quay sang nhìn A Mặc. Hắn đang đứng im re, chiếc khẩu trang vải hoa bưởi vẫn đeo trên mặt che đi nửa dung mạo, nhưng đôi mắt phượng dài của hắn lúc này đã khẽ ngước lên. Đồng t.ử đen thẫm của hắn trong chớp mắt co rút lại thành một đường thẳng đứng , lóe lên một tia hung tàn, khát m.á.u của một loài dã thú cổ xưa đứng đầu chuỗi thức ăn.

Một luồng áp lực vô hình, nặng nề như núi vạn trượng đổ ập xuống bờ suối. Sát ý trong đại não hắn bùng phát dữ dội, lạnh lẽo và tàn bạo đến mức khiến tai tôi ù đi , l.ồ.ng n.g.ự.c đau nhói như bị bóp nghẹt.

[Cái thứ rác rưởi hạ đẳng này ở đâu chui ra ? Dám dùng bàn tay bẩn thỉu kia chạm vào Vân Niệm? Tịch Vân Niệm là thê t.ử của ta ... à không , là con mồi độc quyền của Mặc Trầm Uyên ta ! Ta còn chưa thèm động vào một sợi tóc của cô ấy , gã phàm nhân ngu ngốc này dám có ý đồ đồi bại? Hôm nay ta không lột da, rút gân, băm vằn thắn ngươi ra làm phân bón cho ruộng củ cải thì ta không phải là Quỷ Vương!]

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Hắn phẫn nộ gầm thét trong lòng, bàn tay khoanh trước n.g.ự.c đã khẽ động, một tia hắc khí lạnh thấu xương đang âm thầm ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn , nhắm thẳng vào cổ họng của Lý Nhị Cẩu!

Nhìn tia hắc khí kia , tim tôi nảy lên tận cổ họng. Khốn kiếp! Tên lưu manh Lý Nhị Cẩu này chán sống rồi sao lại đi chọc vào gã đại ma đầu này cơ chứ?! Nếu A Mặc đại phát sát giới ở đây, biến Lý Nhị Cẩu thành một vũng m.á.u, bí mật về thân phận Quỷ Vương của hắn sẽ triệt để bại lộ. Lúc đó, không chỉ có đám tiên môn chính đạo đang lùng sục đêm qua kéo đến san phẳng cái thôn này , mà chính tôi cũng sẽ bị hắn g.i.ế.c để diệt khẩu vì biết quá nhiều!

Mạng nhỏ của tôi đang ngàn cân treo sợi tóc! Tôi phải ngăn hắn lại , phải chuyển hướng sát ý của hắn ngay lập tức!

Tôi c.ắ.n răng, không thèm để ý đến Lý Nhị Cẩu nữa, lập tức quay người lại , bước nhanh tới ôm c.h.ặ.t lấy cánh tay vạm vỡ của A Mặc, kéo hắn lùi ra sau lưng mình , lớn tiếng quát Lý Nhị Cẩu: "Lý Nhị Cẩu! Ngươi ăn nói cho cẩn thận! Đây là phu quân của ta ! Ngươi còn dám làm càn, ta sẽ lên huyện báo quan bắt ngươi về tội sàm sỡ dân nữ!"

Nói xong, tôi khẽ ngửa đầu lên nhìn A Mặc, bàn tay nhỏ bé đan vào năm ngón tay lạnh ngắt của hắn , siết c.h.ặ.t lấy như một lời trấn an. Tôi cảm nhận được toàn thân hắn đang căng cứng như dây cung, luồng hắc khí trên đầu ngón tay hắn vì cái nắm tay của tôi mà khựng lại một nhịp.

"A Mặc, chúng ta về nhà thôi, mặc kệ gã điên này ." Tôi nhỏ giọng nói , ánh mắt nhìn hắn tràn đầy sự tin tưởng và ỷ lại , cố tình làm dịu đi cơn điên loạn trong lòng hắn .

Đôi mắt phượng nhuộm sắc m.á.u của Mặc Trầm Uyên nhìn xuống bàn tay đang đan c.h.ặ.t của hai chúng tôi . Luồng ma khí ngùn ngụt trong đan điền hắn giống như bị một gáo nước lạnh dội vào , đột ngột tắt ngúm. Tiếng lòng của vị Quỷ Vương đại nhân bỗng chốc rơi vào một trạng thái hoang mang, bàng hoàng tột độ chưa từng có .

[Cô ấy ... cô ấy gọi gã lưu manh kia là gã điên? Cô ấy bảo vệ mình sao ? Cô ấy nắm tay ta c.h.ặ.t thế này ... Tay cô ấy nhỏ quá, dính chút nước suối mát lạnh, chạm vào lòng bàn tay ta sao lại có cảm giác ngứa ngáy chạy thẳng vào đại não thế này ? Khoan đã .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-6
.. cô ấy vừa gọi ta là gì? Phu quân? Tịch Vân Niệm vừa gọi Mặc Trầm Uyên ta là phu quân của cô ấy trước mặt người ngoài?! Thần linh ơi, ma công của ta chắc chắn là bạo phát tẩu hỏa nhập ma thật rồi ! Tim ta sắp nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c rồi này ! Cái cảm giác ngọt ngào, mềm nhũn này là cái quái gì thế hả?!]

Tôi nghe thấy tiếng lòng hắn gào thét hoảng loạn như một thiếu niên lần đầu biết yêu, trong lòng vừa buồn cười vừa nhẹ nhõm. Được rồi , Quỷ Vương đại nhân lại một lần nữa tự suy diễn lung tung thành tẩu hỏa nhập ma. Cái mạng nhỏ của tôi lại được giữ vững thêm một canh giờ!

Lý Nhị Cẩu thấy tôi hung dữ, lại nhìn gã nam nhân cao lớn đeo khẩu trang đen đứng sau lưng tôi đang tỏa ra một luồng khí tràng lạnh lẽo đáng sợ ( hắn ta tưởng là do A Mặc tức giận vì bị mắng), trong lòng có chút chột dạ . Hắn ta nhổ một bãi nước bọt xuống đất, hậm hực mắng một câu: "Hừ, một con nhóc nghèo kiết xác với một thằng điên mặt sẹo, đúng là một cặp xứng đôi! Cút đi cho khuất mắt ta !"

Nói rồi , Lý Nhị Cẩu quay người , nghênh ngang bỏ đi về phía con đường mòn dẫn ra thôn ngoài.

Nhìn bóng lưng hắn ta khuất sau rặng tre, tôi thở phào một hơi , buông tay A Mặc ra . Thế nhưng, tôi vừa buông tay, tiếng lòng của Mặc Trầm Uyên lại đột ngột biến đổi, mang theo một tia âm hiểm, tàn nhẫn giấu kín.

[Hừ, bảo bổn tọa là thằng điên xứng đôi với heo sề? Gã phàm nhân rác rưởi này thực sự chán sống rồi . Tuy rằng Niệm Niệm bảo về nhà, nhưng bổn tọa chưa bao giờ để kẻ nào sỉ nhục mình mà còn sống sót qua đêm. Đêm nay canh ba, đợi Niệm Niệm ngủ say, ta sẽ lẻn ra ngoài bẻ gãy cổ hắn đem treo lên ngọn cây tre đầu thôn!]

Tôi đứng hình mất ba giây. Hắn vẫn muốn đi g.i.ế.c người ! Tên ma đầu này đúng là chấp niệm thù hằn quá sâu! Nếu ngày mai dân làng phát hiện ra x.á.c c.h.ế.t của Lý Nhị Cẩu treo trên ngọn tre, quan phủ chắc chắn sẽ đến điều tra, lúc đó xưởng t.h.u.ố.c nhỏ của tôi làm sao yên ổn được ?

Tôi phải nghĩ cách cản hắn lại , không thể để hắn rời khỏi nhà đêm nay!

"A Mặc..." Tôi quay sang nhìn hắn , gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, đáng thương, một tay khẽ ôm lấy bả vai đang bị thương. "Hôm nay cuốc đất mệt quá, bả vai ta lại bắt đầu nhức nhối rồi . Đêm nay... đêm nay ngươi có thể ôm chăn qua ngủ ở gian phòng chính, cạnh cửa phòng ta được không ? Ta sợ nửa đêm yêu quái hôm qua lại đến, có ngươi ở gần ta mới ngủ yên được ."

