Loading...
Lễ sinh thần của Thái hậu còn chưa đến, một chuyện khác đã khiến hậu cung xôn xao.
Lệ Tần, người sống ở cung Trường Xuân, đột nhiên bị cắt giảm một nửa số cung nữ hầu hạ.
Lý do là nàng ta nhiều lần xin thêm người nhưng không sử dụng đúng mục đích, khiến nội đình cho rằng cung nhân bị phân bổ lãng phí.
Lệ Tần lập tức đến cung Thừa Minh khóc lóc.
Nàng ta vốn xuất thân từ một gia đình quan văn nhỏ, tính tình yếu đuối, lại không được Hoàng đế chú ý. Trong cung, nàng thường dựa vào việc lấy lòng các phi tần có địa vị cao để duy trì cuộc sống.
Lần này , người mà nàng ta cầu cứu là Đức phi.
Đức phi nghe xong, chỉ nhẹ nhàng khuyên:
“Muội muội đừng nóng vội. Nếu thật sự có lý do cần thêm người , cứ trình bày rõ ràng, Hoàng hậu nương nương sẽ cân nhắc.”
Lệ Tần không hài lòng.
Nàng ta muốn Đức phi trực tiếp ra mặt, chứ không phải khuyên nàng làm theo quy củ.
Sau đó, Lệ Tần tìm đến Dung Nghi.
“Dung Tần tỷ tỷ, muội nghe nói việc cắt giảm người trong cung là do tỷ tổng hợp trình lên. Tỷ có thể giúp muội nói vài lời trước mặt Hiền phi không ?”
Dung Nghi đặt chén trà xuống.
“Việc này do Hiền phi phê chuẩn?”
“ Đúng vậy , nhưng nếu tỷ chịu giúp, chắc chắn Hiền phi sẽ cân nhắc.”
“Vậy muội có thể nói cho ta biết , trước đây muội xin thêm người để làm gì không ?”
Lệ Tần ngập ngừng.
“Trong cung có nhiều việc, muội chỉ sợ không đủ người hầu hạ.”
“ Nhưng danh sách cung nhân của muội không ít hơn các cung cùng phẩm cấp.”
“Đó là vì…”
Lệ Tần không nói tiếp.
Dung Nghi nhìn nàng ta .
“Muội muội , ta có thể giúp ngươi trình bày lại tình hình, nhưng không thể hứa sẽ xin thêm người khi chưa biết nguyên nhân. Nếu thật sự thiếu người , ta sẽ đề nghị xem xét. Nếu không thiếu, ta không thể vì tình cảm mà yêu cầu người khác thay đổi quyết định.”
Lệ Tần đỏ mắt.
“Tỷ tỷ chẳng lẽ không thể giúp muội một lần sao ? Chúng ta đều là nữ nhân trong hậu cung, hà tất phải tính toán đến vậy ?”
Dung Nghi không tức giận.
Nàng chỉ hỏi:
“Vậy nếu vì giúp muội mà ta khiến một cung khác thiếu người , người chịu trách nhiệm là ai?”
Lệ Tần cứng họng.
“Ta không muốn làm khó muội . Nhưng lòng tốt không thể chỉ dựa vào việc người cầu xin có đáng thương hay không . Nếu muốn giúp, phải biết mình đang lấy thứ gì của ai để giúp người đó.”
Lệ Tần rời đi với vẻ mặt thất vọng.
Chuyện này nhanh ch/óng truyền đến tai Quý phi.
Kỷ Tĩnh Lan cười nhạt.
“Dung Tần quả nhiên lạnh lùng. Ngay cả một người cùng cảnh ngộ cũng không chịu giúp.”
Đức phi ngồi bên cạnh, chậm rãi uống trà .
“Quý phi tỷ tỷ muốn giúp Lệ Tần sao ?”
“Bổn cung đâu có nói vậy .”
“Vậy tỷ tỷ chỉ đang trách người khác không làm điều mà chính mình cũng không muốn làm .”
Kỷ Quý phi sa sầm mặt.
“Đức phi, ngươi gần đây nói chuyện càng ngày càng khó nghe .”
Đức phi mỉm cười .
“Thần thiếp chỉ nói thật.”
Quý phi phất tay áo bỏ đi .
Nhưng sự việc chưa kết thúc.
Hai ngày sau , Lệ Tần tự ý đưa hai cung nữ từ một cung khác về hầu hạ mình , lấy lý do đó là người quen cũ. Khi việc này bị phát hiện, nàng ta không chỉ phải trả người mà còn bị phạt một tháng cung phí.
Lệ Tần khóc lóc, cho rằng mọi người đều bắt nạt mình .
Nhưng lần này , không ai đứng ra giúp nàng.
Bởi chính nàng đã vượt quy củ để giải quyết vấn đề của mình .
Dung Nghi nghe chuyện, chỉ thở dài.
Nàng không vui vì Lệ Tần bị phạt.
Nhưng nàng cũng không thể thay một người gánh hậu quả cho lựa chọn của người ấy .
