Loading...

PHƯỢNG KHUYẾT VÔ THANH
#2. Chương 2

PHƯỢNG KHUYẾT VÔ THANH

#2. Chương 2


Báo lỗi

“Thần thiếp cho rằng trước hết phải phân biệt hai việc: thiếu hụt thật sự và nhu cầu tăng thêm.”

Hoàng hậu ra hiệu cho nàng nói tiếp.

“Ba mươi cuộn gấm thiếu hụt là số lượng trong sổ kho, nhưng thần thiếp chưa được xem sổ đối chiếu nên không thể kết luận nguyên nhân. Nếu vì thiếu hụt mà lập tức giảm định mức của các cung, người chịu thiệt sẽ là những người không có quyền quyết định. Nếu giữ nguyên tất cả định mức mà không có phương án thay thế, lễ tế có thể bị ảnh hưởng.”

Kỷ Quý phi hỏi:

“Vậy ngươi định làm thế nào?”

“Giữ nguyên định mức cơ bản cho từng cung. Phần gấm dùng cho lễ tế sẽ được cấp riêng theo danh sách đã duyệt từ trước . Nếu vẫn thiếu, những người có nhu cầu may thêm y phục ngoài định mức có thể tự nguyện đổi sang loại vải khác, không ép buộc các cung còn lại .”

Đức phi hơi nhướng mày.

“Ngươi nói nghe dễ dàng. Nếu mọi người đều muốn gấm tốt thì sao ?”

“Vậy phải căn cứ vào mục đích sử dụng, không phải thân phận của người xin.”

Dung Nghi nhìn thẳng vào nàng.

“Cung nào có lễ nghi được triều đình quy định sẽ được ưu tiên. Cung nào muốn may thêm y phục vì sở thích cá nhân thì phải chờ sau khi hoàn thành phần cấp phát bắt buộc. Nếu không đủ, người xin thêm tự chịu trách nhiệm lựa chọn loại vải thay thế.”

Trong điện yên lặng.

Đây là cách giải quyết không thiên vị phe nào. Nó cũng khiến những người thường xuyên xin thêm vật dụng không thể dễ dàng đẩy phần thiếu hụt sang các cung khác.

Hoàng hậu gật đầu.

“Có lý.”

Kỷ Quý phi mím môi, nhưng không thể phản đối công khai.

Hoàng hậu quay sang chưởng sự nội đình.

“Cứ làm theo lời Dung Tần. Từ nay, mọi khoản cấp phát vượt định mức phải ghi rõ lý do, người đề xuất và người phê chuẩn.”

Chưởng sự cúi đầu nhận lệnh.

Dung Nghi vừa định lui xuống, Hoàng hậu đã gọi nàng lại .

“Dung Tần, ngươi đã có năng lực, vậy từ tháng này hãy giúp bổn cung kiểm tra việc phân phối cung phí của ba cung phía tây. Ngươi chỉ có quyền đối chiếu và trình bày sai lệch, không được tự ý phê chuẩn.”

Đây là một chức trách nhỏ, nhưng có ý nghĩa rất lớn.

Nàng không được giao quyền quyết định, song từ nay có thể tiếp cận sổ sách cung vụ trong phạm vi được chỉ định. Điều đó giúp nàng hiểu cách hậu cung vận hành, đồng thời tạo cho nàng một vị trí chính thức thay vì chỉ là một phi tần không có tiếng nói .

Dung Nghi cúi đầu.

“Thần thiếp tuân chỉ.”

Kỷ Quý phi nhìn nàng, ánh mắt đã không còn vẻ thân thiện ban đầu.

Trên đường trở về, Đức phi đuổi kịp Dung Nghi.

“Dung muội muội quả nhiên có bản lĩnh.”

“Đức phi nương nương quá khen.”

“Bổn cung chỉ tò mò, ngươi làm thế nào để nói một câu mà cả Hoàng hậu lẫn Quý phi đều không thể phản bác?”

Dung Nghi mỉm cười .

“Thần thiếp chỉ nói những điều mà cả hai vị đều có thể chấp nhận.”

“Vậy sao ?”

Đức phi nhìn nàng một lúc rồi nói :

“Trong cung, người thông minh không ít. Nhưng người biết khi nào nên nói , khi nào nên im lặng, lại chẳng có bao nhiêu.”

Dung Nghi không đáp.

Đức phi cũng không hỏi thêm, chỉ chậm rãi rời đi .

Đến khi bóng nàng khuất sau hành lang, Tảo Tình mới nhỏ giọng nói :

“Đức phi nương nương có vẻ muốn kết giao với chủ t/ử.”

“Có thể.”

“Vậy chủ t/ử có định thân thiết với người không ?”

Dung Nghi lắc đầu.

“Chưa.”

Nàng không ghét Đức phi. Nhưng một người có thể giữ thế trung lập suốt nhiều năm trong hậu cung, tuyệt đối không phải người dễ dàng trao lòng tin.

Nàng có thể hợp tác với Đức phi khi lợi ích phù hợp.

Nhưng sẽ không giao vận mệnh của mình vào tay bất kỳ ai.

Đến ngày lễ tế, Hoàng đế triệu ba vị phi tần đến dự yến tại điện Ngưng Hòa.

Quý phi Kỷ Tĩnh Lan là người được gọi tên đầu tiên.

Tiếp theo là Hiền phi Thẩm Nhạn Hồi.

Người cuối cùng là Dung Tần.

Tin này truyền khắp hậu cung chỉ trong nửa ngày.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-khuyet-vo-thanh/chuong-2

Tảo Tình vui mừng đến mức suýt làm rơi hộp trang sức.

