Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 20: ĐỊA CHỦ THANH NHÀN VÀ CHÚ CHÓ LỚN CỦA CÔ
Màn mưa phùn mùa thu dường như càng lúc càng dày đặc, giăng một lớp sương mờ ảo lên những tàn tích hoang tàn của kho chứa thảo d.ư.ợ.c. Những giọt nước lạnh buốt nện tí tách xuống nền đất nhão nhoét, trượt dài trên bờ vai rộng lớn, vững chãi của Mặc Trầm Uyên. Hắn đứng lặng im giữa sân như một pho tượng đá cô độc, hắc khí ma môn quanh thân rục rịch muốn tan nhưng lại bị nỗi hoảng sợ vô hình giữ c.h.ặ.t. Đôi mắt phượng dài nhuốm sắc đỏ ngầu tàn độc ban nãy, lúc này nhìn tôi đầy vẻ run rẩy, bất an, hệt như một chú dã thú khổng lồ vừa làm sai chuyện, đang nơm nớp lo sợ bị chủ nhân vứt bỏ ra rìa rừng sâu.
"Niệm Niệm... nàng nhìn thấy hết rồi ..." Giọng nói bên ngoài của hắn nhỏ như tiếng muỗi kêu, hoàn toàn mất đi cái uy thế của bậc chúa tể tam giới. "Nàng... nàng có ghét bỏ gã ma đầu tàn bạo Mặc Trầm Uyên này không ?"
Tôi đứng dưới hiên nhà tranh nhìn hắn , l.ồ.ng n.g.ự.c khẽ phập phồng thở dốc. Tiếng lòng lo lắng, ỷ lại tột đỉnh của gã đại ma đầu cứ dội thẳng vào tai tôi , nghe cọc cằn nhưng lại sủng ngọt, xót xa đến mức khiến toàn bộ sự đề phòng, cẩn thận bấy lâu nay của tôi triệt để tan thành mây khói. Tôi là một gã thôn nữ tham sống sợ c.h.ế.t, ích kỷ vô cùng, nhưng nếu đến người đàn ông cam chịu dùng nhục thân đỡ đao cho mình , vì sợ mình khóc mà từ bỏ cả đại nghiệp ma giới còn không dám đón nhận, thì cái năng lực đọc tâm này ông trời ban cho tôi thà vứt đi cho rảnh nợ!
Tôi c.ắ.n răng, không thèm để ý đến màn mưa lạnh ngắt nữa, dứt khoát nhấc tà áo thô bước nhanh ra giữa sân, đi thẳng về phía hắn .
Trước ánh mắt trừng to đầy vẻ kinh hoàng của Mặc Trầm Uyên, tôi kiễng cái chân gầy guộc của mình lên, vươn hai bàn tay nhỏ bé dính đầy bồ hóng bếp, dứt khoát ôm c.h.ặ.t lấy cổ hắn , kéo gương mặt đầy sẹo gồ ghề của vị Quỷ Vương đại nhân ghé sát vào vai mình . Tôi dùng hơi ấm của cơ thể mình bao bọc lấy sự run rẩy của hắn dưới màn mưa lạnh, ghé sát tai hắn thì thầm bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng, mộc mạc: "Ngốc ạ, ta ghét chàng cái gì cơ chứ? Chàng vì bảo vệ ta và ruộng cải mới ra tay cơ mà. Cho dù chàng là Quỷ Vương tàn bạo hay là gã ngốc A Mặc, thì chàng cũng là phu quân danh chính ngôn thuận của một mình Tịch Vân Niệm ta rồi ."
Thân hình cao lớn, vạm vỡ của Mặc Trầm Uyên trong chớp mắt lập tức cứng đờ ra như một khúc gỗ mục ngoài đồng. Luồng hắc khí đen kịt quanh thân hắn giống như gặp phải khắc tinh, lập tức tiêu tán sạch sẽ không để lại một vệt tàn tích. Đôi bàn tay thon dài gầy guộc hằng ngày vẫn gánh nước bỗng chốc run rẩy vòng qua eo tôi , siết c.h.ặ.t lấy như sợ tôi biến mất, hai má đầy sẹo đỏ bừng lên như tôm luộc dưới màn mưa.
Cùng lúc đó, một tràng suy nghĩ hoảng loạn, đắc ý và hối hận tột cùng bùng nổ dữ dội trong đại não hắn , dội thẳng vào thần thức tôi với một âm lượng khổng lồ khiến tôi suýt chút nữa nhịn cười đến mức nội thương.
Mặc Trầm Uyên ôm c.h.ặ.t lấy tôi dưới màn mưa lạnh, gục đầu vào vai tôi .
[Hô hô! Cô
ấy
không
ghét
mình
! Cô
ấy
còn chủ động lao
ra
ôm lấy cổ bổn tọa nữa kìa! Thần linh ơi, cái cảm giác mềm mại, ấm áp
này
là thật
sao
?! Cô
ấy
bảo
ta
là phu quân danh chính ngôn thuận của cô
ấy
suốt đời! Cái kế hoạch mở miệng
ra
là đòi bóp cổ diệt khẩu, lột da xẻ thịt cô
ấy
làm
t.h.u.ố.c dẫn cốt ngày xưa đúng là ngu xuẩn, bướng bỉnh nhất thế gian, vả bôm bốp
vào
cái mặt ngày xưa của bổn tọa
rồi
! Thật
muốn
tự
quay
lại
tát cho gã Quỷ Vương kiêu ngạo ngày xưa mấy phát! Vợ
ta
ngầu quá, dịu dàng quá,
ta
thề từ nay về
sau
đứa nào dám gọi
ta
về ma giới
làm
đại nghiệp,
ta
sẽ băm vằn thắn đứa đó
ra
làm
phân bón ruộng cải cho cô
ấy
vui lòng! Ta chỉ
muốn
làm
chú ch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-36
ó lớn của một
mình
Niệm Niệm thôi!]
