Loading...
Tạ Vân Chi không đáp.
Hắn bỗng nắm lấy cổ tay nàng.
“Vậy nàng nói cho ta biết , ta phải làm gì mới khiến nàng tin ta ?”
Nàng cúi xuống nhìn bàn tay hắn .
“Buông ra .”
Tiêu Hành Chương sững người .
“Vân Chi...”
“Buông tay.”
Lần này , giọng nàng lạnh hơn.
Hắn chậm rãi thả tay.
Tạ Vân Chi lùi lại một bước.
“Điện hạ, thần nữ không cần người chứng minh mình tốt với thần nữ. Thần nữ chỉ cần người chứng minh mình không có tội.”
Tiêu Hành Chương tái mặt.
Nàng lấy từ trong tay áo ra bản sao một trang sổ sách.
“Khoản bạc này được ghi là chi phí cho Đông cung. Ngày nhận tiền trùng với thời điểm xảy ra vụ ám sát. Thần nữ muốn kiểm tra sổ sách gốc.”
Tiêu Hành Chương nhìn trang giấy.
Hắn không nhận ra chữ viết , nhưng nhận ra dấu ấn của một quản sự tài chính từng phục vụ mình .
“Đưa ta xem.”
Tạ Vân Chi không đưa.
“Điện hạ có thể xem tại đây.”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
“Ta là Thái t/ử.”
“Thần nữ biết .”
“Ta có quyền yêu cầu nàng giao chứng cứ.”
“Điện hạ có thể yêu cầu theo đúng quy định. Nhưng nếu muốn lấy chứng cứ chỉ vì nó liên quan đến mình , thần nữ không thể giao.”
Hai người nhìn nhau .
Một lúc lâu sau , Tiêu Hành Chương bật cười .
“Được. Nàng muốn điều tra, ta sẽ để nàng điều tra.”
Hắn quay người bước vào trong.
“Ta sẽ cho người chuẩn bị sổ sách.”
Tạ Vân Chi không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy .
Nhưng khi nàng bước vào phòng tài chính, nàng lập tức hiểu ra .
Sổ sách đã bị thay đổi.
Những khoản bạc được ghi trong bản sao của nàng không xuất hiện trong sổ gốc. Thậm chí, người quản sự ký tên nhận tiền cũng đã c/h/ế/t vì bệnh cách đây một tháng.
Tiêu Hành Chương đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Nàng còn muốn kiểm tra gì nữa?”
Tạ Vân Chi nhìn sổ sách.
Nàng biết có người đã đi trước một bước.
Kẻ đứng sau không chỉ muốn xóa chứng cứ, mà còn muốn khiến nàng tin rằng mình đã nghi oan cho Tiêu Hành Chương.
Nếu nàng tiếp tục truy xét mà không tìm được gì, nàng sẽ trở thành người vu cáo Thái t/ử.
Một khi danh tiếng bị hủy, nàng sẽ mất quyền tiếp cận những vụ án liên quan đến hoàng thất.
Đây là một cái bẫy rất tinh vi.
Tạ Vân Chi khép sổ.
“Thần nữ đã kiểm tra xong.”
Tiêu Hành Chương nhìn nàng.
“Vậy nàng tin ta vô tội?”
Nàng đáp:
“Thần nữ tin rằng hiện tại chưa đủ chứng cứ để kết luận điện hạ có tội.”
Đó không phải tha thứ.
Cũng không phải tin tưởng.
Chỉ là sự công bằng mà nàng dành cho bất kỳ ai.
Tiêu Hành Chương hiểu điều đó.
Hắn bỗng cảm thấy đau đớn hơn cả khi nàng từ chối hôn sự.
Bởi vì hắn nhận ra , nàng đã thật sự không còn yêu hắn .
Người con gái từng vì hắn mà bất chấp tất cả, giờ đây thậm chí không muốn dùng tình cảm để kết luận hắn đúng hay sai.
Hắn nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng trống rỗng.
“Vân Chi.”
Nàng dừng bước.
“Nếu có một ngày nàng phát hiện ta thật sự có liên quan đến vụ án, nàng sẽ làm gì?”
Tạ Vân Chi quay đầu.
“Ta sẽ điều tra đến cùng.”
“Dù ta là Thái t/ử?”
“Dù người là ai.”
Nàng cúi đầu hành lễ.
“Cáo lui.”
Cánh cửa đóng lại .
Tiêu Hành Chương đứng giữa căn phòng đầy sổ sách, lần đầu tiên hiểu rằng thứ hắn đ/á/n/h mất không phải một vị Thái t/ử phi.
Mà là một người từng sẵn sàng tin hắn hơn cả chính bản thân mình .
Và hắn không biết phải làm thế nào để lấy lại điều đó.
Vụ án kho lương rơi vào bế tắc suốt nửa tháng.
Lục Bá Khang vẫn mất tích. Thẩm Hoài Đức cáo bệnh, không vào triều. Còn Đông cung đã cung cấp toàn bộ sổ sách theo yêu cầu của Ty Thẩm Án, khiến vụ án tạm thời không thể tiếp tục điều tra theo hướng liên quan đến Thái t/ử.
Tạ Vân Chi không vội.
Nàng biết kẻ đứng sau đang chờ nàng mất kiên nhẫn.
Nhưng nàng không có ý định để chúng đạt được mục đích.
Một buổi sáng, A Tước mang đến một tin khiến nàng lập tức
đứng
dậy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-hoa-thieu-cung-hoang-hau-khong-quay-dau/chuong-11
“Tiểu thư, người đưa thư của thương hội đã c/h/ế/t!”
“C/h/ế/t ở đâu ?”
“Trong một căn nhà bỏ hoang phía nam thành. Quan phủ nói hắn tự sát.”
Tạ Vân Chi lập tức đến hiện trường.
Căn nhà bỏ hoang nằm cạnh một giếng nước cạn. Thi thể được phát hiện từ sáng sớm, bên cạnh có một con d/a/o và một lá thư tuyệt mệnh.
Kỷ Trầm Uyên đã có mặt.
Hắn nhìn nàng, sắc mặt nghiêm túc.
“Ta không tin đây là tự sát.”
Tạ Vân Chi cúi xuống quan sát t/h/i t/h/ể.
Người c/h/ế/t tên Trần Hữu Phúc, chính là người đưa thư đã bị bắt trong vụ án chùa Thanh Tịch.
Cổ tay hắn có một vết bầm, dưới móng tay còn dính một ít đất.
Nàng nhìn lá thư tuyệt mệnh.
Nội dung chỉ có vài dòng, nói rằng hắn đã làm chuyện sai trái, không còn mặt mũi sống trên đời.
Tạ Vân Chi đọc xong, đặt thư xuống.
“Người viết thư này không hiểu tâm lý của người tuyệt vọng.”
Kỷ Trầm Uyên hỏi:
“Vì sao ?”
“Bởi vì hắn không hề nhắc đến điều khiến mình sợ hãi nhất.”
Nàng chỉ vào dòng cuối cùng.
“Người thực sự muốn t/ự s/á/t thường sẽ để lại lời nhắn cho người thân , hoặc ít nhất giải thích lý do. Bức thư này chỉ nhằm chứng minh rằng hắn có tội.”
Nàng đứng lên, nhìn quanh căn nhà.
“Đây là một bức thư được viết để kết thúc vụ án.”
Kỷ Trầm Uyên gật đầu.
“Ta cũng nghĩ vậy .”
Hắn ra hiệu cho thuộc hạ kiểm tra giếng nước.
Một lát sau , người ta tìm thấy một túi vải được buộc vào sợi dây dưới đáy giếng.
Bên trong có một bức thư chưa gửi và một chiếc chìa khóa đồng.
Tạ Vân Chi mở thư.
Chỉ có một câu:
Muốn biết ai đã ra lệnh g/i/ế/c Phùng T/ử Khiêm, hãy tìm căn phòng không có cửa sổ.
Nàng nhìn Kỷ Trầm Uyên.
“Căn phòng không có cửa sổ?”
Hắn trầm tư.
“Có thể là một nơi giam giữ bí mật.”
Tạ Vân Chi lắc đầu.
“Không nhất thiết. Có thể là kho lưu trữ, hầm chứa hoặc một gian phòng được xây bên trong một công trình khác.”
Nàng nhìn chiếc chìa khóa.
Trên đầu chìa có khắc một ký hiệu nhỏ, giống hình cánh chim.
Kỷ Trầm Uyên lập tức nhận ra .
“Đây là ký hiệu của Trạm Dịch Mật.”
Một cơ quan chuyên vận chuyển công văn khẩn cấp giữa triều đình và các địa phương.
Tạ Vân Chi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Nếu bức thư liên quan đến Trạm Dịch Mật, vậy người đứng sau vụ án có thể đã lợi dụng hệ thống công văn để truyền tin và che giấu việc vận chuyển lương thực.
Nàng quay sang Kỷ Trầm Uyên.
“Chúng ta phải kiểm tra các trạm dịch trong kinh thành.”
“Ta sẽ xin lệnh.”
“Không kịp.”
Nàng nhìn t/h/i t/h/ể Trần Hữu Phúc.
“Người này đã c/h/ế/t trước khi chúng ta đến. Kẻ đứng sau biết chúng ta đang tìm kiếm chứng cứ. Nếu chờ lệnh, căn phòng ấy có thể bị dọn sạch.”
Kỷ Trầm Uyên im lặng.
Hắn biết nàng nói đúng, nhưng tự ý điều tra một cơ quan của triều đình là chuyện rất nguy hiểm.
Cuối cùng, hắn nói :
“Ta sẽ đi cùng cô.”
Tạ Vân Chi nhìn hắn .
“Ngươi không cần phải mạo hiểm.”
“Ta là người phụ trách vụ án.”
Hắn bình thản đáp.
“Cô không thể vừa yêu cầu ta điều tra đến cùng, vừa muốn ta đứng ngoài khi chuyện trở nên nguy hiểm.”
Tạ Vân Chi không nói gì nữa.
Nàng chỉ gật đầu.
“Được.”
Trạm Dịch Mật nằm ở phía tây thành, bên ngoài nhìn giống một tòa nhà bình thường. Nhưng khi Kỷ Trầm Uyên xuất trình lệnh kiểm tra, người quản lý lập tức tái mặt.
“Đại nhân, nơi này chỉ lưu trữ công văn thông thường, không có gì đáng để kiểm tra.”
“Vậy càng tốt .”
Kỷ Trầm Uyên lạnh lùng đáp.
“Chúng ta sẽ kiểm tra rất nhanh.”
Họ lục soát từng gian phòng.
Không có gì bất thường.
Cho đến khi Tạ Vân Chi phát hiện một bức tường có màu sơn mới hơn những bức tường khác.
Nàng gõ nhẹ.
Âm thanh vang lên rỗng hơn bình thường.
“Phá tường.”
Người quản lý lập tức quỳ xuống.
“Không thể! Bên trong là kho lưu trữ mật!”
Kỷ Trầm Uyên nhìn ông ta .
“Vậy thì càng phải mở.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.