Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mặc Trầm Uyên đờ người ra , đôi mắt phượng trừng lớn nhìn tôi . Vành tai dưới mái tóc đen của hắn trong chớp mắt đỏ bừng lên như tôm luộc, lan nhanh xuống tận cổ. Hắn bối rối quay mặt sang hướng khác, ngoài mặt lắp bắp ngây ngô: "Niệm... Niệm Niệm bảo ta ngủ gần nàng sao ? Được... Được chứ, A Mặc sẽ bảo vệ nàng, gã xấu xa kia không dám đến đâu !"
Thế nhưng, trong đại não hắn , một trận bão lớn sạt lở đất đá bùng nổ, tiếng gào thét hoang mang, đắc ý lẫn lộn vang lên làm tai tôi muốn nổ tung vì âm lượng.
Mặc Trầm Uyên đỏ mặt đồng ý ngủ ở nhà chính.
"A Mặc sẽ bảo vệ nàng..."
[Cái gì?! Cô ấy chủ động bảo mình ngủ gần phòng cô ấy ?! Cô ấy sợ gã lưu manh kia , cô ấy cần Mặc Trầm Uyên ta bảo vệ đến mức này sao ? Hừ, đúng là gã nữ nhân dính người phiền phức, yếu đuối vô năng. Nhưng mà... nếu ta đi g.i.ế.c gã lưu manh kia , nửa đêm cô ấy giật mình thức giấc không thấy ta đâu rồi khóc lóc gào thét thì sao ? Nhìn cô ấy khóc t.h.ả.m hại thế kia , bổn tọa lại thấy có chút... phiền lòng. Thôi được rồi , mạng của gã rác rưởi kia tạm thời cho gửi trên cổ thêm vài ngày, đêm nay bổn tọa phải ở nhà canh chừng cho thê... cho con mồi của mình ngủ. Đúng vậy , ta chỉ là đang canh giữ thức ăn của mình khỏi lũ yêu quái khác mà thôi!]
Tôi cúi đầu che đi nụ cười đắc thắng trên môi, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Quỷ Vương đại nhân anh minh thần võ, ngươi cứ tiếp tục dùng cái lý do "bảo vệ thức ăn" để tự lừa mình dối người đi nhé.
Đêm đó, không gian tĩnh mịch bao trùm lấy ngôi nhà tranh dưới chân núi. Tôi nằm trên giường, qua khe cửa phòng ngủ nhìn ra gian nhà chính. A Mặc thực sự đã ôm một chiếc chiếu rách và cái chăn bông cũ ra nằm chắn ngay trước cửa phòng tôi . Tiếng thở của hắn đều đặn, nhẹ nhàng hệt như một chú ch.ó lớn trung thành đang gác cửa cho chủ.
Bính bong... bính bong... Tiếng gõ mõ canh ba vang lên. Tôi lắng nghe một hồi, thấy tiếng lòng hắn hoàn toàn im ắng, chỉ có vài suy nghĩ vớ vẩn về món mứt hồng dẻo ngày mai, bấy giờ tôi mới yên tâm khép mắt ngủ một giấc ngon lành. Hắn quả nhiên không rời đi .
Sáng hôm sau , nắng sớm mai rực rỡ xua tan đi màn sương mù lạnh lẽo. Tôi thức dậy bước ra sân, chuẩn bị nhóm lửa nấu cháo thì bỗng nghe thấy tiếng xôn xao, bàn tán xôn xao từ phía đầu thôn truyền lại .
Mấy bà thím trong làng đang tụ tập lại một chỗ, mặt mày ai nấy đều tái mét, vừa khua tay múa chân vừa thì thầm đầy vẻ kinh hãi. Tôi tò mò bước lại gần, hỏi một câu: "Thím Trương, có chuyện gì mà sáng sớm ra mọi người đã tụ họp đông thế ạ?"
Thím Trương nhìn thấy tôi , lập tức kéo tay tôi vào giữa đám đông, hạ thấp giọng đầy vẻ thần bí rùng rợn: "Vân Niệm cô nương ơi, đáng sợ lắm! Tên Lý Nhị Cẩu ở thôn bên cạnh... hắn ta bị điên thật rồi ! Sáng sớm nay người ta phát hiện hắn ta nằm co rúm ở bờ suối, miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn ngược, cứ lảm nhảm gào lên là gặp quỷ đại vương, gặp ma vương bẻ cổ! Bây giờ hắn ta cứ thấy ai mặc áo đen là lao đầu vào bụi rậm trốn sạch, điên điên khùng khùng rồi !"