Tôi rúc đầu vào bờ vai rộng lớn của hắn , nụ cười trên môi nở rộ ngập tràn sự sảng khoái và chữa lành. Biết thế là tốt rồi gã ma đầu kiêu ngạo kia ! Từ nay về sau ngươi đừng hòng thoát khỏi cái xưởng t.h.u.ố.c này nhé.
Tôi buông hắn ra , kéo gã đại gia hỏa vẫn còn đang đờ đẫn sướng rơn kia vào trong gian nhà chính. Tôi lấy một chiếc khăn vải thô sạch, nhón chân nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mưa dính trên gò má đầy sẹo và vầng trán cao của hắn , vừa lau vừa mỉm cười tinh quái, nhéo mạnh vào cái má đang đỏ bừng của hắn một cái: "Từ nay về sau , việc nặng việc nhẹ gì trong nhà, từ gánh nước, cuốc đất, bừa bộn ruộng rau cho đến nhóm lửa nấu cơm, đều là của chàng hết đấy nhé, Quỷ Vương đại nhân."
Mặc Trầm Uyên nghe tôi gọi đích danh hai chữ "Quỷ Vương đại nhân", toàn thân hắn lập tức giật nảy lên một cái đầy hoảng hốt. Vành tai dưới lớp tóc đen đỏ rực lên như muốn nhỏ m.á.u, hắn lúng túng vội vàng quơ lấy chiếc chổi tre bện dở góc sân, chạy tót ra ngoài khoảng sân trống hì hục quét dọn tro tàn hỏa hoạn để giấu đi sự xấu hổ vô đối của mình , miệng lắp bắp giả ngốc hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm xấu .
Bên ngoài hắn cười hì hì: "Vâng! A Mặc sẽ quét sân sạch sẽ cho Niệm Niệm! Việc nặng việc nhẹ A Mặc làm hết!"
Nhưng trong đầu hắn , cái đuôi vô hình đã vểnh lên tận chín tầng mây xanh, tiếng gào thét vừa thẹn thùng vừa kiêu ngạo vang dội lên liên hồi làm tai tôi muốn nổ tung.
Mặc Trầm Uyên đeo khẩu trang hoa bưởi, hăng hái ôm chổi quét sân.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
[Á! Cô ấy biết thân phận của ta từ bao giờ thế?! Lại còn gọi ta là Quỷ Vương đại nhân bằng cái giọng điệu nũng nịu dính người thế kia nữa chứ... Nghe bùi tai, sướng điên lên được luôn nha! Quét sân, quét sân thôi! Quỷ Vương thì cũng phải quét sân cho vợ chứ sao ! Bản tọa nguyện ý chịu khổ chịu thối bón phân chuồng suốt đời cho cô ấy , kẻ nào dám chê cười gã ngốc cuốc đất này , ta diệt tộc kẻ đó! Vợ ta ra lệnh là tối cao, ta phải quét sạch cái sân này để trưa nay còn đòi ăn lẩu cay bồi bổ chứ! Hô hô! Ta thật là một phu quân mẫn cán, chuẩn mực!]
Tôi dựa vào thành cửa gỗ nhìn dáng vẻ hì hục quét sân đầy nhiệt tình của vị chúa tể ma giới vĩ đại, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc chân thật 100%. Cuộc chiến sinh tồn đầy nghẹt thở bấy lâu nay bấy giờ đã chính thức khép lại bằng một chiến thắng mỹ mãn ngọt sủng. Một người cố gắng giả ngốc ăn vạ, một người cố gắng giả như không biết hắn đang giả ngốc nuông chiều, cái nhân duyên điền văn này rốt cuộc đã đơm hoa kết trái ngọt ngào rồi .
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mùa thu hoạch củ cải trắng muốt và hoa quả cuối mùa kết thúc thắng lợi rực rỡ. Nhờ có danh tiếng từ mẻ mứt củ cải sấy đường mật được vị Khâm sai Mộ Dung Thừa dâng lên kinh thành khen ngợi, xưởng mứt hoa quả nhỏ dưới chân núi của tôi ngày càng phát đạt kinh khủng. Khách buôn từ khắp nơi nườm nượp kéo xe ngựa đến ký kết giao ước, tiền bạc trong nhà rủng rỉnh, những đồng tiền đồng và thỏi bạc vụn chất đầy cả ba cái hòm gỗ mới mua trong phòng chính.
Một buổi tối mùa đông ấm áp, gió bấc thổi ngoài cửa sổ rặng tre kêu răng rắc, nhưng bên trong căn nhà tranh đã được sửa sang khang trang mới toanh lại vô cùng ấm cúng. Chiếc lò sưởi bằng than củi rực hồng hắt ánh sáng vàng rực lên chiếc bàn gỗ ba chân.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.