Trong cung,
có
những
người
không
phải
không
có
đường sống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-khuyet-vo-thanh/chuong-5
Họ chỉ quen chờ người khác mở đường hộ mình , đến khi không ai chịu giúp nữa thì mới nhận ra bản thân chưa từng học cách đi .
Khi lễ sinh thần của Thái hậu đến gần, Hiền phi bắt đầu gặp khó khăn.
Một số cung nhân phụ trách chuẩn bị lễ phục đột nhiên xin nghỉ. Hai vị quản sự báo rằng vật liệu trang trí chưa được chuyển đến đúng thời hạn. Các cung đều đổ lỗi cho nhau , khiến tiến độ bị chậm.
Hiền phi không muốn vì chuyện này mà làm mất mặt trước Thái hậu, nên đích thân gọi Dung Nghi đến.
“Ngươi xem, nếu cứ tiếp tục như vậy , lễ sinh thần sẽ không kịp hoàn thành.”
Dung Nghi xem danh sách rồi nói :
“Thần thiếp cho rằng cần tách việc chuẩn bị lễ phục khỏi việc trang trí. Hai phần này đang dùng chung một nhóm người , nên khi một bên chậm, bên còn lại cũng bị ảnh hưởng.”
Hiền phi hỏi:
“Vậy phải điều người ở đâu ?”
“Có thể xin Hoàng hậu cho phép điều động tạm thời một nhóm cung nữ từ những cung không có nhiệm vụ trực tiếp trong đại lễ. Nhưng phải có thời hạn rõ ràng, và không được làm ảnh hưởng đến việc hầu hạ thường ngày.”
Hiền phi suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Được. Ngươi cùng ta đến cung Thừa Minh.”
Hoàng hậu nghe trình bày, lập tức đồng ý, nhưng yêu cầu Hiền phi chịu trách nhiệm về việc điều động và hoàn trả nhân lực đúng hạn.
Mọi chuyện cuối cùng được giải quyết.
Ngày lễ sinh thần diễn ra thuận lợi. Thái hậu vui vẻ, Hoàng đế ban thưởng cho Hiền phi, còn các phi tần đều nhận được lời khen vì đã phối hợp tốt .
Dung Nghi không được ban thưởng riêng.
Nhưng nàng nhận ra một điều quan trọng: từ khi bắt đầu xử lý cung vụ, những người có quyền lực đã dần quen với việc hỏi ý kiến nàng trước khi quyết định.
Nàng chưa nắm quyền, nhưng đã trở thành người có thể ảnh hưởng đến cách quyền lực được sử dụng.
Đó là nền móng đầu tiên.
Sau đại lễ, Hiền phi mời nàng dùng trà .
“Dung muội muội , ngươi có muốn hợp tác với bổn cung lâu dài không ?”
Dung Nghi không trả lời ngay.
Hiền phi tiếp tục:
“Bổn cung không có ý tranh vị trí của Hoàng hậu. Nhưng trong hậu cung, người quản lý cung vụ không thể chỉ dựa vào quy củ trên giấy. Có những lúc cần người đứng ra hòa giải, có những lúc cần người cứng rắn. Bổn cung muốn ngươi cùng làm việc.”
“Hiền phi nương nương muốn thần thiếp làm gì?”
“Tiếp tục phụ trách tổng hợp cung phí, đồng thời giúp bổn cung xem xét các đề xuất điều chỉnh nhân lực. Bổn cung sẽ bảo đảm không ai t/ùy tiện gây khó dễ cho ngươi.”
Dung Nghi hiểu lời đề nghị này có lợi cho mình .
Nhưng nàng cũng hiểu, một khi nhận lời, người khác sẽ xem nàng là người của Hiền phi.
Nàng đáp:
“Thần thiếp có thể hợp tác trong công việc. Nhưng nếu có chuyện liên quan đến lợi ích riêng của các cung, thần thiếp xin được giữ quyền trình bày ý kiến độc lập.”
Hiền phi bật cười .
“Ngươi đúng là không chịu để mình bị buộc vào bất kỳ ai.”
“Thần thiếp không muốn vì một lời hứa hôm nay mà ngày mai không thể nói thật.”
Hiền phi nhìn nàng hồi lâu rồi gật đầu.
“Được. Bổn cung chấp nhận.”
Đây là thỏa thuận đầu tiên Dung Nghi đạt được với một người có thế lực.
Không có lời thề trung thành, không có ân tình mơ hồ, chỉ có phạm vi hợp tác rõ ràng.
Từ đó, Hiền phi và Dung Nghi phối hợp trong nhiều việc cung vụ. Hiền phi cung cấp quyền phê chuẩn, Dung Nghi chịu trách nhiệm tổng hợp và đề xuất. Mọi quyết định quan trọng đều được ghi lại , tránh để một người phải gánh toàn bộ trách nhiệm.
Sự hợp tác ấy khiến Quý phi bắt đầu lo ngại.
Bởi nàng ta nhận ra , Dung Nghi không còn là một phi tần có thể dùng vài món quà hoặc vài lời nói để điều khiển.
Nàng đang từng bước tạo ra một vị trí mà người khác muốn loại bỏ cũng phải cân nhắc cái giá.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.