“Chủ t/ử, Hoàng thượng triệu người dự yến! Đây là lần đầu tiên kể từ khi người nhập cung!”

Dung Nghi đang chọn y phục, nghe vậy chỉ hỏi:

“Yến tiệc có bao nhiêu người ?”

“Bẩm chủ t/ử, ngoài Hoàng thượng còn có Hoàng hậu, các vị phi tần được mời và một số mệnh phụ trong hoàng tộc.”

“Vậy chuẩn bị lễ phục đúng quy định, không cần thêm trang sức.”

Tảo Tình ngẩn người .

“ Nhưng người không muốn khiến Hoàng thượng chú ý sao ?”

“Muốn được chú ý và muốn được sủng ái là hai chuyện khác nhau .”

Dung Nghi chọn một bộ cung trang màu xanh nhạt, đường thêu giản dị nhưng tinh tế.

“Nếu ta ăn mặc quá nổi bật, người khác sẽ cho rằng ta muốn tranh sủng. Nếu quá xuề xòa, lại thành thất lễ. Cứ làm đúng quy củ là được .”

Tảo Tình không hiểu hết, nhưng vẫn làm theo.

Đêm đó, yến tiệc diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt.

Hoàng đế Tiêu Hành ngồi trên ngự tọa, mặc long bào màu đen thêu chỉ vàng. Hắn không phải người thích nói nhiều, nhưng chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến các phi tần cẩn t/h/ậ/n từng lời.

Kỷ Quý phi ngồi gần nhất, thỉnh thoảng nói vài câu khiến Hoàng đế bật cười .

Hiền phi ngồi phía đối diện, không tranh lời, chỉ chăm chú thưởng thức món ăn.

Dung Nghi ngồi ở vị trí cuối, không chủ động thu hút sự chú ý.

Đến giữa tiệc, một vị mệnh phụ đề nghị các phi tần ngâm thơ chúc mừng mùa thu.

Kỷ Quý phi lập tức đáp ứng, ngâm một bài thơ về hoa quế, lời lẽ hoa mỹ, được mọi người tán thưởng.

Hoàng hậu mỉm cười .

“Quý phi quả nhiên tài hoa.”

Kỷ Quý phi cúi đầu, vẻ mặt khiêm nhường nhưng ánh mắt đầy đắc ý.

Sau đó, Hiền phi cũng ngâm một bài thơ về trăng thu.

Đến lượt Dung Nghi, nàng đứng dậy.

“Thần thiếp tài sơ học thiển, không dám múa rìu trước mặt các vị nương nương. Thần thiếp xin chúc Hoàng thượng long thể an khang, quốc thái dân an.”

Một câu nói rất bình thường.

Không thơ ca, không khoe tài.

Kỷ Quý phi bật cười .

“Dung Tần muội muội quả thật khiêm tốn. Nhưng đã đến lượt, chẳng lẽ không thể ngâm một bài?”

Dung Nghi nhìn nàng ta .

“Quý phi nương nương đã có tài thơ, thần thiếp không muốn làm mất hứng mọi người .”

“Bổn cung chỉ muốn muội muội góp vui.”

Hoàng hậu không ngăn cản, rõ ràng cũng muốn xem Dung Nghi sẽ ứng phó thế nào.

Dung Nghi suy nghĩ một lát rồi nói :

“Vậy thần thiếp xin kể một chuyện nhỏ.”

Mọi người hơi ngạc nhiên.

Nàng kể về một người làm vườn trồng hai cây hoa trong cùng một khu vườn. Một cây được đặt ở nơi nhiều nắng, ngày ngày có người tưới nước. Cây còn lại nằm ở góc khuất, phải tự tìm cách vươn rễ để sống.

Một hôm, người làm vườn muốn biết cây nào khỏe hơn, liền ngừng tưới nước cho cây thứ nhất trong vài ngày.

Cây được nuông chiều lập tức héo rũ.

Cây ở góc khuất vẫn đứng vững.

Dung Nghi kết thúc:

“Người làm vườn lúc ấy mới hiểu, được chăm sóc là phúc phận, nhưng muốn sống lâu thì vẫn phải tự có gốc rễ.”

Trong điện im lặng một thoáng.

Câu chuyện không nhắc đến Hoàng đế, nhưng ai cũng hiểu ý nghĩa.

Kỷ Quý phi đang được sủng ái, còn Dung Nghi mới nhập cung, chưa có ân sủng. Nếu muốn công kích nàng, Quý phi sẽ giống như người tự nhận mình là cái cây chỉ biết dựa vào nước.

Hoàng đế nhìn Dung Nghi.

“Nàng học được đạo lý ấy từ đâu ?”

“Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp từng sống ở nơi thường xuyên thiếu nước. Cây cối muốn sống đều phải tự tìm cách thích nghi.”

Tiêu Hành nhìn nàng thêm một lát rồi gật đầu.

“Có chút ý vị.”

Chỉ một câu ấy đã đủ khiến các phi tần chú ý.

Nhưng Hoàng đế không gọi nàng đến gần, cũng không ban thưởng đặc biệt. Sau yến tiệc, hắn vẫn đến cung Chiêu Dương của Quý phi.

Tảo Tình có chút thất vọng.

“Hoàng thượng đã khen chủ t/ử, sao cuối cùng vẫn đến cung Quý phi?”

 

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện PHƯỢNG KHUYẾT VÔ THANH thuộc thể loại Nữ Cường, Cung Đấu. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo