Loading...
Hắn cúi đầu, nhưng nụ cười trên môi vẫn không biến mất.
Tạ Vân Chi nhìn hắn , cuối cùng cũng không nhịn được cười theo.
Nàng từng nghĩ rằng sau khi trải qua phản bội, mình sẽ không bao giờ có thể yêu thêm một lần nữa.
Nhưng hóa ra , trái tim con người không phải một món đồ sứ vỡ thì không thể dùng được .
Nó có thể lành lại .
Không phải để trở về như cũ, mà để trở thành một thứ khác, vững vàng hơn, hiểu rõ giá trị của bản thân hơn.
Và lần này , nàng không cần dùng cả đời để đổi lấy một lời hứa.
Nàng chỉ cần chọn người xứng đáng bước cùng mình .
Ngày thành thân của Tạ Vân Chi và Kỷ Trầm Uyên được định vào đầu mùa thu.
Tạ gia tổ chức tiệc lớn, khách khứa đông kín sân.
A Tước bận đến mức chạy từ phòng bếp sang phòng khách, vừa kiểm tra món ăn vừa nhắc gia nhân chuẩn bị đèn l/ồ/ng.
Nàng đã nói từ nhiều tháng trước rằng mình sẽ không khóc trong ngày tiểu thư xuất giá.
Nhưng khi nhìn Tạ Vân Chi mặc hỉ phục, ngồi trước gương đồng, A Tước vẫn không nhịn được đỏ mắt.
“Tiểu thư...”
Tạ Vân Chi nhìn nàng qua gương.
“Ngươi khóc cái gì?”
“Nô tỳ vui.”
“Vui mà khóc ?”
“Tiểu thư không hiểu đâu .”
Tạ Vân Chi bật cười .
“Ta hiểu. Nhưng nếu ngươi khóc lem lớp trang điểm của ta , ta sẽ phạt ngươi đi kiểm tra hồ sơ ba ngày.”
A Tước lập tức lau nước mắt.
“Tiểu thư, hôm nay là ngày thành thân của người !”
“Cho nên ta mới không muốn ngươi khóc .”
A Tước nhìn nàng, cuối cùng cười thành tiếng.
“Được rồi . Nô tỳ không khóc nữa.”
Bên ngoài, tiếng pháo nổ vang.
Kỷ Trầm Uyên đến đón dâu trong bộ hỉ phục đỏ sẫm, gương mặt vốn nghiêm nghị hôm nay cũng không giấu được vẻ vui mừng.
Khi nhìn thấy Tạ Vân Chi, hắn đứng yên một lúc.
A Tước huých nhẹ vào tay hắn .
“Kỷ đại nhân, người còn đứng đó làm gì? Mau đón tiểu thư nhà chúng ta đi !”
Kỷ Trầm Uyên lập tức lấy lại tinh thần.
“Được.”
Hắn bước đến trước mặt Tạ Vân Chi, đưa tay ra .
Nàng nhìn bàn tay ấy .
Trong một khoảnh khắc, nàng nhớ đến rất nhiều chuyện.
Nhớ đêm mình c/h/ế/t trong cung lạnh.
Nhớ ngày tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc.
Nhớ những vụ án, những đêm thức trắng, những lần cãi nhau với Kỷ Trầm Uyên vì một chi tiết trong hồ sơ.
Nhớ cả bó hoa dại mà một đứa trẻ đã tặng nàng.
Những chuyện ấy đã khiến nàng trở thành con người của ngày hôm nay.
Nàng đặt tay mình vào tay hắn .
Kỷ Trầm Uyên nắm lấy, rất nhẹ nhàng.
“Đi thôi.”
Tạ Vân Chi gật đầu.
“Đi thôi.”
Họ bước qua cổng phủ giữa tiếng chúc mừng của mọi người .
Không có lời thề rằng nàng sẽ từ bỏ tất cả vì hắn .
Cũng không có lời hứa rằng hắn sẽ thay nàng quyết định mọi chuyện.
Chỉ có hai người cùng bước về phía trước .
Đó là cuộc hôn nhân mà Tạ Vân Chi đã tự mình lựa chọn.
Và cũng là cuộc hôn nhân đầu tiên nàng không cần phải hy sinh bản thân để có được .
Đêm tân hôn, khi khách khứa đã về hết, Tạ Vân Chi ngồi trước bàn, nhìn hai chén rượu hợp cẩn.
Kỷ Trầm Uyên bước vào , tháo mũ hỉ đặt sang một bên.
Hắn nhìn nàng.
“Cô đang nghĩ gì?”
Tạ Vân Chi nâng chén rượu.
“Ta đang nghĩ, nếu ngày mai có một vụ án mới, ngươi có định bỏ ta lại trong phòng để đi điều tra không ?”
Kỷ Trầm Uyên im lặng.
Sau đó, hắn nghiêm túc đáp:
“Nếu là vụ án khẩn cấp, ta sẽ xin nghỉ một ngày.”
“Còn nếu không khẩn cấp?”
“Ta sẽ đợi đến sáng.”
Tạ Vân Chi bật
cười
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-hoa-thieu-cung-hoang-hau-khong-quay-dau/chuong-17
“Ngươi đúng là người rất biết phân biệt chuyện lớn chuyện nhỏ.”
Kỷ Trầm Uyên cầm chén rượu.
“Vậy phu nhân có thể hứa với ta một chuyện không ?”
“Chuyện gì?”
“Khi gặp nguy hiểm, đừng tự mình lao lên trước .”
Tạ Vân Chi nhìn hắn .
“Ta không thể hứa.”
“Vì sao ?”
“Bởi vì có những lúc ta phải làm điều cần làm .”
Kỷ Trầm Uyên thở dài.
Hắn biết mình không thể thay đổi tính cách của nàng.
Cuối cùng, hắn chỉ nói :
“Vậy ít nhất hãy nhớ rằng phía sau cô còn có ta .”
Tạ Vân Chi im lặng.
Nàng nâng chén, khẽ chạm vào chén của hắn .
“Được.”
Hai người uống cạn rượu hợp cẩn.
Kỷ Trầm Uyên đặt chén xuống, nhìn nàng.
“Vân Chi.”
“Ừ?”
“Ta có thể ôm nàng không ?”
Tạ Vân Chi nhìn hắn , rồi cố tình nghiêm mặt.
“Đại nhân Kỷ, muốn ôm thê t/ử của mình mà còn phải xin phép sao ?”
“Ta chỉ muốn chắc chắn rằng nàng không cảm thấy khó chịu.”
Nụ cười trên môi nàng dần dịu lại .
Nàng đứng lên, chủ động bước đến ôm lấy hắn .
“Ta không khó chịu.”
Kỷ Trầm Uyên khẽ siết vòng tay.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống khu vườn yên tĩnh.
Tạ Vân Chi nhắm mắt.
Lần đầu tiên, nàng có thể đứng trong một căn phòng có đèn đỏ, có rượu hợp cẩn, có người đàn ông ôm mình , mà không phải lo lắng rằng sáng mai sẽ có một thánh chỉ khiến cả gia tộc tan nát.
Nàng không biết tương lai có hoàn toàn bình yên hay không .
Nhưng nàng biết , nếu có ngày giông bão kéo đến, nàng sẽ không còn phải chiến đấu trong một căn phòng khóa kín.
Nàng có thể bước ra ngoài, cầm lấy thanh kiếm của mình , và lựa chọn cách sống mà nàng tin tưởng.
Đó là tự do.
Cũng là điều nàng đã tìm kiếm suốt hai kiếp người .
Ba năm sau , Đại Ung xảy ra một vụ án khiến cả triều đình đau đầu.
Một vị quan phụ trách đê điều bị tố cáo biển thủ tiền xây dựng, khiến một con đê ở phía nam sụp đổ. Hàng trăm hộ dân mất nhà cửa, nhiều người phải lưu lạc.
Hoàng đế hạ lệnh điều tra.
Ty Thẩm Án lập tức cử người đến hiện trường.
Người dẫn đầu đoàn điều tra không ai khác chính là Tạ Vân Chi.
Lúc ấy , nàng đã trở thành nữ quan có quyền tham gia những vụ án lớn nhất triều đình. Nàng vẫn giữ thói quen đọc hồ sơ đến khuya, vẫn không chịu ăn đúng giờ, và vẫn thường xuyên khiến các quan viên lớn tuổi tức đến mức muốn xin nghỉ hưu.
Kỷ Trầm Uyên đã quen với việc mỗi lần nàng đi điều tra, hắn đều phải chuẩn bị sẵn t/h/u/ố/c trị thương, lương khô và một chiếc áo choàng dự phòng.
Hôm ấy , khi Tạ Vân Chi chuẩn bị lên xe, hắn đưa cho nàng một túi bánh.
“Ăn trên đường.”
Nàng nhận lấy.
“Ta biết rồi .”
“Đừng thức quá khuya.”
“Được.”
“Đừng tự ý vào nơi nguy hiểm.”
Tạ Vân Chi nhìn hắn .
“Ngươi nói câu này suốt ba năm rồi .”
“Vì nàng vẫn chưa nghe .”
Nàng bật cười , kiễng chân hôn nhẹ lên má hắn .
“Ta sẽ cẩn thận.”
Kỷ Trầm Uyên đứng sững.
Tạ Vân Chi đã lên xe, còn thò đầu ra ngoài cửa sổ, cười đến cong cả mắt.
“Phu quân, ở nhà chờ ta nhé!”
Kỷ Trầm Uyên nhìn theo đoàn xe, khóe môi chậm rãi cong lên.
A Tước đứng bên cạnh, lắc đầu cảm thán:
“Kỷ đại nhân, người thật đáng thương.”
Hắn quay sang.
“Vì sao ?”
“Bởi vì người cưới được nữ quan giỏi nhất Đại Ung, nhưng vẫn không quản được nàng ấy ăn cơm đúng giờ.”
Kỷ Trầm Uyên im lặng một lát.
“Ngươi nói đúng.”
Hắn thở dài.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.