Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 4: KẺ THỨ BA XUẤT HIỆN VÀ SÁT Ý LỆCH HƯỚNG
Bầu trời chạng vạng hắt lên những dải mây màu huyết dụ tàn úa. Khói bếp từ vài nhà trong thôn lười biếng bay lên, hòa vào màn sương xám xịt đang từ từ nuốt chửng ngọn núi phía sau . Tôi đứng ngoài hiên, tay bưng rổ thảo d.ư.ợ.c vừa phân loại xong, mắt vẫn dán c.h.ặ.t vào bức mật thư bằng sáp đỏ có hình thanh kiếm gãy đặt trên bàn gỗ ban chiều. Đầu óc tôi rối thành một mảnh. Mật thư này vốn dĩ ẩn giấu trong đống thảo d.ư.ợ.c cũ của sư phụ quá cố, hóa ra ngôi nhà tranh này không đơn thuần là một xưởng t.h.u.ố.c lánh đời, mà còn chứa đựng những nhân quả sâu xa với tiên môn đệ nhất thiên hạ — Thái Huyền Tông.
"Vân Niệm cô nương, trời sắp tối rồi mà vẫn đứng thẩn thờ ở đây chờ ta sao ?"
Một giọng nói thô thiển, mang theo tiếng cười cợt nhả bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi . Từ phía cổng rào thưa bằng tre, Lý Nhị Cẩu nghênh ngang bước vào . Hắn ta ban chiều bị bẽ mặt ngoài bờ suối, lúc này dường như đã uống chút rượu, cả người nồng nặc mùi men rẻ tiền, đôi mắt hí dâm đãng đảo đi đảo lại trên thân hình mảnh mai của tôi . Con d.a.o găm nhỏ gài bên hông hắn dưới ánh hoàng hôn lóe lên một tia sáng lạnh đầy ác ý.
Tôi khẽ giật mình , nhanh tay nhét bức mật thư vào trong tay áo rộng, ngoài mặt cố giữ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng lùi lại một bước: "Lý Nhị Cẩu, ngươi mò đến nhà ta làm gì? Nơi này không hoan nghênh ngươi."
"Hừ, con nhóc ranh, ban chiều ngươi dám ở trước mặt gã ngốc kia mắng ta là đồ điên?" Lý Nhị Cẩu tiến lại gần, hơi rượu xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi buồn nôn. Hắn ta giơ bàn tay thô ráp, bẩn thỉu định nắm lấy vạt áo tôi . "Gã phu quân hờ của ngươi đâu rồi ? Chắc lại đi đâu lang thang rồi chứ gì? Để ta xem hôm nay ai bảo vệ được ngươi!"
Tôi âm thầm siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, đầu ngón tay đã chạm vào hũ bột ớt trộn vôi bột giấu sẵn trong túi áo. Nghĩ bụng, chỉ cần gã này dám bước tới một bước nữa, tôi sẽ cho hắn nếm mùi mù mắt ngay lập tức. Tính mạng của Tịch Vân Niệm tôi tuy không đáng giá bằng vinh hoa phú quý, nhưng cũng chẳng phải thứ để loại lưu manh này chà đạp.
Rắc!
Một tiếng động lớn vang lên ngoài cổng. Mặc Trầm Uyên ôm một bó củi lớn từ rừng về, vừa vặn bước qua rặng tre. Nhìn thấy Lý Nhị Cẩu đang áp sát tôi , bước chân hắn đột ngột khựng lại . Đôi mắt phượng dài hằng ngày vẫn thường chớp chớp ngơ ngác, lúc này bỗng chốc tối sầm xuống, sâu thẳm như đầm nước lạnh không đáy.
Hắn lập tức chạy lại , vờ như vụng về vấp phải hòn đá, cả bó củi lớn đổ rầm xuống đất, chắn ngay giữa tôi và Lý Nhị Cẩu. Hắn vội vàng vươn tay ôm lấy một góc áo của tôi , giọng nói run rẩy, ngây ngô: "Niệm Niệm... gã này là ai? Mặt hắn hung dữ quá, A Mặc sợ..."
Thế nhưng, luồng sát khí khốc liệt, cuồng bạo dội thẳng vào thần thức tôi trong nháy mắt tiếp theo lại mạnh đến mức khiến thái dương tôi giật nảy lên đau đớn.
Mặc Trầm Uyên ngơ ngác nhìn Lý Nhị Cẩu.
"Niệm Niệm, gã này hung dữ quá..."
[Thứ rác rưởi bẩn thỉu gì thế này ? Dám chạm vào con mồi của Mặc Trầm Uyên ta ? Sợi tóc của cô ta dính một chút bụi bặm phàm trần ta còn chưa cho phép, ngươi là cái thá gì mà đòi sờ vào vạt áo cô ấy ? Khí quản của hắn ... chỉ cần một ngón tay của bổn tọa là có thể chọc thủng ngay lập tức. Để ta bẻ gãy từng cái xương sườn của hắn làm củi đốt, xem hắn còn dám nghênh ngang nữa không !]