Tôi nghe xong, toàn thân cứng đờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Lý Nhị Cẩu bị điên? Lại còn lảm nhảm gặp ma vương bẻ cổ?
Tôi chậm rãi quay đầu nhìn về phía ngôi nhà tranh của mình . A Mặc đang ngoan ngoãn đứng ở góc sân băm củi, tiếng rìu bổ vào gỗ vang lên đều đặn chát, chát . Hắn mặc bộ y phục vải thô màu đen tôi khâu, gương mặt ngây ngô cười hì hì nhìn về phía tôi .
Đêm qua tôi thức canh đến tận canh ba, hắn rõ ràng nằm ngủ ở gian nhà chính, không hề rời đi một bước. Vậy thì Lý Nhị Cẩu làm sao lại gặp quỷ được ?
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Tôi bước nhanh về nhà, đi thẳng đến trước mặt A Mặc. Hắn thấy tôi về, lập tức đặt chiếc rìu xuống, vệt mồ hôi trên trán chưa lau, cười toe toét: "Niệm Niệm về rồi à ? Ta băm xong đống củi này rồi nhé. Trưa nay ta được ăn mứt hồng nướng đường mật chưa Niệm Niệm?"
Tôi
nhìn
sâu
vào
đôi mắt phượng trong trẻo của
hắn
, cố gắng tìm kiếm một chút manh mối.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-8
Đúng
lúc
này
, tiếng lòng đắc ý, tinh quái của vị Quỷ Vương đại nhân bỗng chốc vang lên, tiết lộ
toàn
bộ chân tướng khiến
tôi
suýt chút nữa bật
cười
thành tiếng tại chỗ.
Mặc Trầm Uyên ngây ngô hỏi về món mứt hồng.
"Niệm Niệm, ta băm củi giỏi không ?"
[Hô hô, bổn tọa đúng là thông minh tuyệt đỉnh! Đêm qua tuy không thể rời khỏi cửa phòng cô ta vì đã lỡ hứa, nhưng bổn tọa chỉ cần dùng một tia tàn hồn, hóa thành một bóng ma hắc y lén mò đến bên giường gã lưu manh kia lúc canh tư. Ta chẳng cần tốn sức g.i.ế.c hắn , chỉ cần hù dọa cho hắn nhìn thấy một phần vạn chân thân Quỷ Vương của ta , gã phàm nhân nhát gan kia liền sợ đến mức vỡ mật, phát điên ngay tại chỗ! Thế này thì hắn vừa không thể mở miệng điên cuồng nhìn Niệm Niệm của ta nữa, mà đất ruộng cải của cô ta cũng không bị vấy m.á.u, cô ta sẽ không khóc nhè phiền phức! Ta thật là một phu quân... à không , một Quỷ Vương toàn diện, chu đáo!]
Tôi đưa tay bóp c.h.ặ.t trán, c.ắ.n c.h.ặ.t môi để ngăn không cho tiếng cười bật ra ngoài. Trời đất ơi! Quỷ Vương đại nhân vĩ đại đứng đầu tam giới, vậy mà lại hạ mình dùng thuật phân thân tàn hồn để đi ... hù dọa một tên lưu manh làng chơi cho phát điên, chỉ vì không muốn làm bẩn ruộng cải và sợ tôi khóc ? Sự thay đổi này của hắn , chính hắn ngụy biện thế nào cũng không giấu nổi sự chiếm hữu và nuông chiều đang lớn dần lên từng ngày rồi !
"A Mặc giỏi lắm, băm củi thẳng tắp thế này bếp nhóm sẽ đượm lắm." Tôi lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên gò má hắn , dịu dàng bảo. "Trưa nay ta sẽ làm mứt hồng thật ngon cho ngươi thưởng thức."
Hắn sung sướng gật đầu, cái đuôi vô hình sau lưng như muốn vểnh lên tận trời.
[Hừ, dẻo miệng. Bổn tọa ra tay chu toàn như thế, một hũ mứt hồng còn là quá ít đấy. Nhưng mà... tay cô ta lau mặt cho mình mát mẻ thật, ma công trong người ta hình như lại sắp bạo phát tẩu hỏa nhập ma nữa rồi , tim đập nhanh quá...]
Cuộc trò chuyện ngọt ngào, hài hước giữa một người giả ngốc và một người giả vờ không biết chưa kịp kéo dài thì một luồng khí áp nặng nề, quái dị từ đầu thôn đột ngột tràn tới.
Mấy con gà trong chuồng lại một lần nữa sợ hãi kêu loạn xạ. Từ con đường mòn dẫn vào thôn, một nhóm người khoảng năm sáu kẻ mặc y phục đen hoàn toàn , trên n.g.ự.c thêu hình một con rết m.á.u đỏ rực — Biểu tượng của Huyết Rết Bang, một bang phái tà tu phụ thuộc dưới trướng ma giới cũ, chuyên đi săn lùng và g.i.ế.c ch.óc!
Họ đi đến đâu , sát khí rợn người tỏa ra đến đó, cầm theo những thanh đại đao loang loáng m.á.u. Tên cầm đầu có một vết sẹo dài băng qua mắt, hắn ta chặn một người dân làng lại , giọng nói khàn khàn, lạnh lùng đầy uy áp vang lên khắp thôn dã:
"Có ai nhìn thấy một nam nhân bị trọng thương, l.ồ.ng n.g.ự.c bị kiếm quang đ.â.m xuyên qua đây không ? Kẻ nào dám chứa chấp sát thủ của Quỷ giới, Huyết Rết Bang ta sẽ g.i.ế.c sạch cả nhà không tha!"
A Mặc đứng bên cạnh tôi , khi nhìn thấy hình thêu con rết m.á.u trên n.g.ự.c đám người kia , đồng t.ử của hắn trong chớp mắt co rụt lại kịch liệt. Một mảnh ký ức phong ấn trong đại não hắn do chấn động mạnh bỗng nhiên nứt vỡ, tràn ra ngoài. Tiếng lòng của hắn bỗng chốc trở nên vô cùng kinh hoàng, lạnh lẽo và tràn ngập sát cơ khát m.á.u dội thẳng vào tai tôi :
[Lũ phản đồ Huyết Rết Bang? Hóa ra năm xưa ngoài việc bị trưởng lão Thái Huyền Tông đ.â.m xuyên n.g.ự.c, chính đám ch.ó săn phản phúc này đã cấu kết với chính đạo để vây công bổn tọa sau lưng! Ta nhớ ra rồi ... chính tên cầm đầu vết sẹo kia đã lén dùng Huyết Rết Độc đ.á.n.h lén ta ! C.h.ế.t tiệt, chúng tìm đến tận đây rồi sao ? Nếu chúng ngửi thấy mùi m.á.u cốt của ta còn sót lại trên bộ y phục này ... chúng sẽ nhận ra ta ngay lập tức!]
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn nhóm tà tu mặc áo đen đang từng bước tiến về phía xưởng t.h.u.ố.c nhỏ của mình dưới chân núi, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Kẻ thù cũ của Quỷ Vương đã đuổi đến tận cổng làng rồi !
Nếu chúng xông vào đây, thân phận của Mặc Trầm Uyên sẽ triệt để bại lộ, trận chiến sinh tồn điền văn bình dị của tôi sẽ hoàn toàn biến thành một bể m.á.u thanh trừng. Thần tiên đ.á.n.h nhau , phản đồ thanh lý môn quy, cái mạng nhỏ của Tịch Vân Niệm tôi ngày hôm nay rốt cuộc phải dùng mưu mẹo gì để giấu trời qua biển đây?!
Nhóm tà tu Huyết Rết Bang đang từng bước tiến sát vào cổng rào nhà tôi , đại đao của chúng đã tuốt khỏi vỏ loang loáng sát khí. Mặc Trầm Uyên đứng bên cạnh tôi , hắc khí trong mắt hắn đã bắt đầu rục rịch muốn bùng phát để đại sát tứ phương. Làm sao để giấu đi mùi m.á.u cốt của Quỷ Vương, bảo toàn cái mạng nhỏ của tôi trước lưỡi đao của đám tà tu tàn bạo kia ngay trong một cái chớp mắt tiếp theo đây?!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.