Mặc Trầm Uyên đứng đờ người ra . Đôi mắt phượng của hắn chớp chớp, vành tai dưới mái tóc đen trong nháy mắt đỏ bừng lên như tôm luộc. Hắn lúng túng nhìn sang hướng khác, ngoài mặt lắp bắp ngây ngô: "Niệm... Niệm Niệm bảo ta ngủ gần nàng sao ? Được... Được chứ, A Mặc sẽ bảo vệ nàng, yêu quái không dám đến đâu !"

Nhưng trong đầu hắn , một trận bão lớn sạt lở đất đá bùng nổ, tiếng gào thét hoang mang, đắc ý lẫn lộn vang lên làm tai tôi muốn nổ tung.

[Cái gì?! Cô ấy chủ động bảo mình ngủ gần phòng cô ấy ?! Cô ấy sợ yêu quái, cô ấy cần Mặc Trầm Uyên ta bảo vệ đến mức này sao ? Hừ, đúng là gã nữ nhân dính người phiền phức. Nhưng mà... nếu ta đi g.i.ế.c gã lưu manh kia , nửa đêm cô ấy giật mình thức giấc không thấy ta đâu rồi khóc lóc thì sao ? Nhìn cô ấy khóc t.h.ả.m hại thế kia , bổn tọa lại thấy phiền lòng. Thôi được rồi , mạng của gã rác rưởi kia tạm thời cho gửi trên cổ thêm vài ngày, đêm nay bổn tọa phải ở nhà canh chừng cho thê... cho con mồi của mình ngủ. Đúng vậy , ta chỉ là đang canh giữ thức ăn của mình khỏi lũ yêu quái khác mà thôi!]

Tôi cúi đầu gắp chiếc cuốc lên, che đi nụ cười đắc thắng trên môi. Đúng đúng đúng, Quỷ Vương đại nhân anh minh thần võ, ngươi cứ tiếp tục tự mình sa ngã vào cái bẫy điền văn ngọt ngào này đi nhé.

Hai chúng tôi sóng vai nhau đi về phía ngôi nhà tranh dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa. Bóng của hắn cao lớn, bao bọc lấy bóng dáng gầy nhỏ của tôi trên con đường mòn đầy cỏ dại.

Thế nhưng, khi vừa bước chân vào cổng sân, nụ cười trên môi tôi bỗng chốc cứng đờ.

Trên chiếc bàn gỗ ba chân ngoài hiên nhà, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một phong thư màu vàng ròng, bên trên đóng một con dấu bằng sáp đỏ có hình một thanh kiếm gãy — Biểu tượng mật lệnh truy sát tối cao của tiên môn chính đạo Thái Huyền Tông!

Gương mặt A Mặc đứng bên cạnh tôi trong nháy mắt sa sầm xuống, một luồng sát khí lạnh lẽo, hắc ám chưa từng có từ trên người hắn âm thầm trỗi dậy, tiếng lòng hắn vang lên một câu khiến tim tôi suýt ngừng đập:

[Mật lệnh truyền tin của Thái Huyền Tông? Lũ mũi trâu chính đạo phát hiện ra ta trốn ở đây rồi sao ? Không đúng... phong thư này là gửi cho Tịch Vân Niệm?! Thân phận thực sự của cô nương này rốt cuộc là ai?!]

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn phong thư màu vàng ròng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, toàn thân run rẩy. Xưởng t.h.u.ố.c nhỏ của tôi , cuộc sống điền văn bình dị của tôi , rốt cuộc đang ẩn giấu bí mật kinh hoàng gì mà lại dính dáng đến tiên môn đệ nhất thiên hạ thế này ?!

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của Phu Quân Ngốc Nghếch Luôn Muốn Ăn Tươi Nuốt Sống Ta – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Linh Dị, HE, Gia Đình, Đọc Tâm, Điền Văn, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo