Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 19: LỰA CHỌN CỦA QUỶ VƯƠNG
Mũi tên khổng lồ ngưng tụ từ lôi đình tím ngắt vẫn lơ lửng trên tầng không , tỏa ra thứ oán khí dị tộc lạnh lẽo đè nặng lên từng tấc đất dưới chân núi. Giữa khoảng sân đất nhão nhoét sau trận hỏa hoạn đêm qua, Mặc Trầm Uyên đang đứng sừng sững, bộ y phục vải thô màu đen dính đầy bụi tro khẽ bay phần phật theo từng cơn gió lộng.
Tôi đứng nép bên hiên nhà tranh, hai tay bấu c.h.ặ.t vào cột gỗ đến mức móng tay run rẩy, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng thở dốc. Con Linh Yêu Cẩu tầm đạo của Thái Huyền Tông hằng ngày vốn ngạo nghễ, lúc này bỗng dưng cụp đuôi, phủ phục xuống đất rên rỉ gầm rú như gặp phải thiên địch chí cao vô thượng.
Từ trong màn sương mù màu tím ngắt quái dị đang cuồn cuộn tràn xuống từ đỉnh núi, ba bóng người cao lớn bọc trong trường bào thêu hình xích cốt tà môn chậm rãi bước ra . Đó không phải là tu sĩ chính đạo, mà là ba vị trưởng lão tối cao của dị tộc quỷ giới cũ! Ánh mắt họ tàn độc, thâm sâu như vực thẳm, khóa c.h.ặ.t lấy thân ảnh Mặc Trầm Uyên, đồng loạt quỳ một gối xuống, thanh âm khàn khàn như tiếng chà xát của kim loại vang vọng khắp thung lũng hoang vắng:
"Huyết tộc trưởng lão, bái kiến Quỷ vương tàn bạo Mặc Trầm Uyên! Cầu thỉnh đại nhân thu lại thần trí ngây ngô, c.h.é.m g.i.ế.c gã thôn nữ phàm trần làm t.h.u.ố.c dẫn cốt, cùng chúng ta về kinh thành kế vị, thanh trừng nhân gian, chôn vùi vương triều phàm nhân thối tha này !"
Oành!
Hai tiếng "Quỷ vương Mặc Trầm Uyên" vừa dứt, hệt như một gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào đại não tôi . Dù đã chuẩn bị tâm lý từ những lần đọc tâm trước , nhưng khi thân phận thật sự của hắn bị phanh phui một cách trực diện và trần trụi thế này dưới thiên kiếp dị tộc, l.ồ.ng n.g.ự.c tôi vẫn nhói lên một cơn hoảng loạn thật sự.
Mặc Trầm Uyên đứng im re giữa sân, bờ vai vạm vỡ của hắn khẽ run rẩy kịch liệt. Hắc khí đỏ ngầu trong đôi mắt phượng dài điên cuồng d.a.o động, nhưng không phải vì nhìn thấy kẻ thù hay thuộc hạ, mà là vì một nỗi kinh hoàng, sợ hãi tột độ đang bùng nổ trong thần thức hắn , dội thẳng vào tai tôi đầy vẻ khốc liệt:
Các trưởng lão dị tộc quỳ lạy, gọi thẳng tên thật của hắn .
A Mặc ngoài mặt cứng đờ, hai nắm đ.ấ.m siết c.h.ặ.t đến mức xương ngón tay kêu răng rắc.
[Xong rồi ... Lộ sạch rồi ! Cái lũ rác rưởi phản đồ c.h.ế.t tiệt này , tại sao lại tìm đến tận đây phá hoại vào lúc này cơ chứ?! Niệm Niệm nghe thấy rồi ... Cô ấy biết mình không phải gã ngốc A Mặc hằng ngày ăn mứt hồng của cô ấy rồi ! Cô ấy sẽ ghét mình , sẽ sợ hãi ta tàn bạo, sẽ kinh tởm bộ dạng ma đầu này rồi ôm túi nải bỏ trốn đúng không ?! Không được ... Ta không sợ thiên kiếp diệt thế, ta không sợ tiên môn vây công, nhưng bổn tọa sợ cô ấy nhìn ta bằng ánh mắt xa lánh! Đáng c.h.ế.t, tại sao lòng ta lại hoảng loạn đến thế này chứ?!]
Tôi đứng trân trân nhìn bóng lưng hắn , nghe tiếng lòng tràn ngập sự hoảng hốt, sợ hãi bị bỏ rơi của gã ma đầu kiêu ngạo này , khóe môi khẽ giật giật, một cảm giác dở khóc dở cười xen lẫn xót xa dâng lên tột cùng. Cái tên đại ma đầu này , đứng trước tầng tầng lớp lớp thiên kiếp dị tộc ép buộc kế vị, điều đầu tiên hắn lo lắng không phải là tính mạng hay tu vi vạn năm, mà là sợ tôi ... ghét bỏ hắn , sợ tôi ôm tiền bỏ trốn sao ?!
"Mặc Trầm Uyên đại nhân! Ngài còn chần chừ gì nữa?! Mau g.i.ế.c c.h.ế.t gã thôn nữ vô dụng kia để luyện công!" Tên trưởng lão dẫn đầu gầm lên, vung tay một cái, một luồng ma hỏa màu tím ngắt nhắm thẳng vào vị trí của tôi ngoài hiên nhà mà đ.á.n.h tới!
Nhìn luồng ma hỏa t.ử thần lao đến sát mặt, mặt tôi cắt không còn một giọt m.á.u. Trực giác sinh tồn nhạy bén ép buộc tôi không được lùi lại .
Chưa kịp để luồng ma hỏa chạm vào một sợi tóc của tôi , Mặc Trầm Uyên đã bước lên một bước dài. Toàn thân hắn bùng phát một luồng hắc khí ma môn kinh hoàng, ngập trời ngập đất, uy áp vạn năm trỗi dậy mạnh mẽ 100% đ.á.n.h tan tành luồng ma hỏa tím ngắt kia thành hư không ngay trong chớp mắt. Đôi mắt hắn triệt để biến thành một màu đỏ ngầu hung bạo tột đỉnh, tiếng lòng của vị Quỷ Vương đại nhân rống lên đầy phẫn nộ, che chở bạt mạng trong đầu tôi :
Mặc Trầm Uyên bước lên một bước, ma khí ngập trời chắn trước người tôi .
[Lũ rác rưởi này , dám quấy rầy cuộc sống làm ruộng của ta ! Hôm nay bổn tọa sẽ đại sát tứ phương, bảo vệ ruộng cải và vợ của ta ! Ta khó khăn lắm mới cuốc sạch mẫu ruộng rau, mới dỗ dành được cô ấy nấu lẩu cay đút cơm cho ăn, các ngươi dám mang cái thứ ma hỏa bẩn thỉu kia làm hỏng cái hiên nhà tranh của thê t.ử ta ?! Mặc Trầm Uyên ta thề hôm nay sẽ lột da xé xác từng tên một, băm vằn thắn ra làm phân bón cho mùa cải sau vĩnh viễn không được siêu sinh! Ai dám đụng đến một sợi tóc của Niệm Niệm, ta diệt tộc kẻ đó!]
Hắn gầm thét dữ dội trong lòng, khí thế diệt thế cuộn trào bạt mạng. Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi , đôi mắt đỏ ngầu nhuốm m.á.u lúc này bộc lộ rõ ràng một sự lo âu, run rẩy và cầu xin khẩn thiết đến tội nghiệp, thanh âm trong thần thức hắn nghẹn ngào vang lên:
Hắn nhìn lại tôi bằng ánh mắt đầy lo âu trước khi đại phát sát giới.
[Đừng nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi đó... Làm ơn... Ta có thể g.i.ế.c cả thế giới, ta có thể tàn bạo đồ thành diệt tông môn, nhưng Mặc Trầm Uyên ta thề sẽ không bao giờ làm tổn hại đến một sợi tóc của cô. Đừng ghét ta ... đừng bỏ trốn... Đợi ta xử lý xong đống rác rưởi này , ta sẽ lại làm gã ngốc A Mặc gánh nước nuôi heo cho cô mà...]
Nhìn gương mặt vặn vẹo vì lo sợ bị thê t.ử ghét bỏ của gã đại ma đầu, l.ồ.ng n.g.ự.c tôi bỗng chốc tràn ngập sự chữa lành và ngọt sủng tột cùng. Con dã thú này , vì bảo vệ tôi và ruộng cải, chấp nhận lật bài ngửa lộ thân phận, cam chịu bị cả thế giới truy sát sao ?!