Tôi cứng đờ người , hũ bột ớt trong tay suýt chút nữa rơi ra ngoài. Tên ma đầu này đúng là mở miệng ra là muốn chọc thủng khí quản người ta ! Tôi vội vàng liếc nhìn Lý Nhị Cẩu, lại nhìn A Mặc đang giả vờ sợ hãi co rúm người lại . Nếu tôi không ngăn cản, Mặc Trầm Uyên chỉ cần b.úng nhẹ một cái bằng một tia ma lực còn sót lại , Lý Nhị Cẩu sẽ lập tức biến thành một cái xác không hồn. Lúc đó, vết m.á.u ngoài sân sẽ thu hút nhóm người mặc y phục đen hoặc lũ mũi trâu tiên môn ban đêm, mạng nhỏ của tôi cũng coi như đi tông!
Lý Nhị Cẩu bị bó củi đổ làm giật mình , lại nhìn bộ dạng "nhát gan" của A Mặc, m.á.u cơ nấc trong người nổi lên, hắn ta đá văng một khúc củi, rút con d.a.o găm bên hông ra c.h.ử.i bới: "Mẹ kiếp, cái thằng điên mặt sẹo này ! Mày dám cản đường ông? Hôm nay ông phải rạch thêm vài nhát trên cái mặt ch.ó của mày mới được !"
Hắn ta giơ d.a.o lao tới. A Mặc ngoài mặt sợ hãi kêu lên một tiếng "Á!", vội vã lùi lại , đầu cúi thấp xuống.
Nhưng trong đầu hắn , tiếng cười lạnh ghê rợn vang lên đầy khinh bỉ, mang theo sự tàn nhẫn tột cùng của một vị chúa tể ma giới.
Lý Nhị Cẩu c.h.ử.i A Mặc là thằng điên mặt sẹo.
"Ngươi... ngươi đừng qua đây!"
[Nên xé xác
hắn
làm
bốn mảnh
hay
c.h.ặ.t đ.ầ.u treo lên ngọn cây nhỉ? Thằng nhóc ranh con, chút công phu mèo ba chân của phàm nhân mà đòi múa rìu qua mắt thợ.
Nhưng
mà... nếu g.i.ế.c
hắn
ở đây, m.á.u b.ắ.n tung tóe
làm
bẩn đất ruộng cải cô
ta
vừa
mới khổ sở cuốc xong, chắc chắn cô
ta
lại
khóc
lóc om sòm cho xem.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-7
Phụ nữ phàm trần thật là phiền phức. Được
rồi
, bổn tọa sẽ nhịn một chút, tìm chỗ nào sạch sẽ hơn để tiễn
hắn
đi
.]
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Tôi nghe đến câu " làm bẩn đất ruộng cải cô ta lại khóc ", l.ồ.ng n.g.ự.c bỗng nhiên nghẹn lại , một cảm giác vừa buồn cười vừa kinh hãi đan xen. Gã ma đầu này g.i.ế.c người còn phải cân nhắc xem có làm bẩn ruộng cải của tôi không sao ? Nhưng tình thế trước mắt không cho phép tôi suy nghĩ nhiều. Tôi phải chủ động bao bọc gã quái vật này lại , không được để hắn lộ ra một tia ma khí nào!
Tôi c.ắ.n răng, dứt khoát bước lên một bước, dang hai tay che chắn hoàn toàn trước người A Mặc, kéo hắn ra sau lưng bảo vệ. Tôi trừng mắt nhìn Lý Nhị Cẩu, hét lớn: "Lý Nhị Cẩu! Ngươi dám cầm hung khí hành hung giữa ban ngày ban mặt? Ngươi bước tới một bước nữa, ta sẽ dùng cây châm tẩm kịch độc này đ.â.m c.h.ế.t ngươi, xem quan phủ đến có khép ta vào tội tự vệ chính đáng không !"
Bàn tay tôi giơ cây châm bạc lên, ánh mắt sắc bén, kiên định. A Mặc đứng phía sau lưng tôi , hơi thở lạnh lẽo của hắn bỗng nhiên khựng lại . Tôi có thể cảm nhận được l.ồ.ng n.g.ự.c vạm vỡ của hắn dán sát vào lưng áo tôi , năm ngón tay đang ngưng tụ sát cơ của hắn khẽ nới lỏng ra .
Tiếng lòng của vị Quỷ Vương đại nhân bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ, rồi đột ngột nổ tung như sấm sét, mang theo một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp, vặn vẹo.
Tôi kéo A Mặc ra sau lưng bảo vệ.
"A Mặc đừng sợ, có ta ở đây!"