Tôi
không
hề lùi
lại
một bước nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-35
Tính mạng của Tịch Vân Niệm
tôi
tuy quý giá, nhưng nếu đến phu quân hờ của
mình
còn
không
bảo vệ nổi thì sống sót
làm
quan
làm
cái gì cơ chứ? Trốn
không
thoát thì
ta
triệt để lật bài ngửa cùng
hắn
diễn màn kịch "phu thê tình thâm nghĩa trọng"
này
!
Tôi bước thẳng từ dưới hiên nhà ra giữa sân, đứng sóng vai ngay bên cạnh thân hình cao lớn vạm vỡ của hắn . Bàn tay nhỏ bé của tôi vươn ra , dứt khoát đan c.h.ặ.t năm ngón tay vào bàn tay lạnh ngắt đang dính đầy ma khí của hắn , siết c.h.ặ.t không một kẽ hở. Tôi ngước đôi mắt sắc bén, kiên định nhìn thẳng vào tầng tầng lớp lớp đám dị tộc quỷ giới trước mặt, cất giọng quát lớn đầy bản lĩnh:
"Lũ tà tu dị tộc kia cút ngay cho ta ! A Mặc của ta dù là ai, dù là gã ngốc hay là Quỷ Vương đại nhân, cũng là phu quân danh chính ngôn thuận của một mình Tịch Vân Niệm ta ! Ai dám đụng đến một sợi tóc của chàng , ta sẽ dùng toàn bộ kịch độc chu sa và Thất Tinh Thảo độc môn này diệt sạch cả tông tộc các ngươi không còn một mống!"
Bàn tay tôi giơ cao hũ độc d.ư.ợ.c phòng thân lên, khí thế ngút ngàn hệt như một vị Quỷ hậu đích thực đang bảo vệ trượng phu.
Thân hình vạm vỡ của Mặc Trầm Uyên trong một cái chớp mắt lập tức cứng đờ ra như pho tượng mục. Ma lực định bùng phát để diệt thế của hắn khựng lại một nhịp rất lớn, tiếng lòng sướng rơn, cảm động đến mức suýt chút nữa rơi lệ ăn vạ của hắn dội thẳng vào tai tôi một tràng dài vĩ đại làm tôi muốn nội thương.
Vân Niệm nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn , lớn tiếng tuyên bố bảo vệ phu quân hờ trước đám dị tộc.
Mặc Trầm Uyên ngoài mặt đờ đẫn, khí thế Quỷ vương suýt chút nữa gãy đôi vì cảm động.
[Vợ ta ngầu quá! Cô ấy không ghét mình ! Cô ấy còn nói bổn tọa là phu quân danh chính ngôn thuận của cô ấy kìa! Oa, ta yêu cô ấy c.h.ế.t mất thôi! Thần linh ơi, cô nương gầy trơ xương hằng ngày nhát gan sợ c.h.ế.t, vậy mà giờ đây dám đứng chắn trước mặt ba vị trưởng lão dị tộc để bảo vệ Mặc Trầm Uyên ta sao ?! Sướng điên lên được luôn nha! Cái khí thế Quỷ vương lẫm liệt của ta suýt chút nữa bay màu vì cái sự cảm động ngọt ngào này rồi ! Được rồi vợ ơi, cô cứ đứng yên gõ hũ độc d.ư.ợ.c đó đi , còn lại cứ để phu quân của cô dùng một ngón tay nghiền nát lũ sâu bọ này cho cô xem! Hô hô! Ta là ông chồng hạnh phúc nhất tam giới!]
Sự tương phản nực cười giữa tiếng lòng vênh váo như đứa trẻ được kẹo và gương mặt lạnh lùng tàn bạo bên ngoài của hắn khiến l.ồ.ng n.g.ự.c tôi ngập tràn sự sảng khoái. Hắn chính thức bị thuần hóa hoàn toàn , từ một con thú dữ khát m.á.u biến thành vị thần bảo hộ trung thành, cuồng vợ nhất đời của tôi rồi !
"Niệm Niệm đứng ra sau lưng ta ." Hắn nhỏ giọng nói bên ngoài, giọng điệu tuy lạnh lùng nhưng bàn tay đan c.h.ặ.t t.a.y tôi vô thức siết nhẹ đầy nuông chiều.
[Ngoan, đứng im sau lưng phu quân cô nhìn ta trổ tài anh minh tướng quân đây đồ dính người phiền phức ngọt ngào!]