[Cô ta ... cô ta đang bảo vệ mình ? Ngu ngốc! Nữ nhân ngu ngốc nhất thiên hạ! Bản thân gầy trơ xương, trói gà không c.h.ặ.t, một cước của gã phàm nhân kia cũng có thể đá bay cô ta , vậy mà cô ta lại dám đứng chắn trước mặt Mặc Trầm Uyên ta ? Đúng là không biết tự lượng sức mình . Nhưng mà... cái mùi hương thảo d.ư.ợ.c dịu ngọt trên người cô ta dính lên áo mình rồi , ngửi vào thấy dễ chịu thật. Tim ta ... sao lại đập loạn cào cào thế này ? Không được , bổn tọa chỉ là đang tiếc nuối con mồi của mình bị kẻ khác làm hỏng mà thôi!]
Tôi nhịn cười đến mức suýt chút nữa nội thương. Ngươi cứ tiếp tục ngụy biện đi gã ma đầu kiêu ngạo kia !
"A Mặc, ta sợ lắm, chúng ta vào nhà đóng cửa đi , mặc kệ hắn !" Tôi không thèm dôi co với Lý Nhị Cẩu nữa, lập tức quay người , khóc lớn một tiếng thật to để làm dịu tình hình, hai tay ôm c.h.ặ.t lấy cánh tay cứng ngắt của A Mặc, dùng hết sức bình sinh kéo con quái vật đang xù lông này vào trong nhà.
Lý Nhị Cẩu thấy tôi hung dữ, lại nhìn cây châm bạc loang loáng trên tay tôi , cộng thêm hơi rượu đã vơi đi phần nào, trong lòng bắt đầu chột dạ . Hắn ta đứng ngoài sân c.h.ử.i đổng thêm vài câu hậm hực: "Hừ! Con nhóc thối, hôm nay ông tha cho hai đứa bay! Cứ đợi đấy!" Rồi hắn ta cầm d.a.o, khạc nhổ một bãi đầy khinh bỉ rồi nghênh ngang quay người bỏ đi .
Tôi kéo A Mặc vào trong gian nhà chính, "rầm" một cái đóng c.h.ặ.t cửa gỗ, cài ba lớp then chốt cẩn thận rồi mới buông tay hắn ra . Tôi ngồi thụp xuống ghế tre, vờ như vuốt n.g.ự.c thở dốc vì sợ hãi: "Nguy hiểm quá, may mà hắn bỏ đi rồi ."
A Mặc đứng im bên cạnh bàn, bó củi ban nãy đã rơi sạch ngoài sân, hai tay hắn đan vào nhau , gương mặt đầy sẹo cúi thấp, khẽ giọng bảo: "Niệm Niệm, đều tại A Mặc vô dụng, làm Niệm Niệm phải sợ hãi..."
[Hừ, gã rác rưởi kia dám mắng bổn tọa là thằng điên mặt sẹo? Đã thế còn dám dùng ánh mắt thèm khát đó nhìn Niệm... nhìn con mồi của ta ? Bổn tọa chưa bao giờ để kẻ nào sỉ nhục mình mà nhìn thấy mặt trời ngày mai. Phải xử lý sạch sẽ. Đêm nay canh ba, đợi cô nương này ngủ say, ta sẽ lẻn ra ngoài bẻ gãy cổ hắn đem treo lên ngọn cây tre đầu thôn cho quạ mổ!]
Tôi nghe mà tim nhảy lên tận cổ họng. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định g.i.ế.c người ! Tên ma đầu này đúng là thù dai nhớ lâu! Nếu đêm nay hắn đi g.i.ế.c Lý Nhị Cẩu thật, ngày mai thôn bên cạnh báo quan, xưởng t.h.u.ố.c nhỏ của tôi làm sao yên ổn được nữa? Chưa kể đám tiên môn chính đạo đang lùng sục ngoài kia mà ngửi thấy mùi oán khí quỷ vương, tôi chắc chắn sẽ bị băm thành tương!
Để giữ chân gã đại ma đầu này đêm nay, tôi phải dùng đến kế hoạch giữ mạng tối cao: Đóng kịch sủng ngọt, dùng sự dính người để xích chân hắn lại !
"A Mặc..." Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt hắn , chủ động nắm lấy bàn tay to lớn, lạnh ngắt kia , ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn đầy vẻ đáng thương. "Hôm nay ta mệt quá, bả vai bị thương lại bắt đầu nhức nhối rồi . Đêm nay... đêm nay ngươi có thể ôm chăn qua ngủ ở gian nhà chính, ngay sát cửa phòng ta được không ? Ta sợ nửa đêm tên Lý Nhị Cẩu kia lại lén mò quay lại , hoặc là có yêu quái đến... Có ngươi ở gần bên cạnh, ta mới ngủ yên được ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.