Vút! Vút! Vút!
Mặc Trầm Uyên dứt khoát ra tay. Với sự trợ giúp từ hũ bột độc d.ư.ợ.c Địa Đinh trộn chu chu sa của tôi tung ra làm nhiễu loạn ma nhãn của ba vị trưởng lão, Quỷ Vương đại nhân chỉ cần khẽ động năm ngón tay, luồng ma lực khổng lồ ngút ngàn vạn năm lập tức hóa thành vạn kiếm vô ảnh sắc bén. Trận chiến diệt thế diễn ra trong chớp mắt kịch liệt, ba vị trưởng lão dị tộc cấp cao thậm chí còn chưa kịp rên rỉ một tiếng nào, đã bị sức mạnh kinh hoàng của hắn đ.á.n.h tan tác thành từng mảnh vụn tro bụi mịn, bay biến sạch sẽ vào hư không tà môn không để lại một mảnh xương tàn. Thiên kiếp màu tím ngắt trên bầu trời bầu trời cũng theo cái c.h.ế.t của chúng mà triệt để tiêu tán, trả lại màn đêm thanh tịnh mộc mạc cho ngôi làng dưới chân núi.
Thế nhưng, sau khi trận chiến kết thúc vang dội, Mặc Trầm Uyên vẫn đứng lặng im giữa sân dưới cơn mưa phùn mùa thu đột ngột đổ xuống. Hắc khí đen kịt quanh thân hắn vẫn chưa kịp tiêu tán hết, bờ vai vạm vỡ khẽ run rẩy. Hắn không dám quay lại gần tôi , đôi mắt phượng dài cụp xuống đầy vẻ hoảng loạn, sợ hãi giấu kín, cất giọng rụt rè, run rẩy hỏi:
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Niệm Niệm... nàng nhìn thấy hết rồi ... Nàng... nàng có ghét bỏ gã ma đầu tàn bạo Mặc Trầm Uyên này không ? Nàng có còn muốn làm mứt hồng cho ta ăn nữa không ...?"
Cùng lúc đó, tiếng lòng lo lắng, ỷ lại tột đỉnh của hắn dội thẳng vào tai tôi đầy vẻ khốc liệt xót xa:
Hắn đứng lặng dưới mưa, run rẩy hỏi xem tôi có ghét hắn không .
[Làm ơn... Đừng bảo ta cút đi ... Ta không phải cố ý lừa gạt cô bấy lâu nay đâu đồ dính người ... Ta thật lòng muốn ở lại cái nhà tranh này làm ruộng gánh nước cho cô suốt đời mà... Nếu cô ghét ta , ta biết đi đâu ăn lẩu cay bây giờ...]
Tôi nhìn bóng dáng cao lớn đang co rúm người lại vì sợ bị vợ bỏ rơi của gã Quỷ Vương đại nhân vĩ đại kia , l.ồ.ng n.g.ự.c dâng lên một luồng khí chữa lành ngọt sủng tột cùng. Tôi c.ắ.n răng bước nhanh tới dưới màn mưa phùn lạnh ngắt.
Mối nguy cơ lớn nhất chương đã triệt để khép lại bằng một cái kết thúc viên mãn sủng ngọt: Liệu tôi có ghét hắn không ? Tôi có cách nào gỡ bỏ lớp mặt nạ giả ngốc của hai đứa để đón nhận tình cảm ngọt ngào này ngay trong một cái chớp mắt tiếp theo đây?!
Tôi bước lại gần hắn , kiễng cái chân gầy của mình lên định ôm lấy cổ hắn , nhưng đúng lúc này , từ phía con đường mòn đầu thôn bỗng nhiên vang lên tiếng xích sắt loảng xoảng rợn người và tiếng cười lạnh âm trầm của gã Phán quan dị tộc đêm trước lại một lần nữa xuất hiện: "Ha ha ha! Quỷ Vương đại nhân, ngài cho rằng diệt sạch ba vị trưởng lão là có thể thanh nhàn làm địa chủ sao ?! Lão tổ tông ma giới cũ đã đích thân xuất quan dẫn theo vạn quỷ truy sát đang bao vây lấy ngôi làng này rồi !" Làm sao để giải nguy trước đại nạn vạn quỷ vây công và bảo toàn cuộc sống điền văn ngọt ngào của hai chúng tôi ngay trong một tích tắc sinh t.ử tiếp theo đây?!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.